Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Quốc tế

24/04/2017

Kim Jong-un nổi điên dọa đánh mọi người

Tổng hợp

Bắc Hàn 'sẵn sàng nhấn chìm' USS Carl Vinson (BBC, 24/04/2017)

Bắc Hàn hôm 23/4 tuyên bố 'sẵn sàng nhấn chìm' hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson và cảnh báo sẽ tấn công Úc bằng vũ khí hạt nhân nếu nước này tiếp tục là đồng minh của Mỹ.

kim1

Nhóm hàng không mẫu hạm Carl Vinson

Nhóm hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson của Mỹ bắt đầu cuộc tập trận chung với hải quân Nhật ở Biển Phillippines và dự tính sẽ tới khu vực bán đảo Triều Tiên vào cuối tháng Năm.

Nổi giận về việc nhóm hàng không mẫu hạm này đang tới gần, Bắc Hàn hôm thứ Hai 24/4 nói rằng đây là "một hành động cực kỳ nguy hiểm của những kẻ âm mưu tiến hành xâm lăng bằng một cuộc chiến hạt nhân", hãng tin Anh Reuters tường thuật.

"Mỹ không nên điên cuồng mà nên suy xét cẩn thận những hậu quả khôn lường từ hành động quân sự khiêu khích ngu xuẩn của mình", tờ Rodong Simun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động cầm quyền tại Bắc Hàn viết.

Trong bài xã luận ra hôm Chủ Nhật 23/4, tờ Rodong Sinmun cảnh báo hàng rằng không mẫu hạm USS Carl Vinson có thể bị đánh chìm "chỉ với một cú đánh duy nhất".

"Các lực lượng cách mạng của chúng ta đã sẵn sàng nhấn chìm tàu hàng không mẫu hạm dùng năng lượng hạt nhân của Mỹ, chỉ cần dùng tới một cú đánh duy nhất", bài xã luận viết. Bài còn viết thêm một cuộc tấn công vào cái mà họ gọi là "đồ súc sinh ghê tởm" sẽ là "một dịp để phô diễn sức mạnh quân sự của chúng ta".

Bài xã luận này được̀ đăng sau hình ảnh không rõ ngày chụp cho thấy lãnh đạo Kim Jong-un đi thăm một trang trại nuôi lợn ở Bắc Hàn.

kim2

Kim Jong-un đến thăm trang trại lợn Thaechon của Lực lượng Không quân và Phòng không (ảnh không rõ ngày chụp do Thông tấn xã Bắc Hàn đưa ra hôm 23/4)

Tờ báo quốc doanh Minju Joson cũng có cùng quan điểm, cảnh báo rằng quân đội Bắc Hàn sẽ "đánh những đòn không thương tiếc vào kẻ thù để chúng không thể vực dậy ́được nữa".

Chính quyền Trump đáp trả lời đe dọa của Bắc Hàn một cách ngắn gọn. "Chúng tôi kêu gọi (Bắc Hàn) không có những hành động khiêu khích, gây bất ổn và có sự lựa chọn chiến lược nhằm thực hiện những cam kết và nghĩa vụ quốc tế và quay trở lại đàm phán nghiêm túc", hãng tin Yonhap dẫn lời người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Mỹ Gary Ross.

Tuần trước, Ngoại trưởng Rex Tillerson trong chuyến đi thăm Châu Á nói Mỹ đang "xem xét tình hình Bắc Hàn, cả việc nhà nước hỗ trợ khủng bố cũng như các biện pháp khác, để gây sức ép lên chế độ Bình Nhưỡng".

Tờ Rodong Sinmun phản công: "Trong trường hợp cuộc tấn công phủ đầu thần thánh của chúng ta bắt đầu diễn ra, thì nó sẽ xóa sổ hoàn toàn và ngay lập tức không chỉ bọn xâm lược đế quốc Mỹ ở Nam Hàn và các khu vực lân cận, mà còn cả trên đất Mỹ, và sẽ thiêu đốt chúng thành tro bụi".

*************************

Bắc Hàn đe dọa tấn công nước Úc (RFA, 23/04/2017)

kim3

Diễn tập bắn tên lửa của Quân đội nhân dân Triều Tiên. Ảnh được KCNA phát hành hôm 21/7/2016 - AFP photo

Chính phủ Bình Nhưỡng hôm nay lên tiếng đe dọa nước Úc, cảnh báo sẽ có phản ứng đối phó nếu Úc "tiếp tục theo đuổi các hành động do Mỹ đề xướng để cô lập và kiềm chế" Bắc Hàn.

Đe dọa này được phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Bắc Hàn đưa ra với hãng thông tấn nhà nước KCNA, nói rằng mọi hành động nhắm cô lập và kiềm chế Bình Nhưỡng "là những hành động tự sát", sẽ bị Bắc Hàn đáp trả "bằng những cuộc tấn công chiến lược".

Cảnh báo được Bắc Hàn đưa ra sau khi Ngoại Trưởng Úc Julie Bishop cho biết Bắc Hàn đang trên đương sở hữu võ khí hạt nhân, gọi đó là điều "không thể chấp nhận được" vì gây bất ổn cho khu vực. Bà Ngoại Trưởng Úc còn kêu gọi "cộng đồng quốc tế phải ngăn chận, không để cho Bình Nhưỡng có thêm những hành động gây rối".

Trong bản tin của KNCA, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Bắc Hàn gọi tuyên bố của Bà Ngoại Trưởng Úc là "những lời phát biểu rác rưởi", bảo thêm "không thể tha thứ cho những điều bà ta nêu ra vì đó là hành động chống lại hòa bình, bảo vệ chính sách thù địch" mà Hoa Kỳ đang áp dụng với Bắc Hàn.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Bắc Hàn cũng cho rằng Úc "đang mù quáng đi theo đướng lối của Mỹ", cảnh báo bà Ngoại Trưởng Úc "phải cân nhắc hậu quả trước khi đưa ra lời tuyên bố tâng bốc Hoa Kỳ".

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Bắc Hàn cũng nhắc lại nguyên nhân khiến căng thẳng xảy ra ở bán đảo Triều Tiên "chính vì lời de dọa sẽ tấn công Bình Nhưỡng mà Hoa Kỳ đưa ra", gọi đó là "hành động quân sự liều lĩnh" của Mỹ.

Bản tin cơ quan thông tấn nhà nước Bắc Hàn phổ biến trong lúc Phó Tổng thống Hoan Kỳ Mike Pence đang có mặt tại Sydney, Úc, để thảo luận với chính phủ đồng minh về tình hình khu vực và những điêu cần làm đối với Bắc Hàn.

Hôm qua trong cuộc họp báo ở Sydney chung với Thủ Tướng Úc Malcolm Turnbull, Phó Tổng thống Hoa Kỳ tiếp tục lên án chương trình võ khí của Bắc Hàn, nhưng cũng nói rằng ông tin tưởng cuối cùng sẽ đạt được mục tiêu bán đảo Triểu Tiên là vùng phi nguyên tử "nhờ sự hỗ trợ của Trung Quốc" và quyết tâm của các nước đồng minh.

***********************

Úc không sợ những lời đe dọa từ Bắc Triều Tiên (RFI, 24/03/2017)

kim4

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence (T) và thủ tướng Úc Malcolm Turnbull, trước cuộc họp báo chung tại Sydney, ngày 22/04/2017. Reuters

Bắc Triều Tiên dọa tấn công Úc nếu như nước này vẫn tiếp tục ủng hộ một cách "mù quáng" Hoa Kỳ. Đây là lần đầu tiên chế độ Bình Nhưỡng đe dọa công khai Canberra, đồng minh quân sự chiến lược trung thành của Washington.

Những lời đe dọa này được đưa ra trùng với dịp phó tổng thống Mỹ thăm chính thức Châu lục trên. Từ Melbourn, thông tín viên RFI, Caroline Lafargue cho biết phản ứng của Úc trước lời hăm dọa này :

"Cách đây vài ngày ngoại trưởng Úc, bà Julie Bishop, có tuyên bố là chương trình hạt nhân Bắc Triều Tiên là một mối đe dọa nghiêm trọng cho Úc.

Bình Nhưỡng đã đáp lại bằng một chuỗi tuyên bố hiếu chiến : nếu Canberra vẫn tiếp tục ủng hộ chính sách cô lập Bắc Triều Tiên của Hoa Kỳ, đó sẽ là một "ngày tự sát, ngày mà nước Úc sẽ nằm trong tầm ngắm của vũ khí hạt nhân Bắc Triều Tiên".

Tuy nhiên, bờ biển phía bắc của Úc nằm cách phía nam Bắc Triều Tiên đến gần 6.000km, quá xa để có thể bị đe dọa bằng một vụ tấn công hạt nhân. Các chuyên gia Úc thẩm định chế độ Bình Nhưỡng rất có thể phát triển các loại vũ khí có khả năng tấn công được Úc sớm nhất là trong bốn năm nữa. Nhưng họ nghi ngờ Bình Nhưỡng có thể bắn tên lửa hạt nhân về phía Nhật Bản hay Hàn Quốc, nơi có đông đảo công dân Úc đang sinh sống.

Lời đe dọa từ chế độ Kim Jong-un được đưa ra đúng vào lúc Mike Pence đang công du Úc. Phó tổng thống Mỹ đã cảm ơn thủ tướng Úc, Malcolm Turnbull, kêu gọi Trung Quốc gây áp lực lên Bình Nhưỡng hòng ngăn chặn các vụ thử hạt nhân của nước này. Tuy nhiên, Malcolm Turnbull từ chối cho biết liệu Úc có sẵn sàng sát cánh Mỹ tham gia các đợt tấn công ngăn chặn nhắm vào Bắc Triều Tiên hay không".

Minh Anh

********************

Bắc Hàn cảnh báo Trung Quốc sẽ lãnh "hậu quả thảm khốc" (RFA, 23/04/2017)

kim5

Các xe tăng của Quân đội Nhân dân Triều Tiên trong một cuộc diễu hành quân sự kỷ niệm 105 năm ngày sinh của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Il-sung ở Bình Nhưỡng vào ngày 15 tháng 4 năm 2017. AFP photo

Trong một động thái được xem là thật bất ngờ, cơ quan thông tấn nhà nước Bắc Hàn KNCA vừa đăng tải bài bình luận được xem là nhắm vào Trung Quốc, chỉ trích thái độ của Bắc Kinh đối với Bình Nhưỡng hồi gần đây, cảnh báo "hậu quả thảm khốc" trong mối quan hệ song phương.

Bài bình luận phổ biến trên trang tiếng Anh của KNCA mang tựa đề "Are You Good At Dancing To The Tune of Others ?" (tạm dịch : "Bạn có giỏi làm theo ý muốn của người khác ?") không nêu đích danh Trung Quốc nhưng viết rằng "những lời lẽ mạnh bạo, hàm ý hăm dọa nghe được từ một nước ở gần Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên", đặc biệt "quốc gia đó lại còn nhảm nhí nói rằng Bình Nhưỡng phải xét lại tầm quan trọng của mối quan hệ song phương".

Bài bình luận ghi rõ "hôm 18 tháng Tư vừa rồi, báo chí chính thống của nước đó viết rằng việc Bắc Hàn theo đuổi chương trình võ khí hạt nhân và hỏa tiễn đã khiến Mỹ từ vị trí đối thủ trở thành đối tác của nước này", ý muốn nhắc lại bài bình luận đăng trên tờ Hòan Cầu Thời Báo xuất bản tại Bắc Kinh đúng hôm 18 tháng Tư 2017 viết rằng Trung Quốc và Hoa Kỳ từng là đối thủ của nhau trong cuộc chiến Triều Tiên, nhưng bây giờ "lại là đối tác" vì "Bình Nhưỡng đeo đuổi dai dẳng chương trình hạt nhân, bất chấp phản đối của thế giới".

Trong bài bình luận đó, tờ Hoàn Cầu Thời Báo còn đe dọa "nếu Bắc Hàn cứ tiếp tục theo đuổi con đường của mình, Trung Quốc và Hoa Kỳ chắc chắn sẽ gia tăng các biện pháp trừng phạt (đối với Bình Nhưỡng)".

Dựa vào điều đó, bài bình luận tiếng Anh của Bình Nhưỡng viết rằng "nếu tiếp tục áp đặt biện pháp trừng phạt như nước khác muốn thì quốc gia đó có thể được kẻ thù của Bình Nhưỡng ngợi khen", cảnh báo "nhưng nước đó nên sẵn sàng trực diện với hậu quả thảm khốc trong mối quan hệ song phương", ám chỉ Trung Quốc sẽ không được Bắc Hàn đối xử như một nước bạn.

Khi đăng tải tin này, hãng thông tấn Yonhap của Nam Hàn đưa ra nhận xét Bắc Hàn bực tức về thái độ của Trung Quốc, sau khi Bắc Kinh liên tục đưa ra những lời tuyên bố hàm ý cho thấy không chỉ đang nghiêng về phía Hoa Kỳ "Bắc Kinh còn lên tiếng tán thành những điều Washington có thể làm", từ chuyện áp dụng biện pháp cấm vận nghiêm nhặt với Bắc Hàn, cho đến việc sẵn sàng ủng hộ Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc lên án Bắc Hàn phóng hỏa tiễn vào vùng biển Nhật Bản.

Thứ Bảy vừa rồi trong cuộc họp báo tại Sydney, Úc, Phó Tổng thống Hoa Kỳ cho hay Washington và các đồng minh "phấn khởi trước những việc Bắc Kinh làm trong thời gian gần đây" trong nỗ lực cùng thế giới đẩy Bình Nhưỡng tới chỗ phải ngưng theo đuổi chương trình chế tạo võ khí hạt nhân và những hành động mang tính gây hấn mà Bắc Hàn thường làm.

Đầu tuần trước tại Washington, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cũng đưa ra lời ca ngợi tương tự, nói rằng Trung Quốc đang tiếp tay để ngăn chận "những hành động điên rồ của Bắc Hàn", sau khi Bình Nhưỡng lên tiếng đe dọa sẽ tung ra "cuộc tấn công phủ đầu khủng khiếp" không chỉ "quét sạch các lực lượng đế quốc Mỹ xâm lược ở Nam Hàn mà còn sẽ nhấn chìm cả nước Mỹ trong tro bụi".

Bản tuyên bố mới nhất của Bộ Ngoại giao Bắc Hàn còn viết rằng Bình Nhưỡng không ngần ngại sử dụng võ khí hạt nhân để chống trả mọi âm mưu gây chiến, nói rõ họ có đủ sức mạnh quân sự và hạt nhân "để đánh thắng Mỹ".

Quay lại trang chủ
Read 690 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)