Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Quốc tế

25/04/2017

Bắc Triều Tiên : không ai biết Donald Trump muốn gì

Tổng hợp

Nhà Trắng bất thường triệu tập Thượng viện về nguyên tử của Bắc Hàn (BBC, 25/04/2017)

Trong một động thái bất thường, toàn bộ thượng viện Hoa Kỳ đã bị triệu tập vào Nhà Trắng cho một cuộc họp về Bắc Hàn.

btt1

Chính phủ Trump đang ngày càng quan ngại về các cuộc thử tên lửa và hạt nhân của Bắc Hàn

Washington đang tỏ ra quan ngại hơn về các cuộc thử nghiệm tên lửa và hạt nhân của Bắc Hàn và những lời đe dọa của nước này dành cho các nước láng giềng và Mỹ.

Cuộc họp, bao gồm 100 thượng nghị sĩ cùng Ngoại trưởng Rex Tillerson và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng James Mattis sẽ được diễn ra hôm 26/4.

Trung Quốc, đồng minh chủ chốt của Bắc Hàn, đã yêu cầu các bên tiết chế.

Lời kêu gọi của Trung Quốc được đưa ra trong cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump hôm 23/4.

Ông Tập yêu cầu các bên "phải tiết chế và tránh các hành động có thể gia tăng căng thẳng", theo như bộ ngoại giao Trung Quốc.

Về phần mình, ông Trump nói rằng "sự khiêu khích liên tiếp" của Bắc Hàn đang làm bất ổn bán đảo Triều Tiền.

Giới chức Nhà Trắng thường đến Quốc hội để bàn luận về các vấn đề an ninh quốc gia, nhưng cũng không phải là điều bất thường khi cả Thượng viện triệu tập tại Nhà Trắng.

btt2

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ Joseph Dunford cũng sẽ tham gia cuộc họp

Bên cạnh Ngoại trưởng Tillerson và Đại tướng Mattis, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Dan Coats và Đại tướng Joseph Dunford, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, các phụ tá cấp cao cho Reuters biết, Hạ viện Hoa Kỳ dự tính sẽ có một cuộc họp tương tự về Bắc Hàn.

Washington nói một đội tàu nhỏ, được dẫn dắt bởi hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson, dự kiến sẽ cập bến bán đảo Triều Tiên trong vài ngày, dù tuần vừa rồi đã có nhiều thông tin trái ngược về địa điểm thực sự của con tàu.

Ông Trump cũng đã trao đổi với các đại sứ của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về việc Liên Hiệp Quốc nên sẵn sàng đưa ra các chế tài trừng phạt mới cho Bắc Hàn.

btt3

Một chiếc máy bay trinh sát tiếp đất tại Nam Hàn : Mỹ luôn theo dõi kĩ lưỡng mọi động tĩnh ở phía Bắc

Hoa Kỳ đang theo đuổi chiến lược đa chiều để nêu rõ quan điểm với Bắc Hàn.

Đầu tiên, Hoa Kỳ muốn Liên Hiệp Quốc phải đưa ra lệnh trừng phạt nghiêm khắc hơn, và bắt buộc các lệnh đã ban hành phải được thực hiện chặt chẽ hơn.

Thứ hai, Hoa Kỳ sẽ gây áp lực lên Trung Quốc để nước này kiềm chế người láng giềng cộng sản.

Phương diện thứ ba là gửi hàng không mẫu hạm đến khu vực bán đảo Triều Tiên - cho thấy rõ động thái quân sự là một khả thi.

Hôm 23/4 Bắc Hàn tuyên bố 'sẵn sàng nhấn chìm' hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson và cảnh báo sẽ tấn công Úc bằng vũ khí hạt nhân nếu nước này tiếp tục là đồng minh của Mỹ.

*********************

Tổng thống Mỹ yêu cầu Hội Đồng Bảo An trừng phạt mạnh hơn (RFI, 25/04/2017)

btt4

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp đại sứ các thành viên Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc tại Nhà Trắng, Washington, ngày 24/04/2017 REUTERS

Hôm 24/04/2017, tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có cuộc gặp các đại sứ của 15 quốc gia thành viên Hội Đồng Bảo An tại Nhà Trắng. Cuộc gặp mặt diễn ra hôm trước ngày Bắc Triều Tiên kỷ niệm 85 năm thành lập quân đội, với khả năng Bình Nhưỡng sẽ tiến hành một số hoạt động phô trương sức mạnh như thử hạt nhân, tên lửa. Donald Trump hối thúc Hội Đồng Bảo An "trừng phạt mạnh tay hơn" chế độ Bình Nhưỡng. Đây cũng là dịp để tổng thống Mỹ bày tỏ mối ngờ vực sâu sắc về cơ chế vận hành của Liên Hiệp Quốc, và nhắc lại ưu tiên đặc biệt : cải cách tài chính.

Thông tín viên Anne-Marie Capomaccio tường trình từ Washington,

Tổng thống Donald Trump không rào đón khi nói chuyện với đại sứ các thành viên Hội Đồng Bảo An. Ông Trump cho rằng Liên Hiệp Quốc đã không hoàn thành nhiệm vụ trong hồ sơ Syria và Bắc Triều Tiên. Tổng thống Mỹ cũng cho rằng lĩnh vực tài chính cần phải được cải cách khẩn cấp, bởi các chi phí của định chế này hiện đã "vượt tầm kiểm soát".

Phần đóng góp của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc lên tới 22%, trong đó gần 30% được dành cho các hoạt động gìn giữ hòa bình. Đây là một khía cạnh mà ông Trump tuyên bố sẵn sàng thương lượng, nếu các yêu cầu mà ông rất quan tâm được thỏa mãn. 

Tổng thống Mỹ nói : "Tôi nóng lòng mong đợi cuộc thảo luận về cách thức làm việc cùng nhau trong vấn đề gìn giữ hòa bình. Theo tôi, mỗi bên đều cần nỗ lực. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng hoạt động của Liên Hiệp Quốc chưa xứng tầm, nhưng định chế này có một tiềm năng thực sự". 

Donald Trump cho rằng hoạt động của Liên Hiệp Quốc chưa xứng tầm, nhưng ngược lại với điều mà ông từng đưa ra trong thời gian tranh cử, hiện tại tổng thống Mỹ cho biết sẵn sàng làm việc với định chế quốc tế này, đặc biệt trong vấn đề Bắc Triều Tiên, nếu Hoa Kỳ định ra các nội dung hành động dự kiến tiến hành. 

Trong cuộc gặp các đại sứ hôm qua, tổng thống Trump cũng "một lần nữa" kêu gọi đưa ra "các trừng phạt mới mạnh hơn" nhắm vào Bình Nhưỡng, và khẳng định ‘’việc duy trì nguyên trạng là không thể chấp nhận được". 

Tuy nhiên, nếu như tất cả các đại sứ tại Hội Đồng Bảo An đều được đón tiếp tại Nhà Trắng, thì thông điệp của tổng thống Mỹ chắc chắn không được các đại diện của Trung Quốc hay Nga tiếp nhận theo cùng một cách khi họ báo cáo về nước.

Trọng Thành

********************

Tàu ngầm hạt nhân của Mỹ đã đến Nam Hàn (BBC, 25/04/2017)

btt5

Tàu USS Michigan, vừa cập cảng Busan, là một tàu ngầm hạt nhân của Mỹ

Một chiếc tàu ngầm của Mỹ đã đến Nam Hàn, giữa các mối quan ngại về một cuộc thử tên lửa và hạt nhân khác của Bắc Hàn.

Tàu ngầm hạt nhân USS Michigan được dự tính sẽ gia nhập vào nhóm tàu chiến đấu dẫn đầu bởi hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson.

Bắc Hàn đang tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm thành lập quân đội vào 25/4. Nước này cũng có các buổi thử tên lửa trong các buổi lễ kỉ niệm trước.

Căng thẳng leo thang trong khu vực bán đảo Triều Tiên trong các tuần gần đây khi Hoa Kỳ và Bắc Hàn đã có những lời cuộc trao đổi căng thẳng.

Trong khi đó, Nhà Trắng đã có một cuộc triệu tập bất thường cho toàn bộ Thượng viện để bàn về vấn đề Bắc Hàn hôm 26/4.

USS Michigan là một tàu ngầm hạt nhân chở các tên lửa hành trình 154 Tomahawk và khoảng 60 đội quân và nhiều tàu ngầm mini, theo như tờ báo Chosun Ilbo của Nam Hàn.

btt6

Hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson đã hoàn thành các cuộc tập dợt với Úc

Tàu USS Michigan dự kiến sẽ tham gia vào cuộc diễn tập quân sự với nhóm tàu chiến đấu Carl Vinson để phô diễn sức mạnh.

Các tàu chiến là tâm điểm bối rối khi chúng không tiến thẳng về phía bán đảo Triều tiên lúc ban đầu, nhưng các quan chức Hải quân Mỹ nói các tàu chiến đấu đang tiến vào khu vực theo lệnh.

Bình Nhưỡng đã phản ứng giận dữ, đe dọa sẽ làm chìm chiếc hàng không mẫu hạm và sẽ tiến hành "cuộc tấn công phủ đầu siêu cường" để chống lại cái Bắc Hàn gọi là "sự xâm lược của Hoa Kỳ".

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên TV vào tháng trước rằng ông đang gửi một "hạm đội" và nói rằng Mỹ có tàu ngầm "rất mạnh, mạnh hơn hàng không mẫu hạm rất nhiều".

Quay lại trang chủ
Read 696 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)