Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Châu Á

24/04/2017

Quan hệ Việt Nam - Campuchia

Tổng hợp

Thủ tướng Phúc thăm Campuchia trước bầu cử (BBC, 24/04/2017)

Ông Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu chuyến thăm sang Campuchia lần đầu tiên ở cương vị Thủ tướng Chính phủ Việt Nam nhiệm kỳ mới, không lâu trước bầu cử địa phương quan trọng ở nước láng giềng Tây Nam.

vnkam1

Ông Hun Sen đã có chuyến thăm Việt Nam hồi 12/2016

Cùng tham gia phái đoàn của Thủ tướng Phúc có Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh và Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam.

Chuyến thăm 24-25 tháng 4 diễn ra không lâu trước bầu cử địa phương trên toàn quốc ở Campuchia dự kiến vào ngày 4 tháng 6 năm nay, hơn một năm trước bầu cử Quốc hội tháng 7 năm 2018.

Các báo quốc tế cho hay vấn đề bài xích người gốc Việt tại Campuchia dễ trở thành một chủ đề tranh cãi chính trị trong các dịp giành phiếu ở nước này.

Tuần qua, hôm 20/04, kênh VOA của Hoa Kỳ trích lời người phát ngôn cho Liên đoàn Sinh viên Trí thức Campuchia, ông Muoy Piseth nói rằng :

"Chiến lược của một số chính trị gia để giành sự ủng hộ là lên án Việt Nam vì xâm lăng, và dùng từ ngữ xúc phạm".

Ông Muoy Piseth nói cách làm đó là hết sức vô lý nhưng được "truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác" ở Campuchia.

Ảnh hưởng của Trung Quốc

Quan hệ quốc phòng ngày càng thân mật giữa Campuchia và Trung Quốc cũng là vấn đề được các bên chú ý.

Trong khi đó, báo chí Việt Nam tập trung vào việc nhấn mạnh đến Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2017 và nói chuyến thăm của Thủ tướng Phúc có mục tiêu thúc đẩy quan hệ này.

Thông tấn xã Việt Nam bản tiếng Anh hôm 24/04 nói Việt Nam đã đầu tư vào 194 dự án tại Campuchia, với số vốn đăng ký là 2,89 tỷ USD.

Campuchia cũng đầu tư 58 triệu USD vào Việt Nam trong 18 dự án, theo cơ quan truyền thông của nhà nước Việt Nam.

Sau chuyến thăm Campuchia, ông Phúc sẽ thăm Lào, theo lời mời của người tương nhiệm, ông Thongloun Sisoulith, từ 26 đến 27 tháng 4.

Cả Campuchia và Lào đều là các quốc gia một số nhà quan sát quốc tế cho là "chịu ảnh hưởng ngày càng sâu rộng của Trung Quốc".

Hồi tháng 1/2017, tác giả Taylor McDonald viết trên trang ASEAN Economist rằng với nhiệm kỳ của Donald Trump, cả vùng Đông Nam Á "sắp chia tay Hoa Kỳ" để chịu ảnh hưởng của Trung Quốc.

Nhưng ông cho rằng riêng tại Campuchia, ảnh hưởng của Trung Quốc là mạnh hơn cả, và Trung Quốc "đã thuyết phục Phnom Penh ngăn cản chính sách toàn ASEAN về Biển Đông".

******************************

Khánh thành cầu biên giới Việt Nam - Campuchia (RFA, 24/04/2017)

vnkam2

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (trái) và Thủ tướng Hun Sen cắt băng khánh thành cầu Long Bình-Chrey Thom vào sáng 24/4/2017. Courtesy of nguoilaodong

Cầu Long Bình-Chey Thom giữa hai tỉnh An Giang, Việt Nam và Kan Dal, Campuchia được khánh thành vào ngày 24 tháng tư. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và thủ tướng Hun Sen cùng cắt băng khánh thành.

Đây là cầu bê tông cốt sắt, bắt đầu xây dựng ngang sông Bình Di từ năm 2014 với phí tổn 38 triệu đô la. Cầu có chiều dài 440 mét qua cửa khẩu Long Bình và cửa khẩu Chrey Thom.

Cây cầu được đánh giá sẽ giúp thúc đẩy kinh tế và giao thương cũng như quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.

Hiện thủ tướng Việt Nam đang có chuyến thăm Campuchia. Năm nay hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Quay lại trang chủ
Read 727 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)