Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

27/04/2017

Đến lượt chiến hạm Nga ghé cảng Cam Ranh

Tổng hợp

Tàu tuần dương của Hải quân Nga cập cảng Cam Ranh (VnExpress, 27/04/2017)

Tàu tuần dương tên lửa cận vệ của Hải quân Nga được trang bị 16 tên lửa đối hạm siêu âm tầm xa, 2 ống tên lửa phòng không cùng bãi đáp trực thăng.

ham1

Tàu cùng thủy thủ đoàn Hải quân Nga tiến vào cảng Cam Ranh. Ảnh : Văn Sơn.

Ngày 27/4, tàu tuần dương tên lửa cận vệ Varyag - kỳ hạm của Hạm đội Thái Bình Dương thuộc Hải quân Nga cùng tàu tiếp dầu và lai dắt cứu hộ đã cập cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Việt Nam 5 ngày.

Tổng số sĩ quan và thủy thủ đoàn là 642 người, do trung tá Alexey Yurevich Ulyanenko - thuyền trưởng tàu Varyag - làm trưởng đoàn.

Tàu tuần dương tên lửa cận vệ Varyag dài 186,4 m, lượng giãn nước tiêu chuẩn 9.800 tấn, tốc độ tối đa 32 hải lý/h. Tàu tuần dương tên lửa thuộc lớp Slava, được thiết kế như một chiến hạm tấn công mặt đất cùng khả năng đối không hiện đại.

ham2

Hải quân Việt Nam tặng hoa cho nước bạn. Ảnh : Văn Sơn.

Varyag được trang bị 16 tên lửa đối hạm siêu âm tầm xa P-500 Bazalt - mang đầu đạn thông thường nặng 1 tấn ; 2 cụm 2 ống tên lửa phòng không ngầm 9K33M với cơ số 40 quả tên lửa. Trên tàu có sân đỗ và khoang chứa trực thăng săn ngầm.

Xuân Ngọc

********************

Chiến hạm Nga đến thăm cảng Cam Ranh (RFA, 27/04/2017)

ham3

Những thủy thủ người Nga trên tuần dương hạm Varyag tại cảng quốc tế Manila vào ngày 20 tháng 4 năm 2017. AFP photo

Đội tàu Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga vừa cập bến cảng quốc tế Cam Ranh vào ngày 27 tháng 4, bắt đầu chuyến thăm kéo dài 5 ngày ở tỉnh Khánh Hòa.

Đội tàu bao gồm tàu Tuần dương hạm tên lửa Varyag, tàu chở dầu loại trung bình Pechenga và hai tàu lai dắt cứu hộ cùng 642 thủy thủ do trung tá Ulyaneko Alexey chỉ huy.

Vào chiều ngày 27 tháng 4, nhóm chỉ huy đoàn Hải quân Nga đã đến viếng tượng đài Cam Ranh để tưởng niệm quân nhân Liên Xô và Việt Nam hy sinh vì hòa bình và ổn định ở khu vực. Dự định trong thời gian ghé thăm Cam Ranh, hải quân Nga sẽ có các cuộc giao lưu văn nghệ, thể thao với Vùng 4 Hải quân và cảng quốc tế Cam Ranh.

Chuyến thăm được nói là để góp phần tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, trong đó có quan hệ hợp tác quốc phòng và hợp tác hải quân giữa hai nước.

Cảng quốc tế Cam Ranh kể từ khi chính thức mở cửa vào tháng 3 năm 2016 đã đón nhiều tàu hải quân quốc tế đến thăm, bao gồm các nước Nhật, Mỹ, Nga, Trung Quốc, Singapore, Pháp, Ấn Độ. Các chuyên gia quốc tế nhận định Việt Nam sử dụng cảng này để kết bạn với nhiều nước khác và giảm sức ép từ phía nước láng giềng Trung Quốc.

Quay lại trang chủ
Read 662 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)