Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Châu Á

17/04/2017

Hoa Kỳ và Philippines tập trận chung

Tổng hợp

Philippines và Hoa Kỳ tập trận chung vào tháng tới (RFA, 17/04/2017)

Tháng tới, quân đội Philippines và quân đội Hoa Kỳ sẽ tổ chức cuộc tập trận hàng năm.

phi1

Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. AFP photo

Phát ngôn viên Celeste Frank Syason của Phi cho hay cuộc thao diễn chung mang tên "Vai Sát Vai"  năm nay kéo dài 10 ngày, binh sĩ 2 nước "không tập trận có bắn đạn thật", chỉ diễn tập phòng chống thiên tai và khủng bố, "tập trung vào công tác hỗ trợ dân sự và nhân đạo".

Ông Delfin Lorenzana, Bộ Trưởng Quốc Phòng Phi, cũng đưa ra phát biểu tương tự, nói rằng chống khủng bố là mục tiêu hàng đầu của Phi, nhắc lại trong nhiểu năm qua Manila nỗ lực chống những tay súng Hồi Giáo nổi dậy ở miền Nam, nơi có những nhóm tự nhận trung thành với ISIS.

Trong quá khứ, cuộc tập trận chung giữa quân đội Hoa Kỳ và Phi có nhiều mục tiêu khác nhau, từ chống khủng bố cho tới nhân đạo, và cả thực tập chiếm lại lãnh thổ, giữa lúc căng thẳng ở Biển Đông đang diễn ra.

Như kể từ khi Tổng Thống Rogrigo Duterte nhậm chức hồi tháng Sáu tới giờ, chính phủ Manila gần như không đả động gì nhiều tới vụ tranh chấp chủ quyền giữa Phi và Trung Quốc ở Biển Đông. Tổng Thống Duterte thường xuyên nói ông muốn làm bạn với Bắc Kinh, vì Trung Quốc sẽ giúp Phi phát triển kinh tế.

*****************

Cuộc tập trận chung Mỹ-Philippines đầu tiên dưới thời Duterte (RFI, 17/04/2017)

phi2

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.Reuters/路透社

Quân đội Philippines ngày 16/04/2017 loan báo : Họ sẽ lại cùng với quân đội Mỹ tiến hành tập trận vào tháng 05/2017. Đây sẽ là cuộc tập trận chung Mỹ-Philippines đầu tiên dưới thời tổng thống Rodrigo Duterte. Theo hãng tin Pháp AFP, qua việc duy trì cuộc tập trận chung, quân đội Philippines muốn tái khẳng định quan hệ thân thiết với Mỹ, bất chấp các tuyên bố theo hướng ngược lại của ông Duterte.

Kéo dài trong 10 ngày, cuộc tập trận sắp mở ra là cuộc tập trận thường niên Mỹ-Philippines mang tên Balikatan (Vai Kề Vai). Tuy nhiên, điểm mới năm nay là nội dung diễn tập không còn là mô phỏng tình huống bảo vệ và giành lại lãnh thổ như trước đây, mà chỉ là chống khủng bố và đối phó với thiên tai và khủng hoảng nhân đạo.

Trả lời hãng AFP, thiếu tá Celeste Frank Sayson, phát ngôn viên phía Philippines về cuộc tập trận Balikatan xác nhận rằng hai bên sẽ thao dượt theo các kịch bản, chẳng hạn, một cơn bão lớn ập vào Philippines, hoặc khả năng khủng bố tấn công. Phát ngôn viên này nhấn mạnh rằng sẽ không còn những bài tập bắn đạn thật nữa.

Theo ghi nhận của AFP, những năm trước, trong bối cảnh quan hệ càng lúc càng căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc liên quan tới tranh chấp Biển Đông, cuộc tập trận Balikatan cũng chuyển nội dung từ chống khủng bố qua bảo vệ hay tái chiếm lãnh thổ.

Thế nhưng, từ khi lên làm tổng thống, ông Duterte đã có dấu hiệu gác qua một bên các tranh cãi về chủ quyền biển đảo với Trung Quốc để nhận các lợi ích kinh tế từ Bắc Kinh. Thay đổi trong nội dung tập trận gắn liền với bối cảnh đó.

Cuộc tập trận Balikatan cũng diễn ra trong bối cảnh tổng thống Duterte được cho là có lời lẽ hòa hoãn hơn với Mỹ, trái với lúc ông mới nhậm chức. Khi đó, ông vừa tuyên bố theo Trung Quốc (và theo Nga), vừa đòi chia tay với Mỹ. Trong lãnh vực hợp tác quân sự, ông còn dọa hủy bỏ các cuộc tập trận hỗn hợp, và yêu cầu lính Mỹ rời khỏi Philippines.

Mai Vân

Quay lại trang chủ
Read 598 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)