Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

26/08/2020

Ở Việt Nam cái gì cũng có thể là giả, kể cả thẻ nhà báo

Diễm Thi - RFA tiếng Việt

Vì sao thẻ nhà báo bị làm giả ?

Diễm Thi, RFA, 26/08/2020

Một đường dây làm giấy tờ, bằng cấp giả được cho là siêu tinh vi vừa bị công an phát hiện hôm 25/8/2020. Ngoài các giấy tờ thông dụng thường bị làm giả như giấy tờ nhà đất, bằng lái xe và các loại bằng cấp, đường dây này còn làm giả cả thẻ nhà báo.

the1

Thẻ nhà báo - Photo : baophapluat.vn

Nếu việc làm giả các loại bằng cấp xuất hiện từ hàng chục năm trước và gần đây được quảng cáo, rao bán công khai trên mạng, thì chuyện làm thẻ nhà báo giả chỉ xuất hiện mấy năm trở lại đây.

Nhà báo, tù nhân nhân quyền Nguyễn Ngọc Già, người từng bị giam chung với tội phạm làm bằng cấp giả ở Chí Hòa năm 2016, hiểu khá rõ chuyện này và kể với RFA :

"Họ làm bằng giả chuyên nghiệp. Nhưng theo họ cho biết thì không có chuyện làm thẻ nhà báo giả mà chỉ làm giả tất cả các loại bằng cấp. Đặc biệt, bằng cấp chuyên về kinh tế là nhiều nhất".

Một vài vụ làm giả thẻ công an, thẻ nhà báo bị phát hiện được báo chí nhà nước đăng tải mấy năm gần đây cho thấy, sở dĩ việc làm giấy tờ giả vẫn còn đất sống vì công an không thể bắt được nhân vật chủ chốt trong các đường dây này. Nếu công an có theo dõi, bắt tại trận thì cũng chỉ bắt được "anh xe ôm".

Cuối tháng 6 năm 2020, Công an quận Long Biên, Hà Nội bắt giữ người giao thẻ nhà báo và thẻ công an giả. Điểm nhận giao hàng là một ngõ cụt ở Hà Nội.

Nhà báo Đỗ Cao Cường từng làm việc tại báo Pháp Luật, VTC,... cho biết, anh từng nhận nhiều lời đề nghị ‘hợp tác’ từ các doanh nghiệp nhưng anh từ chối. Đó cũng là lý do anh bỏ nghề báo. Anh nêu lý do vì sao thẻ nhà báo bị làm giả :

"Quan chức, công an giao thông và nhiều người có thế lực trong xã hội cũng như nhiều doanh nghiệp rất sợ nhà báo. Họ sợ nhà báo vì họ sợ sự thật, bởi sự thật đôi khi làm ảnh hưởng hoặc kết thúc sự nghiệp của họ.

Ở Việt Nam thì thật ra bản chất làm báo nó cũng như cái công cụ tuyên truyền, đánh đấm. Trong xã hội thì có những người làm báo luôn luôn đi dọa người ta. Ví dụ nếu bị Cảnh sát giao thông phạt thì họ nói đang đi làm báo thì Cảnh sát giao thông lại sợ. Thậm chí Cảnh sát giao thông còn mang tiền tới cho nhà báo vì sợ nhà báo đưa phóng sự lên sẽ ảnh hưởng sự nghiệp, có thể tù tội".

Nhiều vụ quan lớn mất chức hay bị phanh phui những sai phạm nhờ báo chí và mạng xã hội. Như vụ ông Nguyễn Nhân Chinh, con trai ruột của ông Nguyễn Nhân Chiến, đương kim ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh uỷ Bắc Ninh, được bổ nhiệm làm bí thư thành ủy Bắc Ninh hồi tháng 7 vừa qua. Chỉ sau 15 ngày được chỉ định, ông Nguyễn Nhân Chinh đã phải rời vị trí, chuyển qua làm Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh này.

Hay chuyện ông Phạm Phú Quốc, Đại biểu Quốc hội Việt Nam, đại diện cho cử tri đoàn thành phố Hồ Chí Minh, mua hộ chiếu Cyprus với giá ít nhất 2.5 triệu USD, bị bản tin phóng sự điều tra của Al Jareeza nêu tên hôm 24 tháng 8 vừa qua.

Nhà báo Minh Hải, báo Quảng Nam cho biết, chuyện dùng thẻ nhà báo giả để đi lừa, tống tiền doanh nghiệp hay lợi dụng để qua mắt Cảnh sát giao thông không là chuyện lạ. Ông nói thêm :

"Đương nhiên là trong giới nhà báo có rất nhiều người đường hoàng nhưng cũng có những người không đường hoàng. Vì thế có những người lợi dụng việc này để làm giả thẻ nhà báo. Làm thẻ nhà báo giả để đi tống tiền, hù dọa doanh nghiệp kể kiếm tiền sống.

Cảnh sát giao thông và doanh nghiệp không thể biết thẻ giả hay thật. Nhưng đa số các doanh nghiệp họ quen biết với một số nhà báo. Khi cần họ sẽ mới nhà báo đến. Chỉ những doanh nghiệp làm ăn bất minh mới sợ nhà báo và dễ bị lừa".

Theo nhà báo Minh Hải, việc các nhà báo tống tiền doanh nghiệp không thiếu nhưng ông nhấn mạnh, chỉ những nhà báo không tôn trọng đạo đức nghề báo mới hành xử như vậy.

Tại một cuộc hội thảo về Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đại diện Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang nêu ra một trong những khó khăn mà doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp phải hiện nay, đó là sự nhũng nhiễu của các nhà báo. Theo vị đại diện này, doanh nghiệp hiện nay rất sợ báo chí vì nhiều lý do.

Ông Tô Hoài Nam, Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, cho rằng, nếu doanh nghiệp làm ăn chân chính sẽ không bao giờ ngại cơ quan báo chí.

Nếu tất cả các doanh nghiệp đều làm ăn chân chính thì sẽ ngăn chặn được nạn nhà báo đe dọa, tống tiền doanh nghiệp. Từ đó ngăn chặn nạn làm thẻ nhà báo giả.

Hôm 25 tháng 7 năm 2020, Công an tỉnh Bắc Giang bắt ông Trần Trọng Lâm, phó trưởng ban xã hội - bạn đọc báo Sức Khỏe và Đời Sống về hành vi nghi cưỡng đoạt 210 triệu đồng của một doanh nghiệp

Nhà báo Võ Văn Tạo từng làm việc cho Báo Nông thôn Ngày nay (báo điện tử Dân Việt), nêu quan điểm của ông về việc thẻ nhà báo bị làm giả :

"Nó làm giả thẻ nhà báo là nó ‘khôn’, bởi cái thẻ này còn giá trị hơn những cái khác. Dùng thẻ nhà báo để đi dọa tất cả từ quan chức đến doanh nghiệp, tống tiền các vị đó. Ở Việt Nam hầu như không có quan chức và doanh nghiệp nào mà không có ‘phốt’ hết. Họ phải gian lận và lươn lẹo thì mới tồn tại được.

Nếu bọn xấu nắm được một số cái sai quấy của quan chức và doanh nghiệp và đến làm việc với tư cách một nhà báo thì họ rất sợ và tìm cách làm cho êm chuyện.

Ở Việt Nam nhà báo có một đặc điểm là liều mạng. Chỉ với tấm thẻ và cây bút mà có thể đánh một doanh nghiệp lớn hoặc một quan chức giàu có thân bại danh liệt".

Từ xưa đến nay, báo chí có quyền lực nhất định trong việc hình thành và phát triển dư luận xã hội. Một thông tin xấu, sai lệch có thể gây thiệt hại không lường cho nhân vật, sự kiện hoặc doanh nghiệp. Ở Việt Nam, chuyện báo chí có lúc kết tội trước khi tòa tuyên án hay đưa thông tin một chiều theo chỉ đạo của ban tuyên giáo khiến người dân, doanh nghiệp có tâm lý "sợ" nhà báo.

Hơn nữa trong môi trường xã hội hiện nay, có nhiều người lợi dụng kẽ hở pháp luật để làm ăn phi pháp, một số quan chức lợi dụng chức quyền để tham nhũng. Những người này rất ngại bị người bên ngoài soi mói, đặc biệt là nhà báo. Đó cũng là lý do vì sao tấm thẻ nhà báo có một "uy lực" riêng và nhiều người muốn sở hữu bằng cách đặt làm giả.

Diễm Thi

Nguồn : RFA, 26/08/2020

************************

Công an Việt Nam phát hiện đường dây làm giấy tờ giả giống như thật

RFA, 26/08/2020

Cục Cảnh sát Hình sự thuộc Bộ Công an Việt Nam cùng các cơ quan chức năng vừa triệt phá một đường dây làm giả giấy tờ được cho là siêu tinh vi, nhìn như thật.

the2

Thẻ nhà báo giả của đường dây làm giả giấy tờ vừa bị Cục Cảnh sát Hình sự thuộc Bộ Công an Việt Nam cùng các cơ quan chức năng triệt phá. Courtesy hcmcpv.org.vn

Truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin vừa nói hôm 26/8 và cho biết thêm, đường dây này làm giả nhiều loại giấy tờ quan trọng như giấy tờ nhà đất, bằng lái xe, biển số xe, thẻ nhà báo và các loại bằng cấp...

Theo thông tin từ Bộ Công an Việt Nam qua nửa năm điều tra đường dây này, vào tối 25/8, công an đã bất ngờ khám xét 7 địa điểm ở thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Kết quả cuộc khám xét là phát hiện và thu giữ lượng lớn tang vật gồm máy móc, thiết bị, các loại giấy tờ giả và bắt tổng cộng 20 người liên quan đến đường dây này.

Theo Bộ Công an Việt Nam, đường dây này có nhà xưởng sản xuất nhiều loại giấy tờ làm giả các loại giấy tờ quan trọng, giấy tờ sở hữu tài sản có giá trị cao.

Theo Phân viện Khoa học Hình sự phía Nam, các giấy tờ giả thành phẩm được cho là giống như thật, mắt thường nhìn rất khó phát hiện.

Tin cho biết, nhóm tội phạm này liên tục thay đổi địa điểm để tránh bị phát hiện và chủ yếu bán giấy tờ giả thông qua mạng xã hội, hoạt động đã nhiều tháng qua và có lượng khách hàng ở nhiều tỉnh thành từ Nam ra Bắc. Hiện Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Diễm Thi, RFA tiếng Việt
Read 547 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)