Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

26/06/2017

Ai nói có tự do viết sách và làm thơ ở Việt Nam ?

Hà Tùng Long

Đình chỉ phát hành sách "Đi tìm sự thật" của tác giả Trần Nhuận Minh (Dân Trí, 26/06/2017)

Ông Chu Văn Hòa - Cục trưởng Cục Xuất bản, in và phát hành (Bộ Thông tin & Truyền thông) vừa ký văn bản gửi Nhà xuất bản Hội nhà văn yêu cầu : Đình chỉ phát hành cuốn sách "Đi tìm sự thật" để thẩm định lại nội dung.

Văn bản ghi rõ : "Qua kiểm tra lưu chiểu cuốn sách "Đi tìm sự thật", tác giả Trần Nhuận Minh, biên tập Nguyễn Văn Sơn, do Nhà xuất bản Hội nhà văn xuất bản, Cục Xuất bản, in và phát hành có ý kiến như sau :

Nhà xuất bản Hội nhà văn đăng ký xuất bản đề tài "Đi tìm sự thật" với tóm tắt nội dung : "Tập tiểu luận là những khắc khoải, tìm tòi của tác giả với nền văn học hiện thực nước nhà" nhưng nội dung cuốn sách khi xuất bản không như đăng ký.

Tuy nhiên, trong cuốn sách có một số ý kiến của tác giả về lịch sử không phù hợp. Ví dụ : trang 20 - 21 của cuốn sách này có nhiều thông tin chưa chuẩn xác.

in1

Bìa cuốn sách "Đi tìm sự thật" của tác giả Trần Nhuận Minh. Ảnh : KMS.

Vì thế, Cục Xuất bản, in và phát hành yêu cầu Nhà xuất bản Hội nhà văn đình chỉ phát hành cuốn sách để thẩm định lại nội dung ; Giải trình rõ việc khác biệt giữa đăng ký xuất bản và thực hiện. Văn bản báo cáo giải trình và kết quả thẩm định nội dung cuốn sách gửi về Cục Xuất bản, in và phát hành trước ngày 22/5/2017.

Theo tìm hiểu, cuốn sách "Đi tìm sự thật" do Nhà xuất bản Hội nhà văn liên kết với Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, được ký quyết định xuất bản ngày 21/2/2017, số lượng in 500 cuốn.

Gần 280 trang sách với 21 bài viết được tác giả Trần Nhuận Minh nêu ra trong "Tiểu luận sử học" (chữ đề ngay bìa lót cuốn sách) gồm 3 phần. Phần 1 : Đi tìm sự thật (gồm 5 bài viết). Phần 2 : Bây giờ mới nói (gồm 15 bài viết). Phần 3 : Phụ lục (đăng thư tác giả gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh ngày 5/9/2016,về "Một số vấn đề cần làm rõ về lịch sử thời nhà Trần tại Quảng Ninh).

Trong cùng một diễn biến, Cục Xuất bản, in và phát hành cũng vừa có văn bản số 3841/CXBIPH-QLXB yêu cầu Nhà xuất bản Hội nhà văn không phát hành và thực hiện thu hồi toàn bộ số sách " Một cơn gió bụi" (Kiến văn lục) đang phát hành trên thị trường.

in2

Bìa cuốn sách "Một cơn gió bụi" của tác giả Trần Trọng Kim. Ảnh : KMS.

Lý do thu hồi cuốn sách được văn bản nêu rõ : "Nhà xuất bản Hội nhà văn đăng ký xuất bản đề tài "Một cơn gió bụi" với thể loại là thơ văn nhưng nội dung cuốn sách khi xuất bản không đúng thể loại và tóm tắt nội dung như đăng ký".

"Một cơn gió bụi (Kiến văn lục)" là hồi ký của học giả Trần Trọng Kim (1882-1953), Thủ tướng Chính phủ đế quốc Việt Nam sau ngày Nhật đảo chính Pháp (9/3/1945).

Đầu năm 2017, Nhà xuất bản Hội nhà văn - Công ty TNHH MTV sách Phương Nam liên kết phát hành ấn phẩm này với số lượng 2.000 bản. In xong và nộp lưu chiểu quý 1/2017.

Hồi ký "Một cơn gió bụi (Kiến văn lục)" của học giả Trần Trọng Kim giới thiệu của nhà sách Phương Nam "là tài liệu quan trọng nhất về việc thành lập, tổ chức, hoạt động của nội các Trần Trọng Kim".

Hà Tùng Long

*********************

Thu hồi, hủy tập thơ "Thành phố dịu dàng" của nhà thơ Trần Nhuận Minh (Dân Trí, 13/06/2017)

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều - Giám đốc kiêm Tổng biên tập Nhà xuất bản Hội nhà văn vừa có quyết định "Thu hồi và hủy tập thơ "Thành phố dịu dàng" xuất bản năm 2015".

Đây là tập thơ xuất bản năm 2015, gồm 48 bài của nhà thơ Trần Nhuận Minh đã được UBND tỉnh Quảng Ninh ra quyết định trao Giải nhất Giải thưởng Văn nghệ Hạ Long lần thứ VIII.

Cục Xuất bản, in và phát hành (Bộ Thông tin và truyền thông) cũng đã ra văn bản yêu cầu đình chỉ phát hành tập thơ này. Trong công văn số 47/NXB-HNV gửi Cục Xuất bản, in và phát hành, ông Nguyễn Quang Thiều nêu rõ : "Nhà xuất bản Hội nhà văn đồng ý với nhận định của Cục Xuất bản, in và phát hành : "Tập thơ là những hồi tưởng về quá khứ, miêu tả cuộc sống, số phận con người với sự đôn hậu, chân thành, xen lẫn day dứt, xót xa của tác giả. Tuy nhiên, 2 bài thơ "Lúc ấy..." và "Những điều ấy..." có cách viết mang tính chủ quan, không hợp lý".

Nhà xuất bản Hội nhà văn đã làm việc với biên tập viên và tác giả để rút kinh nghiệm trong công tác biên tập, cuối cùng "đi đến quyết định thu hồi và hủy tập thơ "Thành phố dịu dàng" xuất bản năm 2015 và xin in lại tập thơ sau khi loại bỏ hai bài thơ nói trên", công văn nêu rõ. Trước đó, thông tin từ ông Phạm Ngọc Thành – Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngày 22/5/2017, nhà thơ Trần Nhuận Minh đã có đơn đề nghị Ban tổ chức cho phép xin rút, không nằm trong danh sách Giải thưởng Văn nghệ Hạ Long lần thứ VIII.

Theo tìm hiểu, tập thơ "Thành phố dịu dàng" của nhà thơ Trần Nhuận Minh do Nhà xuất bản Hội nhà văn ấn hành (2015) sau khi được trao Giải nhất Giải thưởng Văn nghệ Hạ Long lần thứ VIII đã vấp phải những ý kiến trái chiều. Nhiều ý kiến cho rằng, tập thơ này có những bài "bôi đen lịch sử, bôi đen nền giáo dục.

in3

Bìa tập thơ "Thành phố dịu dàng". Ảnh : KM.

Ông Phạm Ngọc Thành cũng cho biết, Hội Văn học nghệ thuật Quảng Ninh đã hoàn chỉnh văn bản báo cáo, trình UBND tỉnh Quảng Ninh ra quyết định không trao giải thưởng cho tác phẩm "Thành phố dịu dàng". Giải thưởng Văn nghệ Hạ Long được trao lần đầu tiên năm 1975.

Nhà thơ Trần Nhuận Minh liên tiếp tham dự và dành giải nhất thơ suốt 5 kỳ (từ 1975 đến 2000). Năm 2006, ông cũng gửi tác phẩm "Bản xô-nát hoang dã" dự thi nhưng bị khiếu kiện, phải xin rút giải.

Hà Tùng Long

Quay lại trang chủ
Read 885 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)