Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Quốc tế

16/10/2017

Hồi giáo cực đoan đang bị tiêu diệt khắp nơi

RFI tiếng Việt

Syria : Thành phần thánh chiến ngoại quốc tại Raqqa phải đầu hàng (RFI, 16/10/2017)

Phát ngôn viên của liên quân quốc tế do Mỹ chỉ huy đã xóa tan sự mập mờ xoay quanh số phận của những chiến binh ngoại quốc tại Raqqa. Ngày 15/10/2017, đại tá Ryan Dillon tuyên bố, "hoặc là họ phải đầu hàng, hoặc là tiếp tục chiến đấu".

hg1

Thường dân trên đường chạy khỏi Raqqa, Syria, ngày 16/10/2017. Reuters/Rodi Said

Thông tín viên RFI Paul Khalifeh tường trình từ Beyrouth :

"Khoảng 200 đến 300 chiến binh ngoại quốc cùng các thành viên gia đình của họ cố thủ trong một vùng chiếm đóng rộng 2km vuông, đầy hầm trú ẩn và địa đạo. Cuộc tấn công của Lực Lượng Dân Chủ Syria với sự hậu thuẫn của Washington nhắm vào khu vực này bắt đầu bằng một cuộc nã pháo dữ dội.

Các trang web thân phe đối lập cũng như những nguồn tin của chính phủ Syria tường trình những cuộc tấn công quyết liệt vào những ngôi nhà đổ nát và những con phố phủ đầy gạch vụn.

Khoảng 3.000 thường dân đã rời thành phố trong đêm thứ Bẩy (14/10/2017) theo một thỏa thuận do các tộc trưởng thương lượng và đã tới được vùng do lực lượng FDS kiểm soát. Theo thỏa thuận này, 275 chiến binh người Syria thuộc tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo và gia đình của họ đã đầu hàng liên minh Ả Rập-Kurdistan.

Tổ chức Đài Quan Sát Nhân Quyền và các nguồn tin độc lập ở Syria khẳng định rằng Hoa Kỳ và đặc biệt là Pháp đã phản đối quyết liệt việc sơ tán các chiến binh thánh chiến ngoại quốc. Trong số này có Abdelilah Himich, bí danh "Abdel lính lê dương", còn gọi là Abou Suleiman al-Faransi, người bị cho là đầu não các vụ khủng bố ở Paris và Bruxelles".

Duy Anh

*******************

Philippines : Hai thủ lĩnh thánh chiến Hồi Giáo tại Marawi đã bị hạ sát (RFI, 16/01/2017)

Bộ trưởng Quốc Phòng Philippines, Delfin Lorenzana, ngày 16/10/2017 thông báo : Quân đội đã hạ sát hai thủ lĩnh của phong trào thánh chiến Hồi Giáo Philippines trung thành với Daesh : Isnilon Hapilon và Omarkhayam Maute, đứng đầu phong trào nổi dậy chiếm đóng thành phố Marawi, miền Nam Philippines, từ tháng 05/2017. Chiến dịch tái chiếm Marawi làm hơn 1.000 người chết, 400.000 người phải di tản.

hg2

Lực lượng quân chính phủ Philippines truy tìm quân thánh chiến Maute, tại thành phố Marawi, miền nam Philippines, ngày 30/08/2017. Reuters/Froilan Gallardo

Marawi là thành phố có đông dân cư Hồi Giáo nhất tại Philippines. Mỹ đặt Hapilon, 51 tuổi, trong danh sách những kẻ khủng bố nguy hiểm nhất và treo giải thưởng 5 triệu đô la cho những ai cung cấp thông tin về nhân vật này.

Thông tín viên RFI Marianne Dardard tường trình từ thủ đô Manila :

"Thủ lĩnh nhóm được tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo phong là đại diện cho Daesh tại Philippines, Isnilon Hapilon, cùng với Omarkhayam Maute, một trong hai người đã sáng lập tổ chức khủng bố Maute, đều đã bị triệt hạ trong khuôn khổ một chiến dịch quân sự. Nhiều hình ảnh hai thi thể đầy máu, được xác định là do quân đội cung cấp, đã được phổ biến rộng rãi trên các mạng xã hội. Trong một vài ngày sắp tới, Philippines sẽ thông báo thành phố Marawi được giải phóng hoàn toàn.

Isnilon Hapilon là một trong những kẻ khủng bố đang bị Hoa Kỳ ráo riết truy lùng. Hapilon còn là một trong những thủ lĩnh của tổ chức Hồi Giáo cực đoan Abou Sayyaf chuyên bắt cóc người đòi tiền chuộc. Nhóm này hoành hành tại miền nam Philippines và là tổ chức đầu tiên tại quốc gia Đông Nam Á này tuyên bố trung thành với Daesh.

Ngày 23/05/2017, quân đội Philippines đã có kế hoạch bắt Isnilon Hapilon, chiến dịch này đã khiến các đồng minh của Isnilon Hapilon, như là tổ chức Maute, phong tỏa thành phố".

Thanh Hà

***********************

Thủ lĩnh IS tại Philippines bị tiêu diệt (RFA, 16/10/2017)

Thủ lĩnh nhóm phiến quân Maute ở miền Nam Philippines và nằm trong danh sách những kẻ khủng bố bị truy nã đặc biệt của Mỹ là Isnilon Hapilon vừa bị tiêu diệt hôm ngày 16/10 trong một trận chiến của quân đội Philippines nhằm chiếm lại thành phố Marawi từ tay phiến quân.

hg3

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana (phải) và Tướng Eduardo Ano cho phóng viên xem hình chụp xác Isnilon Hapilon và Omar Maute, thủ lĩnh nhóm Maute trong cuộc họp báo ở đại bản doanh của quân đội tại thành phố Marawi, Philippines hôm 16/10/2017 - Reuters

Cuộc tấn công cũng diệt được một thủ lĩnh khác của nhóm Maute là Omar Maute.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và các nhà phân tích an ninh cho biết Hapilon là nhân vật quan trọng của nhóm phiến quân Hồi giáo đòi thành lập nhà nước Hồi giáo ở Đông Nam Á trong khi chúng đang phải chịu những thất bại trên chiến trường tại Iraq và Syria.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho báo giới biết việc tiêu diệt được Hapilon có ý nghĩa quan trọng đối với quân chính phủ, và cái chết của Hapilon giống như một cú đánh có tính biểu tượng đối với sức chiến đấu của phiến quân trong khu vực vì Hapilon được coi như là người đứng đầu Nhà nước Hồi giáo trong khu vực.

Trước đó chính phủ Mỹ đã treo giải thưởng 5 triệu đô la cho những thông tin dẫn đến việc bắt Hapilon.

Sau cái chết của Hapilon, các chuyên gia và giới chức tình báo Philippines cho rằng có nhiều khả năng một kẻ khủng bố khác có tên Mahmud Ahmad người Malaysia và đã từng được đào tạo bởi Al-Qaeda sẽ trở thành lãnh đạo của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo trong khu vực.

Các giới chức tình báo cho biết Mahmud Ahmad là một người tìm nguồn tài trợ và tuyển mộ người cho khủng bố. Người này cũng giúp tạo dựng mối liên minh giữa các chiến binh ủng hộ Nhà nước Hồi giáo tiến đánh thành phố Marawi vào tháng 5 vừa qua.

Giới chức Philippines cho biết họ vẫn đang truy tìm Mahmud.

Tướng Eduardo Ano của Philippines hôm 16 tháng 10 cho báo chí biết dựa theo các thông tin mà quân đội Philippines có được, Mahmud hiện vẫn ở trong khu vực chiến trường cùng với một số người Indonesia và Malaysia khác. Tuy nhiên, ông cho biết, thái độ của những người này giờ đây không còn hung hăng như trước.

Tướng Ano thúc giục 30 chiến binh Hồi giáo vẫn còn sót lại ở chiến trường đang thu nhỏ đầu hàng và thả các con tin trong khi quân chính phủ đang gia tăng tấn công.

Trong khi đó, các giới chức tình báo của Malasia cho biết Mahmud đã rời Marawi an toàn vài tháng trước.

Mahmud Ahmad năm nay 39 tuổi là người có bằng tiến sĩ về tôn giáo và là một giảng viên tại một trường đại học ở Kuala Lumpur. Theo báo cáo của Viện Phân tích chính sách và xung đột ở Indonesia hồi tháng 7 vừa qua, Mahmud là người đứng thứ hai sau Hapilon trong tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Đông Nam Á.

Quay lại trang chủ
Read 728 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)