Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Quốc tế

20/12/2017

Donald Trump dọa cắt viện trợ quốc gia nào ủng hộ nghị quyết về Jurusalem

Tổng hợp

Mỹ hăm dọa các nước bỏ phiếu nghị quyết LHQ về Jerusalem (RFI, 20/12/2017)

Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc dự kiến ngày mai, 21/12/2017, bỏ phiếu thông qua nghị quyết lên án Washington công nhận Jerusalem là thủ đô Israel. Sau khi dùng quyền phủ quyết tại Hội Đồng Bảo An về nghị quyết tương tự, Hoa Kỳ đã có động thái cảnh cáo răn đe các nước tham gia bỏ phiếu tại Đại Hội Đồng.

jerusalem1

Một cuộc họp của Hội Đồng Bảo Anh về Trung Đông, bao gồm Palestine, trụ sở Liên Hiệp Quốc, New York City, 18/12/2017. Reuters/Brendan McDermid

Bà đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, Nikki Haley, đã chỉ trích gay gắt việc Đại Hội Đồng cho bỏ phiếu thông qua nghị quyết lên án Hoa Kỳ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Bằng giọng điệu hăm dọa, đại sứ Mỹ viết trên twitter : "Thứ Năm, sẽ có cuộc bỏ phiếu chỉ trích sự lựa chọn của chúng tôi. Hoa Kỳ sẽ ghi lại những cái tên (nước bỏ phiếu)". Bà Nikki Halley còn chỉ rõ trong một thư gửi tới các đại sứ các nước tại Liên Hiệp Quốc rằng : "Tổng thống (Donald Trump) sẽ theo dõi kỹ cuộc bỏ phiếu này và ông đã yêu cầu tôi báo cho ông những nước sẽ bỏ phiếu chống lại chúng tôi". Trong thư, bà cũng cảnh cáo thêm rằng Mỹ sẽ ghi chép từng lá phiếu bỏ cho nghị quyết này.

Theo một nguồn tin ngoại giao, Washington đang tiến hành chiến dịch gây áp lực đối với các thành viên Đại Hội Đồng được cho sẽ bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết. Hôm thứ Hai tuần này, cũng bằng những ngôn ngữ hách dịch, sau khi dùng quyền phủ quyết, bà Nikki đã chỉ trích 14 thành viên của Hội Đồng Bảo An bỏ phiếu thông qua nghị quyết lên án Washington.

Khác với Hội Đồng Bảo An chỉ có 15 thành viên bỏ phiếu, trong đó Mỹ có quyền phủ quyết, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc gồm 193 quốc gia. Nghị quyết đưa ra bỏ phiếu ngày mai có thể thu được 180 phiếu, theo ước tính của một số nguồn tin ngoại giao. Tại Đại Hội Đồng không ai có quyền phủ quyết, nhưng nghị quyết thông qua ở đó lại không có giá trị ràng buộc.

Dự thảo nghị quyết trình Đại Hội Đồng theo đề nghị của Yemen và Thổ Nhĩ Kỳ, có nội dung tương tự như nghị quyết đã trình Hội Đồng Bảo An hôm thứ Hai vừa rồi.

Anh Vũ

***************

Jerusalem : Mỹ một mình chống lại nghị quyết của LHQ (RFI, 19/12/2017)

Tại New York hôm 18/12/2017, theo đề nghị của Ai Cập, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu để thông qua nghị quyết lên án quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Trong khi 14 thành viên Hội Đồng bỏ phiếu thông qua, không có gì ngạc nhiên khi Hoa Kỳ là thành viên duy nhất áp dụng quyền phủ quyết để bác bỏ nghị quyết, lấy lý do sáng kiến kiểu như vậy không thể chấp nhận được trong khuôn khổ tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột giữa Nhà nước Do Thái và chính quyền Palestine.

jerusalem2

Bà Nikki Haley, đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, giơ tay phản đối nghị quyết lên án việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Ảnh ngày 18/12/2017. Reuters/Brendan McDermid

Thông tín viên RFI tại New York, Grégoire Pourtier tường thuật :

"Đã sáu năm qua, Hoa Kỳ không thực thi quyền phủ quyết để ngăn cản nghị quyết tại Hội Đồng Bảo An ; lần cuối cùng biểu quyết liên quan đến cuộc xung đột Israel-Palestine. Mặc dầu Washington cam đoan đang tìm kiếm một giải pháp và bản thân ông Donald Trump đã nhắc lại quyết tâm thúc đẩy tiến trình hòa bình ở khu vực này, nhưng Mỹ vẫn duy trì sự ủng hộ không lay chuyển đối với Israel.

Hôm qua, bà đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc là người duy nhất giơ tay phản đối nghị quyết nhằm lên án quyết định của Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Bà Nikki Haley đã tỏ nét mặt ngạc nhiên về sự nhất trí hoàn toàn chống lại Mỹ. Thậm chí bà còn tỏ bực bội khi cam kết của Mỹ bị đặt thành chuyện trong khi mà theo bà, sự giúp đỡ tài chính của Mỹ cho Palestine là không thể so sánh được.

Bà Haley chỉ trích : "Điều chúng tôi đang chứng kiến tại Hội Đồng Bảo An là một điều lăng nhục. Chúng tôi sẽ không quên điều này. Thêm một thí dụ nữa cho thấy Liên Hiệp Quốc làm điều ác nhiều hơn thiện trong phản ứng với cuộc xung đột Israel-Palestine".

Trong khi đó, lấy lý do bận việc cấp bách trong nước, phó tổng thống Mỹ Mike Pence đã hoãn chuyến công du tới Jerusalem và Ai Cập. Được dụ trù trong tuần này, nhưng chuyến đi được lên lịch vào giữa tháng Giêng.

Từ nay đến khi đó, tình hình sẽ còn có những biến chuyển. Tại Liên Hiệp Quốc, trong tuần này dự kiến còn một cuộc bỏ phiếu nghị quyết tương tự như hôm thứ Hai, nhưng trong phạm vi Đại Hội Đồng".

Anh Vũ

Quay lại trang chủ
Read 599 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)