Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Quan điểm

01/12/2016

Một yên tâm không chỉ tạm thời

Báo Tổ Quốc số 239

dien1

Hà Nội đình chỉ dự án thiết lâp lò điện nguyên tử Ninh Thuận

Chính quyền cộng sản vừa lấy một quyết định đúng là đình chỉ dự án thiết lâp lò điện nguyên tử Ninh Thuận. Rất nhiều người có thể nói đây chỉ là rút lại một quyết định quá sai, nhưng đây vẫn là một tin vui cho phép chúng ta tạm thời yên tâm.

Quyết định xây 14 lò điện hạt nhân, khởi đầu bằng hai lò tại Ninh Thuận đã là một quyết định kinh khủng ngoài mọi tưởng tượng. Xác xuất xẩy ra tai nạn mỗi năm tại mỗi lò điện hạt nhân là 5/100.000, một xác xuất rủi ro quá lớn cho một tại họa khủng khiếp, nhưng đó mới chỉ là xác xuất rủi ro trong một nước có trình độ khoa học kỹ thuật cao và những công nhân thận trọng và trách nhiệm. Đối với nước ta trong trình độ kỹ thuật và tình trạng xuống cấp đạo đức hiện nay nguy cơ tai nạn có thể gấp trăm, nghĩa dứt khoát không chấp nhận được. Cũng không phải chỉ có thế, nước ta đất hẹp người đông, một tai nạn xẩy ra sẽ cắt đất nước làm hai và số nạn nhân sẽ là hàng triệu người chứ không phải hàng trăm ngàn người như tại Chernobyl và Fukushima. Sự thực giản dị là chúng ta không có quyền có điện hạt nhân.

Tuy vậy giải thích của chính quyền cộng sản cho việc đình chỉ dự án Ninh Thuận không phải là an ninh mà là lý do kinh tế vì phải ưu tiên dành tài nguyên cho những dự án cấp bách hơn và vì điện hạt nhân "không cạnh tranh được với các nguồn năng lượng khác". Giải thích khiến nhiều người có thể nghĩ cũng may mà chính quyền đang cạn kiệt tài nguyên. Giải thích này mâu thuẫn với giải thích đã được đưa ra sau khi quyết định thiết lập các lò điện hạt nhân, nghĩa là điện hạt nhân rẻ hơn điện sản xuất từ những nguồn năng lượng khác, nhưng có thể đúng. Rất có thể chính Nga, nước được chọn để xuất vốn cho vay xây dựng lò điện đầu tiên tại Ninh Thuận đã kiệt quệ sau khi mắc kẹt trong cuôc chiến bảo vệ chế độ độc tài tàn bạo tại Syria và bị phong tỏa kinh tế trong khi dầu mỏ, nguồn xuất khẩu lớn nhất và gần như duy nhất của Nga, bị sụt giá thê thảm. Nếu đó đúng là lý do khiến chính quyền cộng sản phải dừng dự án Ninh Thuận thì người Việt Nam chúng ta có tới hai lý do để vui mừng. Chúng ta vừa thoát được một nguy cơ của một thảm họa tiêu diệt vừa nhìn thấy triển vọng dân chủ hóa tới gần hơn bởi vì một trong hai chỗ dựa của chế độ toàn trị đã lung lay.

Và nếu quả nhiên chỉ vì lý do kinh tế mà họ phải dừng dự án Ninh Thuận thì chính quyền cộng sản đã chứng tỏ họ vẫn chưa hiểu đất nước Việt Nam dù đã cầm quyền một cách liên tục và độc đoán hơn 40 năm. Họ vẫn chưa hiểu rằng địa lý nước ta không cho phép xây dựng các lò điện nguyên tử, cho dù có nước nào xây dựng để biếu không. Họ vẫn còn bản chất của một đảng khủng bố thiếu hẳn những kiến thức cơ bản để quản trị một quốc gia trong kỷ nguyên tri thức này.

Chúng ta có thể yên tâm không chỉ tạm thời. Mối nguy một tai họa nguyên tử có thể đã qua vĩnh viễn. Còn nhiều năm nữa vấn đề xây dựng các lò điện nguyên tử mới đặt lại, nhưng rất có thể là chế độ này không còn tồn tại tới đó. Nó có thể đã sụp đổ vì nhân dân Việt Nam đứng dậy đòi dân chủ và cũng có thể sụp đổ vì sự bùng nổ ngay trong lòng chế độ.

Bởi vì ngày nay dân chủ đa nguyên đã trở thành đồng thuận dân tộc, ngay cả tuyệt đại đa số đảng viên cộng sản cũng đã thấy rằng chủ nghĩa cộng sản và chế độ toàn trị không còn một lý do nào để kéo dài thêm nữa.

 

Ban biên tập Tổ Quốc

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Báo Tổ Quốc
Read 645 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)