Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

29/03/2019

Du khách đến Việt Nam và tai nạn giao thông gia tăng

RFA tiếng Việt

Gần 5 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2019 (RFA, 29/03/2019)

Gần 5 triệu lượt khách quốc tế đã đến Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2019.

vn1

Du khách tới Hà Nội trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều năm 2019. AP

Truyền thông trong nước loan tin ngày 29/3, trích dẫn phát biểu ông Hà Văn Siêu – Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam.

Tin cho biết, chỉ trong tháng 3 đã có hơn 1.4 triệu khách, tuy giảm đi 11% so với tháng 2, nhưng lại tăng 5% so với cùng kỳ năm 2018.

Nguyên nhân được cho rằng nhờ Hội nghi Thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra tại Hà Nội vào tháng 2 vừa qua đã giúp cho lượng khách đến Việt Nam tăng đáng kể.

Theo báo mạng Zing, nhờ Thượng đỉnh này, gần đây Hà Nội đã vượt các thành phố Tokyo, Hong Kong, Sydney và nằm trong top 15 của danh sách 25 Điểm đến ưa thích nhất năm 2019 do TripAdvisor, một chuyên trang về du lịch bình chọn.

Do đó, theo ông Hà Văn Siêu, mục tiêu đón 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2019 có thể đạt được nếu cứ phát triển theo đà tăng trưởng này.

Tuy nhiên, số liệu cũng chỉ ra rằng, đa số các thị trường khách du lịch trong 3 tháng đầu năm tại các nước đều tăng chứ không riêng Việt Nam. Điển hình như Thái Lan tăng 49,3%, Đài Loan tăng 26%, Hong Kong tăng 16,1%...

Nhiều ý kiến cho rằng tuy Việt Nam có thành công về lượng khách đến, nhưng sản phẩm du lịch và chất lượng du lịch nước ta vẫn chưa đủ thu hút để du khách chi trả nhiều hơn hoặc khiến du khách trở lại.

Trong năm 2018, Việt Nam đón 15 triệu lượt khách du lịch quốc tế.

****************

Tai nạn giao thông khiến 1.900 người chết trong quý đầu năm 2019 (RFA, 29/03/2019)

Truyền thông trong nước đưa tin hôm 28/3/2019 trích số liệu từ Bộ Giao thông và vận tải cho biết từ ngày 16/12/2018 đến 15/3/2019, tức trong ba tháng, cả nước có hơn 4.030 vụ tai nạn giao thông làm chết 1.905 người và 3.141 người bị thương.

vn2

Một vụ tai nạn giao thông tại Hà Nội. AFP

Dịp đầu năm cũng là dịp có những ngày Tết Nguyên đán. Chỉ trong bốn ngày nghỉ đầu tiên của dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, trên cả nước Việt Nam đã xảy ra 117 vụ tai nạn giao thông, khiến 77 người thiệt mạng và 87 người bị thương. Nguyên nhân của các vụ tai nạn được cơ quan chức năng đánh giá là vì ý thức chấp hành pháp luật của một số người điều khiển giao thông chưa cao trong khi mật độ phương tiện trong những ngày Tết tăng rất cao.

Thời gian qua Bộ Giao thông và vận tải đã cho triển khai nhiều giải pháp đồng bộ bảo đảm an toàn giao thông. Bộ đã phối hợp tổ chức Hội nghị do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì để triển khai công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Quay lại trang chủ
Read 580 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)