Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

03/04/2017

Tháo gỡ bảng hiệu chữ Hoa, đình công vì chủ nhân hà khắc, blogger Ong Thế Quyên bị bắt

Tổng hợp

Quảng Ninh kiên quyết tháo gỡ những bảng hiệu chỉ có chữ Trung Quốc (Tin Tức, 03/04/2017)

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đã chính thức yêu cầu các ngành tập trung lực lượng, tổng lực ra quân chiến dịch cao điểm làm sạch môi trường kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ trước mùa du lịch hè 2017.

vn1

Nhà ga mới của Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu. Ảnh : Văn Đức/TTXVN

Tổng lực tấn công nạn du lịch lừa đảo

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc nhấn mạnh : "Quảng Ninh luôn chào đón khách du lịch đến với tỉnh và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, nhưng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm đối với các công ty lữ hành có dấu hiệu lừa đảo du khách, làm xấu hình ảnh du lịch Quảng Ninh".

Một chốt kiểm soát riêng về hoạt động lữ hành, hướng dẫn viên du lịch đã được thành lập tại Trạm liên hợp km15 ở thành phố Móng Cái (trạm gác chủ yếu phục vụ công tác kiểm soát hàng hóa qua biên giới). Bên cạnh đó, tại cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu cũng thành lập tổ công tác túc trực thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh môi trường kinh doanh du lịch.

Liên tiếp trong các ngày 16, 30, 31/03 và 1/04, lực lượng chức năng Quảng Ninh đã xử phạt, đình chỉ hoạt động đối với các đơn vị lữ hành vi phạm quy định của pháp luật.

vn2

Tỉnh Quảng Ninh kiên quyết tháo gỡ những biển hiệu chỉ có chữ Trung Quốc. Ảnh : Trung Nguyên/TTXVN

Cụ thể, lực lượng chức năng đã tước giấy phép hoạt động kinh doanh lữ hành 12 tháng và phạt hành chính 25 triệu đồng đối với các công ty, gồm Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch quốc tế Hạ Long, Công ty cổ phần đầu tư khám phá du lịch Việt Nam và Công ty Chính Hoàng Đại Phát... ; đồng thời yêu cầu tạm dừng hoạt động nhiều cửa hàng, điểm mua sắm "dành cho người Trung Quốc" do vi phạm trong thương mại hoặc không niêm yết giá...

Chiều 30/03, Sở Du lịch đã triệu tập cuộc họp khẩn với 30 doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh để cam đoan cung cấp dịch vụ chất lượng cao.

Ông Trịnh Đăng Thanh, Phó Giám đốc phụ trách Sở Du lịch Quảng Ninh cho biết, các doanh nghiệp đã ký cam kết không cấu kết với các doanh nghiệp của Trung Quốc nhận tour dưới giá thành, cạnh tranh phá giá, gây lũng đoạn thị trường du lịch ; không sử dụng hướng dẫn viên không được cấp thẻ theo quy định. Đối với hướng dẫn viên du lịch phải nghiêm túc tuân thủ những quy định nghề nghiệp, cam kết không dẫn khách du lịch tới những điểm bán hàng thiếu chất lượng, không đúng cam kết theo hợp đồng tour…

vn3

Những biển quảng cáo hoàn toàn bằng tiếng nước ngoài bị gỡ bỏ. Ảnh : Trung Nguyên/TTXVN

Tại 2 trung tâm du lịch lớn của Quảng Ninh là thành phố Móng Cái và Hạ Long, chính quyền địa phương đã có những động thái quyết liệt trong cuộc chiến làm sạch môi trường kinh doanh du lịch.

Trong các ngày 23, 24/03, thành phố Móng Cái đồng loạt ra quân tháo dỡ toàn bộ biển hiệu kinh doanh chỉ có chữ Trung Quốc và các biển hiệu không đảm bảo điều kiện quy định (tổng số 18 biển) ; kiểm tra hàng chục lượt tour khách du lịch quốc tế về chất lượng dịch vụ, đặc biệt chú trọng kiểm tra các hướng dẫn viên du lịch…

UBND thành phố Hạ Long ra "tối hậu thư" yêu cầu đóng cửa và dừng ngay các hoạt động kinh doanh, phục vụ khách du lịch Trung Quốc trước 13 giờ ngày 31/03 đối với 15 cơ sở kinh doanh, bán hàng phục vụ khách du lịch Trung Quốc trên địa bàn.

Phát triển du lịch bền vững

vn4

Hang Cọc Chèo ở vịnh Hạ Long là một trong những địa điểm tham quan ưa thích của du khách. Ảnh : TTXVN

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc nhấn mạnh : Quảng Ninh đang làm trong sạch môi trường du lịch. Việc kinh doanh chộp giật, bán hàng, bán gói tour du lịch lừa đảo cần phải xử lý nghiêm để hướng tới du lịch bền vững.

Bà Phạm Thị Oanh, Trưởng Phòng Văn hóa và thông tin thành phố Móng Cái cho hay : Năm 2016, tổng khách du lịch đến Móng Cái đạt 1.370.287 lượt người. Hiện nhu cầu của du khách Trung Quốc tham quan, du lịch Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái tăng mạnh, trong quý I/2017, tổng khách du lịch đến Móng Cái ước đạt 523.552 lượt người, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2016…

Nắm bắt được thị hiếu đi du lịch giá rẻ của một bộ phận khách du lịch Trung Quốc, gần đây nhiều công ty lữ hành (cả Việt Nam và Trung Quốc) đã đưa ra tour giá thấp, thậm chí thấp hơn so với giá thành, đối với dòng khách này. Sau đó, họ xây dựng chương trình tour có ghé tham quan, mua sắm ở một số điểm bán hàng lưu niệm chuyên bán hàng cho người Trung Quốc với giá cao để bù đắp và có lãi đối với gói tour thấp.

Thậm chí, đối với những tour du lịch có giá trị dưới giá thành, có hiện tượng các công ty lữ hành rút ngắn thời gian tham quan của du khách, đưa khách vào các cửa hàng mua sắm với giá rất đắt đỏ. Các cửa hàng này sẽ trả hoa hồng cho các doanh nghiệp lữ hành có "công" đưa khách đến.

Quy trình này diễn ra khép kín, các cửa hàng này không cho khách lẻ, người Việt Nam vào mua nên các cơ quan chức năng rất khó phát hiện, xử lý. Doanh thu mỗi đoàn khách vào cửa hàng cũng chưa kiểm soát được.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Công ty du lịch quốc tế Thắng Lợi đồng tình với chiến dịch làm sạch môi trường du lịch bởi nó sẽ xóa đi những tour giá rẻ có dấu hiệu lừa đảo, đào thải những đơn vị làm ăn không chính đáng, kịp thời chấn chỉnh hoạt động kinh doanh du lịch đi vào nền nếp.

Việc làm này không những giữ vững được thương hiệu du lịch Hạ Long mà còn tạo môi trường cạnh tranh du lịch lành mạnh để hướng tới du lịch bền vững.

Qua hoạt động thanh tra từ đầu năm 2017 đến nay, Thanh tra Sở Du lịch Quảng Ninh đã xử phạt hành chính hàng trăm triệu đồng đối với 44 trường hợp chủ yếu là phạt các hướng dẫn viên du lịch và các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế.

Dư luận cả nước đang hướng về Quảng Ninh trong chiến dịch làm sạch môi trường kinh doanh du lịch với kỳ vọng Quảng Ninh sẽ tạo bước đột phá, hướng tới một nền du lịch lành mạnh, bền vững.

Văn Đức (TTXVN)

******************

Công nhân đình công vì giám đốc nhân sự quá hà khắc (RFA, 03/04/2017)

vn5

Gần 700 công nhân làm việc tại Công ty dệt may Mei Sheng Textiles Việt Nam đình công sáng 03/04. Courtesy of xaluan.com

Gần 700 công nhân Công ty Dệt may Mei Sheng Textiles Việt Nam, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức , Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 3 tháng Tư đồng loạt nghỉ việc vì bức xúc với những quy định không hợp lý do giám đốc nhân sự mới của công ty này đề ra.

Báo trong nước dẫn lời một nữ công nhân làm việc tại đây cho biết ông Chan, người Đài Loan, Trung Quốc, đã đưa ra nhiều qui định lạ đời gây khó khăn cho toàn thể công nhân. Một trong những điều đó là cấm mọi người mang thức ăn, đồ uống, và cả áo khoác từ bên ngoài vào. Người nào vi phạm sẽ bị trừ 10% lương cho lần đầu, 20% cho lần thứ hai và lần thứ ba sẽ bị đuổi việc.

Theo nữ công nhân này kể lại, lý do mọi người phải mang thức ăn vào, vì suất ăn công nghiệp và nước uống tại đây lại không đảm bảo chất lượng. Chính cô đã mang ba trái bắp trong ngày đi làm thứ sáu cuối tuần qua, nhưng đến cổng thì bị chặn lại, chỉ được mang một trái, hai trái phải bỏ lại. Cũng theo người này, phụ nữ có thai uống sữa trong giờ làm việc cũng bị phạt.

Một nữ công nhân khác thuật lại rằng buổi trưa nắng gắt, nhưng ông Chan không cho phép công nhân mặc áo khoác khi di chuyển từ nhà để xe vào nhà máy.

Buổi trưa cùng ngày, tất cả công nhân trở lại làm việc sau khi Lãnh đạo công ty và chính quyền địa phương kịp thời có mặt để đối thoại.

Công ty cũng đưa ra quyết định không để ông Chan tiếp tục làm việc và ông này rời khỏi nhà máy cùng ngày.

*******************

Facebooker Ong Thế Quyên bị câu lưu (RFA, 03/04/2017)

Facebooker có tên Ong Thế Quyên, người cầm biểu ngữ có hàng chữ "Sinh viên Việt Nam – Đòi tự do biểu tình cho tương lai" đăng tải trên trang cá nhân, bị bắt giữ tại công an Quận 12 từ khuya ngày 2 tháng 4. Theo lời bà Thu Nguyệt, một nhà đấu tranh có mặt tại công an phường Thạnh Lộc, quận 12 vào chiều tối ngày 3 tháng tư cho biết một số nhà hoạt động tập trung ở công an phường Thạnh Lộc, quận 12 để đòi người.

vn6

Tôi làm mật vụ của phản động. Photo : fb Ong The Quyen.

Theo lời bà Thu Nguyệt, nguồn tin Ong Thế Quyên bị bắt được đưa ra bởi nhà đấu tranh Phạm Thanh Nghiên :

"Phạm Thanh Nghiên có nói hồi khuya em nó có nhắn tin, nói là bị bắt về Quận 12, công an bắt mở Facebook ra và đọc được những tin nhắn rồi. Anh em tập trung ở đây khoảng chục người. Từ lúc 2g30 chiều, công an rất đông, an ninh, dân phòng… đứng từ ngã tư nên không thể vào được. Đi đòi người phải biết nguyên do bị bắt vì điều gì, giơ biểu ngữ hay điều gì thì mới dám vào hỏi thăm, mới có thể nhờ luật sư. Chúng tôi chỉ biết ngồi ở gần đây thôi. Công an vẫn đang đứng đầy ở đây".

Hiện tại trang Facebook cá nhân của Ong Thế Quyên vẫn còn hoạt động. Trên đó, nội dung cuối cùng là vào ngày 2 tháng 4, hình ảnh người được cho là Ong Thế Quyên đang cầm biểu ngữ có dòng chữ "Sinh viên Việt Nam – Đòi tự do biểu tình cho tương lai" đứng trước trường Đại học Bách Khoa, cùng với lời viết : Các em hãy mau mau thức tỉnh và đứng lên đòi quyền lợi cho tương lai của chính mình.

Tại sao lại là Đại học Bách Khoa ? Vì nơi đây là nơi sản sinh ra nhiều anh chị đã hy sinh cả tuổi thanh xuân, sự nghiệp của mình vì tương lai của dân tộc, của đất nước.

Quay lại trang chủ
Read 491 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)