Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

07/09/2022

Biên phòng Việt Nam họp với biên phòng Quảng Tây

Tổng hợp

Biên phòng bốn tỉnh Việt Nam hội đàm với Tổng Trạm Kiểm tra Biên phòng Xuất-Nhập cảnh Quảng Tây

RFA, 07/09/2022

Đoàn đại biểu liên hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng và Hà Giang của Việt Nam vào ngày 7/9 có cuộc hội đàm trực tuyến với Đoàn Đại biểu Tổng Trạm Kiểm tra Biên phòng Xuất, Nhập cảnh tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

bienphong1

Chỉ huy tuần tra hai bên bắt tay thân thiện tại vạch phân định đường biên giới.

Truyền thông Nhà nước Việt Nam loan tin và dẫn những số liệu được cung cấp tại cuộc hội đàm.

Cụ thể, trong năm nay, hai phía tiến hành hội đàm 30 lần, gặp trực tiếp 825 lần. Phía Việt Nam phát hiện, bắt giữ và xử lý hơn 900 vụ trên tổng số 6236 người xuất nhập cảnh trái phép ; trong số này có 6.065 công dân Việt Nam và 171 công dân Trung Quốc. Việt Nam cũng trao trả hơn 300 trên tổng số gần 1.700 người Trung Quốc vi phạm pháp luật Việt Nam.

Trong một diễn biến liên quan qua biên giới Việt- Trung, vào ngày 6/9 Cục Cảnh sát Hình sự thuộc Bộ Công an Việt Nam cùng phối hợp với Công an huyện Yên Minh tỉnh Hà Giang và Công an tỉnh Cao Bằng bắt giữ ông Vàng Vản Hờ bị truy nã về tội giết người.

Ông này trốn lệnh truy nã sang Trung Quốc sống suốt 16 năm qua. 

************************

Hội đàm giữa Bộ đội Biên phòng 4 tỉnh của Việt Nam với Tổng Trạm kiểm tra biên phòng xuất, nhập cảnh Quảng Tây (Trung Quốc)

Hùng Tráng, Toàn Vi, Nhân Dân online, 07/09/2022

Ngày 7/9, tại Lạng Sơn, Đoàn đại biểu liên hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 4 tỉnh: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng và Hà Giang (Việt Nam) do đồng chí Đại tá Ninh Văn Hợp, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn làm Trưởng đoàn hội đàm trực tuyến với Đoàn đại biểu Tổng Trạm kiểm tra biên phòng xuất, nhập cảnh Quảng Tây (Trung Quốc).

bienphong2

Toàn cảnh buổi hội đàm tại tỉnh Lạng Sơn.

Tại buổi hội đàm 2 bên cùng đánh giá kết quả trong công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu. Trong năm các đơn vị của 2 bên đã tiến hành hội đàm 30 lần, gặp gỡ trực tiếp 825 lần, trao đổi 2.331 thư, điện thoại đường dây nóng 1.125 lần, kịp thời trao đổi thông tin về tình hình dịch bệnh và các vấn đề phát sinh trong công tác cửa khẩu.

Cùng với đó, hai bên làm thủ tục cho hơn 680 nghìn lượt người xuất, nhập cảnh; hơn 420 nghìn lượt phương tiện đường bộ và hơn 1.100 lượt tàu; phía Việt Nam phát hiện, bắt giữ xử lý 903 vụ/6.236 người xuất nhập cảnh trái phép (trong đó 6.065 công dân Việt Nam, 171 công dân Trung Quốc); tiếp nhận 418 lần/13.257 người Việt Nam nhập cảnh trái phép Trung Quốc; trao trả 333 lần/1.684 người Trung Quốc vi phạm pháp luật Việt Nam. Qua đó, tạo môi trường an toàn, giữ vững an ninh trật tự khu vực cửa khẩu, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, cùng phát triển.

Thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp thực hiện nghiêm túc các hiệp định, hiệp nghị và thỏa thuận đã ký kết; tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; công tác quản lý, kiểm soát xuất, nhập cảnh, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động lưu thông biên giới; đấu tranh phòng, chống có hiệu quả với tội phạm xuyên biên giới và tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu.

Hùng Tráng – Toàn Vi

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: RFA tiếng Việt, Nhân Dân online
Read 246 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)