Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

30/01/2017

Thủ tướng báo cáo với đàn anh, hậu TPP, khách Trung Quốc

tổng hợp

Thủ tướng Phúc 'thăm và báo cáo' hai vị tiền nhiệm (BBC, 30/01/2017)

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc đã thăm gia đình một số vị tiền nhiệm là Phan Văn Khải và Nguyễn Tấn Dũng, đồng thời 'báo cáo tình hình' với họ, theo VietnamNet (28/01/2017).

Bas du formulaire

thoisu1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Trang báo chụp ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và chúc Tết nhà của hai cố thủ tướng Phạm Hùng và Võ Văn Kiệt.

"Tới thăm nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải và gia đình, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ trân trọng với những đóng góp của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đối với Đảng, Nhà nước và Chính phủ nhất là trong giai đoạn ông giữ cương vị là người đứng đầu Chính phủ", bài báo viết.

Ngoài chuyện báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2016, ông Nguyễn Xuân Phúc còn bày tỏ mong muốn với ông Nguyễn Tấn Dũng rằng :

"Bằng những kinh nghiệm của mình, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục có những đóng góp quý báu, tâm huyết với Chính phủ đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững".

Báo này cũng nói cả hai ông Phan Văn Khải và Nguyễn Tấn Dũng "đánh giá cao sự điều hành của Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lãnh đạo" trong năm qua.

Ông Nguyễn Xuân Phúc cũng đến thăm gia đình và thắp hương cho ông Phạm Hùng (1912-1988) người từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, và cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (1922-2008).

thoisu2

Ông Phan Văn Khải và ông Nguyễn Tấn Dũng là hai vị thủ tướng tiền nhiệm của ông Nguyễn Xuân Phúc

'Không thu xếp được lịch'

Đây là một dịp hiếm có trong nhiều tháng qua kể từ lần cuối báo chí đưa tin về ông Nguyễn Tấn Dũng, người làm Thủ tướng Việt Nam một thời gian dài, từ 2006 đến 2016.

Hồi tháng 9 năm ngoái, truyền thông nhà nước ở Việt Nam đã đưa tin khác nhau về công tác của ông Nguyễn Tấn Dũng làm 'giảng viên' cho một lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban đầu báo Sài Gòn Giải Phóng đăng tin hôm 19/09 "nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm giảng viên Học viện cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tại lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 400 cán bộ lãnh đạo, quản lý của Thành phố Hồ Chí Minh".

Nhưng sang ngày 23/9/2016, báo Đất Việt, lại viết ông Nguyễn Tấn Dũng "không dạy lớp cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh" và trích ông Trần Hoàng Ngân, Giám đốc Học viện trên cho biết :

"Dù rất muốn mời nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng tham gia giảng dạy tại trường tuy nhiên, do ông quá bận nên không thu xếp được lịch".

Ông Ngân cũng giải thích sự việc hôm trước chỉ là ông Dũng "tham gia nói chuyện, chia sẻ kinh nghiệm trong các báo cáo chuyên đề của trường".

Hồi cuối tháng 7/2016, báo chí Việt Nam đưa tin ông Nguyễn Tấn Dũng nhận kỷ niệm chương về Tây Nguyên.

Theo trang tin của Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao quyết định của Bộ Chính trị phân công Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an giữ chức vụ Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên.

"Đồng thời Ban chỉ đạo Tây Nguyên tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển Tây Nguyên" cho Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các nguyên Trưởng Ban chỉ đạo Nguyễn Tấn Dũng và Lê Hồng Anh", truyền thông Việt Nam cho hay.

*********************

Mỹ rút khỏi TPP, Việt Nam vẫn phải quyết tâm cải cách (RFI, 30/01/2017)

thoisu3

Một nhà máy may quần áo ở tỉnh Hưng Yên, Việt Nam. Ảnh chụp ngày 05/01/2016 - Reuters

Với việc tân tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức rút Hoa Kỳ ra khỏi hiệp định tự do mậu dịch Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP, Việt Nam sẽ phải tìm những con đường khác để thúc đẩy tự do mậu dịch và hội nhập kinh tế. Mặt khác, dù có TPP hay không, Việt Nam vẫn phải đẩy mạnh cải tổ, thực hiện những cam kết đã đưa ra trong khuôn khổ đàm phán TPP trước đây. Đó là nội dung chính bài trả lời phỏng vấn của chuyên gia tài chính Huỳnh Bửu Sơn với ban Việt ngữ ngày 27/01/2017 vừa qua.

Bloomberg : Dù Mỹ ra khỏi TPP, Việt Nam tiếp tục thu hút đầu tư

Theo hãng tin Bloomberg, mặc dù Hoa Kỳ đã chính thức thông báo rút khỏi hiệp định tự do mậu dịch Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Việt Nam vẫn tiếp tục thu hút đầu tư ngoại quốc, vì đây là một quốc gia có giá nhân công rẻ, có lực lượng lao động trẻ. Mặt khác, dù có TPP hay không, Việt Nam vẫn phải đẩy mạnh cải tổ để tiếp tục là địa điểm đầu tư hấp dẫn. Khỏi cần nói thì ai cũng biết TPP rất quan trọng đối với Việt Nam, vì hiệp định này sẽ giúp cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Mỹ dễ dàng hơn.

Năm ngoái, xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ đã tăng 15% lên tới hơn 38 tỷ đôla, theo số liệu của Hải quan Việt Nam. Hiện giờ, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam, chiếm tỷ lệ 22%. Các sản phẩm dệt may và giày da chiếm 19% xuất khẩu của Việt Nam. Nếu được thực hiện, TPP sẽ xóa bỏ mức thuế 17% đối với hàng dệt may của Việt Nam nhập vào thị trường Hoa Kỳ, tạo lợi thế lớn cho xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ. Mất TPP, lợi thế này cũng sẽ không còn.

Các công ty của Mỹ ở Việt Nam dĩ nhiên là rất thất vọng trước việc tổng thống Trump rút Hoa Kỳ ra khỏi TPP. Trong bản tin ngày 25/01/2017, Bloomberg trích lời ông Adam Stkoff, giám đốc điều hành của Phòng Thương mại Mỹ ở Hà Nội, cho rằng đây là một tin xấu đối với các công ty Mỹ và Việt Nam, đối với nhà đầu tư cũng như đối với công nhân, nông dân và người tiêu dùng.

Nhưng theo hãng tin Bloomberg, tuy Hoa Kỳ rút ra khỏi TPP, các nhà máy ở Việt Nam hiện vẫn tiếp tục sản xuất hết công suất, vì nước này vẫn thu hút các công ty đa quốc gia. Việc tân tổng thống Donald Trump dọa sẽ đánh thuế 45% vào hàng sản xuất ở Trung Quốc càng thúc đẩy các công ty ngoại quốc chuyển cơ sở sản xuất sang các nước khác, nhất là sang Việt Nam, một quốc gia có nhân công vừa rẻ, vừa trẻ.

Bloomberg trích dẫn Trinh Nguyen, một nhà kinh tế cao cấp tại ngân hàng Natixis SA ở Hồng Kông, cho rằng Việt Nam sẽ tiếp tục thu hút đầu tư ngoại quốc từ những công ty cần nhiều nhân công, cũng như từ những công ty muốn tiếp cận một thị trường nội địa đang bắt đầu phát triển mạnh.

Tainan Spining Co, một công ty dệt may của Đài Loan sử dụng 4.500 công nhân ở Việt Nam, cho biết là việc Hoa Kỳ rút khỏi TPP không ảnh hưởng gì đến kế hoạch sản xuất của họ tại đây, thậm chí họ còn dự tính mở rộng hoạt động ở Việt Nam trong nửa cuối năm nay. Một phát ngôn viên của công ty Yue Yuen, mà 40% sản xuất là ở Việt Nam, cũng khẳng định là chuyện TPP sẽ không có tác động gì đến quyết định của họ.

Vào năm ngoái, mặc dù các ứng cử viên tổng thống Mỹ của cả hai phe Cộng Hòa lẫn Dân Chủ đều tuyên bố chống hiệp định TPP, Việt Nam đã vẫn tiếp tục thu hút đầu tư ngoại quốc trực tiếp FDI, với mức đầu tư tăng 9%, đạt mức kỷ lục 15,8 tỷ đôla, trong đó sản xuất và chế biến chiếm phần lớn, đứng đầu là hai dự án của Hàn Quốc, một của LG Display Co. (1,5 tỷ đôla) và một của LG Innotek Co. (550 triệu đôla). Công ty LG Display cho biết ảnh hưởng của việc Hoa Kỳ rút khỏi TPP sẽ rất hạn chế.

Trong khuôn khổ đàm phán về TPP, chính phủ Việt Nam đã đồng ý sẽ đẩy nhanh cải tổ các doanh nghiệp Nhà nước. Tuy hiệp định TPP không còn có sự tham gia của Hoa Kỳ, chính phủ Hà Nội sẽ không thể ngưng các cải tổ theo hướng thuận lợi cho các nhà đầu tư.

Trong cuộc họp báo ngày 24/01 vừa qua, khi được đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Hoa Kỳ thông báo rút khỏi TPP, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã tuyên bố rằng Việt Nam "sẽ tiếp tục quá trình đổi mới, đẩy mạnh chuẩn bị trong nước, để bảo đảm thực thi có hiệu quả các cam kết của các FTA mà Việt Nam đã và sẽ tham gia".

Theo ông Lê Hải Bình, Việt Nam coi việc tham gia TPP và các hiệp định tự do mậu dịch khác là "một trong các bước triển khai chủ trương chủ động và tích cực hội nhập kinh tế sâu rộng và toàn diện, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thể chế kinh tế thị trường, tạo động lực mới để phát triển, đồng thời đóng góp vào xu thế hội nhập, liên kết kinh tế khu vực".

Mặt khác, với viễn cảnh TPP khó thành công, Việt Nam nay phải quay sang các nước láng giềng để tìm đường xuất khẩu cho hàng hóa của mình. Theo nhận định của nhà kinh tế Eugenia Victorino, thuộc Tập đoàn Ngân hàng Úc & New Zealand ở Singapore, được Bloomberg trích dẫn ngày 25/01, Việt Nam tích cực hơn các nước khác trong việc thương lượng các hiệp định thương mại và điều này giúp Việt Nam phân tán các rủi ro. Theo nhà kinh tế này, Việt Nam hiện đã hoàn tất thương lượng 16 hiệp định tự do mậu dịch, trong đó 9 hiệp định đã có hiệu lực.

Bà Victorino cho rằng Việt Nam vẫn có thể quay sang các thị trường khác vì đã có những quan hệ thương mại và vẫn còn rất nhiều tiềm năng cho việc thúc đẩy trao đổi mậu dịch giữa các nước trong khu vực Châu Á. Phó tổng thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam Nguyễn Văn Tuấn, được Bloomberg trích dẫn, cũng tuyên bố rằng họ không quan ngại về chuyện TPP, vì họ đã có những hiệp định tự do mậu dịch với những thị trường khác nhau. Ông Tuấn cho biết ngành dệt may Việt Nam sẽ tìm cách gia tăng xuất khẩu sang Liên Hiệp Châu Âu, nơi vẫn nhiều tiềm năng và họ cũng có một thị trường nội địa quan trọng.

Theo dự báo của nhà kinh tế Vitorino, sau khi đã đạt mức kỷ lục 177 tỷ đôla trong năm 2016, xuất khẩu của Việt Nam năm nay sẽ tiếp tục ở mức cao, mặc dù thương mại toàn cầu đang suy giảm.

Thanh Phương

********************

Du lịch Việt Nam tháng 1 : Khách Trung Quốc tăng gần 70% (BBC, 30/01/2017)

Bas du formulaire

thoisu4

Bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng

Số liệu từ Tổng cục Thống kê Việt Nam cho thay chỉ trong tháng 1/2017, du khách nước ngoài đến Việt Nam đạt "hơn 1 triệu người lượt người, trong đó khách Châu Á chiếm 67,5%, gồm gần 250.000 người từ Trung Quốc.

Theo trang bizlive.vn, khách từ Trung Quốc đạt 247.621 lượt người, tăng 67,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Con số này đưa Trung Quốc lên hàng đầu trong bảng quốc gia có du khách đến Việt Nam tháng đầu tiên của năm 2017.

Trào lưu sang các vùng biển ấm áp của Việt Nam để đi nghỉ, kể cả dịp Tết Nguyên Đán, đang có tính thời thượng với người Trung Quốc.

Trong một bài trên trang của Tân Hoa Xã hồi tháng 5/2016, tác giả Tao Jun viết từ Nha Trang, trích lời một số du khách Trung Quốc "thích thú với các món ăn buffet, mua bán hàng hóa địa phương".

Bài trích lời ông Zhang Deyi, từ Hà Nam, vùng Bắc Trung Quốc đang cùng cả gia đình thăm Nha Trang : "Cả nhà tôi ở đây, bố mẹ tôi, vợ tôi, con gái tôi và cả tôi nữa đều rất thích hải sản. Món ăn ở đây thật tuyệt".

Bài báo cũng cho hay trước đây, tại vùng này đa số du khách nước ngoài là người Nga, nhưng nay là người Trung Quốc.

Đặc biệt, bài của Tao Jun kể lại câu chuyện quán Hoàng Sa trên đường Trần Phú, Nha Trang thường đón 80% thực khách là người Trung Quốc.

Bản tiếng Anh của Tân Hoa Xã để nguyên tên quán là 'Hoang Sa Seafood Restaurant'.

Tuy nhiên, bài báo cũng trích lời một cựu sinh viên Đại học Bắc Kinh là cô Wei Chunjie than phiền về chế độ hai giá : cho người Việt Nam và cho khách nước ngoài, mà theo bài viết là "bị áp dụng sai luật ở một số quán ăn".

"Chúng tôi phải mua 5 con tôm hùm tươi với giá 1 triệu Việt NamD một kilogram, nhưng nửa phút sau, có khách người Việt mua chỉ với giá 800 nghìn đồng", cô Wei Chunjie cho biết.

thoisu5

Số liệu chính thức nói trong 1/2017, lượng du khách nước ngoài tới Việt Nam đạt hơn 1 triệu lượt

Xu hướng du khách nội vùng Đông Nam Á tăng nhanh từ 2012 đã được các tổ chức quốc tế ghi nhận, và trong số hàng triệu du khách Châu Á đi thăm các nước láng giềng trong vùng, du khách Trung Quốc luôn chiếm số đông nhất.

Cơ quan tư vấn Boston Consulting Group (BCG) cho hay xu hướng này sẽ còn tăng đều, đưa lượng du khách Châu Á lên 50% du khách toàn cầu vào 2030, tăng từ 37% năm 2014.

Du lịch Châu Á tăng nhờ vào thu nhập nội địa các nước này tăng lên, hàng không giá rẻ bùng nổ và dịch vụ du lịch nhìn chung đều phát triển.

Cách đây ba năm, BCG đã dự báo về du khách Trung Quốc :

thoisu6

Du khách Trung Quốc thăm Singapore

"Du khách từ Trung Quốc sẽ chiếm trên 40% của tổng số du khách toàn Châu Á vào 2030".

Sự có mặt đông đảo của các tour du lịch Trung Quốc sang Thái Lan và Việt Nam cũng đã gây ra một số lo ngại về xung khắc văn hóa, hoặc về chuyện hướng dẫn viên chỉ là người Trung Quốc.

Tuy nhiên, các quan chức hai nước này đều đang tìm các giải pháp dung hòa cho nhu cầu phục vụ tour đại trà và các tuyến du lịch cao cấp, ít khách nhưng chi tiền cao hơn.

Quay lại trang chủ
Read 687 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)