Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

28/04/2018

Nếu không có Trung Quốc đỡ đầu, những trường hợp như thế này có xảy ra không ?

Tổng hợp

Hàng trăm doanh nghiệp bị thanh tra môi trường, Formosa nằm ngoài danh sách (Dân Trí, 27/04/2018)

Bộ Tài nguyên và môi trường vừa có kế hoạch thanh tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường của hàng trăm doanh nghiệp, khu công nghiệp trên khắp cả nước.

Theo đó, tại khu vực miền Bắc sẽ có khoảng 90 doanh nghiệp bị thanh tra như : Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội, Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội, Công ty cổ phần Him Lam, Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng…

bds1

Vùng biển ô nhiễm quanh khu công nghiềp Formosa Hà Tĩnh lọt sổ : Bộ Tài nguyên và môi trường nhắm mắt bỏ qua

Tại khu vực miền Nam, dự kiến thanh tra 106 doanh nghiệp, trong đó có những tên tiêu biểu như : Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - trách nhiệm hữu hạn một thành viên - chủ đầu tư khu công nghiệp Sóng Thần 1, Công ty cổ phần Đại Nam - chủ đầu tư khu công nghiệp Sóng Thần 2, Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Thuận, Công ty cổ phần Hải sản Minh Phú Hậu Giang, Công ty cổ phần VietStar, Công ty cổ phần thực phẩm Sao Ta…

Danh sách đối tượng dự kiến thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vê môi trường tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên (tỉnh Quảng Nam) gồm 14 công ty : Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp và đô thị Chu Lai - Trường Hải, Công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Chu Lai…

Tại Đà Nẵng, thanh tra 13 doanh nghiệp, khu công nghiệp gồm : Khu công nghiệp Liên Chiểu, Công ty cổ phần thép Dana Úc, Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng…

Tuy nhiên, trong danh sách này không có tên của Formosa tại Hà Tĩnh, khi năm 2016 Formosa đã xả thải ra biển gây thảm họa môi trường của nhiều tỉnh miền Trung.

Về kinh phí, theo ước tính khoảng hơn 34,5 tỷ đồng được trích ra từ nguồn chi phí quản lý hành chính của thanh tra Bộ, và các Cục, Tổng cục thuộc Bộ Tài nguyên và môi trường.

Trong số các cuộc thanh tra sắp tới, nổi bật lên việc thực hiện các kết luận thanh tra, trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường của UBND tỉnh, thành phố như tại Nam Định, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Tháp.

Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và môi trường còn thanh tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại và tranh chấp, tố cáo của người dân, doanh nghiệp tại các địa phương.

Về thanh tra đất đai và việc quản lý tài sản đất, môi trường dự án tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, Thanh tra Bộ Tài nguyên và môi trường giao cho Tổng cục Quản lý đất đai thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế tại Thái Nguyên, Cần Thơ, Đồng Nai ; các nông, lâm trường ở một số tỉnh Tây Nguyên…

An Linh

*****************

Formosa không bị thanh tra về môi trường (RFA, 27/04/20148)

Công ty gang thép Formosa không nằm trong danh sách các doanh nghiệp sẽ bị thanh tra về môi trường trong năm nay.

bds4

Cuộc biểu tình lớn chống Formosa diễn ra tại Hà Nội, ngày 1/5/2016. AFP

Thông tin này được báo mạng Dân Trí loan tải vào hôm 27/4 dựa trên một danh sách hơn 200 doanh nghiệp sẽ bị Bộ Tài nguyên & Môi trường thanh tra trong năm nay.

Công ty Formosa đóng trên địa bàn Tỉnh Hà Tĩnh, thuộc khu công nghiệp Vũng Áng. Vào tháng tư năm 2016 nhà máy của công ty này đã xả chất thải độc hại ra biển làm cá chết hàng loạt ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của hàng chục ngàn ngư dân cũng như nền kinh tế Việt Nam nói chung.

Thảm họa môi trường Vũng Áng Formosa còn gây ra hàng chục cuộc biểu tình, có khi lên đến 10 ngàn người tại khu vực các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Công ty Formosa, do người Đài Loan làm chủ, đã nhận trách nhiệm và bồi thường cho Chính phủ Việt Nam một số tiền trị giá 500 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên việc đền bù cho những người bị thiệt hại cũng chưa làm chấm dứt được những vụ đi khiếu kiện cũng như nhiều người than phiền là không được đền bù thỏa đáng.

Gần đây, tháng tư 2018 lại có tin nói rằng nuôi tại khu vực Hà Tĩnh bị chết hàng loạt mà chưa rõ nguyên nhân.

Trong danh sách các doanh nghiệp bị thanh tra có một số những cái tên gây chú ý vì là những doanh nghiệp lớn hoặc đã có những vấn đề về môi trường tại đia phương trước kia như công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội, Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội, Công ty cổ phần Him Lam, Công ty cổ phần thép Dana Úc.

Theo báo Dân Trí, Bộ Tài nguyên & Môi trường cũng sẽ làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường của Ủy ban nhân dân một số tỉnh và thành phố, đó là Nam Định, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Tháp.

Bộ Tài Nguyên Môi trường cho biết bộ này cũng sẽ thanh tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại và tranh chấp, tố cáo của người dân, doanh nghiệp tại các địa phương.

Bên cạnh đó các đoàn thanh ta sẽ xem xét đến những vụ tranh chấp đất đai giữa người dân và các doanh nghiệp, việc quản lý đất đai tại các khu công nghiệp.

*********************

Hải sản quanh cảng Vũng Áng, Hà Tĩnh chết hàng loạt (RFA, 25/04/2018)

Nước biển khu vực cảng Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh vào rạng sáng ngày 24 tháng 4 đã chuyển sang màu xanh lục, cùng lúc hàng tấn hải sản trong bè nuôi của người dân thi nhau chết.

bds5

Hải sản nuôi bè của người dân quanh cảng Vũng Áng chết hàng loạt. Courtesy of Baodanhsinh

Truyền thông trong nước cho biết vào khoảng 5 giờ sáng, nước biển khu vực này chuyển màu xanh như nước chè đặc, sau đó các loại hải sản như cá mú, cá hồng, mực nhảy, tôm hùm, cua, ghẹ người dân nuôi chết hàng loạt. Có hộ mất đến vài ngàn con cá, gây thiệt hại hàng tỷ đồng.

Tin cũng ghi nhận hiện tượng tương tự xảy ra tại khu vực biển cách cảng Vũng Áng hàng trăm mét.

Ông Phạm Văn Hùng, trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường thị xã Kỳ Anh cho biết đây là khu vực đang thi công nhiều dự án cầu cảng, cho đắp kè xung quanh, nên có thể khiến nước biển không lưu thông được, cộng với nước thải sinh hoạt từ những công trình này khiến nước bị thiếu ô xy. Ông Hùng cho rằng đây có thể là nguyên nhân khiến hải sản chết

Hiện tại cơ quan chức năng thị xã Kỳ Anh đã lấy mẫu nước và hải sản để kiểm nghiệm.

Khu vực Vũng Áng cũng chính là khu vực có nhà máy Formosa Hà Tĩnh mà vào năm 2016 đã xả thải ra biển gây thảm họa cá chết hàng loạt dọc 4 tỉnh bắc Trung bộ, khiến hàng trăm ngàn hộ dân mất sinh kế, trong đó nhiều người phải bỏ nghề hải sản đi tha hương.

*********************

Phát hiện 3,8 tấn vảy tê tê nhập vào Việt Nam (RFA, 27/04/2018)

bds6

Hình chụp hôm 21/3/2018 : một con tê tê Trung Quốc ở Hong Kong - AFP

Lực lượng chức năng Việt Nam vào ngày 27 tháng 4 đã phát hiện gần 3,8 tấn vảy tê tê được cất giấu kỹ trong 2 container gỗ tại cảng Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh (Thành phố Hồ Chí Minh).

Đây được coi là vụ nhập lậu vảy tê tê có số lượng lớn nhất từ trước đến nay, ước tính giá hàng chục tỉ đồng, tại Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.

Báo Tuổi Trẻ loan tin cho biết Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã chủ trì với Đội kiểm soát Hải quan, Cục điều tra chống buôn lậu, PC46 và Bộ đội biên phòng khám xét và thực hiện vụ bắt giữ.

Ông Đinh Ngọc Thắng, Phó cục trưởng Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh nói qua thu thập thông tin, cơ quan này đã rà soát và phát hiện 2 container gỗ nói trên được nhập khẩu từ Congo và trung chuyển qua cảng ở Singapore.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Phước Đức tại tỉnh Bình Phước khai báo nhận lô hàng và khai báo hàng hóa là gỗ.

Chuyên gia của cơ quan bảo tồn các loài nói tê tê là loài động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng vì bị buôn lậu nhiều nhất trên thế giới. Vảy tê tê nằm trong danh mục hàng hóa cấm buôn bán.

Tại Châu Á, thịt của tê tê được tin là có thể dùng như một loại thuốc trị bệnh, nhất là ở Trung Quốc và Việt Nam.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào tháng 11 năm 2017 xếp Việt Nam vào danh sách những nước cần chú ý về buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã. Việt Nam còn bị cho là một điểm trung chuyển lớn và cũng là nơi tiêu thụ ngà voi và sừng tê giác lậu.

********************

Quảng Ngãi chưa xin ý kiến Thủ tướng đã ấn định ngày khởi công dự án FLC (Lao Động, 28/04/2018)

Dù chưa có văn bản xin ý kiến của Thủ tướng chính phủ chuyển đổi hơn 55 ha rừng phòng hộ, 185 ha đất trồng lúa để phục vụ dự án FLC, nhưng UBND tỉnh Quảng Ngãi đã "vội vàng" ấn định ngày khởi công là 19/5 tới.

bds2

Người dân ven biển xã Bình Châu vẫn chưa biết gì về dự án FLC sắp triển khai. Ảnh : T.H.

Ngay sau khi nhận được chỉ đạo "thần tốc" của UBND tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi, và dựa trên cơ sở thông tin quy hoạch Quần thể du lịch nghỉ dưỡng và đô thị FLC Bình Châu - Lý Sơn, Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất đã tổ chức điều tra, khảo sát, phân tích hiện trạng sử dụng đất, lập khái toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng (GPMB) khu vực quy hoạch với quy mô giai đoạn 1- 1.243 ha.

Theo quy hoạch của dự án FLC giai đoạn 1 có 3 xã Bình Hải, Bình Phú, Bình Hòa (huyện Bình Sơn) bị ảnh hưởng, trong đó có hơn 55 ha đất rừng phòng hộ, 185 ha đất trồng lúa...

Và theo báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất Dung Quất, dự án sẽ ảnh hưởng đến gần 4.200 hộ dân 1.146 hộ dân phải di dời nhà cửa cùng gần 11.000 ngôi mộ.

Ngoài ra, phải di dời 1 Đồn biên phòng xã Bình Hải ; 3 Nhà văn hóa thôn ; 1 trường phổ thông trung học Vạn Tường ; 1 trường Tiểu học xã Bình Hải... 

Khái toán tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ trong giai đoạn 1 lên đến 2.740 tỉ đồng.

Ngày 26/4, ông Nguyễn Sẵn - Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Dung Quất (đơn vị vừa được tỉnh giao khảo sát) cho biết, hiện nay công tác đền bù giải phóng mặt bằng vẫn chưa được triển khai, vì phải chờ đến khi nào quy hoạch được duyệt, có dự án, có chủ trương đầu tư, có thông báo thu hồi đất, sử dụng đất mới tiến hành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

Trong khi trước đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các bên liên quan phải bắt đầu thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng từ khu vực 1 đến 5 từ ngày 23/4 và sẽ kết thúc trước ngày 30/8.

Khu vực 6 đến khu vực 10 thời gian đền bù giải phóng mặt bằng từ ngày 4/9 kết thúc trước ngày 30/12 để giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư FLC.

Đặc biệt, giữa tháng 4/2018 UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ra công văn "hỏa tốc" chỉ đạo, ưu tiên thực hiện phần diện tích khoảng 50ha dọc tuyến đường Bắc - Nam đô thị Vạn Tường (Bình Sơn) thuộc khu vực 1 để FLC tổ chức khởi công dự án vào ngày 19/5.

Trao đổi với báo Lao Động ngày 27/4, ông Đỗ Minh Hải - Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường Quảng Ngãi thừa nhận, trong quy hoạch dự án FLC có hàng trăm ha đất rừng phòng hộ và đất trồng lúa. Nhưng đến nay, UBND tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa có văn bản nào xin ý kiến của Thủ tướng.

"Có nghe thông tin rằng, 19/5 khởi công dự án, nhưng chắc đó là "mong muốn" thôi, bởi vì đến bây giờ hàng loạt thủ tục, chủ trương đầu tư vẫn chưa có thì sao mà làm. Trong khi thời điểm này, dự án mới làm xong quy hoạch, và phải chờ duyệt quy hoạch, công bố quy hoạch, đưa vào trong kế hoạch sử dụng đất, mới triển khai công tác bồi thường" - ông Hải nói.

Trần Hóa

************************

Huyện Lý Sơn từ chối thẳng : Không cắt đảo Bé cho FLC (Đất Việt, 28/04/2018)

Tập đoàn FLC muốn lấy 61ha ở khu vực đảo Bé làm quần thể khu du lịch Bình Châu - Lý Sơn nhưng bị từ chối.

Ngày 25/4/2018, trao đổi với Đất Việt, ông Nguyễn Thanh - Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi cho biết, không đồng ý với đề nghị của Tập đoàn FLC về việc lấy 61ha ở đảo Bé để làm quần thể khu du lịch Bình Châu - Lý Sơn.

Đảo Bé Lý Sơn là một trong những đảo có diện tích nhỏ bé nhưng tuyệt đẹp với san hô nhiều màu sắc, được ví như thiên đường Madives ở Việt Nam.

Năm 2017, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã thông qua phương án dành gần 50 tỉ đồng để thực hiện Đề án xây dựng khu vực Lý Sơn - Bình Châu thành Công viên Địa chất toàn cầu, giai đoạn 2017 - 2024.

Cùng với đó, Quảng Ngãi sẽ hợp tác với Viện Khoa học địa chất Việt Nam hoàn thiện hồ sơ liên quan, sớm trình UNESCO công nhận.

bds3

Một góc đảo Bé - Lý Sơn, Quảng Ngãi.

Chính vì thế, ông Thanh cho rằng, không một đơn vị nào được tác động phá vỡ cảnh quan, môi trưởng của đảo Bé Lý Sơn.

Lý do mà ông Thanh đưa ra là do khu vực đảo Bé đã được quy hoạch để làm Công viên địa chất toàn cầu Lý Sơn - Bình Sơn.

"Chúng tôi chỉ chấp nhận khu vực đảo Bé là nơi khách du lịch của Tập đoàn FLC có thể đến tham quan" - ông Thanh nói.

Được biết, quần thể du lịch Bình Châu - Lý Sơn có diện tích đề xuất quy hoạch 1.243ha, thuộc địa giới hành chính các xã Bình Hải, Bình Hòa, Bình Phú, Bình Châu, huyện Bình Sơn và đảo nhỏ thuộc xã An Bình, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Để tạo điều kiện của doanh nghiệp thực hiện dự án trên địa bàn, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký nhiều công văn hỏa tốc trong thời gian ngắn, yêu cầ cả hệ thống quyết tâm, đồng hành cùng FLC.

Thậm chí, Quảng Ngãi còn tính đến cả phương án đổi vị trí đồn biên phòng Bình Hải - huyện Bình Sơn để phục vụ dự án. Điều này đã khiến dư luận có nhiều thông tin trái chiều.

Ngày 24/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát đi thông báo, cho biết : Dự án quần thể khu du lịch và đô thị Bình Châu- Lý Sơn do Tập đoàn FLC đầu tư vào Quảng Ngãi mới trong giai đoạn chủ trương kêu gọi đầu tư.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phát đi công văn chưa chặt chẽ về câu chữ khiến dư luận hiểu nhầm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi khẳng dịnh, không bất chấp các quy định pháp luật bỏ qua các trình tự thủ tục cấp phép đầu tư, triển khai dự án. Mọi thủ tục liên quan đến cấp phép đầu tư, triển khai dự án, đánh giá tác động môi trường, sử dụng đất đều phải tuân thủ đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Về đất quốc phòng và dời đồn biên phòng, lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Ngãi khẳng định nếu thu hồi, điều chỉnh quy hoạch cũng phải đảm bảo các quy định pháp luật ; có sự tham gia của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Quốc phòng.

Việc quy hoạch dự án của FLC phải đảm bảo đời sống ổn định, phát triển kinh tế của người dân, nhất là gắn với không gian biển, đảo phù hợp với tình hình thực tế chứ không có chuyện cách 8 km mới mở một đường xuống biển.

Liên Phương

Quay lại trang chủ
Read 651 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)