Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Châu Á

26/01/2020

Coronavirus đe dọa tính mạng của hàng chục triệu người

Tổng hợp

80 người tử vong và 2.744 người nhiễm bệnh vì virus corona ở Trung Quốc (VNTB, 27/01/2020)

AFP đưa tin hiện đã có 80 người tử vong ; 2.744 người nhiễm bệnh vì vius corona ở Trung Quốc.

virus1

Bức ảnh này được chụp vào ngày 26/1/2020, cho thấy các nhân viên y tế mặc quần áo bảo hộ để giúp ngăn chặn sự lây lan của một loại virus chết người bắt đầu trong thành phố, đi cùng với một bệnh nhân khi họ đi vào bệnh viện ở Vũ Hán ở trung tâm tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc . Ảnh : AFP / STR

24 trường hợp tử vong mới được báo cáo tại tỉnh Hồ Bắc ; Người đứng đầu WHO đã tới Trung Quốc để đàm phán

Trung Quốc cho biết hôm thứ Hai số người chết vì cúm corona đã tăng lên 80 người, Hồ Bắc có 24 trường hợp tử vong mới, trong khi tổng số ca được xác nhận trên toàn quốc tăng mạnh lên 2.744.

Ủy ban Y tế Quốc gia cho biết dù không có trường hợp tử vong mới nào được xác nhận ngoài Hồ Bắc, nhưng số ca nhiễm trùng được xác minh tron cả nước đã tăng 769 ca, khoảng một nửa trong số đó ở Hồ Bắc. Trong đó có 461 người đang trong tình trạng nghiêm trọng.

Trung Quốc đã phong toả Hồ Bắc làm ảnh hưởng đến hàng chục triệu người là một việc chưa từng có hòng làm giảm việc lây lan bệnh dịch.

Hạn chế các tuyến xe buýt đường dài đi và đến một số tỉnh và thành phố bên ngoài tâm chấn dịch bệnh là tỉnh Sơn Đông và bốn thành phố – Bắc Kinh, Thượng Hải, Xi Muffan và Thiên Tân.

Động thái này sẽ ảnh hưởng đến hàng triệu người đi du lịch trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Nhà chức trách cho biết sẽ kéo dài kỳ nghỉ trong khi chính phủ cố ngăn chặn virus.

Tỉnh Giang Tây ở miền trung Trung Quốc và ba thành phố bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Bắt nguồn từ thủ phủ Hồ Bắc của Vũ Hán, virus đã lan rộng khắp Trung Quốc và trên toàn thế giới gồm cả Hoa Kỳ.

Trong khi đó, lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới đã đến Trung Quốc vào Chủ nhật để thảo luận về cách ngăn chặn virus.

Nguồn : https://www.asiatimes.com/2020/01/article/china-virus-deaths-hit-80-over-2700-infected/

*****************

Virus Corona : Không có dấu hiệu bệnh nhưng vẫn có thể phát tán bệnh (BBC, 26/01/2020)

Virus Corona vẫn có thể lây nhiễm trong thời kỳ ủ bệnh, khiến dịch bệnh trở nên khó kiểm soát hơn, các quan chức Trung Quốc vừa cho biết.

virus2

Nhiều người bệnh không hề có triệu chứng và có thể không biết mình đã bị nhiễm virus và đang lây lan cho người khác

Hiện tại đã có gần 2.000 người bị nhiễm bệnh và khoảng 56 người đã chết vì loại virus Corona mới này. Bộ trưởng Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc Mã Hiểu Vỹ nói với báo giới rằng khả năng lây lan của virus Corona dường như đang tăng cường.

Các quan chức đã cam kết tăng cường nỗ lực ngăn chặn virus và tuyên bố rằng việc bán tất cả động vật hoang dã ở Trung Quốc sẽ bị cấm từ Chủ nhật.

Nhưng trong khi virus ban đầu được cho là có nguồn gốc từ động vật, nó đã lây lan nhanh chóng sang vật chủ con người.

Các quan chức tin rằng, thời gian ủ bệnh virus Corona, tức thời gian một người mắc bệnh, nhưng chưa có triệu chứng, là trong khoảng từ một đến 14 ngày.

Và vì không có triệu chứng, nên người bệnh có thể không biết họ đã bị nhiễm virus, và có thể lây cho người khác.

Hầu hết những người chết trong đợt bùng phát ban đầu là những người lớn tuổi đã có tiền sử bệnh từ trước. Nhưng ông Mã cũng cho biết rằng đây là loại virus mới, nên có thể có những thay đổi trong những ngày và tuần tới, và mức độ nguy cơ ở những độ tuổi khác nhau cũng có thể thay đổi.

Và rằng những rủi ro gây ra bởi các thể đột biến của virus vẫn chưa rõ ràng.

Có người bị virus từ 1/12, sớm hơn báo cáo của chính phủ

Các nhà nghiên cứu, gồm bảy người đã làm việc tại bệnh viện Jinyintan của Vũ Hán, chuyên điều trị các bệnh nhân đầu tiên của virus Corona cho biết, người bệnh đầu tiên bị phát hiện từ 1/12 - sớm hơn nhiều so với thông báo ban đầu của chính phủ Vũ Hán hôm 31/12 của 27 trường hợp bị nghi viêm phổi.

Thêm vào đó, người bệnh đầu tiên bị phát hiện nhiễm virus Corona chưa hề đến khu chợ hải sản, nơi bị nghi là nguồn gây ra bệnh.

Theo Bưu điện Hoa Nam, người thân gia đình của bệnh nhân này cũng không bị sốt hay triệu chứng về hô hấp nào, và bệnh nhân này cũng không có mối liên hệ nào với các bệnh nhân sau đó.

Khu chợ này đã bị đóng cửa vào hôm 1/1 sau khi được xác nhận cho rằng virus xuất phát từ thịt động vật hoang dã.

Tuy nhiên, bệnh nhân đầu tiên tử vong vì virus Corona thì đã thường xuyên đến khu chợ này và nhập viện bảy ngày sau khi có triệu chứng sốt, ho, khó thở. Vợ người này, chưa bao giờ đến khu chợ hải sản, sau đó cũng có dấu hiệu viêm phổi và đang ở khu cách ly.

Việc người chưa bao giờ đến khu chợ bị lây virus là một dấu hiệu cho thấy sự lây nhiễm từ người sang người của virus Corona.

Và có vẻ như vẫn chưa xác định được chắc chắn nguồn gốc ổ dịch.

Hầu hết các bệnh nhân mắc bệnh trong nghiên cứu là nam giới và chưa đến một nửa mắc các bệnh tiềm ẩn, bao gồm tiểu đường, cao huyết áp và bệnh tim mạch.

Theo các nhà nghiên cứu, tất cả các bệnh nhân, trừ một người, đều bị sốt. Các triệu chứng phổ biến nhất khác bao gồm ho, đau cơ và mệt mỏi. Một số trường hợp còn liên quan đến việc có đờm, ho ra máu, đau đầu và tiêu chảy. Hơn một nửa số bệnh nhân bị khó thở. Thời gian trung bình giữa khởi phát bệnh và tình trạng khó thở là tám ngày.

virus3

Một bệnh nhân được đưa đến bệnh viện Chữ Thập Đỏ Vũ Hán khi bên trong có hàng dài người ngồi xếp hàng chờ khám bệnh hôm 25/1

Triệu chứng không rõ ràng

Trong một nghiên cứu riêng biệt, cũng được công bố trên The Lancet vào thứ Sáu, một nhóm bác sĩ bao gồm chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu Hong Kong Yuen Kwok-yung cho biết virus Corona có thể xuất hiện ở những bệnh nhân không có triệu chứng rõ ràng.

Kết luận của họ dựa trên một gia đình bảy người nhập viện Bệnh viện Đại học Hong Kong - Thâm Quyến từ ngày 10-15/1. Sáu thành viên trong gia đình sau đó được chẩn đoán mắc virus Corona nhưng người thứ bảy, một cậu bé 10 tuổi, không cho thấy các triệu chứng bên ngoài. Khi chụp CAT phổi của cậu bé thì thấy sự bất thường chứng tỏ cậu bé cũng bị nhiễm bệnh.

***************

Virus corona : 56 triệu người Trung Quốc bị cách ly (RFI, 25/01/2020)

Năm mới Canh Tý đến với Trung Quốc trong không khí hoang mang lo sợ dịch viêm phổi cấp do virus corona có nguy cơ lan rộng không kiểm soát được. Hàng loạt biện pháp khẩn cấp được ban hành trên quy mô toàn quốc nhằm ngăn chặn virus lây lan, quân đội được cử đến hỗ trợ chống dịch.

covirus1

Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh bị đóng cửa do phòng ngừa lây lan bệnh viêm phổi cấp do nhiễm virus corona. Ảnh chụp ngày 25/01/2020. Reuters/Carlos Garcia Rawlins

Trong khi đó, số người thiệt mạng vì dịch viêm phổi vẫn tiếp tục tăng lên từng ngày, bệnh dịch vẫn chưa có dấu hiệu được không chế. Ủy ban Y tế Quốc gia của Trung Quốc ra thông cáo cho biết tính đến ngày 24/01/2020, virus corona đã làm 41 người chết trên cả nước, gần 1.300 người bị nhiễm. Một bác sĩ của một bệnh viện ở tỉnh Hồ Bắc đã tử vong hôm 24/01 vì nhiễm bệnh.

Trước tình trạng dịch không kiểm soát được, chính quyền Bắc Kinh đã cho ban hành một loạt các biện pháp khẩn cấp. Thiết bị phát hiện bệnh dịch trên toàn quốc được triển khai ở những nơi có đông người qua lại, không nhất thiết chỉ là bến xe nhà ga. Tất cả những ai bị phát hiện có triệu chứng viêm phổi "ngay lập tức sẽ được chuyển đến" một trung tâm y tế, theo thông cáo của Ủy ban Y tế Quốc gia. Những phương tiện chuyên chở người bị nghi ngờ nhiễm virus phải được tẩy trùng ngay. Danh tính thân nhân của những người nhiễm virus sẽ được đưa vào danh mục theo dõi.

Cùng ngày, Tân Hoa Xã cho biết, 450 bác sĩ quân y đã bay tới thành phố Vũ Hán để hỗ trợ các cơ sở y tế địa phương chống dịch. Trong khi đó, hôm 25/01, chính quyền thông báo mở rộng phạm vi triển khai các biện pháp y tế khẩn cấp thêm 5 thành phố ở tỉnh Hồ Bắc. Các biện pháp này có thể sẽ khiến 56 triệu người bị cô lập với thế giới bên ngoài. Tỉnh Hồ Bắc như vậy hầu như đang bị cách ly, các hoạt động bên trong tỉnh ngừng trệ.

Thông tín viên Angélique Forget tại Trung Quốc cho biết thêm thông tin :

"Trong tỉnh Hồ Bắc, nơi khởi phát dịch, 18 thành phố bị cách ly. Mọi phương tiện công cộng, máy bay, tàu hỏa phải ngừng hoạt động trong vùng, chỉ có các xe tư nhân được lưu hành, theo thông báo của chính quyển địa phương.

Tình hình tại chỗ rất hỗn loạn ? Các bệnh viện quá tải, thiếu giường bệnh, thiếu bác sĩ. Chính quyền phải kêu gọi quyên góp khẩu trang để dùng cho phẫu thuật và các sản phẩm bảo vệ khác.

Ngoài tỉnh Hồ Bắc, ở các nơi vẫn có thể đi lại, nhưng việc kiểm tra y tế được tăng cường trong các nhà ga, sân bay. Ngay tuần tới, hàng trăm triệu người Trung Quốc về quê thăm gia đình sẽ quay trở lại nơi ở của mình sau kỳ nghỉ. Đây sẽ lại là dịp để virus lây lan thêm.

Để đối phó với nạn dịch, Bắc Kinh đã ra lệnh hủy tất cả các lễ hội liên quan đến Tết nguyên đán. Tử Cấm Thành, một địa danh đông khách du lịch của cả nước, cũng như một phần của Vạn Lý Trường Thành, được đóng cửa cho đến khi có lệnh mới.

Tại Thượng Hải, khu công viên Disneyland, nhiều rạp chiếu phim, nhà hát và bảo tàng cũng bị đóng cửa"

Anh Vũ

*******************

2019-nCoV : Các ca tử vong tăng nhanh, dịch lan sang Châu Âu, Úc (BBC, 25/01/2020)

Lây lan của một loại virus mới gây chết người đang gia tăng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo, sau khi mở một cuộc họp chính phủ đặc biệt vào ngày Tết Nguyên đán.

covirus2

Khẩu trang được sử dụng để đối phó với nguy cơ lây nhiễm của chủng virus mới

"Đất nước đang đối mặt với một tình huống nghiêm trọng", ông Tập nói với các quan chức cấp cao, theo truyền hình nhà nước.

Virus mang tên Corona đã làm tử vong ít nhất 41 người và lây nhiễm gần 1.300 trường hợp, kể từ khi được phát hiện tại thành phố Vũ Hán.

Hạn chế đi lại đã ảnh hưởng một số thành phố ở Trung Quốc.

Và từ Chủ nhật, 26/01/2020, các phương tiện giao thông cá nhân sẽ bị cấm tham gia giao thông ở các quận trung tâm của Vũ Hán.

Giới chức y tế Trung Quốc trước đó cho hay, lại có thêm 15 người tử vong ở tỉnh Hồ Bắc - nơi bùng phát của dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới mang tên 2019-nCoV.

Kênh truyền hình CGTN của Trung Quốc cũng cho biết, bác sĩ Liang Wudong, 62 tuổi, đã tử vong vì nhiễm virus corona. Ông làm việc tại bệnh viện Hồ Bắc Tân Hoa và tham gia điều trị các ca nhiễm chủng virus corona mới tại Vũ Hán.

covirus3

Khử trùng trên một chuyến tàu điện ngầm ỏ Seoul, Hàn Quốc hôm 24/1 giữa lúc lo ngại gia tăng về sự lây lan của chủng virus corona mới.

Chủng virus corona mới bùng phát và lan nhanh ngay giữa thời điểm Trung Quốc, Việt Nam và nhiều nước Châu Á khác đón Tết Nguyên đán.

Ở Trung Quốc, nhiều sự kiện đã bị hủy bỏ và một bệnh viện mới đang được gấp rút xây dựng tại thành phố Vũ Hán.

Virus hiện đã lan sang Châu Âu, Úc, với ba trường hợp đã được xác nhận tại Pháp và một trường hợp tại Úc.

Tại Pháp, Bộ trưởng Y tế Pháp cho biết vào tối 24/1 là trường hợp đầu tiên phát hiện ở Bordeaux, hai trường hợp còn lại ở Paris.

Tại Úc, theo Cơ quan Truyền thông Úc (ABC), trường hợp đầu tiên được phát hiện và đang được cách ly ở Melbourne, tiểu bang Victoria.

Vương quốc Anh đang điều tra một số trường hợp bị nghi ngờ nhiễm bệnh, trong khi giới hữu trách đang cố truy tìm khoảng 2.000 người từ tỉnh Hồ Bắc bay đến Anh gần đây.

Trong khi đó, các phương tiện truyền thông Trung Quốc cho biết, một bệnh viện mới với 1.000 giường sẽ được gấp rút xây dựng trong vòng sáu ngày. Tổng cộng 35 máy đào và 10 máy ủi đang khẩn trương hoạt động.

covirus4

Hình ảnh chụp hôm 24/1, tại địa điểm đang được gấp rút xây dựng bệnh viện mới

Bệnh viện này sẽ góp phần "giải quyết tình trạng thiếu hụt về nguồn lực y tế hiện tại" và sẽ được "xây dựng nhanh, không quá tốn kém... bởi đây sẽ gồm các tòa nhà được đúc sẵn", theo nhật báo Trường Giang của Trung Quốc.

Các hiệu thuốc ở Vũ Hán đã bắt đầu cạn kiệt nguồn cung ; trong khi các bệnh viện đã chật kín người trong không khí hỗn loạn và lo lắng.

covirus5

Các triệu chứng ban đầu của bệnh có thể là sốt, sau đó ho khan ; sau một tuần sẽ dẫn đến khó thở. Một số bệnh nhân cần điều trị tại bệnh viện.

Cứ bốn người nhiễm bệnh thì có một trường hợp được cho là nghiêm trọng.

Biện pháp nào ở Hồ Bắc nhằm ngăn dịch lây lan ?

Các thành phố ở tỉnh Hồ Bắc đang áp dụng những biện pháp hạn chế đi lại khác nhau.

Thành phố Vũ Hán bị phong tỏa, với việc tất cả các dịch vụ xe buýt, tàu điện ngầm và phà bị đình chỉ ; tất cả chuyến bay và tàu hỏa đều bị hủy.

Người dân được khuyên không rời khỏi thành phố ; các biện pháp ngăn chặn được áp dụng.

Ngạc Châu, một thành phố nhỏ hơn của tỉnh Hồ Bắc, đã đóng cửa nhà ga xe lửa. Còn thành phố Oblhi đã đình chỉ tất cả các dịch vụ xe buýt.

Các địa phương khác ở Trung Quốc thì sao ?

Các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin cho hay, chính quyền thủ đô Bắc Kinh và Thành phố Thượng Hải đã yêu cầu người dân trở về từ các khu vực có dịch tự cách ly tại nhà trong 14 ngày, nhằm ngăn dịch lây lan.

Nhà chức trách cũng đóng cửa các điểm du lịch lớn, trong đó có Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh và một phần Vạn Lý Trường Thành ; hủy bỏ các sự kiện công cộng lớn ở nhiều nơi gồm :

- Hủy bỏ các lễ hội truyền thống mừng năm mới ở Bắc Kinh

- Hủy bỏ lễ hội quốc tế tại Hong Kong

- Hủy bỏ giải bóng đá hàng năm tại Hong Kong

- Hủy bỏ tất cả các lễ kỷ niệm Tết Nguyên đán tại Macau

- Khu Disney ở Thượng Hải và các nhà hàng McDonald ở năm thành phố cũng tạm thời đóng cửa.

Hôm 23/1, đã một bệnh nhân ở phía bắc tỉnh Hà Bắc tử vong do chủng virus corona mới. Đây là trường hợp tử vong đầu tiên bên ngoài tỉnh Hồ Bắc.

Sau đó, một trường hợp tử vong khác được xác nhận tại tỉnh Hắc Long Giang, cách Vũ Hán hơn 2.000 km.

covirus6

Trước đó, khi số người tử vong mới chỉ là 17, thông tin từ Bộ Y tế Trung Quốc cho biết, người trẻ nhất tử vong do chủng virus này là 48 tuổi, còn người già nhất là 89 tuổi.

15 trong số 17 người nói trên đã qua tuổi 60 tuổi, hơn một nửa trong số họ mắc các bệnh mãn tính khác gồm Parkinson và tiểu đường. Chỉ có 4/17 người là nữ.

Tình hình ra sao trên toàn cầu ?

Bộ trưởng Y tế Pháp Agnès Buzyn cho biết, một trong hai trường hợp vừa phát hiện tại Pháp là một người đàn ông 48 tuổi, gốc Hoa, đã đến Vũ Hán. Ông này hiện nhập viện ở Bordeaux.

Trường hợp thứ hai, đang điều trị tại bệnh viện ở Paris, có ít thông tin hơn, trừ việc người này cũng đã đi du lịch Trung Quốc.

Sẽ có khả năng các trường hợp khác ở Châu Âu, bà Buzyn cho biết thêm.

Sau đó, tối 24/1, bà lại xác nhận có thêm một trường hợp nhiễm bệnh thứ ba tại Paris.

Tại Úc, ABC cho biết, bệnh nhân phát hiện bị nhiễm là một người đàn ông Trung Quốc, tuổi khoảng 50, đã ở Vũ Hán hai tuần trước khi đến Úc vào ngày 19/1.

Hiện sức khỏe của ông đã ổn định, đang điều trị tại Trung tâm Y tế Monash, Thành phố Melbourne.

Trước đó, vào ngày 24/1, tại Mỹ có thêm trường hợp nhiễm bệnh thứ hai và lần này là ở Chicago.

Singapore xác nhận trường hợp nhiễm thứ ba, là con trai của một bệnh nhân khác, cũng vào hôm 24/1. Nepal ghi nhận trường hợp đầu tiên cùng ngày.

Thái Lan có năm trường hợp đã được xác nhận ; Nhật Bản, Việt Nam và Hàn Quốc mỗi quốc gia có hai trưởng hợp ; Đài Loan có một trường hợp.

Nhiều quốc gia khác đang có các trường hợp nghi ngờ, trong đó có Anh, Mỹ và Canada.

Tổ chức Y tế Thế giới hiện chưa xếp dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới này là "trường hợp khẩn cấp quốc tế", một phần do số lượng các trường hợp nhiễm bệnh ở nước ngoài còn thấp.

Nhưng Tổng giám đốc của WHO, Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, khả năng xếp dịch này vào trường hợp khẩn cấp toàn cầu hoàn toàn có thể xảy ra.

Hiện có 3 nhóm nghiên cứu đang phát triển các loại vắc-xin phòng virus corona mới với hy vọng có thể thử nghiệm những vắc-xin đầu tiên trong 3 tháng tới.

*****************

Dịch viêm phổi Vũ Hán : 41 ca tử vong ; Úc xác nhận 4 ca nhiễm (VOA, 25/01/2020)

Số người chết vì nhim chng virus corona mi Trung Quc đã tăng lên 41 người tính đến mùng mt Tết Canh Tý (25/1) ; Hng Kông tuyên b tình trng khn cp v virus, hy b các l hi mng Tết, và hn chế các tuyến lưu thông ni vi Trung Quc đi lc.

covirus7

Các bác sĩ khám chữa cho hai bnh nhân dương tính vi virus corona ti khu cách ly ca bnh vin Ch Ry, Thành ph H Chí Minh, ngày 23/1/2020 (AFP)

Úc hôm thứ By 25/1 đã xác nhn bn ca nhim virus corona đầu tiên, Malaysia xác nhn ba ca nhim và Pháp đã báo cáo các trường hp đu tiên ca Châu Âu vào th Sáu, trong lúc các cơ quan y tế trên toàn thế gii đang tìm các bin pháp ngăn chn dch bnh.

Hoa Kỳ đưa mt chuyến bay thuê bao đến Vũ Hán vào Chủ nht đ di tn công dân và nhân viên ngoi giao ca h ra khi thành ph tâm chn ca dch bnh này min trung ca Trung Quc, theo tin ca t Wall Street Journal.

Hong Kong xác nhận năm ca lây nhim. Đc khu trưởng Carrie Lam cho biết các chuyến bay và các chuyến tàu ha cao tc gia Hong Kong vi Vũ Hán s b tm dng. Các trường hc Hong Kong đang ngh Tết Nguyên đán và s đóng ca cho đến ngày 17 tháng 2.

Chủ tch Trung Quc Tp Cn Bình nói nước ông đang đi mt vi tình trng nghiêm trng. Đài truyền hình nhà nước hôm 25/1 nói rng ông đã hp b chính tr đ bàn các bin pháp đi phó và ngăn chn đi dch.

Chính quyền cho biết s người chết vì chng virus viêm phi mi này Trung Quc tính đến th By 25/1 là 41 người, tăng lên t con s 26 người ca ngày hôm trước. Hơn 1.300 người đã b nhim loi virus này trên toàn cu, hu hết là Trung Quc.

Truyền thông của nhà nước Trung Quc hôm th By loan tin rng mt bác sĩ điu tr cho các bnh nhân viêm phi này Vũ Hán, ông Liang Wudong, 62 tui, cũng đã t vong.

Úc, ba người đàn ông, tui 53, 43 và 35 bang New South Wales được xác nhn nhim virut corona sau khi họ tr v t Vũ Hán hi đu tháng này. C ba người đu trong tình trng n đnh.

Một công dân Trung Quc khác đ tui 50, tng Vũ Hán, đang được khám và điu tr ti mt bnh vin Melbourne. Bnh nhân này đã đến Trung Quc vào ngày 19 tháng 1, các giới chc y tế bang Victoria cho biết.

Chuỗi cà phê Starbucks ca M hôm th By loan báo s đóng ca tt c ca hàng ca h tnh H Bc trong kỳ ngh Tết Nguyên đán kéo dài mt tun, tương t như cách làm ca chui ca hàng McDonald’s ti năm thành phố tnh H Bc.

Các ca lây nhiễm chng virus corona mi này trong nhng ngày qua đã được phát hin ti các nước khác, bao gm Thái Lan, Vit Nam, Singapore, Nht Bn, Hàn Quc, Đài Loan, Nepal và Hoa Kỳ.

Theo Reuters

*****************

Philippines gửi trả gần 500 du khách Vũ Hán về Trung Quốc (RFI, 25/01/2020)

Lo ngại trước nguy cơ dịch bệnh viêm phổi từ Trung Quốc, chính quyền Philippine đã quyết định đưa gần 500 du khách đến từ thành phố Vũ Hán (Wuhan), ổ dịch virus corona, trở về nước. Hôm 24/01/2020, một lãnh đạo hàng không Philippines xác nhận tin trên.

covirus8

Nhiều người dân Philippines mang khẩu trang phòng virus corona khi đi lễ chùa đầu năm Canh Tý tại khu phố Chinatown, Binondo, Manila, ngày 25/01/2020. Reuters/Eloisa Lopez

Theo hãng tin CNN Philippines, hàng trăm du khách Trung Quốc đã và sẽ trở về nước với ba chuyến bay, tối 24, 25 và 27/01. Theo người phụ trách pháp lý của Cơ quan Hàng không Dân dụng Philippines, Wyrlou Samodio, các công ty hàng không được phép đưa các du khách nói trên trở về nước, vì họ là cư dân Vũ Hán, và quyết định nói trên dựa trên chỉ thị của Cơ quan Hàng không Dân dụng Quốc gia, đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ thành phố này.

Lãnh đạo cơ quan hàng không Philippines Carmelo Arcilla nhấn mạnh là, hàng rào kiểm tra về y tế tại các sân bay trên khắp cả nước, được coi là nghiêm ngặt, được thiết lập kể từ ngày 05/01/2020, hoàn toàn không đủ để ngăn chặn virus viêm phổi conora loại mới này xâm nhập vào Philippines. Theo giới chức nói trên, giai đoạn ủ bệnh của virus viêm phổi mới hiện vẫn còn chưa được xác định. Chỉ sau giai đoạn này, các triệu chứng mới nổi rõ ở những người mắc virus, như sốt, ho, khó thở…

Một thượng nghị sĩ Philippines, bà Risa Hontiveros, lên tiếng kêu gọi chính phủ có các biện pháp triệt để hơn, như đặt toàn bộ các du khách từ Vũ Hán đang ở Philippines và những người trở về từ Trung Quốc trong khoảng 14 ngày gần đây, có triệu chứng giống như viêm phổi, dưới sự theo dõi y tế nghiêm ngặt.

Trọng Thành

**************

Trung Quốc xác nhận ca tử vong do coronavirus thứ hai ngoài trung tâm Vũ Hán (RFA, 24/01/2020)

Trung Quốc vào ngày 24 tháng 1 xác nhận trường hợp tử vong thứ hai ngoài trung tâm dịch coronavirus ở thành phố Vũ Hán, nâng tổng số người chết vì loại virus lạ tính đến thời điểm này là 26 người.

covirus9

Hình minh họa. Một cảnh sát đứng canh ngoài chợ hải sản ở Vũ Hán, nơi được cho là phát sinh coronavirus. AFP

Giới chức y tế của Trung Quốc được truyền thông quốc tế dẫn lời xác nhận trường hợp tử vong mới nhất được chính thức xác nhận là tại tỉnh Hắc Long Giang ở mạn đông bắc Hoa Lục, giáp ranh với nước Nga. Tỉnh này cách thành phố Vũ Hán chừng 2000 kilomet.

Ủy Ban Y tế Nhà nước Trung Quốc vào ngày 24 tháng 1 cũng xác nhận con số nhiễm coronavirus lạ tính đến lúc này là 830 trường hợp.

Chủng coronavirus lạ này khởi phát tại thành phố Vũ Hán, thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc và lây lan sang nhiều thành phố lớn khác tại Hoa Lục gồm Bắc Kinh, Thượng Hải và đặc khu hành chánh Hong Kong.

Một số trường hợp nhiễm coronavirus lạ được xác nhận tại những quốc gia khác trên thế giới gồm Singapore, Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan, Việt Nam và Hoa Kỳ.

Tổ chức Y Tế Thế giới - WHO, vào ngày 23 tháng 1 gọi đợt bùng phát dịch coronavirus lạ hiện nay là tình trạng khẩn cấp ; tuy nhiên chưa công bố đó là dịch.

Đến nay chưa có vắc xin đối với loại virus mới này.

*****************

Trung Quốc đóng cửa hai thành phố để ngăn lây lan viruscorona mới (RFA, 23/01/2020)

Trung Quốc đóng cửa hai thành phố gồm Vũ Hán, nơi khởi phát của dịch viêm phổi lạ do chủng virus corona mới gây ra, khiến 17 người chết đến thời điểm hiện tại và thành phố lân cận Hoàng Cương.

covirus10

Nhân viên kiểm tra thân nhiệt của các hành khách trên chuyến tàu lửa từ Vũ Hán đến Quảng Châu Trung Quốc - AFP

AFP loan tin này vào ngày 23 tháng 1 cho biết thêm đã có hơn 570 Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi virus corona.

Tất cả các phương tiện cộng cộng đến và đi khỏi thành phố Vũ Hán, đô thị lớn với 11 triệu dân, gồm tàu lửa, xe bus và phà đều ngừng hoạt động.

Người dân Vũ Hán được giới chức địa phương khuyến cáo không được rời khỏi thành phố nếu không có "lý do đặc biệt".

Cũng trong ngày 23/1, một thành phố gần Vũ Hán là Hoàng Cương cũng công bố lệnh đóng cửa. Mọi người dân trong thành phố 7,5 triệu người đều không được ra khỏi thành phố. Các rạp chiếu phim, cà phê, internet và chợ trung tâm sẽ bị đóng.

Thành phố Ngạc Châu với 11 triệu người dân ở tỉnh Hồ Bắc cũng thông báo tạm thời đóng cửa trạm tàu lửa trong cùng ngày.

Việc đóng cửa hai thành phố trên được cho rằng là động thái mạnh tay của chính quyền Trung Quốc nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh virus corona mới.

Coronavirus được cảnh báo nguy hiểm bởi vì dịch này tương tự như dịch SARS, đã khiến 650 người ở Trung Quốc và Hong Kong thiệt mạng vào năm 2002-2003.

Cảm giác hoảng loạn đang bao trùm thành phố Vũ Hán khi một người dân viết trên Weibo rằng "Chúng tôi đang cảm giác như ngày tận thế" và lo sợ việc đóng cửa thành phố sẽ khiến các gia đình thiếu lương thực và cả thuốc khử trùng.

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Tổng hợp
Read 546 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)