Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Châu Á

05/01/2017

Miến Điện bị tố cáo cố tình xóa tội truy bức dân Rohingya

RFI tiếng Việt

myanmar1

Người Rohingya tại làng Maugndaw bang Rakhine di tản. Ảnh ngày 27/10/2016.REUTERS/Soe Zeya Tun

Chính quyền Miến Điện cố tình "ém nhẹm" tình trạng truy bức sắc tộc thiểu số Hồi giáo Rohingya. Các tổ chức nhân quyền ngày 05/01/2017 đưa ra lời cáo buộc này sau khi một ủy ban điều tra bác bỏ đòi hỏi xem một vụ trấn áp của chính phủ nhắm vào cộng đồng thiểu số này là "diệt chủng".

Ông Phil Robertson, phó giám đốc tổ chức Human Rights Watch, phụ trách khu vực châu Á, cho rằng : "Ủy ban điều tra ngày càng có vẻ tìm cách "minh oan" cho chính phủ Miến Điện. Đó là điều mà chúng tôi đang rất lo ngại". Ông không quên nhấn mạnh rằng người đứng đầu ủy ban điều tra do giải Nobel Hòa Bình bổ nhiệm là một cựu tướng lĩnh quân đội.

Ông Phil Robertson chỉ trích mạnh mẽ chính quyền Miến Điện đã không nghiêm túc điều tra và tìm cách "ém nhẹm" vụ việc. Theo Matthew Smith, sáng lập viên tổ chức Fortify Rights, "các vị bộ trưởng do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo đang chối bỏ sự thật và tiến hành một chiến dịch tuyên truyền đáng xấu hổ".

Lời chỉ trích này được đưa ra một ngày sau khi ủy ban điều tra của Miến Điện công bố báo cáo phủ nhận các hành động thảm sát thường dân nhắm vào người Rohingya, sắc dân theo Hồi giáo tại bang Rakhine, mà bằng chứng là tại khu vực này vẫn còn có các đền thờ Hồi giáo và các giáo sĩ.

Minh Anh

Quay lại trang chủ
Read 671 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)