Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Châu Á

20/08/2020

Thiên tai lũ lụt tới tấp, Trung Quốc chống đỡ trong khó khăn

Tổng hợp

Nguy cơ lũ chồng lũ vì Trung Quốc không cho biết thông số xả lũ trên sông Hồng

RFA, 20/08/2020

Trung Quốc dự kiến xả lũ Nhà máy thủy điện Mã Đồ Sơn, trên lưu vực sông Hồng tối ngày 20/8, nhưng không cho biết thông số xả lũ trên sông Hồng, dẫn đến nguy cơ lũ chồng lũ ở Việt Nam.

lulut1

Lũ trên sông Hồng đoạn qua tỉnh Lào Cai. Courtesy laocai.gov.vn

Truyền thông Nhà nước Việt Nam loan tin vừa nói hôm 20/8, theo thông báo của Sở Ngoại vụ Lào Cai về việc này.

Theo cơ quan chức năng Lào Cai, Trung Quốc không cho biết thông số cụ thể, sẽ gây khó khăn trong ứng phó. Phía Trung Quốc chỉ cho biết, gần đây do ảnh hưởng của bão, khu vực lưu vực sông Hồng xảy ra mưa lớn, mực nước sông dâng cao, để đảm bảo an toàn phòng lũ, nhà máy thủy điện Mã Đồ Sơn phải xả lũ.

Hiện lũ trên sông Hồng đoạn chảy qua thành phố Lào Cai vẫn ở mức cao, trạm thủy văn Lào Cai quan trắc được mực nước ở mức 80,20 m, cao trên báo động 1 là 0,2m.

Cũng trong ngày 20/8, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã yêu cầu 5 tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và thành phố Hà Nội cần có phương án ứng phó lũ trên sông Hồng, sẵn sàng sơ tán dân vùng nguy hiểm tới nơi an toàn, tăng cường rà soát bảo đảm các hồ chứa thủy điện.

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cũng yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi quan trọng...

Trong cùng ngày, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cũng đã có cuộc họp về tình hình mưa bão lũ hiện nay.

Cụ thể, bão số 4 đã đi vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, tiếp tục di chuyển sâu vào đất liền suy yếu và tan dần. Về tình mưa giông, dự báo từ ngày 21 đến 22/8, nhiều tỉnh phía bắc sẽ có mưa to, có khả năng xảy ra lốc và gió giật mạnh. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở nhiều tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ và ngập úng tại các vùng trũng...

***********************

Trung Quc sơ tán 100 nghìn người vì lũ lt

VOA, 19/08/2020)

Lũ lt trên thượng ngun sông Dương T đã khiến chính quyn đa phương phi sơ tán hơn 100 nghìn người hôm 18/8, theo Reuters.

lulut2

Tình trng ngp lt Trung Quc.

Hãng tin Anh cũng cho biết thêm rng mt di sn thế gii 1.200 tui cũng b đe da.

Tin cho hay, các nhân viên, cnh sát và tình nguyn viên đã phi s dng bao ti cát đ bo v mt tượng pht khng l cao 71 mét, vn được UNESCO coi là di sn thế gii, tnh T Xuyên.

Theo kênh truyn hình nhà nước Trung Quc CCTV, ln đu tiên k t năm 1949, nước lt đã ngp quá chân bc tượng.

T Xuyên, nơi sông Dương T chy qua, hôm 18/8 đã nâng tình trng khn cp lên mc ti đa và chun b đi phó vi mt đt mưa ln na.

Theo Reuters, mc nước ti mt s trm đo trên sông Dương T đã vượt mc an toàn hơn 5 mét.

**************************

Lũ lụt Trung Quốc ngày 18/8 : Thượng nguồn sông Dương Tử lũ lớn nhất 70 năm

Lao Động online, 18/08/2020

Tỉnh Tứ Xuyên ở thượng nguồn sông Dương Tử hứng chịu trận lũ lụt tồi tệ nhất trong hơn 70 năm, trong khi đập Tam Hiệp ở hạ nguồn chứng kiến đỉnh lũ thứ 5 trong năm.

lulut3

Lũ lụt ở Tứ Xuyên ngày 16/8. Ảnh : CCTV

Sau khi trận lụt số 4 đi qua đập Tam Hiệp vào ngày 15/8, Ủy ban Thủy lợi Trường Giang đã đưa ra cảnh báo lũ lụt màu cam (cấp độ 2) cho sông Gia Lăng và phụ lưu của sông Phù Giang ở thượng nguồn sông Dương Tử, tỉnh Tứ Xuyên, vào ngày 16/8.

Tân Hoa Xã cho hay, đầu giờ chiều ngày 17/8, trận lũ thứ 5 trong năm đã đổ về đập Tam Hiệp, chỉ sau trận lũ số 4 hai ngày.

Đỉnh lũ số 4 trên sông Dương Tử đoạn qua hồ chứa đập Tam Hiệp vào khoảng 8 giờ sáng ngày 15/8. Lưu lượng nước chảy vào đạt 62.000 mét khối/giây, cao hơn ba trận lũ trước trong năm nay. Các nhà chức trách cho biết, lưu lượng nước chảy vào hồ chứa đập Tam Hiệp sẽ lên đến 70.000 mét khối/giây vào ngày 19/8

Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông địa phương ở Tứ Xuyên, tỉnh này đã chứng kiến ​​một đợt mưa xối xả mới kể từ ngày 10/8. Trong khoảng thời gian này, văn phòng khí tượng địa phương ở Tứ Xuyên đã đưa ra cảnh báo mưa màu cam hai ngày liên tiếp lần đầu tiên trong năm nay.

lulut4

Lũ lụt tỉnh Tứ xuyên - Ảnh : Weibo

Trận mưa đã bao phủ 12% tỉnh Tứ Xuyên, khiến 41 con sông ở đây vượt quá mức cảnh báo. Trong số này, 22 con sông đã vượt quá mức được gọi là an toàn - mà hiện được đặt ở mức gấp đôi trong mùa lũ năm ngoái.

Các nhà chức trách ước tính mực nước của huyện Kim Đường thuộc thành phố Thành Đô, nằm ở thượng nguồn sông Đà Giang, sẽ vượt mức an toàn 3,85 mét và lưu lượng nước chảy ra sẽ lên tới 8.200 mét khối/giây, thiết lập mức kỷ lục mới trong 71 năm.

Đánh giá từ các ghi chép lịch sử của Trạm thủy văn Sanhuangmiao ở Kim Đường kể từ năm 1949, tốc độ dòng chảy cao nhất được ghi nhận là 8.100 mét khối/giây vào năm 1981. Nếu nó đạt 8.200 mét khối/giây vào thời điểm này, có nghĩa là đỉnh lũ sẽ thiết lập kỷ lục cao mọi thời đại - trang Sina đưa tin.

lulut5

Lũ lụt tại thành hố Nội Giang, Tứ Xuyên - Ảnh : Weibo

Huyện Tư Trung của thành phố Nội Giang ở trung lưu sông Đà Giang đối mặt với đỉnh lũ lúc 4 giờ chiều ngày 17/8. Sông Đà Giang đã tràn qua đê địa phương, và hơn một nửa thị trấn Guidezhen bị ngập.

Để đối phó, chính quyền địa phương đã sơ tán hơn 3.000 người, một nửa dân số địa phương. Hiện tại, con đường dẫn đến Guidezhen đã bị ngập và thị trấn đã trở thành một hòn đảo. Dự đoán khi mực nước tiếp tục dâng cao, 3/4 thị trấn có thể bị ngập.

Khánh Minh

*******************

Trung Quốc bị thiệt hại nặng bởi lũ lụt và thiên tai trong tháng 7/2020

Infonet, 06/08/2020

Các cơ quan chức năng của Trung Quốc đã đưa ra những con số "lịch sử" về thiệt hại của Trung Quốc do thảm họa thiên nhiên trong tháng 7/2020.

Bộ Quản lý Khẩn cấp ngày 5/8 thông báo, Bộ Quản lý Khẩn cấp, Bộ Tài nguyên thiên nhiên, Bộ Tài nguyên Nước, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn và Cục Khí tượng, gần đây đã phối hợp tiến hành phân tích, thống kê ảnh hưởng của Trung Quốc trước các thảm họa thiên nhiên trong tháng 7/2020.

Theo đó, tháng 7/2020, toàn Trung Quốc bị chi phối bởi lũ lụt, thảm họa địa chất, ngoài ra còn bị ảnh hưởng bởi mưa đá, động đất, hạn hán và cháy rừng ở các mức độ khác nhau. Các thảm họa thiên nhiên đã khiến 43,08 triệu người Trung Quốc bị ảnh hưởng, trong đó có 130 người thiệt mạng và mất tích, 2,997 triệu người đã được di tản khẩn cấp; 27.000 ngôi nhà bị sập; 244.000 ngôi nhà bị thiệt hại ở các mức độ khác nhau; diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 5.606 nghìn ha, tổng giá trị kinh tế thiệt hại lên đến 117 tỷ NDT.

So với cùng kỳ năm 2019, số người bị ảnh hưởng bởi thiên tai tăng 72%, số người chết và mất tích do thảm họa giảm 30%, số lần phải di tản khẩn cấp tăng 125%, số nhà bị sập tăng 6%, thiệt hại kinh tế trực tiếp tăng 107%. So với cùng kỳ trong 5 năm trở lại đây, số người bị ảnh hưởng bởi thảm họa và số người mất tích, thiệt mạng giảm lần lượt 9% và 58%, số người phải di tản khẩn cấp tăng 18%, số nhà bị sập giảm 74% và thiệt hại kinh tế trực tiếp về cơ bản là như nhau.

lulut6

Lũ lụt nghiêm trọng đã xảy ra tại nhiều con sông ở Trung Quốc. Nguồn : China.com.

Lũ lụt nghiêm trọng tại sông Dương Tử, sông Hoài và Thái Hồ

Trong tháng 7/2020, toàn Trung Quốc xảy ra 6 đợt mưa diện rộng với cường độ mạnh, lượng mưa trung bình là 157,5 mm, cao hơn 8,8% so với cùng kỳ trong những năm trước đây. Các cơn mưa có đặc điểm là lượng mưa tích lũy lớn, thời gian dài, có tính cực đoan và chồng điệp tại nhiều khu vực, chủ yếu tập trung ở khu vực giữa và hạ lưu của sông Dương Tử và lưu vực sông Hoài.

Trong đó lượng mưa ở lưu vực sông Dương Tử hơn 31,6% so với cùng kỳ các năm trước đây, cao hơn cả mức cao lịch sử năm 1961. Tại An Huy, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam và những nơi khác, 46 trạm quan sát cấp quốc gia đã vượt mức cảnh báo trong tháng 7/2020, 20 trong số đó vượt quá giá trị cảnh báo cực đoan trong lịch sử.

Các sông, hồ chính của Trung Quốc đều có mực nước cao vượt mức lịch sử. Vùng trung lưu và hạ lưu của sông Dương Tử cao hơn 40% đến 60%, sông Hoài cao hơn 1,7-1,8 lần, mực nước sông Hoàng Hà cao hơn gần 1 lần. Lũ lụt vượt mức cảnh báo đã xảy ra ở 385 con sông tại 23 tỉnh (khu tự trị và thành phố).

133 con sông bao gồm dòng chính của sông Dương Tử, hồ Phàm Dương, hồ Thái Hồ, hồ Động Đình và mạng lưới sông ở các khu vực xung quanh đã xuất hiện siêu lũ. 39 con sông như dòng chính sông Trường Giang ở Giang Tây, dòng chính của trung du sông Hoài, An Huy, hồ Sào đã xảy ra lũ lụt vượt mức "khủng khiếp" nhất trong lịch sử.

lulut7

Triều Thiên Môn trung tâm của Trùng Khánh chìm trong biển nước. Nguồn: China.com.

38,173 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt

Trong tháng 7/2020, nhiều nơi ở Trung Quốc đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi các đợt mưa lớn kéo dài, 25 tỉnh (khu, thành phố) của Trung Quốc và Tân Cương đã xảy ra lũ lụt. Đặc biệt là An Huy phải đối mặt với áp lực kiểm soát lũ ở 3 dòng sông Dương Tử, sông Hoài và hồ Sào.

Dòng chính của sông Dương Tử, hồ Phàm Dương, hồ Động Định và hồ Thái Hồ tiếp tục có mực nước cao, làm cho các tỉnh ở trung - hạ du sông Dương Tử như An Huy, Hồ Bắc, Giang Tây, Hồ Nam bị tàn phá nghiêm trọng. Các cơ sở hạ tầng tại các khu vực này bị thiệt hại nặng nề, hàng triệu người phải di tản khẩn cấp và cần hỗ trợ tái định cư dài hạn.

Theo thống kê, thảm họa lũ lụt ở Trung Quốc trong tháng 7/2020 đã ảnh hưởng tới 38,173 triệu người, 56 người chết và mất tích và 2,996 triệu người phải tái định cư khẩn cấp ; 27.000 ngôi nhà bị sập và 240.000 ngôi nhà bị thiệt hại ở các mức độ khác nhau; diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 388,7 nghìn ha, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 109,74 tỷ NDT. So với cùng kỳ trong năm năm qua, số người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và tái định cư khẩn cấp trong tháng 7/2020 đã tăng 62,5% và 88,6%. Ngoài ra, thảm họa địa chất trong tháng 7/2020 cũng đã khiến 60 người chết và mất tích.

2,79 triệu người bị ảnh hưởng bởi hạn hán ở 4 tỉnh

Tháng 7/2020, lượng mưa ở miền trung và miền nam của khu vực Đông Bắc Trung Quốc, miền đông của khu vực Bắc Trung Quốc và miền nam Trung Quốc đều thấp hơn 40% đến 80% so với các năm trước. Tại khu vực phía bắc, hạn hán nghiêm trọng đã xảy ra ở Nội Mông, Liêu Ninh, Hắc Long Giang, Thiểm Tây, Tân Cương và các nơi khác. Theo thống kê, hạn hán đã khiến 2,79 triệu người bị ảnh hưởng và diện tích đất trồng bị thiệt hại là gần 12 triệu ha.

Còn ở khu vực phía nam, trong tháng 7/2020 không xuất hiện bất kỳ cơn bão nào, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1949 (thành lập đất nước Trung Quốc) trở lại đây. Do vậy, các khu vực này đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi hạn hán. Nhiều tỉnh, thành Trung Quốc có nhiệt độ cao bất thường như Phúc Kiến, Hải Nam, Quảng Đông và Quảng Tây.

lulut8

Ngoài lũ lụt, Trung Quốc cũng ảnh hưởng nặng nề bởi các thảm họa khác. Nguồn: China.com.

Thảm họa gió và mưa đá gây thiệt hại nặng nề

Tháng 7/2020, đã có 10 đợt thời tiết đối lưu mạnh mẽ trên toàn Trung Quốc, và 20 tỉnh (khu tự trị, đô thị)  cùng khu vực Tân Cương đã hứng chịu thảm họa gió và mưa đá ở các mức độ khác nhau. Thiệt hại kinh tế trực tiếp của Hà Bắc, Sơn Tây, Nội Mông, Thiểm Tây và Tân Cương là 2,4 tỷ NDT.

Ngoài ra, trong tháng 7/2020, đã có 106 vụ cháy rừng trên khắp Trung Quốc tuy nhiên không gây thương vong, các vụ cháy chủ yếu xảy ra ở vùng núi Mông Cổ và Hắc Long Giang. So với mức trung bình của cùng kỳ trong năm năm qua, số vụ cháy rừng tăng 48 vụ, đạt 84%.

Động đất ở Hà Bắc và Tây Tạng

Trong tháng 7/2020, tổng cộng có 20 trận động đất có cường độ 4.0 hoặc cao hơn đã xảy ra ở Trung Quốc đại lục, số trận động đất cấp 4 và 5 cao hơn đáng kể so với cùng kỳ trong những năm trước đây. Đặc biệt, ngày 12/7 đã xảy ra một trận động đất mạnh 5,1 độ richter ở Đường Sơn, Hà Bắc, nhưng không gây thiệt hại về con người. Ngày 23/7 xảy ra trận , động đất mạnh 6,6 độ richter ở Nyima, Tây Tạng, đây là trận động đất có cường độ lớn nhất ở Trung Quốc đại lục trong năm 2020. Tuy nhiên, tâm chấn nằm ở khu vực dân cư thưa thớt và chỉ gây thiệt hại cho hơn 50 cơ sở hạ tầng.

Đức Trí (lược dịch)

Quay lại trang chủ
Read 593 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)