Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Châu Á

12/05/2021

Covid-19 : Làn sóng dịch tại Thái Lan gây lo ngại cho các láng giềng

Tổng hợp

Thái Lan có số ca tử vong vì Covid-19 cao nhất trong 24 giờ: 34 người

Anh Thư, Tuổi Trẻ Online, 12/05/2021

Thái Lan hôm 12/5 ghi nhận thêm 34 người chết trong vòng 24 giờ, mức tăng theo ngày lớn nhất từ đầu dịch, nâng tổng số người chết trên toàn quốc lên 486 ca. Campuchia thông báo có ca mắc biến thể ở Ấn Độ.

thailan1

Các tình nguyện viên chờ tới lượt tiêm vắc xin Covid-19 trước khi tham gia đợt huấn luyện hỗ trợ tiêm chủng tại thủ đô Bangkok, Thái Lan - Ảnh : Bangkok Post

Cùng ngày, Thái Lan tăng thêm 1.983 ca bệnh. Cho tới nay, có tổng cộng 88.907 người mắc Covid-19 ở quốc gia Đông Nam Á này. Tin vui là có tới 2.006 người đã bình phục trong 24 giờ qua.

Theo báo Bangkok PostBộ Y tế Thái Lan đặt mục tiêu tiêm vắc xin Covid-19 cho 70% dân số ở thủ đô Bangkok, tức khoảng 5 triệu người, trong vòng 2 tháng. 

Theo bộ này, việc tiêm chủng hàng loạt nhằm hạn chế dịch Covid-19 bùng phát nghiêm trọng ở thủ đô.

Động thái này được đưa ra sau khi Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha bày tỏ lo ngại trong cuộc họp nội các ngày 11/5 về việc số người đăng ký tiêm vắc xin Covid-19 thấp hơn mục tiêu đề ra.

Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết mục tiêu hiện nay của chính phủ là tiêm chủng được cho 70% dân số Thái Lan, tức khoảng 50 triệu người, trước tháng 12.

Tuy nhiên, tới nay chỉ có hơn 1,6 triệu người từ 60 tuổi trở lên và những người có 7 loại bệnh nền đăng ký tiêm vắc xin ở Thái Lan. 

Trong số này có hơn 500.000 người ở Bangkok và trên 200.000 người ở tỉnh phía bắc Lampang.

Theo báo Khmer Times, Campuchia ngày 12/5 ghi nhận thêm 472 ca bệnh và 5 ca tử vong vì Covid-19 trong 24 giờ, nâng tổng số ca bệnh lên 20.695 ca, trong đó có 136 người chết.

Trong số các ca mới có 469 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 3 ca nhập khẩu, nâng tổng số ca bệnh liên quan tới sự cố lây nhiễm trong cộng đồng ngày 20/2 lên 20.104 ca.

Bà Or Vandine, phát ngôn viên Bộ Y tế Campuchia, ngày 11-5 thông tin Campuchia chính thức ghi nhận một ca mắc biến thể virus corona ở Ấn Độ (B.1.617). Đây là người bệnh nhập cảnh vào Campuchia hồi tháng 4, đã được điều trị và bình phục.

Trước đó, Campuchia cũng đã phát hiện các ca nhập cảnh mắc biến thể ở Anh.

Chính phủ Campuchia đã quyết định tạm dừng các chuyến bay từ Ấn Độ để ngăn biến thể B.1.617.

Anh Thư

************************

Covid-19 : Thái Lan lo ngại làn sóng dịch thứ ba

Thu Hằng, RFI, 10/05/2021

Một số nước Đông Nam Á, như Việt Nam và Thái Lan, đang phải đối mặt với một làn sóng dịch mới, căng thẳng hơn những lần trước. Từ ngày 14/04/2021, Thái Lan ghi nhận trung bình vài nghìn ca nhiễm mới mỗi ngày. Đợt dịch thứ ba được cho là phức tạp hơn do có biến thể Anh của virus corona. Dù số người nhiễm và chết vì Covid-19 không cao như ở Châu Âu, nhưng người dân lo ngại Thái Lan không có phương tiện để đối phó.

thailan2

Người dân chờ xét nghiệm virus corona ở Bangkok, Thái Lan, ngày 04/05/2021.  Reuters - SOE ZEYA TUN

Thông tín viên Carol Isoux tường trình từ Bangkok :

"Thêm hơn 2.000 ca nhiễm mới mỗi ngày, Thái Lan chưa bao giờ chứng kiến tốc độ lây nhiễm virus corona tăng mạnh như vậy, trong khi ngay từ đầu cuộc khủng hoảng dịch tễ, quốc gia Đông Nam Á này đã chọn phương pháp cách ly : đóng cửa biên giới, buộc tất cả những người nhập cảnh phải đi cách ly nghiêm ngặt …

Vì tin vào thành công, chính phủ hiện nay lại không tập trung vào việc tiêm chủng. Thái Lan còn chưa có chương trình cụ thể, chỉ có khoảng vài chục nghìn người lựa chọn theo diện ưu tiên đã được tiêm.

Kết quả là một làn gió lo ngại và bất bình đang thổi qua Thái Lan. Người dân được khuyến cáo tránh di chuyển giữa các vùng, các tụ điểm công cộng phải đóng cửa, trong đó có trường học - đây cũng là những cơ sở đầu tiên phải đóng cửa mỗi khi có nguy cơ dịch tái bùng phát, sự hỗ trợ trong gia đình giúp trông con cái không được coi là một vấn đề lớn.

Các quán bar, nhà hàng và những tụ điểm giải trí về đêm, bị coi là chịu trách nhiệm về làn sóng thứ ba này, sẽ phải đóng cửa trong vòng ít nhất một tuần".

Trang web Toute la Thailande (của cộng đồng Pháp ngữ ở Thái Lan) trích phát biểu của chủ tịch Hiệp hội Thương Mại Thái Lan, ông Sanan Angubolkul, cho rằng nếu tình hình không được cải thiện trong 7 đến 10 ngày tới, chính phủ buộc phải đưa ra những biện pháp nghiêm ngặt hơn, như từng áp dụng trong đợt dịch lần thứ nhất vào năm 2020. Những biện pháp này sẽ khiến Thái Lan thiệt hại từ 200 đến 300 tỉ bath hàng tháng và sẽ làm giảm mức tăng trưởng trong quý 2/2021.

Thu Hằng

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Anh Thư,
Read 415 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)