Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Châu Á

09/01/2017

Căng thẳng giữa Hongkong và Singapore (tổng hợp)

tổng hợp

Hồng Kông không có quyền tịch thu xe bọc thép của Singapore (RFI, 09/01/2017)

hongkong1

Xe bọc thép Singapore bị tịch thu ở Hồng Kông. REUTERS/Bobby Yip

Điều trần trước Quốc Hội 09/01/2017, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen một lần nữa đòi Hồng Kông trao trả 9 xe bọc thép cùng nhiều trang thiết bị quân sự bị Hồng Kông thu giữ từ tháng 11/2016. Các lô hàng này bị tịch thu trên tuyến đường từ Đài Loan tới Singapore sau một loạt các cuộc thao diễn quân sự song phương, làm dấy lên căng thẳng trong quan hệ giữa Singapore và Trung Quốc.

Theo hãng thông tấn Anh Reuters Bộ trưởng Quốc Phòng Singapore khẳng định những lô hàng bị tịch thu "là tài sản của Singapore (…) cho dù được chuyên chở trên các thương thuyền không một quốc gia nào có quyền thu giữ hay tịch thu". Thủ tướng Singapore, Lý Hiển Long đã đích thân gửi thư yêu cầu lãnh đạo đặc khu hành chính Hồng Kông, Lương Chấn Anh, trả lại các lô hàng liên quan.

Reuters nhắc lại sự cố nói trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Singapore và Trung Quốc leo thang, do Singapore có mối bang giao chặt chẽ với Hoa Kỳ và ngày càng quan ngại trước những tham vọng của Bắc Kinh tại Biển Đông. Mặt khác, Singapore và Đài Loan từ những năm 1970 đã đạt được một thỏa thuận hợp tác quân sự, theo đó quân đội Singapore được phép tập trận ở Đài Loan cùng với lực lượng quân sự của vùng lãnh thổ này. Trung Quốc luôn xem Đài Loan thuộc một phần lãnh thổ của mình.

Bắc Kinh nhắm mắt làm ngơ trước thỏa thuận quân sự nói trên giữa Singapore và Đài Bắc kể từ khi Trung Quốc và Singapore nối lại bang giao vào những năm 1990. Nhưng đồng thời Trung Quốc liên tục khuyến cáo Singapore nên đứng ngoài các tranh chấp biển đảo trong vùng Biển Đông. Singapore không trực tiếp tham gia vào các tranh chấp chủ quyền trên biển, nhưng Biển Đông là tuyến đường huyết mạch đối với kinh tế nước này.

Thanh Hà

***************************

Singapore yêu cầu Hong Kong trả 9 chiếc xe quân sự bị giữ từ năm ngoái (RFA, 09/01/2017)

hongkong2

Bộ Trưởng Quốc Phòng Singapore, ông Ng Eng Hen. AFP photo

Thủ Tướng Singapore gửi thư cho đặc khu trưởng đặc khu Hồng Kong, yêu cầu trao trả 9 chiếc xe quân sự bọc thép mà Hồng Kong đã giữ từ tháng Mười Một năm ngoái.

Chín chiếc xe này được binh sĩ Singapore sử dụng trong một cuộc thao diễn chung với bình sĩ Đài Loan, sau đó được chở bằng tầu thủy về Singapore và bị Hồng Kong chận giữ.

Trong thư gửi cho ông Lương Chấn Anh, Đặc Khu Trưởng Đặc Khu Hồng Kong, Thủ Tướng Singapore Lý Hiển Long viết rằng những chiếc xe bọc sắt này là tài sản của Singapore và Hồng Kong không có lý do gì để chận giữ.

Hôm nay, khi ra điều trần trước Quốc Hội, Bộ Trưởng Quốc Phòng Singapore, ông Ng Eng Hen cho biết phía Hồng Kong trả lời rằng đang mở cuộc điều tra, cần có thêm thì giờ để hoàn tất, hứa hẹn sẽ giải quyết câu chuyện theo đúng với luật pháp.

Quay lại trang chủ
Read 767 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)