Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Châu Á

04/12/2022

Hàn Quốc vào vòng 1/8, Miến Điện tuyên án từ hình 7 sinh viên

RFI tổng hợp

World Cup 2022 : Châu Á đột phá ngoạn mục, Hàn Quốc theo chân Nhật vào vòng 1/8

Trọng Nghĩa, RFI, 03/12/2022

Vòng đấu bảng Cúp Bóng Đá Thế giới 2022 đã kết thúc hôm qua, 02/12/2022 với một kết quả hết sức bất ngờ : Đội tuyển Hàn Quốc đã đánh bại đội tuyển Bồ Đào Nha 2-1, giành được ba điểm quý báu để vào vòng 1/8, theo chân đội tuyển Nhật Bản trước đó cũng đã thoát khỏi bảng được mệnh danh là tử thần để vào được vòng trong.

chaua1

Châu Á đột phá ngoạn mục, Hàn Quốc theo chân Nhật vào vòng 1/8

Nếu tính cả Úc, được FIFA xếp vào khu vực Châu Á, thì có đến ba đội Châu Á bước qua được vòng loại, một sự kiện hiếm họi.

Liệu thần may mắn có tiếp tục phù hộ cho các đội Châu Á hay không ? Câu trả lời sẽ lần lượt được biết vào hôm nay, 03/12, với trận Úc gặp Achentina, và ngày 5/12 tới đây với hai trận Nhật Bản gặp Croatia, và Hàn Quốc gặp Brazil.

Dẫu sao thì Hàn Quốc đã có thể tạm thời mãn nguyện với việc đã vượt được vòng bảng hôm qua, nhất là thắng được đội Bồ Bào Nha của Cristiano Ronaldo nổi tiếng. Đây là một thành tích hãn hữu sau kỳ tích năm 2002 khi Hàn Quốc lọt vào bán kết.

Theo ghi nhận của thông tín viên Nicolas Rocca tại Seoul, các cổ động viên Hàn Quốc đã không che giấu hãnh diện về thành tích của đội bóng quốc gia. 

Phải chờ đến hai giờ sáng thứ Bảy tại Seoul này, thì dân Hàn Quốc mới được giải thoát nhờ một kịch bản thần kỳ. Trước hết là bàn mang lại chiến thằng ở phút 91 do công của Hwang-Hee Chan, và sau đó là tiếng còi kết thúc trận so tài còn lại của bảng giữa Uruguay và Ghana, mà chỉ một bàn thắng duy nhất của Uruguay cũng đủ khiến những giấc mơ của Hàn Quốc tan biến. 

Cảm xúc trào dâng trong giới hâm mộ bóng đá. Một ủng hộ viên cho biết : "Lúc đầu, tôi không thấy ổn chút nào vì chúng tôi có rất ít cơ hội vượt qua vòng loại. Trong hiệp một mọi chuyện không thực sự tốt, chúng tôi chỉ lo phòng thủ và họ đã ghi bàn một cách nhanh chóng. Ngoài ra huấn luyện viên của chúng tôi đã bị treo giò. Thế rồi chúng tôi ghi bàn và hy vọng quay trở lại. Tôi đã tin vào điều đó vào cuối trận bởi vì đã huề được 1-1 trong những phút cuối và Son Heung-min đã thành công ở phút cuối cùng, tôi rất hạnh phúc ! Và Hwang Hee-chan đã ghi bàn ! Anh ấy quả là cầu thủ số một".

Một cổ động viên khác thì ghi nhận : "Đó quả là một phép màu ! Tôi tin vào đội của mình, nhưng các đội khác thực sự rất mạnh. Và kịch bản đã thật gây cấn, nhưng chúng tôi đã đánh bại Bồ Đào Nha, trong lúc Uruguay không ghi đủ bàn thắng ! Hàn Quốc muôn năm ! 

Chặng đường tiếp theo có vẻ đặc biệt khó khăn bởi vì chính Brazil là đội ngáng đường Hàn Quốc, một đội biết đâu sẽ tái lập kỳ tích.

Trọng Nghĩa

**********************

Miến Điện : Tập đoàn quân sự tuyên án tử hình 7 sinh viên

Thanh Hà, RFI, 03/12/2022

Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc Volker Türk tiết lộ : Có thêm 7 sinh viên Miến Điện bị kết án tử hình. Thứ Tư vừa qua, ngày 30/11/2022 một tòa án quân sự Miến Điện tuyên bản án nặng nhất nắm vào "tối thiểu 7 sinh viên". Trên toàn quốc hiện có 139 tù nhân đang đợi thi hành án. Hãng tin Pháp AFP hiện chưa liên lạc được với phát ngôn viên của tập đoàn quân sự đặc trách về truyền thông ở hải ngoại để kiểm chứng tin trên.

chaua2

Ông Volker Turk, Cao ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc ngày 16/11/2022. AP - Marwan Ali

Trong cuộc họp báo hôm nay 03/12/2022 Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc Volker Türk tố cáo Naypyidaw "sử dụng án tử hình như một công cụ chính trị để tiêu diệt đối lập". Giới tướng lĩnh Miến Điện "coi nhẹ những nỗ lực của ASEAN và cộng đồng quốc tế để chấm dứt bạo lực và tạo điều kiện để nối lại đối thoại chính trị" tại quốc gia Đông Nam Á này.

Vẫn Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho rằng quân đội Miến Điện "tiếp tục bí mật lập ra những phiên tòa xét xử" những tiếng nói bất đồng và đó là những phiên tòa "hoàn toàn vi phạm những nguyên tắc cơ bản của một cuộc xét xử công bằng". Ông Volker Türk nói rõ hơn : đây thường là những phiên xử chớp nhoáng được gói gọn trong một vài phút và phần lớn, các bị cáo không có luật sự bảo vệ và cũng không được tiếp xúc với gia đình.

Truyền thông địa phương cho biết thêm, những sinh viên vừa bị kết án tử hình trong tuần này là những người đang sống tại Rangoon. Họ đã bị bắt hồi tháng 04/2022 và bị cáo buộc liên quan đến một vụ nổ súng nhắm vào một ngân hàng tại Miến Điện. Công đoàn bảo vệ sinh viên thuộc đại học Dagon trong một thông cáo lên án quân đội Miến Điện "trả thù" giới sinh viên không chấp nhận cuộc đảo chính hồi tháng 2/2021 lật đổ chế độ dân sự.

Tháng 07/2022 bốn người đã bị hành quyết trong đó có cựu nghị sĩ Phyo Zeya Thă và nhà đấu tranh dân chủ Kyaw Min Yu. Đây là vụ hành quyết đầu tiên diễn ra tại Miến Điện từ ba thập niên qua.

Thanh Hà

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trọng Nghĩa, Thanh Hà
Read 241 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)