Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Châu Á

05/03/2018

Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ bỗng nhiên thắm thiết

Tổng hợp

Việt Nam coi trọng vai trò của Ấn Độ ở khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương (RFA, 05/03/2018)

Phải đảm bảo tự do hàng hải tại khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương và không thể để khu vực này trở thành một Balkan chịu sự chi phối bởi địa chính trị, cản trở bởi chủ nghĩa bảo hộ và chia cắt bởi chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi. Đó là phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại New Delhi nhân chuyến thăm Ấn Độ hôm 4/3 vừa qua.

ando1

Thủ tướng Chính phủ Ấn Độ Narendra Modi tiếp đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Rashtrapati Bhavan ngày 3 tháng 3 năm 2018. AFP

Trong ngày cuối cùng của chuyến thăm kéo dài ba ngày tới Ấn Độ, Chủ tịch Trần Đại Quang đã đề cập đến vấn đề tranh chấp Biển Đông. Ông nói : khát vọng cho kỷ nguyên "Ấn Độ – Châu Á – Thái Bình Dương" sẽ trở thành hiện thực khi tất cả các nước tham gia nỗ lực bảo vệ tự do hàng hải và thương mại. Ông cũng nhấn mạnh đến vai trò Ấn Độ, cho rằng nước này đóng vai trò quan trọng trong việc gìn giữ và xây dựng hòa bình và an ninh trong khu vực.

Tuyên bố chung hai nước cũng sử dụng cụm từ Ấn Độ Châu Á Thái Bình Dương là một cụm từ được Hoa Kỳ và các nước đồng minh ở Châu Á như Úc và Nhật ủng hộ, cho thấy vai trò đang lên của Ấn Độ trong khu vực. Tuy nhiên, Trung Quốc né tránh đề cập đến khái niệm này.

*****************

Việt Nam và Ấn Độ kêu gọi tuân thủ tuyệt đối luật quốc tế ở Biển Đông 'RFI, 04/03/2018)

Ngày 04/03/2018, chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang rời Ấn Độ, kết thúc ba ngày công du nhằm tăng cường quan hệ hợp tác trên mọi mặt. Trong bản Tuyên Bố Chung đúc kết chuyến thăm, hai bên đặc biệt nhấn mạnh đến quyết tâm đẩy mạnh hợp tác song phương trong lãnh vực quốc phòng và an ninh, đồng thời nhất trí kêu gọi "tuân thủ tuyệt đối" luật pháp quốc tế, trong đó có việc duy trì quyền tự do hàng không và hàng hải ở Biển Đông.

vietan1

Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind (Trái) đón tiếp chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang tại phủ tổng thống ở New Delhi ngày 03/03/2018. AFP

Lãnh vực quốc phòng và an ninh đã được hai bên nêu bật trước tiên trong bản Tuyên Bố Chung, xem đấy là "trụ cột quan trọng, hiệu quả" của quan hệ Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện Việt - Ấn.

Ấn Độ khẳng định trở lại quyết tâm hỗ trợ Việt Nam trong việc nâng cao năng lực quốc phòng, và cung cấp thiết bị, cụ thể là "đẩy nhanh thực hiện" gói tín dụng 100 triệu đô la đóng tàu tuần tra cao tốc cho Việt Nam và "sớm ký Hiệp định khung" về việc sử dụng gói tín dụng 500 triệu đô la cho công nghiệp quốc phòng, tức là trang bị thêm vũ khí cho Việt Nam.

Như thông lệ, hồ sơ Biển Đông vẫn được hai bên quan tâm, và chủ tịch nước Việt Nam đã "hoan nghênh các doanh nghiệp Ấn Độ mở rộng hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí… tại thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam (EEZ), và đề nghị các doanh nghiệp Ấn Độ tích cực nghiên cứu, sớm có đề xuất với những lô dầu khí phía Việt Nam đã giới thiệu".

Tuyên bố chung đã dành riêng một đoạn để đề cập đến vấn đề tranh chấp Biển Đông, trong đó "nhấn mạnh đến tầm quan trọng và sự cần thiết của việc tuân thủ tuyệt đối luật pháp quốc tế, đặc biệt Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS). Đó là việc thực hiện các nghĩa vụ pháp lý quốc tế một cách thiện chí, duy trì tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, phù hợp với luật pháp quốc tế".

Tuyên Bố Chung Việt-Ấn vừa công bố được cho là sẽ không làm cho Trung Quốc hài lòng vì đề cập nhiều đến vấn đề Biển Đông, đặc biệt là sự kiện Việt Nam kêu gọi các công ty Ấn Độ đến thăm dò dầu khí tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Bắc Kinh từng phản đối việc tập đoàn dầu khí quốc gia Ấn Độ được Việt Nam cấp phép thăm dò tại một lô mà Trung Quốc cho là thuộc chủ quyền của họ.

Bên cạnh đó, Ấn Độ và Việt Nam vẫn tiếp tục nhấn mạnh trở lại đến sự cần thiết phải "tuân thủ tuyệt đối luật pháp quốc tế, đặc biệt Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982", trong lúc Trung Quốc đã cong khai lên tiếng phủ nhận một phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực La Haye, đã căn cứ vào luật quốc tế để bác bỏ cơ sở pháp lý của các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông.

Trọng Nghĩa

***********************

Ấn Độ và Việt Nam tìm cách kiềm tỏa Trung Quốc ? (VOA, 04/03/2018)

vietan2

Chủ tch Vit Nam Trn Đi Quang và Th tướng n Đ Narendra Modi.

n Đ và Vit Nam thng nht làm vic cùng nhau vì "mt khu vc Thái Bình Dương - n Đ Dương rng m, nơi ch quyn và lut l quc tế được tôn trng", Th tướng Narendra Modi nói hôm 3/3, trong bối cnh Hà Ni và New Delhi tìm cách hp tác nhm đương đu vi vic Trung Quc cng c sc mnh quân s Bin Đông.

Theo Reuters, ông Modi nói nh
ư vy trong mt tuyên b chung vi Ch tch Vit Nam Trn Đi Quang sau cuc hi đàm cấp cao New Delhi.

Hãng tin này nhận đnh rng n Đ đang tìm cách kim soát s hin din gia tăng ca Trung Quc Đông Nam Á.

Bắc Kinh đang tiến hành các d án v cu cng và nhà máy đin các nước quanh n Đ như Pakistan và Sri Lanka, buc New Delhi phải kiếm tìm đng minh mi.

Theo Reuters, trong một lot các bin pháp tăng cường hp tác trong khu vc, n Đ đã kín đáo ci thin mi quan h quc phòng vi Vit Nam.

Ông Quang được trích li nói rng n Đ và Vit Nam s tìm cách nâng giao thương giữa hai nước lên 15 t đôla vào năm 2020.

Hai nước đã ký 3 tha thun trong các lĩnh vc thương mi, nông nghip và năng lượng nguyên t.

Chuyến thăm n Đ ca nhà lãnh đo Vit Nam kéo dài t ngày 2 đến 4/3.

Quay lại trang chủ
Read 489 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)