Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Châu Á

21/02/2017

Campuchia khẳng định không xâm phạm biên giới Lào

RFA tiếng Việt

Bộ Quốc Phòng Campuchia hôm 20 tháng 2 lên tiếng không vi phạm hiệp định biên giới đã ký kết với Lào.

lao1

Thủ tướng Campuchia Hun Sen (phải) cùng phu nhân và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith (trái) tại Cung điện Hòa bình ở Phnom Penh vào hôm 27 tháng 6 năm 2016. AFP photo

Phát ngôn nhân Bộ Quốc Phòng Campuchia, Tướng Chhum Socheat khẳng định như vừa nêu khi trả lời báo giới liên quan cáo buộc hơn hai tuần qua hàng trăm binh sĩ Lào xâm nhập lãnh thổ Campuchia để ngăn chặn việc xây dựng con đường dài 257 km từ thành phố Stung Treng đến khu vực Siem Pang.

Theo thông báo đăng tải trên trang mạng thông tin của Lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Campuchia hồi cuối tuần thì để đối phó Campuchia đã cử lực lượng vũ trang đi làm nhiệm vụ để "bảo vệ biên giới".

Tướng Chhum Socheat nói rằng Campuchia xây dựng con đường trong lãnh thổ của quốc gia, dựa theo bản đồ do Pháp thực hiện hồi nửa đầu thế kỷ 20. Tuy nhiên, Lào cáo buộc Campuchia xây dựng con đường trên lằn ranh biên giới giữa hai quốc gia. Tướng Chhum Socheat nói thêm đang cố gắng giải quyết vụ việc một cách ôn hòa dù phía Lào đưa binh sĩ vào lãnh thổ đất nước Chùa Tháp là không đúng.

Bộ trưởng Var Kimhong của Campuchia, phụ trách các vấn đề biên giới, cho biết 2 quốc gia đang sắp xếp để sớm gặp nhau để giải quyết vấn đề.

Quay lại trang chủ
Read 640 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)