Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

02/11/2019

Vụ 39 người chết trong container : ai chịu trách nhiệm ?

Nhiều tác giả

Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm chính về thảm trạng 39 người chết trong container tại Anh quốc

Nguyễn Ngọc Già, RFA, 01/11/2019

Sư việc 39 người chết trong container tại Anh Quốc vẫn chưa có công bố chính thức từ Chính phủ sở tại, nhưng nhiều người tin số đó toàn bộ là người Việt Nam.

chet1

Chỉ riêng trong tháng 9/2019, cả nước có 12.950 lao động đi làm việc ở nước ngoài, bằng 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh PetroTimes 07/10/2019

Sự việc gây chấn động lương tri thế giới và khiến nhiều trang báo trong ngoài nước đưa lại những tin tức đã xưa về tình trạng bi đát và thê thảm của người Việt Nam xuất cảnh lậu qua các nước phương Tây.

Một nhà nước chỉ biết "dạy dân" tôn thờ đồng tiền

Chủ trương đưa người Việt Nam ra nước ngoài lao động có từ thập niên 80' thế kỷ trước. Bắt đầu từ các nước thuộc khối xã hội chủ nghĩa trước đây.

Kề từ khi Hoa Kỳ bỏ cấm vận và bình thường hóa quan hệ với Việt Nam vào năm 1995, lượng lao động Việt Nam ra xứ người làm việc dần tăng nhanh và tăng mạnh khoảng 20 năm trở lại đây. Bắt đầu từ những thị trường : Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Dần dần, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam công khai thừa thận : "Xuất khẩu lao động là thực hiện nhiệm vụ chính trị".

Song song đó, người dân được khuyến khích "Muốn thoát nghèo hãy mạnh dạn tham gia xuất khẩu lao động".

Không có thống kê chính thức được công bố suốt chiều dài 20 năm của cái gọi là "xuất khẩu lao động", nhưng tính đến 2011, theo wikipedia cho biết [1] đã có trên 500.000 người lao động tại xứ người.

Đài RFA cho hay [2] chỉ riêng 9 tháng năm 2019, số lao động Việt Nam tại nước ngoài đã đạt con số 104.615 người.

Do đó, có thể dự đoán số người Việt Nam lao động tại xứ người không thể dưới 2.500.000 lượt, trong ít nhất 20 năm trở lại đây, nghĩa là tính từ sau khi Hoa Kỳ bỏ cấm vận, kéo theo mọi nguồn vốn cùng việc tự do đi lại, cứ trú, giao thương các lãnh vực tăng mạnh.

Qua cái chết của 39 người trong container tại Anh Quốc, đài BBC đã tìm hiểu thực tế tại Nghệ An và cho biết [3]:

(trích) "Theo ông Nguyễn Văn Hà , Chủ tịch UBND xã Đô Thành cho biết vào năm 2018, xã Đô Thành có 1.450 người đang làm việc ở các nước châu Âu ; 1.047 người đi làm việc, buôn bán tại Lào ; 439 người đang làm việc tại các nước châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan,...

"Nhờ số tiền con em làm ăn xa gửi về mà Đô Thành ngày càng thay da đổi thịt. Toàn xã có hơn 4.000 hộ thì 3/4 trong số đó có nhà 2 tầng trở lên. Hàng trăm hộ có xe ô tô, biệt thự", ông Hà nói" (hết trích).

Thực tế của "nhà lầu xe hơi" là có thật !

Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam chỉ biết "dạy dân" về mãnh lực đồng tiền và tôn thờ nó không khác triết lý của Năm Cam - Một tên cướp khét tiếng của thành phố Hồ Chí Minh một thuở [4] : "Tiền không phải là tất cả nhưng con người có thể làm tất cả vì tiền". Sao mà triết lý Năm Cam đúng đến thảm thương như vậy, khi so với 39 cái xác đông lạnh kia !

Những tòa biệt thự đồ sộ, những chiếc xe hơi bóng lộn ở các làng quê đó, không khỏa lấp được cách ứng xử của những con người sau bao năm lận đận, nay rực rỡ thành công về lại làng xưa.

Người đời dễ nhận thấy đầy những "trưởng giả học làm sang" thay vì nhận ra những con người lịch lãm hơn với nếp sống trách nhiệm hơn, kỷ luật hơn và văn minh hơn, những tưởng họ được học rất nhiều từ những năm bôn ba xứ người !

Những con người đó "giàu thì có giàu" nhưng "sang thì không có sang" theo nghĩa "sang giàu" là như vậy ! Trong họ vẫn tồn tại bản chất người nông dân lạc hậu và cũ kỹ, dù đã "rũ bùn" nhưng chất mặn chát của ruộng lúa nhiễm phèn vẫn đậm đặc !

Lỗi không phải ở họ, bởi đã là con người, có mấy ai muốn chối bỏ cuộc sống "nhiều tiền lắm của" ? !.

Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã dùng chữ "xuất khẩu" cho món hàng nhân lực, lẽ ra chính họ buộc phải hiểu rõ khi xuất khẩu, những "món hàng" đó cần đảm bảo tiêu chuẩn xuất đi ! Nhưng không ! Người cộng sản Việt Nam chỉ vẽ ra trước mắt người nông dân cơ cực và tăm tối duy nhất một chữ "TIỀN" to tướng !

Hơn 20 năm - quãng thời gian đủ dài với trên 2.500.000 lượt người đi "làm thuê làm mướn" ở nước ngoài, lẽ ra gương mặt văn minh của chính cái thứ mà người cộng sản Việt Nam nguyền rủa là " xứ tư bản giãy chết" được người lao động Việt Nam hấp thụ để đổi thay tân tiến hơn, nhân ái hơn nhưng trái lại, người dân chỉ thấy bộ mặt "con người xã hội chủ nghĩa" vẫn vẹn nguyên, từ lời ăn tiếng nói cho đến những hành vi nhỏ nhặt, cốt để sao cho "xứng đáng với đời" và "nghếch mặt với người" từ những mảnh ruộng con con với căn nhà xiêu vẹo, nay thoát xác trở thành "nhà cao cửa rộng" với kiến trúc "nửa quê nửa tỉnh" cùng xe hơi kê cao tránh lụt tại Nghệ An [5] - Một hình ảnh sống động chứng minh rõ nét "Chủ Nghĩa Bản Vị" đang tràn ngập Việt Nam hiện nay.

Người cộng sản Việt Nam hãnh hão và đua đòi theo thói trọc phú, vốn nhiễm độc từ triết lý lẩn quẩn của Hồ Chí Minh "muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có con người xã hội chủ nghĩa", nên sinh ra những tỷ phú với đô la đầy túi nhưng vẫn xem việc hối lộ không có gì nhục nhã như Phạm Nhật Vũ (cũng từ giai tầng "xuất khẩu lao động" mà ra), vẫn được hưởng "chính sách hình sự đặc biệt" do chính người cộng sản Việt Nam - Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an chà đạp luật pháp để trơ tráo bảo kê cho việc làm phạm pháp.

Vì vậy, ở góc độ nào chăng nữa, không thể trách cứ hay nguyền rủa 39 người đã chết nói riêng và hàng triệu người đang làm thuê làm mướn ở nước ngoài nói chung, bởi họ thực hiện Quyền Sống - Quyền căn bản nhất trong lãnh vực Nhân Quyền

Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm chính

Quyền Sống : quyền căn bản nhất của con người. được quy định trong : Luật Nhân Quyền Quốc tế (International Human Rights Law), Công ước Quốc tế về Quyền Dân Sự và Chính Trị (ICCPR) , Công ước Quốc tế về Quyền Trẻ Em (CRC) và nhiều Công ước khác mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã phê chuẩn và có hiệu lực từ lâu.

Quyền Sống cũng được quy định trong Hiến Pháp 2013 tại điều 19 - đây là một điều riêng so với các Hiến Pháp trước đó. Vì vậy, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã ý thức rõ trên lý thuyết về Quyền Sống, nhưng thực tế họ không làm tròn bổn phận của một nhà nước mệnh danh "của dân, do dân, vì dân".

Không những thế, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vi phạm thô bạo và vi phạm hầu hết tất cả các Quyền Con Người, tất nhiên trong đó có Quyền Sống. Với tư thế một "nhà nước", họ đã bỏ mặc người dân tự bươn chãi trước khó khăn, tự xoay xở trong nguy hiểm.

Không chỉ 39 người chết nói trên mà hàng triệu lao động Việt Nam tại nước ngoài không hề được đào tạo đủ kỹ năng làm việc, cũng như không được giáo dục về : nhân cách, đạo đức, danh dự, ý thức trách nhiệm và tính kỷ luật của lao động công nghiệp, làm sao để nhanh chóng thích nghi với văn hóa xứ người v.v.

Thật mỉa mai, người nông dân trong... "nhà máy" vẫn hoàn là người nông dân trong "nhà lá" về mặt tinh thần. Họ chỉ biết làm bất kỳ việc gì miễn sao kiếm thật nhiều tiền như mới đây, ngày 27/9/2019 báo Tuổi Trẻ đưa tin [6] : Anh Quốc đã kết án 21 người Việt trồng cần sa để thu được 25 triệu bảng (khoảng 713 tỷ đồng). Hầu hết số tiền khổng lồ này đều được chuyển về Việt Nam ! Người thân của 21 con người này với "biệt thự nguy nga cùng xe con bóng lộn" có ân hận hay ray rứt trước nhân cách cùi mòn, trước những đồng tiền tội lỗi này không (?!).

Đó là cách lý giải cho việc ra đi bất cần thân thể - bởi chính những "con người xã hội chủ nghĩa" như vậy, họ cũng không hề được trang bị - dù chỉ một chút - khái niệm Quyền Con Người, dù đang ở tình trạng "on - boarding".

Hiện trạng đau lòng của 39 người chết trong container tại Anh Quốc đã phản ánh rõ nét tình trạng Nhân Quyền không hề được nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trang bị cho người lao động Việt Nam tại xứ người, dù ở mức tối thiểu.

Không những các Công Ước thượng dẫn, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã phê chuẩn và thực thi Công ước quốc tế chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (TOC) và Nghị định thư về phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, có hiệu lực từ ngày 8/6/2012.

Trong TOC, hai loại tội phạm đáng sợ nhất : Buôn ma túy và buôn người. Suốt thời gian 7 năm qua, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam hoàn toàn không cho thấy nỗ lực nghiêm túc thực hiện những gì mà họ đã cam kết.

Vì vậy, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam bị hạ cấp [7] xuống nhóm các nước cần được theo dõi về tình trạng buôn người trong một báo cáo mới công bố của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cùng với 38 nước được liệt kê trong Danh sách Theo dõi Bậc 2 của Báo cáo Buôn Người 2019, được công bố vào tháng 8/2019.

Không những thế, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vì không làm tròn vai trò quản lý quốc gia, nên đẩy tất cả những khó khăn, phiền lụy, bi thảm cho các quốc gia, vùng lãnh thổ khác : Úc, Papua New Guinea, Thái Lan, Đài Loan,Campuchia, Malaysia, Israel, Singpapore, Hoa Kỳ v.v. và tất nhiên là cả Anh quốc với 39 nạn nhân xấu số vừa xảy ra.

Kết Luận

Không thể trách số lượng nạn nhân đã chết trong container vừa qua cũng như các nạn nhân có yếu tố nước ngoài khác (trốn lại làm việc bất hợp pháp, làm nghề mãi dâm, trồng cần sa v.v.), bởi họ cũng chỉ mong muốn tìm Quyền Sống - thứ quyền mà người Việt Nam có Quyền hưởng như bất kỳ dân tộc nào. Đó là điều mà thế giới và Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã đối xử bất công với hàng triệu người Việt Nam trong và ngoài nước (còn quốc tịch Việt Nam).

Song song đó, hậu quả mà các quốc gia và vùng lãnh thổ nói trên buộc phải gánh lấy cũng vì quan tâm chưa đúng mực đến Nhân Quyền Việt Nam.

Quá trình toàn cầu hóa gắn chặt với Nhân Quyền - vốn trở thành quy luật không gì cưỡng nổi. Do đó hệ lụy hiển hiện qua thảm họa 39 xác chết là điều tất yếu.

Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đang đứng trước nguy cơ bị Hoa Kỳ hạ xuống bậc 3, qua thảm họa này là điều chắc chắn xảy ra, cùng với những chế tài nghiêm khắc mà họ buộc phải nhận lãnh, nhất định không tránh khỏi !

Nguyễn Ngọc Già

Nguồn : RFA, 01/11/2019

[1] https://vi.wikipedia.org/wiki/Xu%E1%BA%A5t_kh%E1%BA%A9u_lao_%C4%91%E1%BB%99ng_Vi%E1%BB%87t_Nam

[2] https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/info-xuat-khau-lao-dong-10302019144826.html

[3] https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-50231398

[4] https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C4%83m_Cam

[5] https://vietnamnet.vn/vn/oto-xe-may/sau-tay-lai/doc-chieu-ke-oto-len-ghe-da-chong-ngap-cua-dan-xe-nghe-an-578443.html

[6] "https://tuoitre.vn/anh-tuyen-an-nhom-nguoi-viet-trong-can-sa-trong-nha-t...

[7] https://www.voatiengviet.com/a/viet-nam-bi-ha-cap-trong-bao-cao-buon-nguoi-2019-cua-my/4969832.html

*******************

Cảnh sát Anh : 39 thi thể trong xe tải đông lạnh là người Việt Nam

Minh Anh, RFI, 02/11/2019

Cảnh sát Anh ngày 01/11/2019 xác nhận 39 thi thể được tìm thấy trong một xe tải đông lạnh là mang quốc tịch Việt Nam. Chính quyền Hà Nội lên án mạnh mẽ nạn buôn người sau tấn thảm kịch tại Anh Quốc.

chet2

Cảnh sát Anh tại hiện trường nơi phát hiện thi thể 39 người trong một chiếc xe tải đông lạnh tại Essex (Anh Quốc) ngày 23/10/2019. Reuters/Peter Nicholls

Trợ lý cảnh sát trưởng vùng Essex, ông Tim Smith phát biểu : "Cho đến thời điểm này, chúng tôi tin rằng các nạn nhân đều mang quốc tịch Việt Nam và chúng tôi đã có liên lạc với chính phủ Việt Nam". Vẫn theo ông Tim Smith, phía Việt Nam đang truy tìm thân nhân của một số nạn nhân.

AP nhắc lại hôm 23/10/2019, cảnh sát Anh phát hiện 39 người chết trong một xe tải đông lạnh, nằm gần cảng Purfleet, phía đông nam. Ban đầu các nhà điều tra Anh Quốc cho rằng những nạn nhân này đến từ Trung Quốc. Tuy nhiên, nhiều gia đình từ Việt Nam đã chủ động bắt liên lạc với chính quyền vì lo ngại cho người thân mất tích.

Ngay khi phía Anh xác nhận thông tin trên, chính quyền Hà Nội đã có phản ứng. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao, Lê Thị Thu Hằng trong một thông cáo đăng ngày 02/11/2019, đã "mạnh mẽ lên án nạn buôn người và xem tệ nạn này như là một trọng tội".

Việt Nam "kêu gọi các nước trong khu vực và thế giới thúc đẩy tiến trình hợp tác để chống lại tình trạng buôn người này nhằm ngăn chận việc tái xảy ra một thảm kịch như vậy".

Ngoại trưởng Phạm Bình Minh trên Twitter cũng gởi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân và cam kết phối hợp chặt chẽ với Anh Quốc điều tra vụ việc.

Liên quan đến cuộc điều tra, hãng tin Mỹ AP cho biết chính quyền Anh Quốc vừa bắt giữ thêm một người tại Ailen và quyết định truy tố Maurice Robinson, 25 tuổi, đến từ Bắc Ireland, với tội danh ngộ sát và thông đồng đối với đường dây đưa người trái phép.

Phía Việt Nam hôm qua cũng cho biết bắt giữ 2 người ở tỉnh Hà Tĩnh sau khi nhận được thông tin từ 10 gia đình có người thân bị mất tích.

Minh Anh

****************

Việt Nam nói vụ 39 người chết trong container ở Anh là "một thảm kịch nhân đạo nghiêm trọng"

RFA, 02/11/2019

Sáng 2/11/2019, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng phát biểu về thông tin của Cảnh sát Anh trước đó cho hay họ tin tưởng rằng 39 nạn nhân đều là người Việt.

chet3

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trong một họp báo ở Hà Nội Reuters

"Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, ngày 1/11/2019, cảnh sát hạt Essex vừa thông báo có nạn nhân người Việt, chưa xác định danh tính cụ thể trong vụ 39 người thiệt mạng trên một xe tải tại Đông Bắc London, Anh. Về việc này, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết :

Đây là một thảm kịch nhân đạo nghiêm trọng. Chúng tôi hết sức đau lòng và xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân và mong họ sớm vượt qua những đau thương, mất mát to lớn này.

Ngay từ đầu vụ việc, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Cục Lãnh sự và Đại sứ quán Việt Nam tại Anh phối hợp trực tiếp với các cơ quan chức năng, các địa phương Việt Nam và Anh, cung cấp thông tin liên quan từ Việt Nam để hỗ trợ xác nhận quốc tịch nạn nhân, mở đường dây nóng, tiếp nhận thông tin và sẵn sàng các biện pháp bảo hộ trong trường hợp có nạn nhân là công dân Việt Nam. Đại sứ quán cũng đã chuyển kết quả nhận dạng nạn nhân từ cảnh sát Anh cho các cơ quan chức năng Việt Nam để kiểm tra chéo.

Hiện Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan cảnh sát Anh đang nỗ lực phối hợp tích cực xác minh danh tính các nạn nhân, nghi là người mang quốc tịch Việt Nam và sớm công bố thông tin.

Việt Nam lên án mạnh mẽ các hành vi mua bán người, coi đây là tội phạm nghiêm trọng và phải bị trừng trị đích đáng. Việt Nam kêu gọi các quốc gia trong khu vực và trên thế giới đẩy mạnh hợp tác phòng, chống tội phạm mua bán người, không để tái diễn những thảm kịch đau lòng tương tự.

Chúng tôi cảm ơn và đánh giá cao chính phủ Anh, các cơ quan liên quan và địa phương của Anh đã tích cực triển khai khám nghiệm, cung cấp thông tin về nhận dạng và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Việt Nam trong thời gian qua. Chúng tôi hy vọng phía Anh sớm hoàn tất điều tra vụ việc, nghiêm trị những kẻ phải chịu trách nhiệm về thảm kịch này".

****************

Vụ 39 người chết : Truyền thông trong nước nói trách nhiệm thuộc về nước Anh, không phải Nhà nước Việt Nam

RFA, 02/11/2019

Liên quan đến vụ việc 39 người chết trên chiếc xe container đông lạnh vào Anh, hai báo lớn ở Việt Nam là Tuổi Trẻ và Nhân Dân đã có bài phân tích cho rằng trách nhiệm thuộc về chính sách của nước Anh, trong khi chính phủ Việt Nam đã làm hết sức mình.

chet4

Hình minh họa. Hai người mất tích ở Anh và chiếc xe tải chở xác 39 người - Courtesy of Reuters, RFA edit

Hôm 1/11, Cảnh sát Essex, Anh, cho báo chí biết họ tin rằng tất cả 39 nạn nhân trên chiếc xe được tìm thấy hôm 23/10 vừa qua đều là người mang quốc tịch Việt Nam.

Nhân Dân online, trang tin vốn là tiếng nói của Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 1/11 viết : "Đừng cứ lúc nào cũng gán ghép trách nhiệm cho Nhà nước Việt Nam". Báo Nhân Dân viết :

"Tuy nhiên, trong khi các nạn nhân chưa được nhận dạng chính thức, chính quyền nước Anh và cộng đồng quốc tế đang nỗ lực để xác thực về danh tính các nạn nhân, nhiều người Việt ở trong và ngoài nước đón nhận thông tin một cách thận trọng, có lý có tình, thì một số tổ chức, cá nhân lại tìm cách lợi dụng sự hoang mang, lo lắng, thậm chí là nỗi đau để cố đẩy vấn đề theo hướng tiêu cực, coi đó như là cơ hội để vu cáo Nhà nước Việt Nam".

Báo Nhân Dân cũng đưa ra dẫn chứng rằng ngay sau khi sự việc xảy ra, Thủ tướng chính phủ đã giao Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, và UBND các tỉnh Nghệ An Hà Tĩnh, và các địa phương liên quan khẩn trường làm rõ vụ việc để có biện pháp xử lý phù hợp với phá luật Việt Nam và quốc tế.

Theo bài báo, các thế lực thù địch, các tổ chức như Việt Tân, hay bài giảng của linh mục Ngô Văn Khả tại Thánh lễ tổ chức ngày 27/10/2019 ở nhà thờ Thái Hà (Hà Nội) cầu nguyện cho 39 nạn nhân đã tuyên truyền những luận điểm không đúng nhằm phê phán nhà nước

Bài báo cũng cho biết nước có người di cư nhiều nhất thế giới không phải là Việt Nam. Trích một ý kiến trên Facebook để làm kết luận, báo Nhân Dân viết :

"Nước có tỷ lệ người di cư trên dân số cao nhất ở châu Á không phải Việt Nam, không phải Trung Quốc, thậm chí không phải Ấn Độ hay Phi-líp-pin, mà là một nước phát triển có thu nhập bình quân theo đầu người trên 30 nghìn USD. Lý do vì đâu ? Vì áp lực cạnh tranh cao, vì phải làm việc 70 giờ/tuần, vì thực phẩm, dịch vụ đắt như vàng cốm, và hỡi ôi, vì chật… Nên lý do di cư là cực kỳ đa dạng, nhiều khi rất trời ơi, phụ thuộc vào nhu cầu kinh tế, mưu sinh của từng hoàn cảnh người, chẳng liên quan gì đến đất nước. Tranh thủ sự vụ để bôi xấu nước mình như là địa ngục trần gian thì chỉ thể hiện sự yếm thế, thiếu hiểu biết mà thôi".

Trong khi đó, báo Tuổi Trẻ hôm 2/11 có bài viết nhận định thảm kịch 39 người nhập cư trái phép chết ở Anh không phải là trách nhiệm của "chính phủ mà từ đó công dân di cư lậu xuất phát, cũng không phải những nạn nhân đó và gia đình họ và thậm chí không phải của bọn buôn người".

"Vấn đề chính là một chính sách nhập cư đã trục trặc từ rất lâu ở các nước giàu".

Theo bài báo, việc người dân di cư từ nước này sang nước khác vốn là điều bình thường vẫn xảy ra ở các nước, dù giàu hay nghèo. Thậm chí nước Đức hiện cũng có khoảng 4 triệu người hiện sống ở bên ngoài nước Đức, còn Việt Nam hiện cũng có 4 triệu người sống ngoài Việt Nam.

"Chính việc ngăn trở mong muốn đó một cách bất hợp lý là gốc rễ của những bi kịch như ở Essex. Khi người ta không thể ra đi theo dòng chảy tự nhiên của nhu cầu lao động và thị trường một cách hợp pháp, đó sẽ là nơi các băng đảng buôn người lấp vào chỗ trống", bài báo viết.

Dẫn chứng một bài báo viết từ nước Anh và Washington Post, và những thay đổi trong tình hình chính trị hiện nay tại Anh, bài báo nhận định : "Những cái chết ở Essex không phải là tai nạn hay chỉ diễn ra một lần. Chúng là sản phẩm trước hết của một nền chính trị và chính sách nhập cư phi nhân tính hóa, và đối xử với con người và việc họ di cư (một quyền cơ bản) như những trục trặc xã hội".

Ngay sau khi hai bai báo này được đăng tải, nhiều người Việt Nam đã đồng loạt post lại hình ảnh các bài báo trên mạng facebook và chỉ trích chính phủ Việt Nam đang muốn rũ bỏ trách nhiệm về thảm họa này và đổ lỗi cho các thế lực thù địch, thậm chí chính sách của nước Anh. 

***************

Dân mạng bất mãn vì cộng sản Việt Nam phát ngôn thiếu trách nhiệm về vụ 39 thi thể ở Anh

T.K., Người Việt, 02/11/2019

Hôm 2/11/2019, cộng đồng mạng bày tỏ sự thất vọng về phát ngôn mang tính "chiếu lệ" của ông Phạm Bình Minh, bộ trưởng Ngoại Giao cộng sản Việt Nam và người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng về vụ tất cả 39 thi thể trong xe vận tải được Anh Quốc xác nhận "đều là người Việt Nam".

chet5

Dân chúng London thắp nến tưởng niệm 39 người chết trong xe tải. (Hình : AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

Ông Bình Minh viết trên Twitter : "Việt Nam sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với các cơ quan Anh có thẩm quyền trong vụ án", trong lúc bà Thu Hằng nói trên các báo nhà nước rằng vụ này là "một thảm kịch nhân đạo nghiêm trọng" và "hy vọng phía Anh sớm hoàn tất điều tra vụ việc, nghiêm trị những kẻ phải chịu trách nhiệm về thảm kịch này".

Cả hai vị nêu trên đều né tránh nói đến trách nhiệm của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trong việc khuyến khích chính sách "xuất khẩu lao động" đem ngoại tệ về, trong lúc để mặc hàng ngàn người dân mỗi năm phải tìm đường mưu sinh ở nước ngoài bằng mọi giá và chấp nhận đánh đổi cả mạng sống.

Phát ngôn của ông Bình Minh và bà Thu Hằng được ghi nhận "đồng thuận" với nội dung một bài trên báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của Đảng cộng sản Việt Nam hôm 1 tháng Mười Một : "Đừng cứ lúc nào cũng gán ghép trách nhiệm cho Nhà Nước Việt Nam… Trong khi các nạn nhân chưa được nhận dạng chính thức, chính quyền nước Anh và cộng đồng quốc tế đang nỗ lực để xác thực về danh tính các nạn nhân, nhiều người Việt ở trong và ngoài nước đón nhận thông tin một cách thận trọng, có lý có tình, thì một số tổ chức, cá nhân lại tìm cách lợi dụng sự hoang mang, lo lắng, thậm chí là nỗi đau để cố đẩy vấn đề theo hướng tiêu cực, coi đó như là cơ hội để vu cáo Nhà Nước Việt Nam… Trong khi ngay cả nhiều người Việt Nam ở nước ngoài tiếp cận sự việc một cách thận trọng, thì một số người ở trong nước lại hùa theo sự sai trái để đưa lên mạng xã hội các ý kiến không đúng mực…"

Luật sư Lê Công Định chỉ trích bà Thu Hằng trên trang cá nhân : "Thế nào là ‘thảm kịch nhân đạo nghiêm trọng’ ? Cụm từ này xét về phương diện ngữ nghĩa lẫn ý nghĩa đều thực sự vô nghĩa. Việc trao trả các tù nhân lương tâm để nhận đổi chác về chính sách nào đó từ các quốc gia phương Tây có phải cũng là hành vi mua bán người, vốn là tội phạm nghiêm trọng và phải bị trừng trị đích đáng, hay không ? Những ‘kẻ phải chịu trách nhiệm về thảm kịch này’, mà theo bà Hằng cần phải bị nghiêm trị, liệu có nên bao gồm cả những quan chức và thể chế của chúng từng bao che Formosa, kẻ hủy diệt môi trường sống ở bốn tỉnh Bắc Trung Bộ hay không ?"

Cũng trong 2 tháng Mười Một, một số blogger chỉ trích một bài trên báo Tuổi Trẻ, cơ quan ngôn luận của Thành Đoàn Thanh niên cộng sản ở Sài Gòn, với nội dung : "Trách nhiệm đầu tiên của tấn thảm kịch [39 thi thể trong xe vận tải ở hạt Essex, Anh Quốc] có lẽ không phải là của [những] chính phủ mà từ đó công dân di cư lậu xuất phát, cũng không phải những nạn nhân đó và gia đình họ và thậm chí không phải của bọn buôn người. Vấn đề chính là một chính sách nhập cư đã trục trặc từ rất lâu ở các nước giàu". Nhà báo tự do, Facebooker Bạch Hoàn nói rằng người viết bài báo trên Tuổi Trẻ là "bút nô".

Nhà hoạt động Nguyễn Hồ Nhật Thành bình luận trên trang cá nhân : "Những đồng tiền kiếm được từ lao động chui của hàng vạn người Việt không chỉ trực tiếp nuôi gia đình họ ở quê nhà mà còn gián tiếp nuôi bộ máy nhà nước yếu kém đã đẩy họ ra đi. Có thể nói chính sách ‘xuất khẩu lao động’ là một dạng buôn người được hợp thức hoá bởi đảng cầm quyền. Đẩy trách nhiệm phát triển xã hội, tạo thêm công ăn việc làm lên đầu người lao động và xuất khẩu qua các nước khác. Thảm kịch 39 nhìn trong bối cảnh hàng vạn người Việt đã và đang bất chấp nguy hiểm để lao động chui trên khắp thế giới thì trách nhiệm thuộc về ai ngoài cái chế độ chính trị sai lầm này ?" (T.K.)

*****************

Cảnh sát Anh : Tất cả 39 thi thể trong xe vận tải đều là người Việt Nam

V. Giang, Người Việt, 01/11/2019

Tất cả 39 người tìm thấy chết trong một xe vận tải đông lạnh ở Essex tuần qua, đều là người Việt Nam, theo nguồn tin cảnh sát Anh hôm thứ Sáu 1/11.

chet6

Thủ tướng Anh Boris Johnson (trái) và giám đốc cảnh sát Essex, ông Ben-Julian Harrington, tưởng niệm 39 nạn nhân chết trong xe vận tải. (Hình : Stefan Rousseau/Pool via AP)

Các nạn nhân được tìm thấy chết trong một rờ moọc do xe vận tải kéo, đậu tại một khu vực kỹ nghệ hồi tuần qua, và lúc đầu nhà chức trách nói những người này là dân Trung Quốc.

Tuy nhiên, sở cảnh sát vùng Essex nay nói rằng họ "đang liên lạc trực tiếp với một số gia đình ở Việt Nam và ở Anh" cùng với chính quyền Việt Nam, theo bản tin của BBC.

Trong những ngày qua, một số gia đình ở Việt Nam đã trình báo vì lo sợ rằng người thân của họ ở trong số những người thiệt mạng.

Cô Phạm Thị Trà My, 26 tuổi, đã gửi về gia đình lời nhắn tối ngày Thứ Ba, nói rằng "Con đường đi nước ngoài không thành" và "xin lỗi bố mẹ".

Các cuộc giảo nghiệm tử thi của các nạn nhân, gồm 31 nam và 8 nữ, đã được tiến hành để tìm nguyên nhân gây tử vong.

Phó giám đốc cảnh sát Tim Smith nói rằng : "Ngay lúc này, chúng tôi tin rằng các nạn nhân là người Việt Nam, và chúng tôi đang liên lạc với chính quyền Việt Nam".

Ông Smith cũng cho hay cảnh sát không thể công bố danh tánh của các nạn nhân.

Tòa đại sứ Việt Nam ở London nói rất đau buồn và đã gửi lời chia buồn đến các gia đình nạn nhân.

Nguồn tin này cho biết việc nhận diện từng nạn nhân vẫn còn đang được tiến hành và sẽ được giới hữu trách Việt Nam cũng như Anh xác nhận.

Tòa đại sứ Việt Nam tại London cũng nói sẽ phối hợp chặt chẽ với giới chức trách nhiệm để hỗ trợ các gia đình nạn nhân và để đưa thi hài những người xấu số về quê nhà. (V.Giang)

*****************

Công an Hà Tĩnh bắt giữ hai người liên quan vụ 39 thi thể trên xe tải vượt biên vào Anh

RFA, 01/11/2019

Truyền thông trong nước hôm 1/11 trích thông tin từ công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã có hai người bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ 39 thi thể được phát hiện trên xe container đông lạnh vượt biên vào Anh hôm 23/10 vừa qua.

chet7

Hình minh họa. Hình của anh Nguyễn Đình Lượng trên bàn thờ tại nhà ở Hà Tĩnh. Anh Lượng là một trong những người mất tích khi đến Anh, nghi ngờ nằm trong số 39 nạn nhân - AFP

Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh vào tối ngày 1/11 cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 1 đối tượng, bắt khẩn cấp 1 đối tượng, tạm giữ, triệu tập lấy lời khai một số đối tượng liên quan đến hành vi "tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép" xảy ra trên địa bàn Hà Tĩnh.

Tuy nhiên, truyền thông trong nước không cho biết tên tuổi cụ thể của những đối tượng bị bắt giữ và triệu tập là gì.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam cho biết : "Hiện nay, cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh đang phối hợp các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm minh các đối tượng theo quy định của pháp luật".

Chiếc xe container đông lạnh chở 39 người vượt biên trái phép từ Bỉ vào Anh được cảnh sát hạt Essex, Anh phát hiện hôm 23/10 vừa qua. Lúc đầu, giới chức Anh cho biết cả 39 người đều là người Trung Quốc. Tuy nhiên, sau đó, một số gia đình ở các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh lên tiếng lo lắng có thể con họ nằm trong số những nạn nhân vì họ đã mất liên lạc với những người này trong khoảng thời gian họ đi Anh, vào đúng ngày chiếc xe được phát hiện.

Theo truyền thông trong nước, cho đến lúc này, đã có ít nhất 30 gia đình ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Huế thông báo có người thân mất tích khi đi Anh. Trong đó Hà Tĩnh và Nghệ An là hai địa phương có nhiều người mất tích nhất với con số tương ứng là 10 người ở Hà Tĩnh và 18 người ở Nghệ An. Gia đình các nạn nhân cho báo chị biết họ đã trả từ 15.000 đến hơn 30.000 đô la cho một đường dây đưa lậu người vào Châu Âu và Anh.

Giới chức Anh cũng đã bắt đầu chuyển những hồ sơ đầu tiên cho phía Việt Nam để tiến hành xác nhận danh tính nạn nhân.

Bên phía Việt Nam, cơ quan chức năng cũng đã tiến hành lấy mẫu AND của người thân của các gia đình trình báo có con mất tích để gửi sang Anh phục vụ công tác điều tra.

Reuters hôm 1/11 cũng cho biết Eamon Harrison, 23 tuổi, một tài xế xe tải thứ hai vừa bị bắt giữ ở Ireland và bị cáo buộc tội giết người liên quan đến vụ chở lậu 39 người vào Anh.

Trước đó, một lái xe tải khác là Maurice Robinson, 25 tuổi, cũng bị tòa buộc tội ngộ sát, buôn người và rửa tiền.

Ngoài ra, cảnh sát Anh cũng đang tìm kiếm hai nghi phạm khác là Ronan Hughes, 40 tuổi và em trai là Christopher, 34 tuổi. Những người này được xác định là đầu mối quan trọng vụ án buôn lậu người vào Anh.

******************

Hơn 700 người Việt là nạn nhân buôn bán người và bóc lột lao động tại Anh

RFA, 01/11/2019

Hơn 700 người Việt Nam bị nghi là nạn nhân của buôn bán người và bóc lột sức lao động tại Anh Quốc trong năm 2018, theo một báo cáo được Đại sứ quán Anh tại Việt Nam công bố.

chet8

Việt Nam có số người nghi là nạn nhân "nô lệ hiện đại" cao nhất ở Anh - AP

Các nạn nhân này được tiếp nhận bởi Cơ quan Chuyển tuyến quốc gia Anh. Đây là cơ quan thực hiện công các xác minh và bảo vệ những người bị nghi là nạn nhân buôn bán người, kết hợp họ với các cơ quan chăm sóc nạn nhân, chính quyền địa phương hoặc các dịch vụ hỗ trợ xin qui chế tị nạn.

Thống kê của lực lượng Cảnh sát Anh cho thấy trong ba tháng đầu năm 2019 có hơn 5 ngàn vụ việc được ghi nhận. Số này tăng 49% so với cùng kỳ năm trước.

Chính phủ Anh hiện đang viện trợ cho Việt Nam 3 triệu bảng để thực hiện công tác phòng chống buôn bán người. Hai phía vào tháng 11 năm ngoái ký Biên bản Ghi nhớ về hợp tác phòng chống mua bán người. Mục tiêu nhằm tăng cường hợp tác, chia sẽ thông tin, hỗ trợ nạn nhân và phòng ngừa loại tội phạm này.

Hãng tin AFP vào ngày 1 tháng 11 cho biết chi tiết về những đường dây đưa lậu người được bôi trơn kỹ lưỡng từ Việt Nam sang Châu Âu hiện đang bị soi kỹ hơn nữa sau khi xảy ra vụ 39 người chết trong xe thùng lạnh chở hàng hồi ngày 23 tháng 10 tại Anh Quốc.

Theo AFP thì gói VIP đến Anh Quốc có giá cao nhất là 50 ngàn đô la Mỹ. Gói này bao gồm tiền vé máy bay, hộ chiếu giả và ngay cả một luật sư. Người mua gói VIP được cấp giấy tờ để bay sang Châu Âu mà nơi trung chuyển thường là Pháp, Đức hay Tây Ban Nha trước khi sang đích cuối là Anh Quốc. Mặc dù phi pháp nhưng gói VIP này được cho là an toàn hơn so với đi bằng đường bộ để đến được Xứ sở Sương Mù.

Gói thường đi đường bộ cho ‘người rơm’ ước tính khoảng 15 ngàn đô la Mỹ.

*******************

Hà Tĩnh xét xử "ông trùm" đưa người vượt biên ra nước ngoài

RFA, 31/10/2019

Toà án Nhân dân huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt 5 năm tù đối với ông Phan Văn Lợi, người bị mệnh danh là "ông trùm" trong đường dây tổ chức đưa người vượt biên ra nước ngoài.

chet9

Cơ quan công an tiến hành bắt giữ Phan Văn Lợi. Screen Capture vov.vn

Theo VOV.vn loan tin vào ngày 31/10 cho biết như vừa nêu.

Theo cáo trạng, đầu năm 2018 ông Phan Văn Lợi kết hợp với một số người bà con họ hàng đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan để tổ chức đưa 48 người vượt biên trái phép vào nước này. Cáo trạng của tòa án Nhân dân huyện Nghi Xuân nêu rõ, để thực hiện vụ việc, ông Lợi đã đưa người vượt biên sang Trung Quốc sau đó lên tàu đi bằng đường biển nhập cảnh trái phép vào Đài Loan.

Đối với người lao động để đi đến Đài Loan phải thanh toán với số tiền khoảng 6.500 đô la cho đường dây của ông Lợi. Trong đó, họ phải đưa trước 500 đô la, số còn lại sẽ được thanh toán đầy đủ khi người lao động đặt chân tới Đài Loan. Đến nay, ông Lợi đã nhận được khoảng 600 triệu đồng từ việc này.

Được biết, trong số 48 người lao động vượt biên trái phép do ông Lợi tổ chức, có 2 người tử vong do bị lật thuyền ; 28 người bị Cục tuần duyên bờ biển Đài Loan phát hiện và bắt giữ trục xuất về nước.

Tại phiên tòa, hội đồng xét xử cho rằng bị cáo Phan Văn Lợi thành thật khai báo và gia đình có công với cách mạng nên tuyên phạt mức án 5 năm tù đối với bị cáo này.

Cũng tin liên quan Cục quản lý lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động thương binh và xã hội tiếp tục cảnh báo các trường hợp đi nước ngoài làm việc trái phép tại một số thị trường có đông lao động Việt Nam như Hàn Quốc, Nhật Bản và Singapore tiềm ẩn nhiều rủi ro và dễ trở thành nạn nhân của nạn buôn người.

Cục quản lý lao động ngoài nước cho biết chỉ riêng thị trường Nhật Bản, hiện có khoảng 300.000 người Việt Nam đang lưu trú tại đây. Cục cũng cảnh báo, Việt Nam gần đây đứng đầu trong số vụ tội phạm người nước ngoài và số thực tập sinh nước ngoài bỏ trốn tại nước này.

Để hạn chế thực tế trên, Cục đề nghị các Sở Lao động, thương binh và xã hội kiểm tra, ra soát, tình hình đi làm việc ở nước ngoài tại từng địa phương nhằm phát hiện các tổ chức môi giới, đưa người đi trái phép, chuyển cơ quan chức năng xử lý.

***************

Việt Nam và Anh Quốc chưa có thỏa thuận tiếp nhận lao động

RFA, 01/11/2019

Thứ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội Việt Nam, ông Lê Quân, vào sáng ngày 1 tháng 11 cho báo giới biết Hà Nội và London không có thỏa thuận tiếp nhận lao động nhưng Việt Nam có thỏa thuận lao động chính thức với nhiều nước khác.

chet10

Hình minh họa. Công nhân làm trong dây chuyền sản xuất xe Nissan tại Anh hôm 10/10/2019 - Reuters

Thông tin vừa nêu được ông Lê Quân đưa ra khi được báo giới hỏi về vụ 39 người chết trong thùng lạnh chở hàng được phát hiện ở Essex, Anh Quốc hôm ngày 23 tháng 10 vừa qua.

Phát biểu với báo giới trong nước của ông thứ trưởng Lao động, thương binh và xã hội Lê Quân, được mạng Thời Báo Kinh Tế Việt Nam dẫn lại rằng chính sách nhập cư của Anh rất chặt chẽ, nhưng so với các nước khác thu nhập tại Anh lại khá cao khiến Xứ sở Sương mù trở thành điểm đến của nhiều lao động bất hợp pháp từ nhiều quốc gia khác nhau.

Khi được hỏi về nghi vấn có khả năng trong số 39 nạn nhân có người Việt Nam, và thực tế có nhiều gia đình đã trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh người thân mất tích trên đường sang Anh lao động, ông Lê Quân trả lời rằng đó hoàn toàn không phải là một vụ đưa người đi lao động ở nước ngoài được thực hiện theo chính sách, pháp luật của Việt Nam mà là một vụ mua bán người, hoạt động tội phạm gây ra hậu quả thảm khốc khiến cả thế giới lên án.

Ông Lê Quân xác nhận hiện nay các cơ quan chức năng Việt Nam đang phối hợp với phía Anh Quốc để xử lý những vấn đề có liên quan vụ việc, làm rõ thông tin, hỗ trợ gia đình nạn nhân ; đặc biệt là điều tra làm rõ các hành vi tội phạm ; buộc những kẻ thủ ác phải đền tội.

Thứ trưởng Lao động, thương binh và xã hội Việt Nam Lê Đông cho biết hiện cơ hội đi lao động ở nước ngoài một cách hợp pháp tại Việt Nam rất rộng mở, dễ tiếp cận. Hà Nội có ký thỏa thuận đưa người đi làm việc chính thức với nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Australia, New Zealand, một số nước Đông Âu, Trung Đông.

Có hơn 390 công ty được cấp phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Hằng năm Việt Nam đưa được gần 150 ngàn lao động ra nước ngoài làm việc theo kênh chính thức.

********************

Nhật Bản ngưng chấp nhận đơn xin visa từ 90 cơ sở tư vấn du học Việt Nam

RFA, 01/11/2019

Đại sứ quán Nhật Bản hôm 31/10 thông báo đình chỉ đại diện xin cấp visa vô thời hạn và có thời hạn đối với 90 cơ sở tư vấn du học ở Việt Nam vào giữa khi có những thông tin nhiều sinh viên và thực tập sinh từ Việt Nam sang Nhật bỏ trốn.

chet11

Hình minh họa. Công nhân nước ngoài làm việc tại cảng Karachi của Nhật Bản -  AFP

Đây không phải là lần đầu tiên Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đưa ra thông báo đình chỉ việc nhận đơn xin visa từ các cơ sở tư vấn du học tại Việt Nam. Hồi tháng 6 vừa qua, Đại sứ quán Nhật cũng công bố một danh sách gồm 30 cơ sở tư vấn du học bị ngưng cấp visa. Lý do được phía Nhật đưa ra là do nhiều lần cảnh báo về việc lừa đảo của một số công ty, trung tâm môi giới du học đưa người Việt sang du học và làm việc. Nhiều người bị lừa, mang theo gánh nợ khi sang tới Nhật và cư trú bất hợp pháp.

Hồi tháng ba năm nay, trường Đại học Phúc lợi xã hội Tokyo của Nhật cũng cho biết từ tháng 4 năm ngoái đến nay đã có 700 du học sinh bao gồm cả học sinh Việt Nam đã không đến trường hoặc liên lạc với trường.

Theo thống kê của chính phủ Nhật, hiện có khoảng hơn 6.700 người Việt cư trú bất hợp pháp tại Nhật, đứng thứ 2 Đông Nam Á. Khoảng hơn 3.700 tu nghiệp sinh Việt hiện bị coi là mất tích tại Nhật, đứng đầu thế giới.

Trong khi đó, cũng tin liên quan, truyền thông trong nước hôm 1/11 cho biết Nhật Bản đã chính thức mở cửa 5 năm cho lao động Việt theo chương trình tiếp nhận lao động mới. Bộ Lao động thương binh và xã hội vừa ban hành hướng dẫn triển khai việc cử lao động kỹ năng đặc định sang Nhật Bản.

Đây là chương trình tiếp nhận lao động mới của Nhật với lao động nước ngoài, bắt đầu có hiêu lực từ tháng 4/2019. Theo đó, những lao động đi làm việc theo chương trình này sẽ được hưởng mức lương ngang với lao động Nhật Bản, được làm việc 5 năm tại Nhật, đồng thời có cơ hội xin cư trú vĩnh viễn tại Nhật.

Theo số liệu thống kê của Bộ Lao động thương binh và xã hội, Nhật Bản là thị trường nhận nhiều lao động Việt Nam nam nhất. Con số người lao động Việt sang Nhật năm 2019 là hơn 68.000 người.

Quay lại trang chủ
Read 406 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)