Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

12/11/2019

Bộ trưởng 4T làm sao dám gỡ bỏ trang mạng đứng tên lãnh đạo !

Thường Sơn

Những trang mạng ‘đứng tên lãnh đạo’ rất có thể nằm trong quỹ đạo phe cánh chính trị, quay quắt và sẵn sàng ‘đâm dao sau lưng’ khi có cơ hội.

trang01

Trang đầu của Tolam.org. Hình minh họa trích xuất từ trang Tolam.org

Có một chút đặc biệt xảy ra tại kỳ họp quốc hội tháng 10 - 11 năm 2019, khi Bộ trưởng 4T (Bộ Thông tin và truyền thông) Nguyễn Mạnh Hùng lần đầu tiên bị đại biểu quốc hội chất vấn "thực tế có nhiều trang mạng làm giả những trang mạng của Chính phủ, của Đảng, làm giả những trang của các lãnh đạo cao cấp của Đảng và Chính phủ. "Nhiều trang mạng đưa ra thông tin rất chính thống, sau đó lại khéo léo lồng ghép với thông tin trái lề vào đó thì chúng tôi, người dân, cử tri không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, vì họ đang dùng chiêu hư hư thực thực".

trang02

Trang mạng của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - Ảnh minh họa  

Tuy nhiên, cách trả lời của Bộ trưởng Hùng lại có vẻ ‘đi hàng hai’ và né tránh trách nhiệm của bộ này. Theo ông Hùng, vừa qua đã phối hợp và có hẳn một lực lượng để giải quyết vấn đề này. "Bộ đã làm rất mạnh về chuyện gỡ xuống các trang mạo danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Trong hai tháng vừa qua gỡ 207 trang, có những trang là trang web thì chúng ta ngăn chặn, có những trang trên nền tảng mạng xã hội thì chúng ta hợp tác với nền tảng mạng xã hội. Trong số đó có 46 trang liên quan đến tên của đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước".

trang03

Trang mạng của đương kim Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh minh họa

Cũng theo Bộ trưởng Hùng, vừa qua Ban Bí thư và Ban Tuyên giáo trực tiếp chỉ đạo, phải xác định xem thực chất trang này có cơ quan nào hay chính đồng chí lãnh đạo đó đứng tên không. Sau khi xác định là mạo danh là cương quyết hạ, theo hướng đó chứ không phải vì đọc trang đó thấy thông tin không đúng thì hạ xuống…

Cần chú ý, thời gian ‘vừa qua’ trên chỉ mới trong vài tháng gần đây, còn các trang mạng giả danh lãnh đạo, hoặc chính xác hơn là ‘đứng tên lãnh đạo’ đã tồn tại trong nhiều năm trời ngay trước mũi Bộ Chính trị đảng.

Vậy thực chất trang mạng ‘đứng tên lãnh đạo’ là gì ?

Đặc điểm chung của các trang mạng ‘đứng tên lãnh đạo’ là có được nguồn tin tức nhanh hơn và sâu hơn so với khối báo chí nhà nước nói chung, thỉnh thoảng còn đăng cả những tin tức nội bộ trong ngành công an mà báo chí ngoài ngành này khó mà có được.

Trong những năm qua đã xuất hiện nhiều dư luận về việc các trang mạng ‘đứng tên lãnh đạo’ có nguồn gốc và sự tham gia của cơ quan an ninh Việt Nam, được tài trợ bởi một nhóm lợi ích nào đó trong đảng. Còn có tin trên mạng xã hội cho biết các trang mạng ‘đứng tên lãnh đạo’đều có cùng một bàn tay đạo diễn, và bàn tay này thường họp với ‘ban biên tập’ tại một nhà hàng ở Hà Nội định kỳ hàng tháng.

Việc hệ thống các bài viết của những trang mạng ‘đứng tên lãnh đạo’ cho thấy tỷ lệ bài tuyên truyền, trong đó rất nhiều bài tuyên truyền một chiều, cho ngành công an là cao, không khác gì báo Công An Nhân Dân.

Nhưng cho tới nay, bất chấp việc những trang mạng ‘đứng tên lãnh đạo’ đã tồn tại trong một thời gian dài, không hề công khai ban biên tập nhưng lại thản nhiên mang danh nghĩa những quan chức chóp bu như ‘Tổng chủ’ Nguyễn Phú Trọng, Bộ trưởng công an Tô Lâm, quan chức một thời là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, quan chức từng là chủ tịch nước nhưng đã chết là Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân…, và còn công khai cả khung nhuận bút, những trang mạng này vẫn không bị bất cứ chế tài hay xử phạt nào từ phía các cơ quan an ninh của bộ Công an và Bộ Thông tin Truyền thông, kể cả thời Trương Minh Tuấn còn làm bộ trưởng bộ này với biệt danh ‘sát thủ báo chí’.

Từ sau khi Luật An ninh mạng được triển khai chính thức vào đầu năm 2019, người ta chỉ thấy luật này gia tăng siết bức đối với những tiếng nói bất đồng chính kiến và phản kháng xã hội trên mạng, nhưng không hề đả động đến các trang mạng ‘đứng tên lãnh đạo’.

Với thực tế nền chính trị Việt Nam mà bị nhiều người xem là đầy rẫy chất liệu mafia, nguồn cơn thật dễ hiểu là các trang mạng ‘đứng tên lãnh đạo’ chỉ có thể tồn tại được với điều kiện được một cấp rất cao - thậm chí cấp Bộ Chính trị - bảo đảm cho các hoạt động của chúng.

Công cuộc ‘đấu tranh tư tưởng có vùng cấm’ như thế đã khiến nhiều người nghi ngờ rằng liệu có thật Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân… không biết gì về những trang mạng vừa nặc danh vừa mạo danh này, hay biết nhưng vẫn ngầm che chắn và toa rập. Thậm chí có dư luận còn cho rằng chính những chóp bu đó của Việt Nam đứng đằng sau và ‘bảo kê’ cho những trang mạng này.

Những trang mạng ‘đứng tên lãnh đạo’ cũng rất có thể nằm trong quỹ đạo phe cánh chính trị, quay quắt và sẵn sàng ‘đâm dao sau lưng’ khi có cơ hội.

Cơ hội đó sẽ đến một khi nổ ra ‘đảo chính cung đình’. Cơ hội đó sẽ thuộc về các trang mạng ‘đứng tên lãnh đạo’, dẫn dắt và hướng lái dư luận để phục vụ cho những nhân vật chính trị bất ngờ chiếm ghế khi đó. Cũng khi đó, những trang mạng này sẽ hiện nguyên hình với tên riêng chứ chẳng cần mượn danh lãnh đạo nào nữa.

Luồng dư luận trên khôn còn là giả thiết, mà đã phần nào được khẳng định trong thực tế khi cho tới nay cả Ban Tuyên giáo trung ương lẫn Bộ 4 T đều không dám có động tác xử lý mạnh mẽ nào đối với những trang mạng này.  

Thường Sơn

Nguồn : VNTB, 12/11/2019

*****************

Thấy buồn thay cho đất nước

Huy Đức, 09/11/2019

Facebook đang được 1/4 dân số thế giới dùng. Cái người Việt Nam cần là được bơi trong biển lớn chứ không phải ngụp lặn trong cái ao tù ô nhiễm nhà làm, ông Bộ trưởng ạ. Các chuyên gia trí tuệ nhân tạo cũng nên chỉ ra cho Bộ trưởng và các đại biểu Quốc hội biết, nếu như Google, Facebook... hiểu được "não người Việt Nam" thì điều đó sẽ đe dọa an ninh quốc gia hay họ sẽ có thêm nhiều ứng dụng tốt hơn cho người Việt. Chắc lái xe Bộ trưởng cũng có vài lần đi lầm đường, tôi tin là anh ấy sẽ không hỏi Bộ trưởng, không hỏi đảng và nhà nước mà anh ấy sẽ hỏi ông Google Maps.

Huy Đức

(09/11/2019)

PS : Sáng, bỏ ra nửa giờ đọc bản bóc băng trả lời chất vấn của Bộ  trưởng Nguyễn Mạnh Hùng mà thấy buồn thay cho đất nước.

***************

'Não người Việt không nằm ở Việt Nam sẽ nguy hiểm tới an ninh quốc gia'

Lê Hiệp, Thanh Niên, 08/11/2019

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, hiện nay nói gì, thậm chí yêu ai cũng nằm trên mạng xã hội nên nếu chỉ dùng mạng xã hội não người Việt sẽ nằm ở nước ngoài và điều này sẽ nguy hiểm tới an ninh quốc gia.

trang04

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trả lời chất vấn trước Quốc hội ngày 8/11 - Ảnh Gia Hân

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng sáng 8/11, đại biểu Tô Bích Châu (Thành phố Hồ Chí Minh) nói bà thấy rất tiếc khi Bộ trưởng cho biết hiện 50 triệu người Việt Nam đang sử dụng Facebook mà không thấy có giải pháp nào để xây dựng thương hiệu mạng xã hội Việt Nam để vừa quản lý nguồn tin vừa phát triển kinh tế.

Đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa (Đồng Tháp) cũng bày tỏ lo lắng khi người Việt Nam tham gia mạng xã hội nước ngoài cao hơn rất nhiều so với các mạng xã hội trong nước.

"Vấn đề ở đây là cần xây dựng hệ thống mạng xã hội trong nước đủ mạnh để có thể cạnh tranh và tiến tới thay thế dần các mạng xã hội nước ngoài. Tôi mong muốn Bộ trưởng trả lời theo dự báo thì đến lúc nào mạng xã hội trong nước đủ mạnh để thay thế được mạng xã hội nước ngoài ?", đại biểu Hoa nêu câu hỏi.

Năm 2020, mạng xã hội Việt Nam sẽ có 90 triệu người dùng

Trả lời các đại biểu, Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, việc đầu tiên ông làm sau khi nhận chức bộ trưởng, cụ thể là chỉ 15 ngày sau nhận chức, là thành lập tổ công tác hỗ trợ phát triển mạng xã hội Việt Nam.

Theo ông Hùng, năm ông nhận chức Bộ trưởng (2018), các mạng xã hội Việt Nam có khoảng 50 triệu người dùng, kể cả những mạng xã hội nhỏ. Sau 1 năm tập trung thúc đẩy thì hiện nay số người dùng tăng lên 65 triệu, tức là tăng 30%.

"Nếu tiếp tục đẩy mạnh cộng với sự hỗ trợ của người dân ưu tiên dùng hàng Việt Nam thì tới năm 2020 sẽ 90 triệu người dùng", ông Hùng nói và cho biết, con số này là tương đương với số người dùng các mạng xã hội nước ngoài ở nước ta hiện nay.

Theo người đứng đầu ngành thông tin – truyền thông, cần phải đạt đến con số tương đương bởi vì hiện nay rất nhiều người "nghĩ gì, nói gì, mua gì, thậm chí yêu ai đều thông qua mạng xã hội".

"Và điều gì sẽ xảy ra ? Nếu như tất cả các thông tin đó ở trên một mạng xã hội nước ngoài có nghĩa là não người Việt Nam chỉ tập trung vào một chỗ và không nằm ở Việt Nam. Điều này là rất nguy hiểm đến an ninh quốc gia", ông Hùng thông tin.

Theo ông Hùng, nếu như mỗi người dùng một mạng xã hội thì thông tin của chúng ta sẽ không tập trung 100% vào đâu cả. "Chúng ta phân tán dữ liệu đó ra và tạo ra sự an toàn", ông Hùng nói và lưu ý, rất ít nước trên thế giới làm được việc này.

"Không thể anh thịnh vượng mà Việt Nam lụn bại"

Về việc có xây dựng mạng xã hội Việt Nam để thay thế mạng xã hội nước ngoài hay không, ông Hùng nêu quan điểm, mỗi mạng xã hội có chức năng riêng, không gian riêng nên không thay thế mà thậm chí còn phải mời gọi họ vào đầu tư, làm ăn.

"Chúng ta chỉ có mỗi điều kiện là ai vào đây cũng được, càng nhiều càng tốt nhưng phải tuân thủ luật pháp Việt Nam. Vào đây làm ăn thịnh vượng thì cũng phải làm cho Việt Nam thịnh vượng. Không thể vào đây rồi anh thịnh vượng mà lại làm cho dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam lụn bại", ông Hùng nhấn mạnh

"Mạng xã hội nước ngoài và mạng xã hội Việt Nam sẽ tồn tại song song với điều kiện nước ngoài phải tuân thủ luật pháp Việt Nam như các mạng xã hội Việt Nam về ngăn chặn thông tin xấu một cách hiệu quả", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói thêm.

Lê Hiệp

Nguồn : Thanh Niên, 08/11/2019

********************

Xác minh người đứng sau trang mạng lấy tên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Trường Phong, Tiền Phong, 08/11/2019

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Ban Bí thư và Ban Tuyên giáo trung ương đã chỉ đạo, xác định xem thực chất các trang lấy tên lãnh đạo Đảng, Nhà nước có cơ quan hay cá nhân đứng tên không.

trang05

Đại biểu quốc hội Thái Trường Giang. Ảnh: Như Ý

Ngày 8/11, trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (đoàn Quảng Bình) cho rằng, thời gian gần đây, đặc biệt là sau khi Luật An ninh mạng được ban hành, dấu hiệu tin nhắn rác lại xuất hiện nhiều, không ít video clip, tin bài phản cảm với nội dung đồi trụy, thiếu văn hóa. Nghiêm trọng hơn là thông tin cá cược nói xấu chế độ, bôi nhọ lãnh đạo, vi phạm nhân quyền, nguy cơ an ninh mạng tiếp tục không bảo đảm.

Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà (Hà Nội) cho rằng thời gian gần đây, tình hình phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng  xảy ra nhiều , phức tạp hơn về đối tượng, độc hại hơn về nội dung, đa dạng hơn về phương thức và tinh vi hơn về thủ đoạn.

Đại biểu Nguyễn Quang Tuấn (Hà Nội) cũng cho rằng, thực tế có nhiều trang mạng làm giả những trang mạng của Chính phủ, của Đảng, làm giả những trang của các lãnh đạo cao cấp của Đảng và Chính phủ. "Nhiều trang mạng đưa ra thông tin rất chính thống, sau đó lại khéo léo lồng ghép với thông tin trái lề vào đó thì chúng tôi, người dân, cử tri không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, vì họ đang dùng chiêu hư hư thực thực", ông Tuấn nói.

Liên quan đến vấn đề phá hoại nền tư tưởng của Đảng, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, có những trang mạng mạo danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Thông tin ban đầu thấy các trang này tốt, sau đó mới phát hiện ra có một số thông tin ở các trang này có nội dung xấu nên gỡ bỏ. "Hoặc là sẽ đến một ngày đẹp trời trang mạng đấy đưa những thông tin lấy niềm tin của người đọc. Sau đó họ đưa những thông tin trong những tình huống khẩn cấp", ông Hùng nói.

Bộ trưởng Hùng cho biết, vừa qua, đã phối hợp và có hẳn một lực lượng để giải quyết vấn đề này. "Bộ đã làm rất mạnh về chuyện gỡ xuống các trang mạo danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Trong hai tháng vừa qua gỡ 207 trang, có những trang là trang web thì chúng ta ngăn chặn, có những trang trên nền tảng mạng xã hội thì chúng ta hợp tác với nền tảng mạng xã hội. Trong số đó có 46 trang liên quan đến tên của đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước", ông Hùng thông tin.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông cũng cho biết, sắp tới, sẽ làm thêm với các đồng chí lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Quốc hội, các thành viên Chính phủ, Quốc hội và lãnh đạo của các địa phương, các bộ, ngành. "Việc này, về mặt công cụ chúng ta làm được", ông Hùng nói.

Theo Bộ trưởng Hùng, vừa qua, Ban Bí thư và Ban Tuyên giáo trực tiếp chỉ đạo, phải xác định xem thực chất trang này có cơ quan nào hay chính đồng chí lãnh đạo đó đứng tên không. Sau khi xác định là mạo danh là cương quyết hạ, theo hướng đó chứ không phải vì đọc trang đó thấy thông tin không đúng thì hạ xuống.

"Phải có chủ trương thống nhất và cũng phải xác minh, có rất nhiều trang, ví dụ của anh Minh (Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao – PV) cũng có một trang chính danh thì không hạ. Nhưng nếu mạo danh, đặc biệt là mạo danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo chính quyền, nếu mạo danh là rất nuy hiểm vì những người đó dân tin. Cho nên làm từ trên xuống dưới. Bây giờ đến thành viên Chính phủ, các Ủy ban của Quốc hội, tiếp đến là chính quyền địa phương", ông Hùng nói thêm.

Trường Phong

Nguồn : Tiền Phong, 08/11/2019

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Thường Sơn, Huy Đức, Lê Hiệp, Trường Phong
Read 580 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)