Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

11/02/2020

Vô hiệu hóa Hoàng Trung Hải trước khi hạ bệ ?

Nguyễn Thị Huyền - Lynn Huỳnh

Hoàng Trung Hải về điếu đóm cho Tổng Chủ ?!

Nguyễn Thị Huyền, VNTB, 11/02/2020

Là một đảng viên, tôi bất bình trước việc ông Hoàng Trung Hải được đảng phân công làm người chấp bút soạn thảo văn kiện cho đại hội đảng 13. Tôi ngờ vực về quyết tâm thanh trừng tham nhũng qua hình tượng ‘người đốt lò vĩ đại’ mà tôi nhớ có lần đã được đọc bài viết ví ông Trọng như vậy trên trang Việt Nam Thời Báo.

hth1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải dự lễ kỷ niệm 10 năm Thủ đô Hà Nội mở rộng địa giới ngày 28/07/2018 - Ảnh minh họa

Chiều ngày 7/2/2020, tại Thành ủy Hà Nội diễn ra hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định ông Hoàng Trung Hải thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020, điều động phân công ông Hoàng Trung Hải giữ chức phó trưởng bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban văn kiện Đại hội 13 của Đảng.

Trưởng Tiểu ban văn kiện Đại hội 13 của Đảng là ông Nguyễn Phú Trọng ; có nghĩa từ ngày 7/2, ông Hoàng Trung Hải là người cận kề nhất với ông Nguyễn Phú Trọng trong soạn thảo văn kiện đại hội.

Ai cũng biết đời sống chính trị của đảng luôn gắn chặt với nội dung của các văn kiện. Đảng chưa có một bộ luật riêng về hoạt động chính trị, nên việc quản lý như nêu ở điều 4, Hiến pháp 2013 được thực hiện qua những văn bản nằm trong bộ văn kiện của đại hội đảng.

Có người nói với tôi rằng đừng lo lắng, vì chức danh ‘Phó trưởng bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban văn kiện Đại hội 13 của Đảng’ chỉ là bước đệm của ông Hoàng Trung Hải trên con đường gia nhập vào màu áo Juventus. Tôi không đồng tình chuyện đó, vì cứ nhìn ông Tất Thành Cang đang giữ chức phó trưởng ban viết sử của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh hơn cả năm qua thì thấy ngay về sự lo lắng ấy.

Tôi nhớ vào cuối tháng tám năm ngoái, đưa tin về chuyện văn kiện đảng ở Đại hội 13, báo chí có dẫn lời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị Trưởng Tiểu ban Kinh tế – Xã hội chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ 13, rằng Thủ tướng khẳng định xây dựng văn kiện là vấn đề hệ trọng, mang tính quyết định đến tương lai phát triển của đất nước trong 5 – 10 năm tới, đến năm 2030, 100 năm thành lập Đảng, tầm nhìn đến năm 2045, dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước.

Vận mệnh của một đảng sẽ ra sao khi một người được gọi là ‘Phó trưởng bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban văn kiện Đại hội 13 của Đảng’ Hoàng Trung Hải lại dính quá nhiều lỗi mà hồi đầu năm nay, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phải chủ trì Hội nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó thủ tướng với mức kỷ luật Cảnh cáo.

Sẽ rất mất lòng tin với đảng viên như tôi khi thấy rằng ngay sau mức kỷ luật gọi là Cảnh cáo đó, ông Hoàng Trung Hải lại được ‘điều về’ cận kề bên ông Nguyễn Phú Trọng trong vai trò điếu đóm của soạn thảo đường lối của đảng ở nhiệm kỳ tới.

Nguyễn Thị Huyền

Nguồn : VNTB, 11/02/2020

********************

Sẽ soạn thảo lại văn kiện đảng ?

Lynn Huỳnh, VNTB, 11/02/2020

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng – Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội 13 của Đảng vừa bổ nhiệm ông Hoàng Trung Hải làm cấp phó cho mình. Liệu văn kiện của đảng cho đại hội sắp tới đây sẽ ra sao khi dư luận đồn đoán rằng ông Hoàng Trung Hải là một chính khách ‘thân Trung’ ?

hth2

Bộ Chính trị phân công ông Hoàng Trung Hải làm Phó Trưởng bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban văn kiện Đại hội 13 của Đảng.

Lâu nay trong văn kiện của Đảng cộng sản Việt Nam khi nhắc đến mối quan hệ với đảng cộng sản Trung Quốc, luôn biểu hiện sự trung thành của "Sơn thủy tương liên, Lý tưởng tương thông, Văn hóa tương đồng, Vận mệnh tương quan" nghĩa là sông núi gắn liền, cùng chung lý tưởng, h òa nhập văn hoá, có chung định mệnh, được dịch là "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai" do lãnh đạo Trung Quốc đưa ra.

Chuẩn bị Đại hội 13 của Đảng cộng sản Việt Nam cho thấy đang có sự lúng túng khi ở bối cảnh toàn cầu đang vào cuộc chống dịch virus Corona/Vũ Hán, thì những chóp bu của Đảng cộng sản Việt Nam vẫn ưu tiên chuyện đại hội đảng lên trên tất cả. Nói một cách khác, sinh mệnh chính trị đang là quan trọng bậc nhất.

Sở dĩ dùng từ ‘lúng túng’ ở đây, là vì trong khi ‘sinh mệnh chính trị’ của ông Hoàng Trung Hải đứng bên bờ vực của pháp luật hình sự, thì bất ngờ được người đứng đầu đảng ‘ra tay cứu vớt’.

Ông Hoàng Trung Hải giữ chức Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội trong 4 năm, 3 ngày – từ ngày 4/2/2016 đến 7/2/2020. Ông Hải đã được Bộ Chính trị phân công giữ chức phó trưởng bộ phận thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội 13.

Trước đó, ông Hoàng Trung Hải đã bị Bộ Chính trị thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo, do có liên quan đến sai phạm ở dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 – công ty Gang thép Thái Nguyên (dự án TISCO 2).

Bộ Chính trị kết luận, trong thời gian giữ cương vị Phó Thủ tướng, ông Hoàng Trung Hải đã thiếu trách nhiệm, không xem xét, cân nhắc thấu đáo ý kiến của các bộ, ngành, cho ý kiến không rõ ràng, thiếu chặt chẽ, không đúng hợp đồng EPC số 01#, không đúng quy chế làm việc của Chính phủ đối với việc xem xét một số phát sinh về giá vật liệu xây dựng, điều chỉnh giá trị hợp đồng gói thầu EPC số 01# của dự án TISCO 2 và tăng chi phí phần C của hợp đồng ; cho ý kiến điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án TISCO 2 và vay vốn tín dụng ưu đãi, vi phạm quy định về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước…

Dự án TISCO 2 mà ông Hoàng Trung Hải được cho là đã có nhiều sai phạm, vì với quyền lực của một phó thủ tướng, ông luôn dành ưu ái cho nhà thầu Trung Quốc ở các dự án đầu tư vào Việt Nam nói chung, dự án TISCO 2 nói riêng, đưa đến dự án liên tục đội vốn và đi vào bế tắc.

Ở thời điểm dịch bệnh virus Corona/Vũ Hán thì chuyện nhắc đến bất kỳ điều gì liên quan đến Trung Quốc đều khiến người ta nghi ngại với tất cả sự ngờ vực.

Nhà báo Nguyễn Quốc Phong, cựu phó tổng biên tập báo Thanh Niên, giải thích về chuyện cần ngờ vực với tất cả những gì đến từ Trung Quốc.

"Nguyên nhân là do họ bưng bít thông tin để rồi trở thành đại hoạ cho cả thế giới. Ngẫm nghĩ lại mà thấy đáng sợ. Chúng ta không khó để có thể nhận ra bức tranh xã hội Trung Quốc ngày nay một cách cơ bản, đó là : xã hội hủ bại, nhân tâm mục ruỗng, quan chức tham nhũng tàn bạo, vô đạo. Tư tưởng đại bá quyền nước lớn không bao giờ họ muốn từ bỏ…

‘Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc’ là như vậy sao ? Người dân Trung Quốc đã và càng ngày càng hiểu rằng xã hội ấy đã không còn lối thoát vì họ thấy đảng cộng sản Trung Quốc hôm nay bộc lộ quá nhiều điều xấu xa ngay từ trong nội bộ. Tăng trưởng kinh tế trước đây thực chất nhờ ăn xổi ở thì, nhờ ăn cắp chất xám của nhân loại, nhờ hủy hoại môi trường để đổi lấy kinh tế. Họ rẻ rúng nhân mạng con người đến kinh khủng. Vì thế nên xã hội ấy đã và đang bị trả giá. Hãy tiếp tục quan sát". Nhà báo Nguyễn Quốc Phong chia sẻ với tất cả sự phẫn nộ.

Liệu Tiểu ban Văn kiện Đại hội 13 mà ông Nguyễn Phú Trọng là trưởng ban, có tiếp nhận ý kiến đó của đảng viên Nguyễn Quốc Phong khi mà ông Hoàng Trung Hải lại là ‘phó trưởng bộ phận thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội 13’ – tức ông Hải chỉ đứng sau mỗi ông Nguyễn Phú Trọng trong chuyện soạn thảo văn kiện cho đại hội đảng sắp tới ?

Lynn Huỳnh

Nguồn : VNTB, 11/02/2020

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Nguyễn Thị Huyền, Lynn Huỳnh
Read 840 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)