Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

11/12/2020

Khui lại vụ bán 32,4 ha đất Nhà Bè, Tất Thành Cang khó lọt sổ

Thu Thủy - Tâm Đức

Bắt phó tổng giám đốc công ty Tân Thuận – Lửa lan đến nhà Tất Thành Cang

Chuyện bắt đầu từ cách đây 3 năm, khi phần đất công sản trên 32,4 hecta ở Phước Kiển, Nhà Bè, được cho là có giá thị trường hơn 2.400 tỷ đồng nhưng lại được Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận, công ty 100% vốn thuộc Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bán cho Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai với giá chỉ hơn 419 tỷ đồng. Ngày 18/4/2018, Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thông báo : ngày 5/6/2017, công ty TNHH Tân Thuận đã ký chuyển nhượng cho công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai không báo cáo cho tập thể Thường trực Thành ủy và tập thể Ban Thường vụ Thành ủy theo Quy chế quản lý tài sản của Thành ủy.

tatthanhcang1

Tất Thành Cang và Đinh La Thăng thời còn vinh quang và lộng hành ở đất Sài Gòn

Vì sai phạm này mà ngày 2/6/2018, Ban thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất đề xuất kỷ luật ông Tất Thành Cang vì những vi phạm : quyết định không đúng thẩm quyền, vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý tài sản, đầu tư trong các doanh nghiệp nhà nước, về kinh doanh bất động sản, không bảo đảm quy trình, nguyên tắc xử lý công việc của Đảng bộ Thành phố và thiếu kiểm tra trong triển khai thực hiện các quyết định của mình.

Ngày 6/12/018, Ủy ban kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương kỷ luật ông Tất Thành Cang, cho rằng "xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm và căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, cơ quan kiểm tra đề nghị Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với ông Tất Thành Cang".

Ngày 26/12/2018, Hội nghị Trung ương 9, khóa XII đã thông qua việc kỷ luật ông Tất Thành Cang bằng hình thức : Cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 – 2020, vì đã có những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng.

 

Và từ đó đến nay, Nguyễn Phú Trọng vẫn không làm được gì Tất Thành Cang. Bởi đơn giản bắt Tất Thành Cang thì một loạt lãnh đạo thời trước đó là sếp của Cang như Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân cũng dính theo. Vậy nên, để bảo vệ nhóm lợi ích những thế lực này phải bảo vệ Cang để không phải bị bắt.

Khơi lại vụ án được ém 3 năm liên quan đến Tất Thành Cang

Từ khi bị cách chức cho đến nay đã 2 năm, Tất Thành Cang vẫn an toàn. Sai phạm của Tất Thành Cang rất nghiêm trọng, trong đó phải kể đến 2 sai phạm lớn nhất đó là việc sai phạm đất đai Nhà Bè có liên quan đến công ty Tân Thuận và sai phạm Thủ Thiêm.

Hôm ngày 8/12, ông Trần Tấn Hải, Phó tổng giám đốc Công ty Tân Thuận (thuộc Thành uỷ) và nhiều người bị bắt do liên quan sai phạm bán rẻ 320.000 m2 đất ở huyện Nhà Bè. Không biết vì lí do gì ?

Ngay trong buổi sáng ngày 8/12, ông Hải – Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Tân Thuận cùng Nguyễn Thị Ngọc Bích – Kế toán trưởng, Nguyễn Hoàng Việt và Nguyễn Xuân Tùng – kiểm soát viên bị Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt tạm giam về hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí theo Điều 219 BLHS 2015.

Đây là diễn biến mới nhất việc mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Công ty Tân Thuận liên quan đến các sai phạm của ông Trần Công Thiện – nguyên Tổng giám đốc và Nguyễn Văn Minh – nguyên Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty Tân Thuận, đã bị khởi tố, bắt giam trước đó. Trong đó, ông Thiện được xác định là người chịu trách nhiệm chính trong việc chỉ đạo, điều hành Công ty Tân Thuận dẫn đến sai phạm. 4 bị can bị khởi tố bắt giam mới đây có vai trò đồng phạm.

Đáng chú ý, một lần nữa, ông Tất Thành Cang – cựu Phó bí thư thường trực Thành ủy Hồ Chí Minh bị dư luận gọi tên khi có liên quan đến vụ án này.

Cơ quan điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện lệnh khám xét nơi ở và làm việc của 4 bị can tại Công ty Tân Thuận trên đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7. Đến 12g, cảnh sát đưa ra khỏi lầu một của công ty ít nhất 3 thùng tài liệu.

tatthanhcang2

Cơ quan cảnh sát điều tra khám xét nơi làm việc của ông Trần Tấn Hải

Động thái này được đưa ra sau quá trình mở rộng điều tra vụ bán rẻ 320.000 m2 đất cho Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai hồi giữa năm 2017, lúc Phó bí thư thường trực Tất Thành Cang điều hành Thành ủy.

Vụ án này là việc đấu đá giữa các thế lực tại sài gòn với thế lực Tây Ninh hay giữa thế lực Trung ương và thế lực Sài Gòn ?

Vào cuối tháng 2 năm 2019, Trần Lưu Quang bí thư tỉnh Tây Ninh bất ngờ được đưa về thay thế chức phó bí thư thường trực Thành phố Hồ Chí Minh của Tất Thành Cang. Việc thuyên chuyển này được cho là có sự giúp sức của của người đứng đầu Bộ Chính trị. Khi chuyển về cho đến nay, ông Trần Lưu Quang im hơi lặng tiếng chứ không làm gì được, bởi lẽ phó bí thư thường trực cũng chỉ là nhân vật thứ nhì sau bí thư thành ủy. Hồi giữa tháng 10, bất ngờ Trung ương lại đưa Nguyễn Văn Nên một người thân cận ông Nguyễn Phú Trọng gốc Tây Ninh về làm bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thay cho ông Nguyễn Thiện Nhân. Ghế phó bí thư thường trực và cả bí thư đều lọt vào tay người Tây Ninh. Điều này cho thấy, thế lực Tây Ninh đang muốn nắm quyền điều khiển thành phố lớn nhất nước này.

Ông Nguyễn Văn Nên về nắm thành phố chưa được 2 tháng thì vụ án công ty Tân Thuận bị khui trở lại, điều này cho thấy chính Nguyễn Văn Nên và Trần Lưu Quang đang có ý định nhắm vào sai phạm của nhóm lãnh đạo cũ thành phố Sài Gòn.

Việc Bộ Công An không nhúng tay vào vụ án công ty Tân Thuận mà thay vào đó là công an Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy đây là dấu ấn Nguyễn Văn Nên chứ không phải Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Phú Trọng đã đánh vào Thành phố Hồ Chí Minh từ 2 năm trước nhưng gặp cản lực nên chưa thể đưa Tất Thành Cang vào tù được.

tatthanhcang3

Trần Lưu Quang và Nguyễn Văn Nên, phe Tây Ninh đang nắm Thành phố Hồ Chí Minh

Năm 2018, trong một báo của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về sai phạm của công ty Tân Thuận – ông Nguyễn Thiện Nhân – lại không hề làm rõ những sai phạm rất rõ ràng và hành vi cố ý làm trái trên của Tất Thành Cang. Lúc đó dự luận đánh giá Ủy ban Kiểm tra thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dưới sự chỉ đạo của ông Nguyễn Thiện Nhân là đã nhẹ tay đối với Tất Thành Cang. Sau đó Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh lại không hề bãi nhiệm tư cách thành Ủy viên của ông Tất Thành Cang làm người ta càng nghi ngờ thêm mối quan hệ giữa Nguyễn Thiện Nhân và thế lực lãnh đạo tiền nhiệm ở Sài Gòn. Cũng nhờ sự bao che như vậy mà Tất Thành Cang vẫn ung dung cho đến hôm nay.

Nay Nguyễn Văn Nên lại ra tay mạnh với những sai phạm của Tất Thành Cang thì làm người ta có thể hiểu được, tại sao Nguyễn Phú Trọng lại thay 2 vị trí chủ chốt của thành phố thành người tỉnh khác.

Tất Thành Cang sẽ đối diện với mức độ sai phạm như thế nào ?

Câu hỏi đặt ra là sai phạm liên quan đến công ty Tân Thuận có liên quan đến Tất Thành Cang thực chất là có nghiêm trọng hay không, và nghiêm trọng tới mức nào ? Khi mất chức, Tất Thành Cang đã được Nguyễn Thiện Nhân bao che nhưng giờ đây thì lá chắn đó không còn nữa. Tuy nhiên đằng sau Tất Thành Cang vẫn còn đó thế lực của Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua ra tay che chở. Họ phải che chở cho Cang, vì đơn giản nếu Cang bị khui thì 3 ông kia cũng không còn được an toàn nữa.

Sai phạm của Tất Thành Cang từ giữa năm 2017, khu đất ở xã Phước Kiển có vị trí đẹp cạnh sông Sài Gòn, được Công ty Tân Thuận chuyển nhượng với giá 1,29 triệu đồng/m2, thu về ngân sách hơn 419 tỷ đồng. Phát hiện giá rẻ bất thường, Văn phòng Thành ủy đề nghị Sở Tài nguyên và môi trường đánh giá lại, kết quả là Công ty Tân Thuận gây thất thoát hơn 150 tỷ đồng.

Thời điểm đó thành phố trống vị trí Bí thư Thành ủy do ông Đinh La Thăng được Bộ Chính trị điều động làm Phó ban Kinh tế trung ương, còn ông Nguyễn Thiện Nhân chưa về. Do đó, ông Cang trực tiếp điều hành Thành ủy.

Tháng 12/2017, Thường trực Thành ủy chỉ đạo dừng chuyển nhượng khu đất, không đồng ý bán chỉ định, bởi đây là tài sản kinh tế Đảng nhưng tập thể Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy không biết việc chuyển nhượng.

Liên quan đến sai phạm này, ông Cang bị cách chức Phó bí thư thường trực Thành ủy ; Chánh Văn phòng Thành ủy Thái Thị Bích Liên bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, sau đó chuyển công tác làm Phó bí thư Đảng uỷ khối dân chính đảng. Ông Phạm Văn Thông – Phó chánh Văn phòng Thành ủy, đảng ủy viên Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020 bị kỷ luật bằng hình thức cách tất cả chức vụ trong Đảng.

tatthanhcang4

Hỗ trợ Tất Thành Cang còn có Lê Thanh Hải

Với sai phạm như thế, ông Nguyễn Phú trọng đã bất lực thì liệu bây giờ ông Nguyễn Văn Nên và Trần Lưu Quang có moi được sai phạm của Tất Thành Cang không ? Khó !

Liệu có phải ông Nguyễn Phú trọng mượn tay thế lực Tây Ninh để lo xong vụ sai phạm Tất Thành Cang ?

Với việc sắp xếp cho thế lực Tây Ninh từ từ chiếm lĩnh thành phố và sau đó là khui lại vụ án liên quan tới Tất Thành Cang, không khó để người ta nhìn vào cách đánh của ông Trọng nhắm vào thành trì của bố già Lê Thanh Hải. Với thời gian nắm Thành phố Hồ Chí Minh chưa được 2 tháng ông Nguyễn Văn Nên chưa đủ mạnh để một mình làm được việc, có lẽ ông Nguyễn Văn Nên cần phải có Trần Lưu Quang giúp sức ông ta hoàn thành nhiệm vụ này.

tatthanhcang5

Bắt Tất Thành Cang, nhiệm vụ khó đối với Nguyễn Văn Nên

Thực tế cho thấy, khả năng Tất Thành Cang không bị kết tội nặng thêm là rất cao. Sai phạm của Tất Thành Cang tất nhiên là rất lớn, nhưng quan trọng là thế lực đằng sau Cang có thể làm cho nhóm lợi ích mạnh nhất ở Trung ương cũng không thể làm gì được nói gì đến 2 ông Nguyễn Văn Nên và Trần Lưu Quang ? Có lẽ vụ Tất Thành Cang cũng sẽ chìm xuồng và đây là một nỗ lực thất bại đối với ông Nguyễn Phú Trọng giống như ông đã nổ lực đưa Nguyễn Tấn Dũng vào tù nhưng cuối cùng cũng thất bại vậy.

Thu Thủy (tổng hợp)

Nguồn : Thoibao.de, 11/1/2020

***********************

Khởi tố Trần Tấn Hải Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận : Ông Tất Thành Cang lại bị gọi tên

Tâm Đức, Kiến Thức, 09/12/2020

Mới đây, ông Trần Tấn Hải – Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận cùng 3 bị can khác bị khởi tố, bắt tạm giam vì sai phạm trong dự án Phước Kiển (Nhà Bè). Dự án này liên đới đến trách nhiệm ông Tất Thành Cang khi đó là Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 8/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với 4 bị can gồm Trần Tấn Hải – Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận ; Nguyễn Xuân Tùng – Nguyên Trưởng phòng Kinh tế - Tổng hợp Công ty Tân Thuận ; Nguyễn Thị Ngọc Bích – Kế toán trưởng Công ty Tân Thuận ; Nguyễn Hoàng Việt – Nguyên Kiểm soát viên Công ty Tân Thuận.

Cả 4 bị can đều bị khởi tố để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Các quyết định khởi tố đã được Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn.

tatthanhcang6

Sai phạm của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Cang liên quan đến việc bán 32 ha đất ở khu dân cư Phước Kiển cho Công ty Quốc Cường Gia Lai, gây thất thoát hơn 150 tỷ đồng.

Đây là diễn biến mới nhất việc mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Công ty Tân Thuận liên quan đến các sai phạm của ông Trần Công Thiện – nguyên Tổng giám đốc và Nguyễn Văn Minh - nguyên Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty Tân Thuận, đã bị khởi tố, bắt giam trước đó. Trong đó, ông Thiện được xác định là người chịu trách nhiệm chính trong việc chỉ đạo, điều hành Công ty Tân Thuận dẫn đến sai phạm. 4 bị can bị khởi tố bắt giam mới đây có vai trò đồng phạm.

Đáng chú ý, một lần nữa, ông Tất Thành Cang – nguyên Phó bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bị dư luận gọi tên khi có liên quan đến vụ án này.

Công ty Tân Thuận có 100% vốn thuộc Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp này được UBND Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận đầu tư dự án khu dân cư Phước Kiển (huyện Nhà Bè) vào năm 2009.

Sau khi Công ty Tân Thuận bồi thường được hơn 32ha đất, văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư của doanh nghiệp này hết thời hạn vào năm 2013. Tháng 4/2017, Công ty Tân Thuận gửi công văn đến Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh xin hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai để thực hiện dự án.

Sau đó, Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh có công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó bí thư thường trực Thành ủy Tất Thành Cang về chuyển nhượng 32ha đất ở Phước Kiển.

Theo đó, Phó bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Tất Thành Cang chấp thuận chủ trương giao hội đồng thành viên và tổng giám đốc Công ty Tân Thuận quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện việc chuyển nhượng 32 ha đất cho Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai. Công văn có lưu ý việc chuyển nhượng phải đảm bảo ngang giá thị trường tại thời điểm chuyển nhượng và tuân theo quy định pháp luật hiện hành.

Giữa năm 2017, khu đất ở xã Phước Kiển được Công ty Tân Thuận chuyển nhượng cho Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai với giá 1,29 triệu đồng/m2, thu về ngân sách hơn 419 tỷ đồng. Phát hiện giá rẻ bất thường, Văn phòng Thành ủy đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá lại, kết quả là Công ty Tân Thuận gây thất thoát hơn 150 tỷ đồng.

Thời điểm này thành phố trống vị trí Bí thư Thành ủy do ông Đinh La Thăng được Bộ Chính trị điều động làm Phó ban Kinh tế trung ương, còn ông Nguyễn Thiện Nhân chưa về. Do đó, ông Cang trực tiếp điều hành Thành ủy.

Tháng 12/2017, Thường trực Thành ủy chỉ đạo dừng chuyển nhượng khu đất, không đồng ý bán chỉ định, bởi đây là tài sản kinh tế Đảng nhưng tập thể Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy không biết việc chuyển nhượng.

Kết luận của Ban kiểm tra Thành ủy, ông Tất Thành Cang với vai trò phó bí thư thường trực Thành ủy đã chấp thuận chủ trương chuyển nhượng đất đã đền bù của Công ty Tân Thuận và chấp thuận chuyển nhượng cho Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai là không đúng thẩm quyền và chưa đúng quy định của pháp luật, không báo cáo Thường trực Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy trước khi quyết định. Thiếu kiểm tra việc thực hiện các kết luận chỉ đạo của mình, việc chuyển nhượng theo Hợp đồng 203/HĐKT/2017 có nguy cơ gây thất thoát lớn cho Đảng bộ Thành phố.

Do đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang kiểm điểm trách nhiệm trong vụ việc chuyển nhượng đất đã đền bù của Công ty Tân Thuận và báo cáo cấp thẩm quyền xem xét.

Ngày 26/12/2018, tại Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương cũng đã tiến hành xem xét thi hành kỷ luật ông Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, bằng hình thức cách chức Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 - 2020, vì đã có những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng.

Kết luận của Ủy Ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp 31 vào giữa tháng 11/2018, ông Tất Thành Cang đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, vi phạm thẩm quyền, nguyên tắc, quy trình xử lý công việc, vi phạm quy định của Thành ủy về quản lý, sử dụng tài sản tại các doanh nghiệp thuộc sở hữu đảng bộ Thành phố.

Ông Cang cũng vi phạm các quy định pháp luật trong việc quyết định chủ trương hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các doanh nghiệp thuộc Thành ủy, chấp thuận chủ trương để người đại diện phần vốn của Thành ủy biểu quyết phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược tại doanh nghiệp; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để lĩnh vực được phân công phụ trách có nhiều vi phạm pháp luật, gây thiệt hại lớn cho ngân sách đảng bộ Thành phố.

Ngoài ra, trong thời gian giữ cương vị Thành ủy viên, ủy viên UBND Thành phố, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, ông Tất Thành Cang đã vi phạm quy định pháp luật về đất đai và quản lý đầu tư xây dựng trong việc ký quyết định phê duyệt dự án và ký tắt hợp đồng dự án đầu tư xây dựng 04 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Ủy Ban Kiểm tra Trung ương kết luận, những vi phạm của ông Tất Thành Cang là rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của Thành ủy, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Ngoài những sai phạm trên, tháng 9/2019, Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong công tác cổ phần hóa, thực hiện đầu tư dự án, góp vốn liên doanh của Công ty Tân Thuận (Công ty IPC) và các doanh nghiệp có vốn góp cũng chỉ rõ việc ông Tất Thành Cang với cương vị là Phó Chủ tịch UBND TP đã chấp thuận cho Công ty Tân Thuận tăng tỷ lệ vốn điều lệ và bổ sung tiêu chí khi cổ phần hóa, trái với chỉ đạo của Thủ tướng và quyết định của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, kết luận của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh tháng 10/2018, cũng chỉ ra sai phạm tại Sadeco có sự tiếp tay của ông Tất Thành Cang trên cương vị Phó bí thư Thành ủy.

Tâm Đức

Nguồn : Kiến Thức, 09/12/2020

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Thu Thủy, Tâm Đức
Read 516 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)