Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

13/04/2021

Nguyễn Hồng Diên : con ngựa về ngược trong Nội các Phạm Minh Chính

Thới Bình, Nguyễn Thị Sen, Nguyễn Duy

Bộ trưởng Bộ Công thương ‘gánh vác’ chuyện gì ?

Thới Bình, VNTB, 13/04/2021

Hầu hết ý kiến hiện tại đangngờ vực về thực tài của ông Nguyễn Hồng Diên, một cán bộ đường lối đảng được ‘phân công’ ghế bộ trưởng Bộ Công thương.

congthuong1

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng hoa và chúc mừng Tân Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

"Nhà thơ làm kinh tế, thống chế đi đặt vòng" được, thì tuyên giáo làm công thương là điều bình thường. Có ý kiến vậy.

Thật ra nếu căn cứ vào Quyết định số 3979/QĐ-BCT , "Về việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo bộ", thì bộ trưởng có các đầu việc theo thứ tự như sau :

"a) Lãnh đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Bộ.

b) Chỉ đạo công tác chiến lược, quy hoạch và cân đối lớn trong phát triển ngành ; công tác tổ chức cán bộ, thanh tra, pháp chế, hội nhập kinh tế quốc tế, thi đua khen thưởng và kỷ luật.

c) Phụ trách ngành năng lượng, công tác quy hoạch và sử dụng tài nguyên đất trong ngành.

d) Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị : Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Thi đua – Khen thưởng, Thanh tra Bộ. Chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước đối với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

đ) Chủ nhiệm các chương trình Kỹ thuật – Kinh tế về tự động hóa và công nghệ vật liệu.

e) Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng.

g) Trưởng ban phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

h) Trưởng ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp của Bộ Công thương.

i) Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ với một số nước.

k) Chủ tịch Hội đồng lương, Hội đồng tuyển dụng công chức Bộ Công thương.

l) Chủ tịch các hội đồng, trưởng các ban chỉ đạo khác theo các lĩnh vực có liên quan.

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân công".

Từ bảng danh sách kể trên, còn thêm ‘danh sách phụ’ nữa :

Thứ trưởng thứ nhất chịu trách nhiệm giúp bộ trưởng chỉ đạo ngành năng lượng ; Thứ trưởng thứ hai sẽ thay mặt bộ trưởng trong chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước đối với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ; Thứ trưởng thứ ba sẽ giúp bộ trưởng về tất cả vấn đề liên quan đến thương mại quốc tế ; Thứ trưởng thứ tư sẽ giúp bộ trưởng chỉ đạo công tác hội nhập quốc tế ; Thứ trưởng thứ năm đảm nhận giúp bộ trưởng về những liên quan còn lại.

Như vậy, trên thực tế coi như ở đây chỉ đòi hỏi điều tiên quyết của tân bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên là biết nhìn người – chọn người sao cho phù hợp chức trách, và ông cần phải biết tỉnh táo lắng nghe với tất cả sự cầu thị của một "ngoại đạo" về quản lý ngành công thương.

Bất kỳ sự "kiêu ngạo cộng sản" thường thấy, nếu hiện diện trong tâm tưởng và hành động của bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, thì rất có thể gần với thảm họa đúng như lời dè bỉu trong so sánh "nhà thơ làm kinh tế" của hồi nào Tố Hữu (1920 – 2002) đã vấp sai lầm bởi sự cao ngạo và cả kiêu ngạo cộng sản.

***

Sáng 12/4/2021, Bộ Công thương tổ chức Hội nghị triển khai các nghị quyết, quyết định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ. Ông Nguyễn Hồng Diên nhận quyết định giữ chức Bộ trưởng Công thương.

"Nay được giao trọng trách mới, công việc mới, không tránh được khó khăn bỡ ngỡ ban đầu. Qua nghiên cứu, tìm hiểu, Bộ Công thương là bộ có chức năng quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực, bao gồm hầu hết các ngành trọng yếu của nền kinh tế, trong đó có nhiều lĩnh vực phức tạp nhạy cảm.

Ngành Công thương đóng vai trò quan trọng, quyết định đến sự phát triển đất nước, đặc biệt là quá trình công nghiệp hoá – hiện đại hoá của đất nước. Chưa có một vị bộ trưởng nào từ trước đến nay, hoặc từ nay về sau có thể giỏi giang, thông thạo mọi lĩnh vực Bộ Công thương quản lý và tôi cũng không phải ngoại lệ", tân Bộ trưởng chia sẻ.

Theo lý lịch, sức học của ông Nguyễn Hồng Diên (sinh ngày 16-3-1965) rất đáng nể, ở tuổi 56, ông đủ sức học "đa ngành" với các bằng cấp bậc đại học và sau đại học : Tiến sĩ Quản lý hành chính công, Cử nhân Lịch sử – Giáo dục học, Cử nhân Kế toán tổng hợp.

Thới Bình

Nguồn : VNTB, 13/04/2021

*******************

Tuyên giáo làm công thương

Nguyễn Thị Sen, VNTB, 12/04/2021

"Có một thời kỳ ở ta "nhà thơ làm kinh tế, thống chế đặt vòng". Đấy là một sự chua chát nhưng lại điển hình của việc sử dụng năng lực con người không đúng chỗ. Đến bây giờ, nó vẫn còn tồn tại. Lãng phí lắm ! Cái nguy hiểm là giá trị không được khẳng định, thật giả lẫn lộn. Do đó, phải tạo ra môi trường, thể chế để mọi trình độ được sử dụng cho phù hợp, để người ta có cơ hội được dấn thân, cống hiến !"

Thang Văn Phúc

Nguyên thứ trường Bộ Nội Vụ 

congthuong2

"Nhà thơ làm kinh tế, thống chế đi đặt vòng" được thì tuyên giáo làm công thương là điều bình thường

Việc bổ nhiệm các quan chức mới của chính phủ Việt Nam năm nay có nhiều điều bất ngờ. Nhưng có lẽ người gây ra nhiều bất ngờ nhất là ông Nguyễn Hồng Diên khiến người ta liên tưởng đến thời kỳ "nhà thơ làm kinh tế, thống chế đặt vòng" ở cuối thế kỷ trước.

Ông Nguyễn Hồng Diên đã nổi tiếng từ hồi tháng 5 năm 2020 khi lên tiếng nịnh Tổng bí thư rằng "trường hợp đặc biệt về tuổi như Tổng bí thư là hạnh phúc của đảng, dân tộc ". Mạng xã hội từ hôm được tin ông Diên được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Công thương đã được dịp mỉa mai rằng nhờ câu nói nịnh trên mà ông Diên đã được cân nhắc lên chức vụ này.

Ông Diên xuất thân từ cán bộ đoàn, rồi lần lần đi lên bí thư tỉnh đoàn Thái Bình. Đến năm 2000, ông Diên đã là Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa và xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình với tuổi đời còn rất trẻ, 35 tuổi. Từ đó cho đến này ông đã được lần lượt cất nhắc lên các chức vụ ở tỉnh Thái Bình và Trung ương, làm Phó ban Tuyên giáo Trung ương. Nói như vậy có nghĩa là ông Diên dù là cử nhân kính tế nhưng chưa có một ngày nào làm kinh tế.

Ông Lê Hồng Hiệp, viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS) Singapore, cho biết người đáng ra phải ngồi vào vị trí này phải là ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Ông Anh được cho là thích hợp với vị trí này hơn vì có kinh nghiệm thực tế lẫn đã được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực này.

Nhận xét về việc bổ nhiệm ông Diên vào vị trí cai quản các ngành kinh tế mũi nhọn lẫn các hiệp định thương mại với quốc tế, ông Lê Hồng Hiệp nhận định nhờ mối liên hệ cá nhân và sự ủng hộ đối với chương trình làm việc của ông Trọng mà ông Diên đã được cất nhắc ngoạn mục như thế.

Tuy nhiên như chính ông Diên đã từng nói cũng trong tháng 5 năm 2020 rằng "Năng lực đào tạo rất cần nhưng năng lực bẩm sinh quan trọng nhất, tố chất con người quan trọng nhất" khi đề cập việc bổ nhiệm quan chức cần phải theo đúng chuyên môn được đào tạo lẫn kinh nghiệm.

Ông Lê Hồng Hiệp nhận xét rằng có lẽ ông Diên, dù không thích hợp cho vị trí này, vẫn được bổ nhiệm để hoàn thành mục tiêu chính trị hơn là kinh tế nếu xét lý lịch của ông Diên và tình hình gần đây ở Bộ Công thương.

Ông Hiệp cho rằng phe nào trong đảng kiểm soát được Bộ Công thương thì có thể sẽ có được công cụ thiết yếu để thúc đẩy các chương trình nghĩ sự về kinh tế và chính trị của phe đó. Bởi siêu bộ này quản lý các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế từ dầu khí và điện, đến sản xuất thép và nền kinh tế kỹ thuật số. Siêu bộ giám sát tất cả các vấn đề liên quan đến thương mại trong và ngoài nước, từ điều tiết giá xăng dầu đến chống buôn lậu, thúc đẩy xuất khẩu và đàm phán các hiệp định thương mại tự do.

Lý lịch Thái Bình cũng là yếu tố giúp cho ông Diên được hạnh thông trên con đường hoan lộ bất ngờ. Cánh tay đắc lực của ông Trọng trong chiến dịch đốt lò là cựu Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình 2011-2015, Trần Cẩm Tú hiện là Trưởng ban Kiểm Tra Trung ương, cùng thời gian đó ông Diên là chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh. Mối liên hệ chặt chẽ này đã giúp cho ông Diên có được cái ghế Bộ trưởng với kỳ vọng "sẽ hỗ trợ các chương trình nghị sự của tổng bí thư, đặc biệt là việc lựa chọn một ứng cử viên kế nhiệm phù hợp và tiếp tục chiến dịch chống tham nhũng.

Ngoài ra kiểm soát được Bộ Công thương có ảnh hưởng rộng lớn đối với các quan chức chủ chốt ở trung ương và địa phương, phe cánh ông Trọng có thể có được công cụ quan trọng để xoay chuyển cuộc bỏ phiếu tiếp theo nhằm chọn người có lợi cho họ kế nhiệm ông Trọng.

Ông Hiệp cho rằng Đảng kỳ vọng ông Diên sẽ tích cực chống tham nhũng và áp đặt kỷ luật cao hơn ở một bộ đang đầy tai tiếng về nạn tham nhũng tràn lan đặc biệt là trong các doanh nghiệp nhà nước. Những vụ bê bối nổi cộm ở Bộ Công thương có thể kể đến cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đang phải ngồi tù do tham nhũng và quản lý yếu kém phát triển năng lượng mặt trời không kiểm soát nổi có nguy cơ tác động đến hệ thống ngân hàng cho vay tiền phát triển dự án.

Ông Hiệp nhận định việc bổ nhiệm bất thường này đối với ông Diên rất có ý nghĩa về mặt chính trị. Dự báo trong thời gian tới với sự thận trọng của tân Bộ Trưởng tốc độ tăng trưởng ở một số lĩnh vực như năng lượng tái tạo có thể chậm lại. Vừa thiếu kinh nghiệm lại là người ngoài cuộc nên ông Diên sẽ làm cản trở quá trình ra quyết định của bộ. Nhưng về dại hạn theo ông Hiệp nếu ông Diên có thể giảm tham nhũng trong Bộ và các DNNH thông qua việc nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình thì người được hưởng lợi là kinh tế Việt Nam và sự nghiệp chính trị của bản thân tân Bộ trưởng.

Ông Diên đã từng dẫn việc có người được đào tạo chuyên môn lĩnh vực này nhưng chưa chắc làm lĩnh vực đó đã tốt bằng người khác. Nay ông được điều qua một lĩnh vực mà ông hoàn toàn thiếu kinh nghiệm. Bộ Công thương đòi hỏi vừa nói vừa làm vừa phải tính toán. Vậy thì hãy chờ xem ông Diên sẽ khá hơn cựu Bộ trưởng/Thái tử Trần Tuấn Anh tới mức nào trong việc điều hành một bộ đa ngành, da lĩnh vực bao trù đến 80% GDP của cả nước.

Cần nói thêm là ông Trần Tuấn Anh đã tốt nghiệp Học viện Ngoại giao, có bằng Tiến sĩ kinh tế. Ông Trần Tuấn Anh đã làm việc tại Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chuyên viên kinh tế đối ngoại tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư rồi lên đến Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhưng vẫn thất bại hoàn toàn trong việc điều hành Bộ Công thương và gặt hái nhiều tai tiếng.

Hơn mười năm (2010-2020) làm lãnh đạo cấp cao tại Thái Bình, trong đó có 5 năm (2010-2015) với cặp lãnh đạo Trần Cẩm Tú – Nguyễn Hồng Diên nhưng vẫn không dẹp nổi băng nhóm Đường Nhuệ, băng đảng khét tiếng được coi là "còn tàn bạo hơn cả Năm Cam Sài Gòn". Vậy thì lấy gì làm bảo đảm ông Diên sẽ mạnh tay dẹp loạn do chính các đồng chí của mình gây ra ?

Với ông Diên, có lẽ cũng chẳng nên kỳ vọng gì hơn ngoài nhiệm vụ chính trị trong ngắn hạn là cố đánh tiếng đốt lò với kết quả cực kỳ khiêm tốn. Bởi minh bạch và trách nhiệm giải trình chẳng thể nào thực hiện được trong cơ chế độc đảng, thiếu cơ quan giám sát độc lập. Tuyên giáo làm kinh tế, có lẽ nền kinh tế với cái đuôi định hương xã hội chủ nghĩa sẽ vẫn dài ra mãi. Về dài hạn, nhân dân và nền kinh tế Việt Nam lại sẽ lãnh đủ hậu quả của sự thử nghiệm chính trị kỳ quặc này.

Nguyễn Thị Sen

Nguồn : VNTB, 12/04/2021

********************

Nhờ bảo kê Đường Nhuệ, Nguyễn Hồng Diên được Phạm Minh Chính trọng dụng ?

Nguyễn Hồng Diên 56 tuổi là một nhân vật mới được Phạm Minh Chính xếp vào ghế bộ trưởng Bộ công thương, bộ nắm hầu hết sức mạnh kinh tế đất nước. Cũng như bao quan chức cấp hàm ủy viên trung ương khác, ông Diên cũng là đại biểu quốc hội Việt Nam khóa 14 nhiệm kì 2016-2021 thuộc đoàn đại biểu tỉnh Thái Bình. Trong Đảng cộng sản Việt Nam, ông Diên là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa XIII, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Trước đó ông Diên đã giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.

congthuong3

Ông Nguyễn Hồng Diên

Từ tháng 7/2016 ông Diên vào Trung ương với chức Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Thái Bình, và là Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội

Ngày 27/4/2018, Tỉnh ủy Thái Bình đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (kỳ họp thứ 22) để kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ông trúng cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2015 – 2020 với số phiếu đồng ý 53/53, đạt 100%.

Ngày 30 tháng 7 năm 2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình họp phiên bất thường bầu ông Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Tỉnh ủy làm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ; ông Đặng Trọng Thăng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ngày 07 tháng 05 năm 2020, theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình để giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ngày 08 tháng 4 năm 2021, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã phê chuẩn Nghị quyết bầu ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng làm Bộ trưởng Bộ Công thương nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Như vậy là ông Diên dân Thái Bình, sinh ra ở Thái Bình lớn lên và thành danh tại tỉnh Thái Bình. Điều đáng nói là trình độ học vấn của ông Diên là cử nhân ngành lịch sử sau đó mới lấy cử nhân kinh tế.

Dưới thời Nguyễn Hồng Diên, Đường Nhuệ lớn mạnh và tung hoành

Đường "Nhuệ" tên đầy đủ là Nguyễn Xuân Đường, sinh năm 1971, quê Kiến Xương, giờ trú tại Thành phố Thái Bình. Ở Thành phố Thái Bình nhiều người không lạ gì tiệm vàng Hồng Kông của vợ chồng Đường Nhuệ.

Nhờ có chút máu giang hồ và nhờ vào tài ngoại giao của Dương nên vợ chồng Đường Nhuệ có "quan hệ tốt" với một vài vị tai to mặt lớn ở Thái Bình… Và cũng vì thế vợ chồng đường phất nhanh như diều gặp gió.

Dựa vào sự bảo kê của các quan chức đầu tỉnh Thái Bình, công ty kinh doanh bất động sản, xây dựng, xuất nhập khẩu phất lên và trở thành nơi bất khả xâm phạm với với hàng chục đàn em làm bảo kê, cho vay, đòi nợ thuê, đấu giá kiểu quân xanh, quân đỏ…

Được thế lực lớn bảo kê, Đường Nhuệ nổi lên như ông vua không ngai ở Thái Bình, thích đánh ai thì đánh mà không bị công an sờ gáy. Nhiều nguồn tin tố cáo Đường Nhuệ chèn ép quay tiền của nhiều người dân một số khu đô thị ở Tiền Hải và Thành phố Thái Bình ; thậm chí còn "ăn tiền" người chết khi mỗi xe đưa thi hài đi từ bệnh viện đa khoa Thái Bình đi hỏa thiêu đều bị thu 500 ngàn đến 2 triệu.

congthuong4

Vợ chồng Đường Nhuệ, trùm giang hồ ở Thái Bình

Đường Nhuệ gây ra không ít vụ án ở Thái Bình khiến người dân căm phẫn. Ví dụ như vụ đập phá, ép nợ rồi tống 2 vợ chồng một gia đình ở Thái Bình đi tù ; vụ ép nợ hành hung 2 mẹ con ngay trong trụ sở công an phường ; nhiều vụ hành hung người mua hồ sơ đấu thầu tài sản để quây thầu ở Tiền Hải và Thành phố Thái Bình. Hầu hết các vụ Đường Nhuệ trúng thầu đều mình vợ chồng này một sân và đều trúng với giá sát sạt giá mời thầu. Riêng lĩnh vực này, Nhà nước thất thoát một số tiền khổng lồ.

Câu hỏi "vì sao vợ chồng Đường Dương có thể lộng hành, vi phạm pháp luật trắng trợn ở Thái bình hơn chục năm mà không bị trả giá ?". Câu trả lời là, nếu không có sự ngó lơ có chủ ý của người đứng đầu tỉnh thì Đường Nhuệ không thể lộng hành vậy.

Nuôi án để lập thành tích

Nuôi án nghĩa là quan chức chính quyền nhận tiền cống nạp của bọn tội phạm để làm lơ cho bạn này lộng hành và từ đó chúng lớn mạnh tạo nên tình trạng nghiêm trọng cho xã hội. Khi tình trạng bức xúc trong người dân lên cao thì quan chức đó lại ra tay dẹp bọn tội phạm mà mình đã từng bao che để lập thành tích. Nhờ đó mà mà quan chức có được thành tích ấn tượng và được lên chức.

Tình trạng băng đảng giang hồ Đường Nhuệ lớn mạnh suốt 10 năm cầm quyền của Nguyễn Hồng Diên đã cho thấy, chính Nguyễn Hồng Diên đã nuôi cho nhóm giang hồ này lớn mạnh.

Sau khi nuôi Đường Nhuệ đủ lớn thì ngày 7/4, Nguyễn Hồng Diên cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can gồm : Nguyễn Thị Dương, Nguyễn Đức Mạnh, Phạm Ngọc Quý về tội "cố ý gây thương tích", ra lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở để điều tra. Chỉ sau đó 3 ngày, chồng của đối tượng này là Nguyễn Xuân Đường cũng bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định truy nã với tội danh nói trên và tối cùng ngày, Đường bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Lý Nhân- tỉnh Hà Nam.

Ngày 14/4/2020, ông Nguyễn Hồng Diên – bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình – cùng ông Đặng Trọng Thăng – chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình – đã đến gặp, động viên công an tỉnh đã triệt hạ Đường Nhuệ.

Tại buổi thăm, ông Nguyễn Hồng Diên cũng động viên các cán bộ chiến sĩ công an như là ông Diên muốn quản bá hình ảnh của mình trước công chúng vậy.

Những hình ảnh ông Diên yêu cầu lực lượng công an phải đấu tranh xử lý nghiêm, khách quan, đúng pháp luật và phải làm rõ từng hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án này, kiên quyết không để sót tội phạm, cũng không để người vô tội bị oan khuất, được đưa lên khắp các phương tiện truyền thông cả nước.

Ai nuôi Đượng Nhuệ lớn suốt 10 năm thì không thấy đài báo đài nào nhắc, nhưng khi lên báo chí thể hiện sự quyết tâm phá án thì tên tuổi Nguyễn Hồng Diên được báo chí hết mực ca tụng. Đó chính là một loại thủ đoạn chính trị, loại thủ đoạn này rất được các quan chức cộng sản ưa chuộng. Việc nuôi tội phạm suốt nhiều năm dân không biết, nhưng chỉ cần một lần bắt tội phạm thì nhân dân quên hết tội lớn của quan chức ngay.

Được Phạm Minh Chính đưa về Trung ương

Ngày 14/04/2020 báo chí ghi nhận ông Diên chỉ đạo phá án thì ngày 07/05/2020, Bộ Chính trị quyết định đưa ông ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình để giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Thực chất của việc thuyên chuyển này là ý của Phạm Minh Chính lúc đó đang là Trưởng ban tổ chức trung ương.

Ngày 08/04/2021, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã phê chuẩn Nghị quyết bầu ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng làm Bộ trưởng Bộ Công thương.

Việc đưa một cử nhân lịch sử lên nắm một bộ cần một nhà kỹ trị có kiến thức chuyên sâu về kinh tế đã cho thấy, ông Phạm Minh Chính không hề chọn người vì nhu cầu của đất nước mà là vì nhu cầu của chính ông.

Được biết hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng bất ngờ thay đổi thái độ bắt tay với thế lực Trương Tấn Sang để giữ đối thủ của Phạm Minh Chính ở lại kèm chính ông Phạm Minh Chính thì cho thấy ông Phạm Minh Chính cần những cánh tay hữu ích. Khi cảm thấy chiếc ghế quyền lực bị đe dọa thì Phạm Minh Chính đã chọn cách an toàn nhất cho mình. Đó là thủ đoạn chính trị quen thuộc.

Ông Nguyễn Hồng Diên biết nuôi án cho lớn rồi triệt để tạo thành tích và từ đó vào Trung ương thì có thể nói ông Phạm Minh Chính cần những con người như vậy để ông ta liên tục xuất chiêu làm cho phe Nguyễn Phú trọng mỏi mệt mà buông xuôi. Điều đặc biệt là bên cạnh ông Phạm Minh Chính có Trương Hòa Bình, rất cần con người như Nguyễn Hồng Diên canh chừng ông Nguyễn Hòa Bình để ông Phạm Minh Chính rảnh tay làm việc khác.

Trò chơi vương quyền là vậy, ông Phạm Minh Chính mới ngồi vào chiếc ghế thủ tướng nhưng đã cho thấy ông không có gì xuất sắc so với Nguyễn Xuân Phúc. Có lẽ điều duy nhất mà ông hơn Nguyễn Xuân Phúc đó là ông ít nổ hơn mà thôi.

Nguyễn Duy (tổng hợp)

Nguồn : Thoibao.de, 11/04/2021

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Thới Bình, Nguyễn Thị Sen, Nguyễn Duy
Read 474 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)