Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

19/01/2022

Bỉ kết án tổ chức buôn người làm 39 người Việt thiệt mạng

Nhiều nguồn tin

39 người chết trên xe tải ở Anh : thủ lĩnh của nhóm đưa người vượt biên bị kết án 15 năm tù ở Bỉ

Belga, Đỗ Lê Thường, Le Soir, 19/01/2022

Tòa án Hình sự Brugge (Bỉ) hôm 19/1/2022 đã kết án 15 năm tù một người Việt Nam được coi là đầu não nhóm buôn người bị đưa ra tòa vì gây ra cái chết của 39 di dân trong một chiếc xe thùng đông lạnh ở Anh.

bi1

39 thi thể đã được phát hiện trên xe thùng đông lạnh này ở khu công nghiệp Grays, phía đông London (Anh quốc) ngày 23/10/2019.

Một người đàn ông Việt Nam 45 tuổi đã bị kết án 15 năm tù vào hôm thứ tư tại Bỉ vì đóng vai trò chính trong vụ buôn lậu di dân dẫn đến cái chết của 39 đồng hương ta trong một xe thùng đông lạnh năm 2019.

Trong phần điều tra về phía Bỉ, Vo Van Hong được coi là thủ lĩnh của tổ chức buôn người từ Brussels, nơi ít nhất 15 nạn nhân đã được đón tiếp. Mạng lưới của tổ chức buôn người này có hai nơi ẩn náu trong quận Anderlecht của thủ đô Brussels.

Tổng cộng có 39 thi thể được tìm thấy vào ngày 23 tháng 10 năm 2019 trên xe thùng đông lạnh ở khu công nghiệp Grays, phía đông London (Anh quốc). Đây là một trong những thảm kịch về người nhập cư đau lòng nhất trong những năm gần đây.

Các nạn nhân - 31 nam và 8 nữ, tuổi từ 15 đến 44 - đều đến từ Việt Nam. Họ chết vì ngạt thở và tăng thân nhiệt do sức nóng và thiếu oxy trong không gian hạn chế của thùng chứa hàng.

Nhớ lại các sự kiện

Công-te-nơ đã đến đất Anh từ cảng Zeebrugge của Bỉ, và một cuộc điều tra đã nhanh chóng được mở ra ở Bỉ để xác định những kẻ tiếp tay trong vụ buôn người này từ lãnh thổ Bỉ.

Tổng cộng 23 người, chủ yếu là người Việt Nam hoặc người Bỉ gốc Việt, đã bị xét xử vào tháng 12 năm 2021 trước Tòa án Hình sự Brugge. Trong phần tuyên án, bắt đầu vào khoảng 9 giờ 30 sáng thứ Tư, chủ tọa phiên tòa sẽ nêu chi tiết trách nhiệm của từng người.

Chủ tọa phiên tòa bắt đầu với trường hợp của Vo Van Hong, bị kết tội cầm đầu "một tổ chức tội phạm" ở Bỉ đã tạo điều kiện đưa người sang Anh bất hợp pháp, . Tổng cộng có "115 người" đã được đưa qua Vương quốc Anh bất hợp pháp trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2018 đến tháng 5 năm 2020, lúc ông Vo Van Hong bị bắt giữ.

Bản án đã được tuyên đúng theo nội dung bản cáo trạng của văn phòng công tố liên bang, với mức án tối đa cho những tội phạm này. Vo Van Hong cũng bị phạt gần 1 triệu euro.

Đối với 22 đồng phạm khác, bản cáo trạng đề nghị mức án từ một năm đến mười năm tù giam. Ngoài Vo Van Hong, 4 bị can bị tạm giam.

Belga

Nguyên tác : 39 morts à bord d’un camion en Angleterre: le chef des passeurs condamné à 15 ans de prison en Belgique, Le Soir, 19/01/2022

Đỗ Lê Thường dịch

***********************

Bỉ : Một người Việt lãnh án 15 năm tù về cái chết của 39 đồng hương trong xe tải

Thanh Phương, RFI, 19/01/2022

Hôm 19/01/2022, một người Việt Nam đã bị tuyên án 15 năm tù tại Vương quốc Bỉ do đã đóng vai trò quan trọng nhất trong đường dây buôn người dẫn đến cái chết của 39 người Việt trong xe tải vào năm 2019 tại Anh Quốc.

bi2

Một trong số 23 bị cáo đang chờ tòa tuyên án ngày 19/01/2022 nhân phiên xử tại Bruges (Bỉ) vụ án 39 người nhập cư Việt Nam bị thiệt mạng trong một chiếc xe tải ở Anh Quốc vào năm 2019.  AFP – Kurt Desplenter

Thi thể của 39 người Việt, gồm 31 nam và 8 nữ tuổi từ 15 đến 44, chết vì ngạt và nóng, đã được tìm thấy vào ngày 23/10/2019 trong container của một xe tải tại khu công nghiệp Grays, phía đông Luân Đôn. Vụ này đã gây chấn động dư luận toàn thế giới.

Container mà trong đó 39 người Việt bị chết là đến từ cảng Zeebruges của Bỉ, cho nên ngành tư pháp nước này đã nhanh chóng mở điều tra để xác định đường dây buôn người có liên quan đến vụ việc.

Theo hãng tin AFP, trong cuộc điều tra về vụ này tại Bỉ, bị cáo Võ Văn Hồng, 45 tuổi, được xem là người đứng đầu đường dây buôn người. Theo theo lời chánh án tòa án, đây là "một tổ chức tội phạm" hoạt động từ Bruxelles, nơi đã tiếp nhận ít nhất là 15 người trong số các nạn nhân.

Tại tòa, bị cáo Võ Văn Hồng đã kêu oan, khẳng định ông cũng là một nạn nhân của tổ chức này. Án tù 15 năm được tuyên hôm nay là đúng theo đề nghị của viện công tố liên bang, tức là án tù tối đa đối với một vụ như vậy. Ngoài án tù, Võ Văn Hồng còn phải nộp món tiền phạt gần 1 triệu euro.

Tổng cộng có 23 người, chủ yếu là người Việt Nam hoặc người Bỉ gốc Việt, đã bị đưa ra xử từ tháng 12 năm ngoái trước tòa tiểu hình Bruges.

Ngoài Võ Văn Hồng, hôm nay tòa cũng tuyên án tù từ 7 đến 10 năm đối với đối với một số bị cáo khác, án nặng nhất là đối với Nguyễn Long, được xem là cánh tay phải của Võ Văn Hồng. Theo tòa, bị cáo Nguyễn Long đã tiếp tục hoạt động buôn người cho đến tận tháng 6/2021. Tổng cộng có 19 người bị tuyên án tù và 4 người được tha bổng.

Trong vụ này, tại Anh Quốc, vào tháng 01/2021, đã có 7 người bị tuyên án tù từ 3 đến 27 năm. Còn tại Pháp, ít nhất có 26 người đã bị truy tố trong khuôn khổ cuộc điều tra được mở tại Paris tháng 05/2020.

Nhiều nạn nhân của đường dây buôn người này là đến từ một vùng đất nghèo ở miền Trung Việt Nam, gia đình đã phải vay rất nhiều tiền để đưa họ sang Anh với hy vọng sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Thanh Phương

***********************

Người Việt bị kết án 15 năm tù ở Bỉ vì cầm đầu đường dây đưa lậu người vào Anh

RFA, 19/01/2022

Một tòa án tại Bỉ hôm 19/1 đã tuyên án tù 15 năm một người Việt với cáo buộc là kẻ cầm đầu đường dây vận chuyển lậu người Việt sang Anh khiến 39 người thiệt mạng hồi tháng 10 năm 2019.

bi5

Đám tang một nạn nhân người Hà Tĩnh hôm 28/11/2019. AFP

Theo hãng tin AFP, người bị kết án có tên Vo Van Hong, 45 tuổi. Người này được tòa xác định là có tội khi cầm đầu đường dây đưa người qua eo biển Manche vào Anh trái phép liên quan đến vụ 39 thi thể người Việt được tìm thấy trên một xe container đông lạnh được phát hiện tại Anh hồi năm 2019.

Trong số 39 người này, ít nhất 15 người đã vào Anh thông qua đường dây buôn lậu người được đặt tại Bỉ. Đường dây này đã lập ra hai nhà an toàn ở Brussels để chứa người định vượt biên trái phép vào Anh.

Liên quan đến vụ án này, các tòa án tại Anh, Pháp và Việt Nam đã xét xử nhiều nghi phạm, trong đó Pháp đã kết án 26 người.

Hoạt động truy quét tại Bỉ do cảnh sát thực hiện bắt đầu từ tháng 5/2020 đã phát hiện một loạt địa chỉ, phần lớn tại Bỉ và bắt giữ 23 kẻ tình nghi bao gồm Vo Van Hong, là những người có liên quan đến đường dây đưa lậu người này.

Các công tố viên xác định băng nhóm này được tổ chức rất chặt chẽ và chuyên đưa người bí mật vào Châu Âu rồi sang Ang với mức giá là 24 ngàn euro một người.

Phần lớn những nạn nhân trong vụ 39 người là người từ các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh là những tỉnh nghèo ở Việt Nam. Gia đình các nạn nhân sau đó cho biết, họ ra đi vì nghèo và cần tìm việc làm kiếm tiền ở nước ngoài để giúp gia đình. Họ đã phải vay mượn tiền để đóng cho băng nhóm buôn người để được vào Anh.

RFA tiếng Việt

************************

Bỉ kết án người Việt liên quan vụ 39 người chết trong container

Ngọc Ánh, VnExpress, 19/01/2022

Tòa án Bỉ kết án người đàn ông Việt Nam 15 năm tù vì tội cầm đầu đường dây buôn người trong vụ 39 người chết trong container.

Vo Van Hong, 45 tuổi, hôm nay bị tòa án Bỉ tuyên án kịch khung 15 năm tù và phạt 920.000 euro (một triệu USD) vì tội cầm đầu đường dây buôn người liên quan vụ 39 người Việt thiệt mạng trong container ở Anh hồi tháng 10/2019.

Vo Van Hong bị kết tội điều hành tổ chức tội phạm ở Bỉ liên quan tới đưa lậu 115 người tới Anh từ tháng 9/2018 đến tháng 5/2020. Y ban đầu phủ nhận là kẻ cầm đầu và khẳng định mình chỉ là nạn nhân của đường dây buôn người.

Tại Bỉ, Vo Van Hong là một trong 23 nghi phạm, gồm cả người Việt và người Bỉ, bị đưa ra xét xử sau cuộc điều tra của cảnh sát hồi tháng 5/2020. Tổng cộng 19 người, trong đó có Vo Van Hong, đã bị kết án và 4 người khác được tuyên bố trắng án. 18 người bị kết án sau Vo Van Hong đều lĩnh án dưới 5 năm tù, đa số được hưởng án treo.

bi3

Các nghi phạm trong vụ án 39 người Việt tử vong trên xe tải trong phiên tòa tại Bruges, Bỉ, hôm 19/1. Ảnh: AFP

Hầu hết các bị cáo được cho là thành viên của đường dây buôn người. Những người còn lại bị buộc tội đồng lõa, làm các công việc như canh gác nơi ở, mua đồ cho người nhập cư lậu hoặc các tài xế.

Các công tố viên cho biết băng nhóm buôn người này "được tổ chức chuyên nghiệp", vận chuyển người bí mật vào Châu Âu sau đó tới Anh, với mức phí 27.000 USD/người.

Đường dây sử dụng một công ty vận tải đường bộ của Ireland thường xuyên nhập khẩu bánh quy Việt Nam để đưa người qua eo biển Anh, còn các thành viên băng nhóm người Việt phụ trách người di cư khi họ đặt chân tới Anh.

Nhiều nạn nhân trong vụ 39 người thiệt mạng đến từ khu vực nghèo khó ở miền Trung Việt Nam . Các gia đình phải gánh khoản nợ hàng nghìn USD để đưa người nhà sang Anh trái phép với hy vọng đổi đời.

Hồi tháng 1/2021, 7 nghi phạm trong vụ án 39 người bị xét xử tại Anh và nhận án tù từ ba năm tới 27 năm cho tội ngộ sát. Tại Việt Nam, tháng 9/2020, 4 người nhận mức án từ 2,5 năm tới 7,5 năm vì liên quan tới vụ án.

Ngọc Ánh (theo AFP)

*********************

Vụ 39 tử thi người Việt ở Anh : ‘Ông trùm’ bị tòa Bỉ tuyên 15 năm tù

BBC, 19/01/2022

Một tòa án Bỉ đã kết án một người đàn ông Việt Nam 15 năm tù hôm thứ Tư sau khi kết tội ông ta là kẻ cầm đầu trong vụ đưa lậu 39 người di cư Việt Nam được tìm thấy đã chết trong xe tải.

bi4

Cuộc điều tra kết luận rằng ít nhất 15 trong số 39 người di cư đã chết trong thùng container ở Bỉ vào ngày 22/10/2019

Vo Van Hong, 45 tuổi, bị kết tội cầm đầu hoạt động buôn người có liên quan đến một chiếc xe tải tại một khu công nghiệp ở Anh vào tháng 10 năm 2019.

Ông ta cũng bị phạt 920.000 euro và gần 2,3 triệu euro bị tịch thu.

17 người khác có quốc tịch Bỉ giấu tên đã bị kết án trong cùng một phiên tòa tại Tòa án Hình sự Bruges từ 1 đến 10 năm, và 5 bị cáo được trắng án.

39 người Việt đã chết trong thùng sau một chiếc xe tải vào tháng 10 năm 2019.

Phiên tòa ở Bruges

Phiên tòa được mở tại thành phố Bruges vào ngày 15/12, tập trung vào việc nhiều nạn nhân rời khỏi ngoại ô Brussels, nơi mà băng nhóm này được cho là có hai ngôi nhà là điểm để nhóm người di cư này ẩn náu.

Thi thể của những nạn nhân - 31 đàn ông và 8 phụ nữ, tuổi từ 15 đến 44 và tất cả đến từ Việt Nam - được phát hiện ở Anh trong thùng xe container và kết quả điều tra cho thấy họ đã chết ngạt trong thời tiết cực kỳ nóng khi qua phà.

Vụ án đã khiến cảnh sát tiến hành các cuộc điều tra tại Anh và Châu Âu cũng như ở Việt Nam.

Phiên tòa tại Bỉ khởi nguồn từ chiến dịch của cảnh sát vào tháng 5 năm 2020, trong đó một số địa chỉ, hầu hết ở khu vực Brussels, bị đột kích và một số người Việt bị tình nghi có liên hệ với băng đảng này bị bắt.

Hầu hết các bị cáo được cho là thành viên của đường dây buôn lậu người. Những người còn lại bị cáo buộc là đồng phạm, sử dụng nhà họ làm nơi ẩn náu, hay đi mua nhu yếu phẩm cho người nhập cư lậu hoặc chở họ đi lại bằng xe hơi.

Các công tố viên cho biết băng nhóm được "tổ chức rất bài bản", chuyên đưa người lậu vào Châu Âu với điểm đến sau đó là Anh với tổng chi phí mỗi người phải trả là 24.000 euro (27.000 USD).

Các nghi phạm phủ nhận liên quan

Cuộc điều tra kết luận rằng ít nhất 15 trong số 39 người di cư đã chết trong thùng container ở Bỉ vào ngày 22/10/2019.

Container này được cho là đã đi đường vòng qua miền bắc nước Pháp trước khi được đưa lên phà từ cảng Zeebrugge của Bỉ.

Các công tố viên cáo buộc một trong những nghi phạm người Việt Nam, tên là Vo Van Hong, 45 tuổi, điều hành tổ chức tội phạm. Họ đề nghị mức án 15 năm tù giam với bị can này nếu bị kết tội.

Vo phủ nhận dính líu và nói rằng ông là nạn nhân của băng nhóm buôn người.

Các công tố viên đề nghị các mức án từ 1 năm đến 10 năm tù đối với 22 nghi phạm khác, hầu hết trong số họ cũng là người Việt hoặc người Bỉ gốc Việt.

Những bị can này cũng phủ nhận có dính líu đến việc buôn lậu người, và luật sư của họ đã yêu cầu tuyên bố trắng án.

Theo các công tố viên, băng nhóm này chịu trách nhiệm với "ít nhất 130 chuyến vận chuyển người" vào Anh.

Các công tố viên cho biết họ đã sử dụng một công ty vận tải của Ireland thường xuyên nhập khẩu bánh quy Việt Nam để đưa những người di cư qua eo biển Manche, và các thành viên băng đảng người Việt xử lý tiếp khi họ đến Anh.

Một số người đã bị kết án và bị bắt giam ở Anh và Việt Nam liên quan đến vụ án này. Tại Pháp, 26 nghi phạm đã bị buộc tội và phải sẽ ra hầu phiên tòa

BBC tiếng Việt

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Belga, Đỗ Lê Thường, Thanh Phương, Ngọc Ánh, BBC, RFA
Read 339 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)