Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

16/08/2022

Đấu đá nội bộ : con trai trưởng của Nguyễn Tấn Dũng ra tay

Trân Anh, Bảo Trâm, Lưu Ly

Nguyễn Thanh Nghị đã đá giò ai thì y người đó sẽ ngã ngựa ? Thực hư về sức mạnh đáng nể ông Nghị ?

Nguyễn Thanh Nghị được ông Nguyễn Tấn Dũng đưa vào Chính phủ để chuẩn bị cho ghế Ủy viên Bộ Chính trị ở nhiệm kỳ sau. Từ trước đến giờ, chưa Bộ trưởng Bộ Xây dựng nào vào được Bộ Chính trị nhưng lần này thì có thể ngoại lệ chăng ? Chưa biết. Chỉ biết tham vọng của Nguyễn Thanh Nghị là Ủy viên Bộ Chính trịi chứ không phải Ủy viên Trung ương Đảng nhỏ nhoi.

ntd1

Ông Nguyễn Thanh Nghị đang có tham vọng vào Bộ Chính trị

Bộ Xây dựng là bộ nhỏ, vì Nguyễn Thanh Nghị có chuyên môn ngành xây dựng nên mới nắm bộ này chứ thực chất là Nguyễn Thanh Nghị muốn nắm bộ lớn hơn. Chính vì bộ nhỏ nên Nguyễn Thanh Nghị phải thể hiện là một bộ trưởng năng nổ, vì thế mà Nguyễn Thanh Nghị đã "đá giò" nhiều bộ trưởng khác để thể hiện năng lực bản thân.

Hồi tháng Tư, ông Nguyễn Thanh Nghị xua thanh tra Bộ Xây dựng ‘vạch’ loạt vi phạm tại hai dự án do Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư. Đó là dự án xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch – Nam Thăng Long và dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn sân bay Nội Bài. Đây là hai dự án do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư và Ban quản lý dự án Thăng Long là đơn vị quản lý dự án. Đó là dự án xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch – Nam Thăng Long thuộc đường vành đai 3 Thành phố Hà Nội và dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Không biết Nguyễn Thanh Nghị "ngửi thấy" mùi bất thường gì trước mà ông Nghị đã "đá giò" ông Nguyễn Văn Thể như thế. Và sau đó tháng, cụ thể là ngà 14/7, ông Nguyễn Văn Thể bị ông Nguyễn Phú Trọng đưa vào danh sách phải xử lý. Theo như tin chúng tôi nhận được từ tháng trước thì ông Nguyễn Văn Thể bị đưa ra khỏi ghế Bộ trưởng Bộ Giao Thông Vận tải để về Ban Kinh tế Trung ương thế chỗ cho Nguyễn Thành Phong. Vấn đề xử lý ông Thể chỉ là thời gian mà thôi. Nhiều người cho rằng, Nguyễn Thanh Nghị đã biết được nội tình rất sớm nên đá giò người sắp ngã ngựa để lấy tiếng. Nhận xét này cũng có khả năng, bởi Nguyễn Thanh Nghị đủ thông tin để biết trước.

Tháng trước Nguyễn Thanh Nghị đã đá sang sân của ông Hồ Đức Phớc. Ông nghị muốn tấn công vào lĩnh vực thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Việc làm này được nhiều người đánh giá là tương tự như cách ông Nghị "đá giò" ông Nguyễn Văn Thể trước đây 5 tháng. Không biết có đúng vậy hay không nhưng hiện nay ông Hồ Đức Phớc vẫn đang rất mạnh dù cho bão Việt Á đã thổi vào bộ này.

Ông Nguyễn Thanh Nghị có đủ mối quan hệ để biết trước tin tức, điều đó ai cũng biết. Tuy nhiên, theo đánh giá của một số người thạo tin thì việc đẩy Hồ Đức Phớc ra khỏi ghế Bộ trưởng Bộ Tài chính không phải là dễ.

Có nhiều người thắc mắc rằng, ông Nguyễn Thanh Nghị và ông Hồ Đức Phớc là hai bộ trưởng ở hai bộ khác nhau, nước sông không phạm nước giếng, nghĩa là không có cạnh tranh trực tiếp thì cớ sao ông Nguyễn Thanh Nghị lại muốn "đá giò" ông Hồ Đức Phớc ? Phải chăng ông Nghị muốn lo chuyện bao đồng không liên quan đến mình ?

Thực ra ông Nghị không hề lo chuyện bao đồng mà ông Nghị đang muốn đấu với Hồ Đức Phớc cạnh tranh một suất ủy viên Bộ Chính trị cho nhiệm kỳ sau. Nếu ông Phớc vào được Bộ Chính trị thì cơ hội cho ông Nghị sẽ hẹp đi rất nhiều, bởi trong Chính phủ chỉ được một lượng ủy viên có giới hạn thôi.

Hiện, ai nắm Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông vận tải là dễ vào Bộ Chính trị nên Nguyễn Thanh Nghị mới đá sang sân của những ai mà ông ta có thể đá được là thế. Ý đồ chính trị cả. Việc ông Nguyễn Thanh Nghị đá giò ai, nghĩa là ông ta muốn người đó ngã ngựa, đó là sự thật. Thực ra ông Nghị không có khả năng loại những người đó ra khỏi cuộc đua, mà ông Nghị chỉ muốn chọc một vết nhỏ để Trung ương khui ra sai phạm mà thôi.

Trân Anh

Nguồn : Thoibao.de, 16/08/2022

************************

Vì sao Hồ Đức Phớc chưa bị gọi tên ? Lộ thế lực khủng chiến với 3X ?

Bộ tài chính đang bị sờ gáy, mà người đầu tiên bị ông Trọng xử nặng tay nhất là Nguyễn Anh Tuấn – Cục trưởng Cục quản lý về giá với hình thức là cách hết tất cả các chức vụ trong đảng. Đây là hình thức kỷ luật rất nặng, khả năng ông Nguyễn Anh Tuấn ngồi tù rất cao. Tuy nhiên, người chịu trách nhiệm cao nhất trong vấn đề định giá bộ kit test là ông bộ trưởng Hồ Đức Phớc thì lại chưa thấy Ủy ban kiểm tra trung ương gọi tên.

ntd2

Ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính, cũng có khả năng vào Bộ Chính trị

Giới quan sát đang xem ông Nguyễn Phú Trọng đốt lò như thế nào ? Ngay tại Bộ Tài chính, người ta không phải đợi những thanh củi nhánh mà cần một gốc cây to như Chu Ngọc Anh hay Nguyễn Thanh Long để đưa vào lò. Nếu không sờ tới cấp Bộ trưởng thì ắt rất nhiều người thất vọng về cái gọi là "trong sạch vững mạnh" mà ông Nguyễn Phú Trọng đã hô hào bao nhiêu năm qua.

Có nhiều nhà phân tích đã đưa ra ý kiến phân tích về thế lực của Hồ Đức Phớc rất đáng gờm, Thoibao.de sẽ trình bày để mọi người được rõ. Không thể để ông Bộ trưởng lại bình chân như vại trong khi Bộ Tài chính lại đang chao đảo vì vụ giá Kit test.

ntd3

Ông Phan Đình Trạc

Ông Hồ Đức Phớc trước đây đã từng là Bí thư tỉnh Ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2011-2016. Ông Phớc lên nắm ghế bí thư tỉnh giữa nhiệm kỳ chứ không phải được bầu bởi Hội đồng nhân dân vào đầu nhiệm kỳ. Người đưa ông Hồ Đức Phớc lên là Phan Đình Trạc chứ không ai khác. Phan Đình Trạc khi đó có quan hệ với Nguyễn Bá Thanh và ông Thanh đã đề nghị ông Tổng kéo Phan Đình Trạc về làm phó cho mình. Ông Trạc về làm Phó trưởng ban Nội chính là một cơ hội lớn. Ông Trạc ra Hà Nội để dọn đường cho Hồ Đức Phớc vào Trung ương. Có thể nói, dù Hồ Đức Phớc không có mối quan hệ trực tiếp với ông Tổng nhưng qua trung gian Phan Đình Trạc ông Phớc có thể cậy nhờ được người đang có quyền lực mạnh nhất Đảng hiện nay.

Thực ra nói đến mối quan hệ thân thiết giữa Phan Đình Trạc và Hồ Đức Phớc mà bỏ quên Vương Đình Huệ là một thiếu sót cực kỳ lớn. Huệ là người về dưới trướng ông Tổng từ trước và được ông Tổng xem là cánh tay đắc lực cùng với Nguyễn Bá Thanh. Việc đưa được Phan Đình Trạc ra Trung ương, ông Huệ có công đề xuất và Nguyễn Bá Thanh tiến cử chứ ông Tổng trước đó không quan tâm đến Phan Đình Trạc.

ntd4

Ông Vương Đình Huệ

Đấy là mối quan hệ tay ba khá vững chắc. Năm 2016, ông Hồ Đức Phớc được ông Vương Đình Huệ vận động nhảy vào chiếc ghế Tổng kiểm toán nhà nước. Vị trí này cực kỳ triển vọng, và quả thật, sau đó ông Hồ Đức Phớc lên nắm ghế Bộ trưởng Bộ Tài chính. Vị trí đứng đầu bộ này có cơ hội rất lớn để vào Bộ Chính trị.

Trước mắt, có Phan Đình Trạc và Vương Đình Huệ sẵn sàng bảo vệ và hỗ trợ cho Hồ Đức Phớc. Mà ai cũng biết, hai nhân vật trên đều là người gần gũi với ông Nguyễn Phú Trọng. Xem ra sức mạnh chính trị của Hồ Đức Phớc không hề nhỏ chút nào.

Như vậy là bão Việt Á thổi vào Bộ Tài chính làm bay ghế Cục trưởng Cục quản lý về giá nhưng người có trách nhiệm cao nhất của bộ này lại không sao là có cái lý của nó. Ông Hồ Đức Phớc là người thuộc vào hạng tên tuổi trong nhóm lợi ích Nghệ An. Nhóm này có dây mê rỡ má với ông Tổng nên đụng tới Hồ Đức Phớc không hề dễ dàng gì. Phải vận động rất nhiều ở Bộ Chính trị buộc ông Tổng không ra tay không được thì may ra có thể thổi được ghế Hồ Đức Phớc. Còn không thì bó tay.

Được biết, Nguyễn Thanh Nghị đang muôn khui ra sai phạm của Hồ Đức Phớc trong vụ trái phiếu doanh nghiệp nhưng xem ra việc làm của ông Nghị chưa ăn thua, bởi thế lực đằng sau lưng Hồ Đức Phớc như thế không hề kém cạnh thế lực nhà Nguyễn Tấn Dũng. Phan Đình Trạc – Ủy viên Bộ Chính trị, Vương Đình Huệ – ủy viên Bộ Chính trị, đấy là chưa nói đến Nguyễn Xuân Thắng cũng là Ủy viên Bộ Chính trị đang đỡ Hồ Đức Phớc. Phe Ba Dũng chiến với phe này xem ra khó làm được gì.

Bảo Trâm

Nguồn : Thoibao.de, 16/08/2022

**************************

Bão Việt Á quét qua Bộ Tài chính, Hồ Đức Phớc chuẩn bị "đón bão"

Việt Á quậy tan nát Bộ Y tế, qua Bộ Khoa học và công nghệ, quét bay ghế cựu Bộ trưởng Chu Ngọc Anh. Sau một thời gian yên ắng giờ bão Việt Á nổi lên quét tiếp. Lần này cơn bão lại thổi qua Bộ Tài chính rồi không biết bộ này sẽ ra sao. Tại Bộ Y tế và Bộ Khoa học Công nghệ bão Việt Á đã thổi bay hai ghế bộ trưởng, lần này nhiều người cũng tin rằng ghế Bộ trưởng của ông Hồ Đức Phớc cũng sẽ bay theo bão.

ntd5

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản lý giá thuộc Bộ Tài chính

Ngày 11/8, tại kỳ họp thứ 18 (trong hai ngày 10 và 11/8), Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định cách tất cả chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025 của ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản lý giá thuộc Bộ Tài chính, đồng thời cảnh cáo Đảng ủy Cục Quản lý giá nhiệm kỳ 2015-2020 gồm các ông Đặng Công Khôi, Phó bí thư Đảng ủy, Phó cục trưởng, và Nguyễn Văn Truyền, Phó cục trưởng, cựu Phó bí thư Đảng ủy Cục Quản lý giá.

Hồi tháng 7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, Đảng ủy Cục Quản lý giá đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc ; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo ; thiếu kiểm tra, giám sát để Cục Quản lý giá và một số cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc hiệp thương giá, kiểm tra giá hiệp thương đối với mặt hàng kit xét nghiệm Covid-19 ; trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước, thẩm định và bình ổn giá.

Theo Ủy ban kiểm tra Trung ương thì những sai phạm thuộc trách nhiệm của các ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng ; Đặng Công Khôi, Phó bí thư Đảng ủy, Cục phó ; Nguyễn Văn Truyền, Cục phó, nguyên Phó bí thư Đảng ủy Cục Quản lý giá.

Những vi phạm này được cơ quan Kiểm tra Trung ương đánh giá gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại rất lớn ngân sách nhà nước và nguồn lực của xã hội, ảnh hưởng xấu đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Liên quan đến những vi phạm, khuyết điểm nêu trên còn có trách nhiệm của Ban cán sự đảng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 và một số tổ chức, cá nhân. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ Tài chính, Đảng ủy Cục Quản lý giá chỉ đạo khắc phục các vi phạm ; Ban cán sự đảng phối hợp với Đảng ủy Bộ kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, kỷ luật tổ chức, cá nhân có liên quan.

Như thoibao.de đã từng phân tích, sở thích của ông Nguyễn Phú Trọng là bẻ que bẻ càng xong mới xơi thân con cua biển. Đó là khẩu vị của ông Tổng. Tại Bộ y tế, sau khi các giám đốc CDC các tỉnh bị bắt gần hết, ông Trọng mới cho bắt Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long. Không biết, lần này cách chức và kỷ luật hàng loạt thuộc hạ của ông Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc thì không biết khi nào ông sờ tới ông Bộ trưởng.

Tại Bộ Tài chính, tiền nhiệm của ông Hồ Đức Phớc là ông Đinh Tiến Dũng, hiện là Bí thư thành Ủy thành phố Hà Nội cũng đã từng bị kỷ luật về mặt đảng. Được biết ông Nguyễn Anh Tuấn bị cách tất cả chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025. Tức ông Tuấn bị dính cả hai nhiệm kỳ, nhiệm kỳ 2015-2020 là lúc ông Đinh Tiến Dũng làm Bộ trưởng, nhiệm kỳ 2020-2025 là nhiệm kỳ ông Hồ Đức Phớc làm Bộ trưởng. Ông Đinh Tiến Dũng thì đã bị kỷ luật, vậy bây giờ ông Hồ Đức Phớc thì sao đây ?

Không biết cơn bão Việt Á có thổi bay được ghế bộ trưởng ông Hồ Đức Phớc hay không, nhưng cơn bão này là cơn bão rất lớn và nó đã từng thổi bay hai ghế bộ trưởng thì xem ra ghế của ông Phớc cũng đang lung lay dữ dội.

Không biết ông Hồ Đức Phớc sẽ đối phó ra sao ? Được biết ông Phớc đang ở trong nhóm lợi ích mạnh nhất hiện nay, nhưng liệu rằng đồng hương ông Phớc có che chắn cho ông được không, chứ xem ra vụ thị trường chứng khoán và vụ Việt Á cộng hưởng thì sẽ thổi mạnh như cuồng phong. Liệu Hồ Đức Phớc có trụ được không ? Chờ xem thì sẽ biết.

Lưu Ly

Nguồn : Thoibao.de, 14/08/2022

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Anh, Bảo Trâm, Lưu Ly
Read 354 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)