Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

18/10/2022

Hóa ra lâu nay giới trẻ chọn trật lất ?

Nguyễn Nam

Tờ báo của Thành Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh đã tường thuật như sau về phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027 vào sáng Chủ nhật 16/10/2022 bằng một tóm lược : Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên : ‘Nhiệm vụ lớn lao của tuổi trẻ là chọn lẽ sống đúng’.

chon0

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên : ‘Nhiệm vụ lớn lao của tuổi trẻ là chọn lẽ sống đúng’.

Theo bài báo thì ông Nguyễn Văn Nên nhận xét, tổ chức Đoàn đề ra công việc khá đồ sộ, và góp ý rằng phải chọn trọng điểm, trọng tâm, tránh ôm đồm quá. Ông nhắc lại huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh : "Chớ đặt kế hoạch chương trình mênh mông, đọc nghe sướng tai mà không làm được. Việc gì cũng phải làm từ nhỏ đến to dần, từ thấp đến cao, dễ đến khó".

Ông Nguyễn Văn Nên khẳng định Thành ủy và lãnh đạo thành phố luôn dành sự quan tâm, chỉ đạo và nhận thức trách nhiệm trong việc hướng dẫn, tạo điều kiện cho hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên thành phố phát triển tốt nhất.

Cũng trong phiên trọng thể Đại hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy nhìn nhận Sài Gòn là thành phố khởi nghiệp số 1 của Việt Nam với nhiều start-up thành công, do đó tổ chức Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cần phải làm tốt hơn nữa trong hỗ trợ, đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên, chung tay xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp lành mạnh, có sự kết nối và định hướng tốt.

"Tôi mong rằng phong trào Tuổi trẻ sáng tạo của thành phố sẽ có những mô hình độc đáo, có tính dẫn dắt, lan tỏa rộng khắp cả nước để các địa phương khác học tập, nhân rộng. Sẽ có thật nhiều những sản phẩm sáng tạo của tuổi trẻ đóng góp tích cực vào quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng của thành phố, có sức ảnh hưởng, giá trị vượt ra ngoài phạm vi biên giới quốc gia" – ông Bùi Quang Huy kêu gọi.

Trong không khí lễ hội trên, bên lề của Đại hội, có phóng viên đặt vấn đề là vì sao ông Bí thư Thành ủy tuyên bố tạo điều kiện cho hoạt động Đoàn, thế nhưng tờ báo của Thành Đoàn Thanh niên cộng sản Thành phố Hồ Chí Minh lại bị đe dọa ‘chuyển chủ quản’ ?

Hôm 6/10 vừa qua, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị sơ kết giai đoạn 1 đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025. Tại hội nghị này phía Sở Thông tin và Truyền thông đưa ra số liệu cho biết sau hai năm thực hiện đã hoàn tất giai đoạn 1, hoàn thành sắp xếp 25/27 cơ quan báo chí (tỷ lệ 92,5%), còn hai cơ quan báo chí đang sắp xếp là báo Tuổi Trẻ, báo Cựu Chiến Binh Thành phố Hồ Chí Minh.

Hai năm trước đó, ngày 22/5/2020, Phó chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức ký ban hành quyết định phê duyệt đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025. Theo đó, giai đoạn 1, từ khi đề án được phê duyệt đến hết năm 2020 sẽ chuyển cơ quan chủ quản của báo Tuổi Trẻ từ Thành Đoàn Thanh niên cộng sản Thành phố Hồ Chí Minh sang chủ quản mới là Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ sắp xếp báo chí theo đề án mà Chính phủ nhiệm kỳ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành, đó là Thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn 1 cơ quan truyền thông đa phương tiện.

Như vậy nếu mọi chuyện quy hoạch được thực hiện thì Thành Đoàn Thanh niên cộng sản Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không còn sở hữu một ấn phẩm báo chí nào mang sắc màu đặc trưng của tổ chức chính trị mà lâu nay vẫn được gọi là "đội dự bị tin cậy của Đảng".

"Báo Tuổi Trẻ là một đơn vị trực thuộc Thành Đoàn Thanh niên cộng sản Thành phố Hồ Chí Minh. Việc chuyển chủ quản sang Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đưa đến cảm giác áp đặt về chính trị đối với quần chúng thanh niên. Lẽ ra nên củng cố thêm sức mạnh của báo chí đa chiều tiếng nói trong hệ thống Đoàn Thanh niên cộng sản ở mỗi địa phương, thay vì quy hoạch gượng ép để nhằm độc quyền hơn nữa trong báo chí" – một vài ý kiến ghi nhận bên lề của Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Nguyễn Nam

Nguồn : VNTB, 18/10/2022

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Nguyễn Nam
Read 303 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)