Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

06/04/2023

Những đòi hỏi "trên trời" về phòng cháy chữa cháy

Huy Đức - Đức Minh

Những tháo gỡ mà nền kinh tế cần

Huy Đức, 06/04/2023

Các doanh nghiệp đang chờ đợi điều này. Hơn 2 năm qua, không chỉ các doanh nghiệp Việt Nam, nhiều nhà đầu tư Nhật, Hàn đã xây nhà máy mà không thể đi vào hoạt động vì không thể đáp ứng các đòi hỏi "trên trời" của Việt Nam về phòng cháy và chữa cháy [Phòng cháy chữa cháy].

pccc01

Thông báo của Uỷ ban nhân dân phường An Khánh (Thành phố Hồ Chí Minh) bên ngoài một cửa hàng karaoke trên đường Trần Não tháng 3/2023. Ảnh: Quỳnh Trần

Kinh tế đang tăng trưởng thấp chưa từng có, Sài Gòn GDP chỉ tăng 0,7% và 5 tỉnh lớn có tăng trưởng âm. Hôm qua, xem tivi, thấy các chuyên gia đồng loạt đề nghị gấp rút mở "đầu tư công". Đầu tư công là cần thiết, giống như thiếu máu thì phải bơm Nhưng, đầu tư công chỉ là chữa triệu chứng, một nền kinh tế không thể phát triển bền vững nếu "dân doanh" không mạnh.

Nếu như, dưới thời Phan Văn Khải [vị thủ tướng kỹ trị tốt nhất của thể chế này, tính tới nay] đã có rất nhiều nỗ lực để loại bỏ các điều kiện kinh doanh. Người kế nhiệm ông, từ 2008-2014, đã làm phát sinh hơn 7000 điều kiện kinh doanh và nhiệm kỳ kế tiếp cho dù tuyên bố "Chính phủ kiến tạo" vẫn đi cùng bánh xe ấy. Các điều kiện kinh doanh tăng, phi lý như Phòng cháy chữa cháy là một ví dụ.

Hàng vạn doanh nghiệp không thể hoạt động và hoạt hợp pháp trong hai năm qua chỉ vì không thể đáp ứng những điều kiện này. Hàng vạn doanh nghiệp khác đang hoạt động hợp pháp và hoạt động tốt hàng chục năm qua, nếu đáp ứng điều kiện này, phải chi phí thêm nhiều tỷ đồng một cách không cần thiết.

Vẫn biết là Thủ tướng vẫn đang thúc đẩy nhanh tiến độ đầu tư công nhưng đây mới là những giải pháp căn cơ để tạo ra tăng trưởng cho không chỉ trong nhiệm kỳ này.

Thủ tướng Võ Văn Kiệt là một nhà chính trị, trên tinh thần đổi mới, đã rất quyết đoán khi đưa ra các quyết định lớn và như một cỗ xe tăng che chắn cho đất nước thẳng tiến tới kinh tế thị trường. Thủ tướng Phan Văn Khải, một nhà kỹ trị, đã thiết lập hành lang pháp lý, gỡ bỏ triệt để các điều kiện kinh doanh vô lý [mà nền kinh tế thị trường không cần chỉ có tham nhũng cần].

Đất nước chỉ phát triển khi những người kế tục học được từ hai ông những điều căn cốt ấy.

Sinh thời, Thủ tướng Phan Văn Khải nói, "Khi chu kỳ kinh tế suy thoái, thiên tài làm thì GDP vẫn không tăng ; khi chu kỳ kinh tế lên, ai làm thì tăng trưởng vẫn rất là tích cực".

Hiện nay, Chính phủ đang ở trong chu kỳ bất lợi, nếu người đứng đầu chỉ nghĩ tới thành tích cá nhân sẽ chú trọng các liệu pháp sách lược [kê thuốc chữa triệu chứng] ; nếu người đứng đầu nghĩ tới đất nước, sẽ thiết lập những chính sách nền tảng, để khi kinh thế gượng dậy nó sẽ ở trên đà tăng trưởng liền [cho dù "huân chương" ấy sẽ rơi vào tay người khác].

Huy Đức

Nguồn : fb.Osinhuyduc, 06/04/2023

**********************

Thủ tướng yêu cầu gỡ khó quy định phòng cháy chữa cháy

Đức Minh, VnExpress, 06/04/2023

Bộ Công an, Xây dựng sẽ rà soát quy định phòng cháy chữa cháy để sửa đổi, đồng thời giảm mạnh thủ tục hành chính theo yêu cầu của Thủ tướng.

pccc02

Quy định về phòng cháy chữa cháy được doanh nghiệp nhìn nhận là bế tắc lớn thời gian qua. Hàng loạt doanh nghiệp, hộ kinh doanh phản ánh việc siết đột ngột cùng nhiều quy định cứng nhắc về Phòng cháy chữa cháy khiến họ không xây, sử dụng được nhà xưởng hoặc thậm chí phải đóng cửa. Môi trường kinh doanh vì thế cũng bị ảnh hưởng.

Tối 5/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính ra công điện yêu cầu các bộ ngành, địa phương tìm cách gỡ khó.

Công điện đánh giá việc triển khai mạnh công tác Phòng cháy chữa cháy đã giúp kiềm chế, giảm thiểu số vụ, thiệt hại do cháy nổ gây ra. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng phát hiện nhiều công trình, cơ sở chưa đảm bảo điều kiện an toàn, tiềm ẩn nguy cơ mất rủi ro, phải dừng hoạt động. Điều này làm gián đoạn việc đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, người dân.

Để đảm bảo vừa tuân thủ quy định Phòng cháy chữa cháy vừa không ảnh hưởng đến việc kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp, người dân, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chủ trì cùng Bộ Xây dựng rà soát lại chính sách, pháp luật Phòng cháy chữa cháy để sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất lên cấp cao hơn để chỉnh sửa. Bộ Xây dựng được giao rà soát các quy định trong đầu tư xây dựng nhà, công trình sản xuất, kinh doanh.

Trước 30/4, các đơn vị chức năng phải phân loại theo nhóm công trình, cơ sở có vướng mắc sau kiểm tra để kịp thời hướng dẫn người dân, doanh nghiệp khắc phục tổng thể vi phạm, thiếu sót Phòng cháy chữa cháy.

Cả hai bộ được yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư xây dựng, sản xuất, kinh doanh, đồng thời cắt giảm thủ tục hành chính.

Người đứng đầu tại các địa phương cũng được giao xử lý ngay những bất cập trong quản lý nhà nước cũng như xử lý dứt điểm những vi phạm Phòng cháy chữa cháy trong đầu tư xây dựng theo thẩm quyền để tháo gỡ vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp. Những khó khăn ngoài thẩm quyền, địa phương sẽ gửi kiến nghị lên Bộ Công an, Xây dựng để được hướng dẫn.

Trước đó, nhiều hiệp hội doanh nghiệp cho biết, các tiêu chuẩn, quy chuẩn mới khi ban hành không phân biệt quy mô dự án, tính chất công trình, gây khó khăn, tăng chi phí tuân thủ với các đơn vị có quy mô nhỏ. Nhiều doanh nghiệp cũng cho hay dù gửi hồ sơ thiết kế cho cơ quan Phòng cháy chữa cháy đã lâu nhưng không được duyệt cũng không có phản hồi ; một số doanh nghiệp cũng bày tỏ mong nhận được hướng dẫn rõ liên quan đến việc kiểm định về sơn chống cháy để hoàn thiện hồ sơ.

Theo cộng đồng doanh nghiệp, một số tiêu chuẩn, dù cũ hay mới, không thực tế hoặc rất khó thực thiện. Ví dụ, quy định về "Kết cấu chịu lực được bọc bảo vệ bằng chất, vật liệu chống cháy" của Bộ Công an áp dụng theo tiêu chuẩn của Anh. Theo đó, các cột thép nhà xưởng phải bọc vật liệu chống cháy bằng vật liệu rỗng hoặc toàn bộ kết cấu thép phải sơn bằng loại sơn chống cháy, có chi phí cao trong khi thị trường Việt Nam chưa có loại sơn nào được cấp phép đủ điều kiện ; Hoặc theo quy định của Bộ Xây dựng, hệ thống ống gió điều hòa từ yêu cầu bọc amiăng thành bọc thạch cao chống cháy có chi phí đắt đỏ ; Hay những yêu cầu về khoảng cách tối thiểu để đảm bảo an toàn Phòng cháy chữa cháy tại các đô thị có mật độ xây dựng cao như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, doanh nghiệp rất khó để đáp ứng.

Đức Minh

Nguồn : VnExpress, 06/04/2023

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Huy Đức, Đức Minh
Read 221 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)