Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

19/06/2023

Vụ nổ súng ngày 11/6 : Hà Nội nhào nặn ra thủ phạm

Thạch Hãn, Y Quynh Bdap Trường Sơn

Truyền thông Việt Nam tiếp tục vu khống tổ chức Người Thượng Vì Công Lý

Thạch Hãn, VNTB, 19/06/2023

Trong bài báo trên tờ Công an nhân dân (Bộ Công an) số phát hành Chủ nhật 18/6/2023 tiếp tục có "định hướng án" khi cho rằng vụ việc ‘tấn công’ hôm 11/6 vừa qua có liên quan đến tổ chức Người Thượng Vì Công Lý.

chpc1

Một nhóm tín đồ Tin lành gia nhập Hội thánh Tin lành Đấng Christ ở Tây Nguyên

"Y Quynh Bdap và Nhóm Người Thượng vì Công Lý yêu cầu Việt Nam ngừng ngay hành vi vu khống và phỉ báng" là một bài viết trên trang Việt Nam Thời Báo, phát hành vào sáng sớm Chủ nhật 18/6/2023, có đoạn viết thể khẳng định :

"Ngay sau khi sự việc xảy ra, Tôi và nhóm Người Thượng vì Công Lý đã ra một thông cáo báo chí minh định chủ trương hoạt động ôn hòa của chúng tôi đồng thời khẳng định chúng tôi không liên quan đến bất kỳ nhóm hoặc cá nhân nào xúi giục, thúc đẩy, âm mưu hoặc tiếp tay cho việc sử dụng bạo lực vì bất kỳ mục đích gì".

Ở số báo phát hành sáng Chủ nhật 18/6, bài "Vạch trần bộ mặt thật của nhóm "Người Thượng vì công lý – MSFJ" sử dụng thủ pháp liên tưởng để củng cố cáo buộc tổ chức Người Thượng Vì Công Lý là hậu thuẫn của vụ ‘tấn công’ hôm 11/6 vào hai trụ sở công quyền ở tỉnh Đắk Lắk :

"Mới gần đây nhất, vào ngày 8/4/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án "Phá hoại chính sách đoàn kết" xảy ra tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, khởi tố bị can đối với đối tượng Aga (đối tượng FULRO lưu vong) và khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với đối tượng Y Krếc Byă (thường gọi Ama Guôn, SN 1978, trú tại buôn Knia 2, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn). Y Krếc Byă là đối tượng từng bị xử phạt 8 năm tù về tội "Phá hoại chính sách đoàn kết.

chpc2

Ngày 8/4, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố ông Y Krếc Byă trong vụ án "Phá hoại chính sách đoàn kết" (xảy ra tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) theo quy định tại Điều 116 Bộ luật Hình sự.

(…) Nhóm "Người Thượng vì công lý" đã lợi dụng, đào tạo Y Krếc Byă bằng cách ghi nhận công lao và bố trí cho "ghế" Phó Giáo hội trưởng CHPC (Evangelical Church of Christ of the Central Highlands – Central Highlands Presbyterian Church) để hắn cam tâm có những việc làm sai trái, phản bội lại buôn làng.

Bản thân Y Krếc Byă đã tổ chức cho các đối tượng tham gia CHPC tại nhà mình, tập hợp, gửi các "bản tường trình", "báo cáo" về tình hình tôn giáo, nhân quyền cho bọn phản động bên ngoài để xuyên tạc, phản ánh sai lệch cho các tổ chức quốc tế nhằm gây sức ép, làm ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Chúng lừa phỉnh, lôi kéo một số người dân tộc thiểu số ở các tỉnh Tây Nguyên vượt biên với hứa hẹn sẽ đưa đi Mỹ, Canada… để trục lợi nhưng lại lợi dụng việc này để vu cáo chính quyền để xảy ra tình trạng mua bán người" (dừng trích).

Đoạn trích trên cho thấy là một kiểu "định hướng án" về truyền thông rất quen thuộc đến mức kịch bản này đã được một nhà báo thân hữu của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam đề cập trong số báo ngày 12/6/2023 trong bài Tây nguyên lại ‘biến loạn’.

Tuy nhiên có một chi tiết khó hiểu đến mức vô lý, đó là "động cơ tấn công" vũ trang ở đây là gì ?

Phía báo chí nhà nước Việt Nam đều dẫn nguồn từ người phát ngôn Bộ Công an, Trung tướng Tô Ân Xô nói rằng : "Nhiều nghi phạm khai bị lôi kéo, dụ dỗ thực hiện hành vi do được hứa hẹn sẽ được cho tiền, tài sản sau khi thực hiện hành vi phạm tội".

Lý do mà tướng Tô Ân Xô đưa ra là khôi hài, vì trong thể chế được ví von là Đảng trị – Công an trị thì một khi ai đó cầm súng đứng lên vì phẫn uất, chắc chắn người đó sẽ bị tiêu diệt, bất chấp công lý thuộc về người dân ‘nổi dậy’ ấy.

Nôm na, giả dụ như "những nghi phạm" ở vụ việc hôm 11/6/2023 đều "thoát vòng vây", cầm chắc họ phải bỏ xứ sở này để sang một quốc gia khác, nếu không muốn bị truy sát đến tận cùng. Ai cũng hiểu điều giản dị đó nên rất khó tin khi cho rằng đơn thuần là họ hành động vì hứa hẹn tiền tài.

Ngoài ra, nếu "tiền tài" của hứa hẹn đó đến từ tổ chức nào đó ở phương Tây, thì đây có thể là cáo buộc mà cơ quan công quyền Việt Nam cần hết sức cẩn trọng, bởi đó là việc gián tiếp cho rằng những quốc gia này đang dung dưỡng cho các nguồn tài chính phục vụ hành vi có dáng dấp khủng bố như vụ 11/6 vừa qua.

Thạch Hãn

Nguồn : VNTB, 19/06/2023

*****************************

Y Quynh Bdap và Nhóm Người Thượng vì Công lý yêu cầu Việt Nam ngừng ngay hành vi vu khống và phỉ báng

Y Quynh Bdap, VNTB, 17/06/2023

Thông báo của ông Y Quynh Bdap 

Hiện nay, trên mạng điện tử không chính thống của dư luận viên đã có rất nhiều bản tin và bài viết từ phía chính quyền Việt Nam về sự kiện bạo lực ở Tây Nguyên-Việt Nam vào ngày 11/06/2023. Nhiều dư luận viên đã tung ra một số bài viết tấn công tôi và vu cáo rằng tôi là thủ lĩnh trong vụ xả súng tại Tây Nguyên vừa qua với những nội dung hoàn toàn sai sự thật.

chpc3

Ông Y Quynh Bdap, sáng lập viên nhóm Người Thượng Vì Công Lý ra thông cáo cho biết tổ chức của ông và cá nhân ông Y Quynh Bdap không liên quan đến sự kiện kiện bạo lực ở Tây Nguyên-Việt Nam vào ngày 11/06/2023.

Trước những lập luận xuyên tạc của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, chúng tôi cần khẳng định những điều sau đây :

1. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Tôi và nhóm Người Thượng vì Công Lý đã ra một thông cáo báo chí minh định chủ trương hoạt động ôn hòa của chúng tôi đồng thời khẳng định chúng tôi không liên quan đến bất kỳ nhóm hoặc cá nhân nào xúi giục, thúc đẩy, âm mưu hoặc tiếp tay cho việc sử dụng bạo lực vì bất kỳ mục đích gì.

2. Tôi, Y Quynh Bdap và Nhóm Người Thượng vì Công Lý phản bác mọi thông tin không xác thực với chủ ý vu cáo quy chụp nhắm vào chính bản thân tôi và Nhóm Người Thượng vì Công Lý là đã có liên hệ với sự kiện bạo lực nói trên.

Tôi, Y Quynh Bdap và Nhóm Người Thượng vì Công Lý yêu cầu giới truyền thông chính thống của Việt Nam và các dư luận viên ngừng ngay hành vi vu khống và phỉ báng cá nhân tôi cũng như Nhóm Người Thượng vì Công Lý của chúng tôi. Chúng tôi cần nhắc nhở rằng những hành vi phỉ báng này sẽ thuộc vào tội đàn áp xuyên quốc gia (còn được biết dưới tên gọi Khashoggi Ban theo luật pháp Hoa Kỳ).

Người Thượng Vì Công Lý là một tổ chức được lập ra bởi một số người Tây Nguyên bị bách hại tôn giáo với mục tiêu đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo hay niềm tin của đồng bào Tây Nguyên và thúc đẩy việc vệ bảo vệ thực hiện nhân quyền ở Tây Nguyên, Việt Nam. Nhều thành viên của tổ chức này đã bị chính quyền cộng sản Việt Nam bắt giữ và đưa ra tòa.

Hội Thánh Tin Lành Tây Nguyên cho đến nay vẫn là dối tượng đàn áp của nhà cầm quyền Việt Nam. Gần đây nhất nhà truyền đạo Y Krec Bya bị bắt vào ngày 8 tháng 4 năm 2023, trong khi đang cử hành lễ Phục sinh, đã thu hút sự chú ý của quốc tế về cách đối xử của chính phủ đối với các nhóm tôn giáo thiểu số. Ông Bya, thành viên Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên, bị truy tố theo Điều 116 Bộ luật hình sự Việt Nam, tội "phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc". Tội danh có mức án tối đa là 15 năm tù.

Chính phủ Việt Nam đã cấm hội thánh của ông Bya hoạt dộng và yêu cầu ông gia nhập Hội Thánh Tin Lành Việt Nam-Miền Nam do chính phủ hậu thuẫn, điều mà ông đã từ chối thực hiện. Do đó, ông đã phải đối mặt với nhiều lần thẩm vấn và tố cáo công khai. Thật không may, đây không phải là lần đầu tiên ông trở thành mục tiêu vì niềm tin tôn giáo của mình. Năm 2004, ông bị kết án tám năm tù vì vận động cho tự do tôn giáo của người Thượng.

Cùng ngày ông Bya bị bắt, tám thành viên khác trong hội thánh của ông cũng bị tạm giữ để thẩm vấn, và tất cả đều đã được trả tự do ngoại trừ Nhà truyền giáo Y Coi Bkrông.

Việc ngược đãi người Thượng theo đạo Tin lành ở Việt Nam đã làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về thành tích nhân quyền và tự do tôn giáo của đất nước. Cách đối xử của chính phủ Việt Nam đối với các nhóm tôn giáo thiểu số, chẳng hạn như người Thượng theo đạo Tin lành, đã là một chủ đề bị quốc tế chỉ trích.

Cuộc đàn áp người Thượng theo đạo Tin Lành ở Việt Nam cũng đã dẫn đến việc truy tố hình sự Mục sư A Ga, cư dân Raleigh, North Carolina, và là người sáng lập Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên.

Tổ chức Người Thượng Vì Công Lý kêu gọi sự quan tâm và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế nhằm bảo vệ các quyền cơ bản của các cá nhân, trong đó có quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng. Điều quan trọng là chính phủ Việt Nam phải chấm dứt cuộc đàn áp người Thượng theo đạo Tin lành và duy trì các nghĩa vụ của đất nước theo luật pháp quốc tế.

Y Quynh Bdap

Nguồn : VNTB, 17/06/2023

**************************

Vẫn chưa công bố tổ chức nào chịu trách nhiệm về ‘tấn công’ 11/6/2023

Trường Sơn, VNTB, 15/06/2023

Vũ khí quân dụng có từ đâu, nguồn tài chính cho hứa hẹn thưởng đối với hành vi tấn công vũ trang hôm sáng 11/6/2023 ở hai trụ sở công quyền tại tỉnh Đắc Lắc có yếu tố nước ngoài, hay nội bộ ?

chpc5

Vũ khí bị tịch thu sau vụ tấn công vào đồn công an tại Daklak ngày 11/6/2023.

Cái bẫy của thù hằn ?

Một nhà báo đặt vấn đề với một số phân tích mang tính ghi nhận ban đầu, qua đó cho thấy thêm về sự đa chiều của tính nhạy cảm chính trị về vấn đề sắc tộc : Cơ quan chức năng đến lúc này vẫn gọi đây là một vụ tấn công bằng súng, và chưa chính thức gọi là vụ khủng bố.

Chưa chứ không hẳn là không phải ! Điều này cần phải được điều tra kỹ lưỡng. Ngoài ra còn là sự cân nhắc vì việc gán nhãn này còn có tiềm năng ảnh hưởng đến sự ổn định của môi trường đầu tư, đặc biệt đối với khu vực Tây Nguyên.

Cho đến nay, ngoài những khuôn mặt và nhân dạng gợi ý họ có thể là đồng bào dân tộc thiểu số, cũng chưa ai biết được thân phận của những người thực hiện vụ tấn công. Họ là ai, là người địa phương, cùng xã, cùng huyện hay từ đâu đến ? Có quá nhiều thứ chỉ là võ đoán vì thế sự tranh cãi về các kịch bản lúc này là vô ích !

Người thì ý kiến có thể xuất phát từ vấn đề đất đai, người thì khẳng định tàn dư của FULRO, hay Đề Ga… Hai khả năng này không nhất thiết loại trừ lẫn nhau, nếu có. Hoàn toàn có thể có những người vì phẫn uất với câu chuyện đất đai mà ngả theo những tiếng gọi cực đoan !

Nếu quả như vậy, sự việc đau lòng này cũng là lúc nên nhìn nhận lại chính sách dân tộc đầy nhạy cảm, từ chủ trương đến triển khai, hay chất lượng những người thực hiện… Liệu có gì chưa đúng, chỗ nào cần phải điều chỉnh, cải thiện hay không ?

Giả như nếu có những kẻ giật dây, hay chủ mưu trong một sự việc như thế này, thì việc chúng ta sa vào cái bẫy thù hằn, kích động chia rẽ như đang diễn ra chính là điều họ mong muốn nhất !

Cảnh báo trên là có cơ sở vì những ‘biến loạn’ tương tự cũng từng xảy ra trong quá khứ. Chỉ khác là những lần đó không được báo chí tường thuật liên tục như vụ việc hiện tại.

Hệ lụy của những báo cáo thành tích theo đúng định hướng chính trị Nguyễn Phú Trọng

Ở góc nhìn khác, một nhà báo yêu cầu không dẫn tên đã đặt vấn đề rằng phải chăng ‘biến loạn Tây nguyên’ xảy ra vì các cấp chính quyền đã thỏa thuận đưa ra các con số báo cáo thành tích mang tính ma mị đã dẫn đến hệ lụy – tạm gọi là ảo tưởng về "cơ đồ – thế nước" đối với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Xin được dẫn chứng cụ thể qua một báo cáo của Ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai, viết như sau (trích) :

"Trước năm 2009, tình hình an ninh trật tự ở một số địa phương khu vực Tây nguyên vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Ở nhiều buôn, làng đời sống đồng bào dân tộc còn nhiều khó khăn. Các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước không ngừng đẩy mạnh các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta ; một bộ phận đồng bào bị chúng kích động, lôi kéo đã bỏ sản xuất, ruộng nương, buôn làng, thậm chí tham gia gây rối, chống phá…

Trước tình hình đó, nhận thức rõ vị trí vai trò quan trọng của Già làng các dân tộc ở Tây Nguyên, những người có uy tín lớn trong cộng đồng buôn làng ; được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ ; từ ngày 29 đến 31/3/2009 tại tỉnh Gia Lai, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đã phối hợp Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ủy ban Dân tộc, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo các tỉnh Tây nguyên tổ chức Hội nghị biểu dương Già làng tiêu biểu khu vực Tây nguyên với sự có mặt của 241 Già làng tiêu biểu của 5 tỉnh Tây nguyên và 6 tỉnh phụ cận.

Tại Hội nghị, Già làng tiêu biểu đã thay mặt Già làng các dân tộc Tây nguyên nhất trí thông qua Quyết tâm thư khẳng định tư tưởng, tình cảm thủy chung của đồng bào các dân tộc Tây nguyên đối với Bác Hồ, với Đảng, với Tổ quốc và bày tỏ lòng quyết tâm đồng sức đồng lòng xây dựng Tây nguyên phát triển toàn diện góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Quyết tâm thư, cùng với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc các tỉnh Tây nguyên đã nỗ lực phấn đấu, cần cù trong lao động, đoàn kết từng bước khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội và đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Già làng Tây Nguyên đã có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế – xã hội vùng Tây Nguyên, phát huy kinh nghiệm trong cuộc sống, uy tín trong gia đình và cộng đồng, là trụ cột quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển cuộc sống mới trong cộng đồng.

Nhiều tấm gương Dân vận khéo, "Già làng nói – dân làng nghe, Già làng hô – dân làng hưởng ứng, Già làng làm – dân làng làm theo" đã xuất hiện… (dừng trích).

Vậy thì ai đã giựt dây ?

Nếu báo cáo tổng kết về 10 năm thực hiện Quyết tâm thư của Già làng các dân tộc Tây nguyên là đúng, vậy thì cần dứt khoát phải trả lời bằng được rằng thế lực nào đã hậu thuẫn khí tài, tiền bạc cho ‘tấn công’ hôm sáng ngày 11/6/2023 ở Tây nguyên.

Trường Sơn

Nguồn : VNTB, 15/06/2023

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Thạch Hãn, Y Quynh Bdap Trường Sơn
Read 213 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)