Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

26/06/2017

Phá cả lăng mộ tổ tiên, người cộng sản còn tôn trọng cái gì ?

Trương Lê, Lê Hiếu, Võ Thạnh

Đơn vị thi công xới tung lăng mộ nghi vợ vua Tự Đức để xây dựng bãi đỗ xe

Mặc dù người dân sống gần lăng vua Tự Đức đã ra sức ngăn cản nhưng đơn vị thi công vẫn san ủi luôn cả khu lăng mộ nghi của vợ ông vua này.

Cơ quan chức năng đã phải vào cuộc, buộc tạm hoãn công trình để làm rõ gốc tích của khu lăng mộ nói trên.

Phản đối thi công vì xâm phạm lăng mộ người của hoàng gia

Tháng 4/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế cấp phép đầu tư xây dựng bãi đỗ xe tham quan lăng vua Tự Đức và vua Đồng Khánh.

lang1

Tấm bia cổ được phát hiện vào chiều 24/6. Ảnh : TL

Bãi đỗ xe có diện tích gần 17.000m2, với quy mô 100 ô tô, xe điện các loại và 120 xe máy, dự án do công ty TNHH Chuỗi Giá Trị (Huế) làm chủ đầu tư.

Theo ông Trần Duy Quế (80 tuổi, trú phường Thủy Xuân, thành phố Huế), để thực hiện dự án, phía thành phố đã thu hồi của ông 4000m2 đất. 

Trước đó, trên mảnh đất của ông có hai khu mộ đó là lăng mộ của bà Học Phi và bà Mỹ Phi là hai người vợ của vua Tự Đức. Hai ngôi lăng mộ này nằm sát nhau và gần với lăng của vua Tự Đức.

lang2

Khu vực được cho là vị trí của lăng mộ bà Mỹ Phi đã bị máy ủi san phẳng. (Hình : Báo Lao Động)

Riêng phần lăng mộ của nghi bà Mỹ Phi có diện tích gần 50m2, được xây bằng đá và vôi vữa, có cổng hình vòm, riêng phần tường cao từ 3-4m, trước lăng còn có tấm bia khắc chữ Hán bằng đá xanh nguyên khối. Toàn bộ khu lăng cao quá đầu người, không leo vào được.

Theo lời kể của ông Quế thì từ còn nhỏ ông đã thấy khu lăng nghi của bà Mỹ Phi. Cách đây khá lâu, có hai người lính hậu lăng lên bảo vệ khu lăng, khi hai người này mất thì khu lăng cũng không có ai bảo vệ.

Theo ông Quế khu lăng mộ bị ủi có thể là lăng của người trong hoàng tộc vì được xây bằng đá thanh, có mái vòm, bia làm bằng đá thanh được viết bằng chữ Hán, về quy mô thì dân thường không thể xây dựng được khu lăng mộ trên.

Trước khi san ủi mặt bằng các đơn vị đã lập hồ sơ bồi thường cho những hộ có đất nằm trong khu quy hoạch dự án. Ông Quế cũng đã góp ý không nên di dời khu lăng nói trên.

Nhưng đến ngày 19/6, phía đơn vị thi công đã đưa phương tiện đến để san lắp mặt bằng, đồng thời ủi luôn cả khu mộ của nghi của bà Mỹ Phi.

Phát hiện sự việc ông Quế cùng với người dân đã ra ngăn cản nhưng đơn vị thi công vẫn tiếp tục thi công. Đến sáng ngày 20/6 thì cả khu lăng đã biến mất.

Đến ngày 22/6, Phòng nghiên cứu Khoa học (Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế) và Hội đồng trị sự Nguyễn Phước Tộc đã yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công bãi đỗ xe nhằm xác minh nguồn gốc nghi khu lăng đã bị Công ty Chuỗi Giá Trị san ủi trước đó.

Khu lăng mộ của vợ vua bị san ủi

Đến hơn 14h ngày 24/6, tại dự án xây dựng bãi đỗ xe đoàn kiểm tra đã tìm thấy một tấm bia đá được làm từ đá thanh trong tình trạng gần như nguyên vẹn.

lang4

Lăng mộ của bà Học Phi bị đơn vị thi công lấn chiếm đến mép thành. Ảnh : TL

Vị trí phát hiện tấm bia cách khu lăng mộ (đã bị đơn vị thi san ủi trước đó) khoảng 300m, dưới một lớp đất ở độ sâu hơn 1m.

Theo quan sát tấm bia đá được làm từ đá thanh nguyên khối được khắc chìm bằng chữ Hán, cao 67cm, rộng 32cm. trên tấm bia ghi rõ : "Tiền triều tài nhân cửu giai Lê Thị thụy Thục Thuận chi mộ" tạm dịch là : "Mộ của bà Tài Nhân họ Lê, thụy là Thục Thuận".

lang4

Cận cảnh bia mộ của bà Tài Nhân hàng Cửu Giai họ Lê Thị, thụy Thục Thuận

Có mặt tại hiện trường, Tiến sĩ Phan Thanh Hải-giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết tấm bia này thuộc về một nhân vật trong hoàng cung dưới thời Nguyễn.

Theo như nội dung trên tấm bia thì khu lăng mộ bị san ủi trước đó là của một tài nhân có thứ bậc thứ 9 dưới thời Nguyễn.

Ông Hải cho rằng có thể đây là lăng mộ của 1 trong số 103 bà vợ của vua Tự Đức. Tuy nhiên cần phải xác định tiền triều ở đây là triều vua nào thì mới biết được bia và khu lăng mộ thuộc về vợ của vị vua nào.

Chiều cùng, thanh tra sở Văn hóa-Thể thao tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có mặt tại hiện trường để nắm bắt vụ việc.

Ông Nguyễn Văn Hà-Chánh thanh tra sở cho biết sẽ lập vùng bảo vệ khu lăng mộ bị đào xới, lập biên bản đối với đơn vị thi công. Riêng với tấm bia đá sẽ được đưa về phường Thủy Xuân để bảo vệ.

Ông Nguyễn Văn Tuấn-giám đốc Công ty Chuỗi giá Trị cho biết, công ty này chỉ có nhiệm vụ san lấp mặt bằng và đền bù 80 ngôi mộ sau khi Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế giao mặt bằng.

"Thời điểm nhận mặt bằng chúng tôi chỉ biết là có lăng của bà Học Phi chứ không biết có thêm khu lăng này, chúng tôi sẽ làm việc với quỹ đất thành phố để làm rõ việc này", ông Tuấn nói.

Trương Lê

Nguồn : GDVN, 26/06/2017

*********************

Phát hiện tấm bia cổ nghi là của lăng mộ vợ vua Tự Đức (VoV, 24/06/2017)

Tấm bia vừa được phát hiện có chiều rộng khoảng 32cm, dài 67cm, có khắc dòng chữ Hán "Tiền triều tài nhân cửu giai Lê Thị Thụy Thục Thuận chi mộ".

Liên quan đến sự việc khu lăng mộ nghi là vợ vua Tự Đức bị san ủi làm bãi đậu xe, chiều 24/6, sau hơn 2 ngày tìm kiếm, bà con trong Nguyễn Phước tộc đã tìm thấy tấm bia cổ có khắc chữ Hán nghi là bia mộ của vợ vua Tự Đức tại khu vực dự án bãi đỗ xe đang thi công gần lăng vua Tự Đức.

Theo đó, tấm bia vừa phát hiện có chiều rộng khoảng 32 cm, dài 67cm, dày 10cm ; phía trên có khắc dòng chữ Hán "Tiền triều tài nhân cửu giai Lê Thị Thụy Thục Thuận chi mộ".

lang5

Tấm bia vừa được phát hiện được cho là bia của lăng mộ của vợ vua Tự Đức

Liên quan đến tấm bia này, ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết, căn cứ chữ viết ghi trên tấm bia mộ này bước đầu có thể khẳng định : đây là tấm bia mộ của một bà vợ vua dưới triều đại nhà Nguyễn.

Qua nội dung tấm bia, cho thấy đây là bia của một người vợ vua ở thứ bậc thấp nhất là Cửu Giai Phi, cấp thứ 9 trong 9 bậc của vợ vua, tên là Lê Thị Thụy. Tuy nhiên, theo ông Hải, việc ngôi mộ đó có phải vợ vua Tự Đức hay không cần phải xác minh thêm.

Sau khi phát hiện tấm bia, thanh tra Sở Văn hóa và Thể Thao tỉnh Thừa Thiên-Huế cùng đại diện Nguyễn Phước tộc đã có mặt tại hiện trường để lập biên bản sự việc.

Trước đó, ngày 19/6, Công ty TNHH Chuỗi Giá Trị cho thi công san ủi mặt bằng bãi đỗ xe phục vụ khách tham quan lăng Tự Đức và lăng Đồng Khánh ở phường Thủy Xuân, thành phố Huế đã san lấp luôn ngôi lăng mộ nghi là của bà Mỹ Phi, vợ vua Tự Đức.

Sự việc được người dân phát hiện, sau đó Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã yêu cầu Công ty TNHH Chuỗi Giá Trị dừng việc thi công san ủi mặt bằng khu đất thuộc dự án bãi đỗ xe khách để xác minh sự việc.

Dự án bãi đỗ xe khách tham quan lăng Tự Đức và lăng Đồng Khánh được UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế cấp phép vào tháng 4/2016. Bãi đỗ xe này rộng gần 1,7 ha nằm ngoài khu vực khoanh vùng bảo vệ di sản lăng vua Tự Đức với quy mô đỗ 100 xe ôtô, xe điện các loại và khoảng 120 xe máy.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 15 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 30 năm, do Công ty TNHH Chuỗi Giá Trị làm chủ đầu tư./.

Lê Hiếu

******************

Huế xác minh thông tin lăng vợ vua Tự Đức bị san ủi làm bãi đỗ xe (VnExpress, 21/06/2017)

Khu đất 17.000 m2 gần lăng vua Tự Đức được san ủi làm bãi đỗ xe, phục vụ du khách đến tham quan nơi này.

Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế vừa yêu cầu một doanh nghiệp tạm dừng dự án san ủi bãi đậu xe, phục vụ du khách tham qua khu vực lăng vua Tự Đức. 

Cán bộ Trung tâm cho hay, việc tạm dừng là để xác minh xem khu đất bị san ủi có lăng mộ vợ vua Tự Đức hay không.

Trước đó, nhiều người dân sống ở phường Thủy Xuân, thành phố Huế phản ánh lăng bà Mỹ Phi, một trong những vợ vua Tự Đức bị xâm phạm vì dự án bãi đậu xe.

lang6

Đơn vị thi công san ủi mặt bằng sát lăng bà Học Phi, một trong những bà vợ vua Tự Đức. Ảnh : Võ Thạnh.

Ông Trần Duy Quế (trú tổ 11, KV3, phường Thủy Xuân) cho biết, lăng mộ bà Mỹ Phi nằm gần lăng bà Học Phi (một vợ khác của vua Tự Đức) trên ngọn đồi rộng 4.000 m2. Quá trình thi san ủi mặt bằng làm bãi đỗ xe du lịch, đơn vị thi công đã ủi bay ngôi lăng này.

"Lăng mộ bà Mỹ Phi rộng khoảng 45 m2, được xây bằng gạch, đá, có cổng hình vòm, tường cao 3-4m", ông Quế nói và thông tin thêm, ngày 19/6, khi phát hiện đơn vị thi công san ủi lăng bà Mỹ Phi, một số người dân đã ngăn cản nhưng bất thành.

Quan sát tại hiện trường khu đất vừa bị san ủi, nhiều viên gạch có kích thước lớn giống gạch tại các công trình của triều Nguyễn nằm vương vãi.

lang7

Một khối gạch nằm trên khu vực bị san ủi. Ảnh : Võ Thạnh.

Ông Tôn Thất Viễn Bào, Chủ tịch Hội đồng trị sự Nguyễn Phước Tộc cho biết, Hội đồng dòng họ đã thông báo tới Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế về sự việc nêu trên để cơ quan chức năng vào cuộc.

"Bước đầu qua tìm kiếm trong gia phả dòng họ chưa thấy tên bà nào là Mỹ Phi vợ vua Tự Đức", ông Bào nói.

lang8

Khu đất nghi trước đây có lăng bà Mỹ Phi bị san ủi, vùi lấp. Ảnh : Võ Thạnh.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Giám đốc công ty TNHH Chuỗi Giá Trị, đơn vị đầu tư dự án bãi đậu xe lăng vua Tự Đức cho biết, khu đất mà công ty san ủi có tổng diện tích 17.000 m2 được thực hiện theo hình thức xã hội hóa. 

"Khu vực chúng tôi nhận dự án theo bản vẽ chỉ có lăng bà Học Phi, không hề có lăng bà Mỹ Phi. Hiện chúng tôi đã dừng san ủi mặt bằng để chờ kết quả xác minh" ông Tuấn nói.

Võ Thạnh

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trương Lê, Lê Hiếu, Võ Thạnh
Read 966 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)