Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

14/05/2024

Với những gì đang xảy ra, Tô Đại tướng khó yên thân với Bắc Kinh

Trà My - Hoàng Phúc

Vì sao Trung Quốc sẽ không để yên, và Tô Đại sẽ bắt đầu một giai đoạn đầy sóng gió ?

Trà My, Thoibao.de, 14/05/2024

Không thể kéo dài tình trạng đất nước để trống vắng 2 ghế quan trọng là Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội, đặc biệt ghế Chủ tịch Quốc hội. Điều này khiến cho nền chính trị Việt Nam trở nên xấu xí trong mắt giới quan sát và các nhà đầu tư quốc tế.

tolam1

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã hội đàm với bà Hạ Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc ngày 19/4/2024 tại Hà Nội.

Vì vậy, kỳ họp thường niên của Quốc hội lần thứ 7, sẽ khai mạc ngày 20/5, có một nội dung quan trọng là bầu 2 chức danh nêu trên. Đó cũng là lý do để Hội nghị Trung ương 9 của Đảng sẽ khai mạc vào sáng 16/5 tới đây.

Có nhiều đồn đại khác nhau trên mạng xã hội của người Việt, nhiều ý kiến cho rằng, khả năng cao, ông Tô Lâm sẽ "bị ép" ngồi vào ghế Chủ tịch nước, với lý do, để ông có đủ điều kiện ở lại trong "Danh sách Nhân sự chủ chốt" của Đại hội 14.

Ông Tô Lâm không nhận được sự ủng hộ từ những thành viên còn lại của Bộ Chính trị. Hơn nữa, ông bị đánh giá là một chính khách không đủ đạo đức cũng như tư cách, để trở thành người đứng đầu Đảng cộng sản Việt Nam.

BBC Việt ngữ mới đây có bài với tiêu đề, "Chính trị Việt Nam biến động, tại sao lại nhắc tới Trung Quốc". Trong đó đưa ra nhận xét :

"Nhìn lại những tháng đầu năm nay, có thể thấy rằng, chính trường Việt Nam đang trải qua giai đoạn rung lắc dữ dội".

"Quan sát điều này, nhiều nhà phân tích quốc tế đưa ra nhiều đánh giá và câu hỏi về tương lai của Việt Nam. Đột nhiên, "người anh em cộng sản" Trung Quốc được nhắc tới".

Nhận xét của BBC không phải là mới, nhưng đây là phát hiện có ý nghĩa trong thời điểm này, liên quan đến ứng viên cho chức Tổng Bí thư, để thay thế ông Nguyễn Phú Trọng.

Lãnh đạo Trung Nam Hải lâu nay đã can thiệp sâu vào nhân sự cấp cao của Đảng cộng sản Việt Nam. Điều này đã trở thành là một nguyên tắc "bất di bất dịch", từ sau Hội nghị Thành Đô 1990. Người trở thành Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, dứt khoát phải được thiên triều chấp thuận. Đây là điều không thể đảo ngược.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm – nhân vật được đánh giá là có quyền lực "vô đối", mà Tổng Trọng cũng phải dè chừng. Bằng chứng là, chỉ trong vòng 35 ngày, Tô Lâm đã đánh gục 2 nhân vật Tứ trụ đầy quyền uy, 2 học trò thân cận do tự tay Tổng Trọng dìu dắt, mà không hề run tay.

Việc Bộ trưởng Tô Lâm lên kế hoạch và ra tay hạ bệ Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ – ứng viên số 1 cho chiếc ghế Tổng Bí thư, trong và sau chuyến thăm Bắc Kinh cấp nhà nước của Huệ Vương, là một điều phạm thượng.

Với chiến thuật nhanh chóng bất ngờ, Tô Lâm lập tức cho công bố tin bắt Trợ lý của Chủ tịch Quốc hội, với cáo buộc nhận 2,2 nghìn tỷ hối lộ từ Tập đoàn Thuận An, một sân sau của phe Nghệ An. Hơn thế nữa, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng, còn được cho là cháu của Huệ Vương.

Với những tài liệu được truyền thông nhà nước đồng loạt công khai, cộng thêm các bằng chức xác đáng không thể chối cãi, đã khiến Trung Nam Hải phải "ngậm bồ hòn làm ngọt" và nuốt hận vào trong. Nhưng chắc chắn, Bắc Kinh sẽ không để cho Tô Lâm được yên.

Việc Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc Hạ Vi bất ngờ sang thăm Việt Nam, trong vai trò trung gian hòa giải, được đánh giá là giải pháp "còn nước, còn tát", trước khi Bắc Kinh tung đòn trừng phạt mạnh mẽ.

Nhiều ý kiến phản bác quan điểm trên, dẫn thông tin từ báo Công An Nhân Dân cho biết, khi gặp ông Trần Tư Nguyên – Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc tại Hà Nội, ngày 10/1, Tô Lâm đã đề nghị, "lãnh đạo Công an Trung Quốc giúp đỡ về lý luận và thực tiễn trong việc duy trì vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa, cũng như các cơ chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, chống tham nhũng, bảo vệ tuyệt đối vị trí cầm quyền của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa". Dẫn chứng này củng cố lập luận cho rằng, Trung Quốc đã "nhắm" Tô Lâm cho vị trí quyền lực hàng đầu Việt Nam.

Đừng quên, thỏa thuận của Tô Lâm chỉ là sự cam kết giữa 2 bộ, trong 2 chính phủ, 2 nhà nước cùng đi theo mô hình nhà nước "công an trị". Hơn nữa, chưa bao giờ, Tô Lâm được tiếp kiến Tập Chủ tịch một cách chính thức.

Trong quá khứ, bài học của cố Tổng bí thư Lê Duẩn – một nhân vật đầy quyền lực của Đảng, do đã làm phật lòng "thiên triều", Bắc Kinh đã phát động một cuộc chiến tranh quy mô lớn, để dạy cho Việt Nam "một bài học".

Nói thế để thấy, ông Tô Lâm phải hết cẩn thận, vì đã có hành vi được cho là hỗn hào, "vuốt mặt không nể mũi" đối với Bắc Kinh.

Những điều vừa kể để thấy, đã bắt đầu cho một giai đoạn đầy sóng gió đối với Bộ trưởng Tô Lâm, trong cuộc chơi "vương quyền".

Trà My

Nguồn : Thoibao.de, 14/05/2024

******************************

Bầu bổ sung vào Bộ Chính trị, phe Tô Đại dùng "vũ khí" gì ?

Hoàng Phúc, Thoibao.de, 14/05/2024

Hiện nay, Bộ Chính trị đã rụng 5 trong số 18 người. Số phận chính trị của bà Trương Thị Mai đang được tính từng ngày. Có khả năng, chỉ một thời gian nữa, tổng số ủy viên Bộ Chính trị bị rụng giữa chừng sẽ là 6. Tuy nhiên, theo thông tin ngoài luồng, số ứng viên được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị ở Hội nghị Trung ương 9 sắp tới, sẽ là 5 người. Như vậy, vẫn không thể bổ sung đủ số ủy viên Bộ Chính trị đã và sẽ ngã ngựa.

tolam2

Hiện nay, Bộ Chính trị đã rụng 5 trong số 18 người (BBC tiếng Việt). Ảnh minh họa

Khả năng 5 người sẽ được bầu vào Bộ Chính trị là : ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương ; ông Lê Minh Khái – Phó Thủ tướng ; Trần Hồng Hà – Phó Thủ tướng ; bà Bùi Thị Minh Hoài – Trưởng ban Dân vận Trung ương. Nếu danh sách này là đúng, thì rõ ràng, 2 nhân vật từng tháp tùng ông Vương Đình Huệ đi Bắc Kinh hồi tháng 4 vừa qua, là Trần Quốc Tỏ và Trần Lưu Quang, không thể chen chân. Phải chăng, 2 người này đã bị Tập Cận Bình quay lưng chăng ?

Nhưng trên mâm quyền lực này cũng không có bóng dáng của 2 đệ ruột Tô Lâm, đó là Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc – đều là Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an. Xem ra, trong kỳ phân chia ghế mới này của Bộ Chính trị, phe Công an bị hất ra rìa. Như vậy, phải chăng, Bộ Chính trị đang có ý đồ không cho thành phần bên dưới của Bộ Công an ngoi lên ghế Bộ trưởng, nếu Tô Lâm rời ghế.

Thực ra, đây mới chỉ là những nhân vật được đề cử, chưa bỏ phiếu thì vẫn chưa chắc chắn có lên được hay không. Bởi luôn có thể có những tình huống bất thường xảy ra. Trước mắt, phe lò của ông Tổng gồm những người trong Ban Bí thư được ưu tiên đẩy lên Bộ Chính trị, trong đó có ông Nguyễn Trọng Nghĩa và bà Bùi Thị Minh Hoài.

Tuy ông Nguyễn Phú Trọng đang bị Tô Lâm bao vây, nhưng uy tín của ông Trọng vẫn còn rất lớn. Khi Bộ Chính trị họp, người ta sẽ ưu tiên chọn người mà ông Trọng giới thiệu vào Bộ Chính trị, chứ không chọn người của Tô Lâm.

Như vậy, câu hỏi đặt ra là, để đưa được đệ ruột vào Bộ Chính trị, Tô Lâm phải làm gì ?

Công cụ lợi hại nhất mà Tô Lâm có thể dùng để điều khiển các ủy viên Trung ương Đảng và ủy viên Bộ Chính trị, đó là hồ sơ đen của những người này. Hiện nay, Trung ương Đảng có 200 người, đã rụng hết 11, còn lại 189 người. Đây là số lượng rất đông, có khả năng, Tô Lâm không thể lập đủ hồ sơ đen của quá nửa ủy viên Trung ương Đảng. Có thể, Tô Lâm điều khiển được 63 ủy viên Trung ương đứng đầu các tỉnh, nhưng cũng chỉ bằng s ủy viên Trung ương mà thôi.

Việc bầu bổ sung vào Bộ Chính trị kỳ này là một bất lợi lớn cho phe Tô Lâm, bởi khả năng thuyết phục được Trung ương Đảng không cao. Tô Lâm chỉ giỏi đe dọa, chứ không có khả năng thuyết phục. Tuy nhiên, dù có khó khăn nhưng cũng chưa phải là đã hết cơ hội. Nếu Tô Lâm đưa được người Hưng Yên vào vị trí bắt buộc phải là Ủy viên Bộ Chính trị, thì trước sau gì người đó cũng được bầu bổ sung.

Mới đây, thông tin ngoài luồng cho biết, các bên đã ngã giá xong một số vị trí, trong đó, Tô Lâm sẽ làm Chủ tịch nước và Lương Tam Quang sẽ làm Bộ trưởng Bộ Công an. Nếu Lương Tam Quang làm Bộ trưởng, thì việc ông vào Bộ Chính trị chỉ là vấn đề thời gian. Bởi đây là vị trí do Ủy viên Bộ Chính trị đảm nhiệm. Chỉ cần phe Hưng Yên có được 2 ủy viên Bộ Chính trị, thì sức mạnh của phe này sẽ được nhân lên gấp bội. Đến lúc đó, phe này sẽ có lợi thế để giành thêm nhiều ghế trong hơn.

Khả năng cao, từ nay đến Đại hội 14 sẽ còn nhiều người tiếp tục rụng khỏi Bộ Chính trị và Trung ương Đảng. Và Đảng lại phải bầu bổ sung, lúc đó, không chỉ ông Lương Tam Quang, mà còn có thêm các nhân vật khác gốc Hưng Yên sẽ vào Bộ Chính trị ? Thời gian còn là cơ hội còn.

Hoàng Phúc

Nguồn : Thoibao.de, 14/05/2024

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trà My, Hoàng Phúc
Read 290 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)