Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

19/07/2018

Thủ phạm nâng điểm Hà Giang và bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đã lộ diện

Quê Hương

“Ung nhọt” giáo dục vỡ ở Hà Giang

Có thể nói sửa bài thi, nâng điểm và bệnh thành tích là những điệp khúc mà năm nào ngành giáo dục Việt Nam cũng nhắc đến và năm 2018 này cũng vậy. Tuy nhiên, tâm điểm quan tâm của dư luận trong mấy ngày qua là sự kiện Phó phòng Khảo thí Sở Giáo dục Hà Giang ông Vũ Trọng Lương đã nâng điểm cho 114 thí sinh tại kỳ thi Trung học Phổ thông, cá biệt có trường hợp được nâng điểm “quá tay” thành những thí sinh có điểm thi trung bình trở thành thành cao nhất nước…

vokich1

Ông Vũ Trọng Lương (Ảnh : Sở Giáo dục Hà Giang- Soha)

Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia 2018 ở Việt Nam diễn ra trong ba ngày từ ngày 25/6- 27/6/2018, ước tính có khoảng hơn 920.000 thí sinh dự thi cùng với 63 hội đồng thi trên cả nước. Ngày 11/7/2018, Sơ Gíao dục& Đào tạo bắt đầu công bố kết quả điểm thiTrung học phổ thông, ngay lập tức dư luận phát hiện và phản ánh ở một số tỉnh, thành có số lượng thí sinh đạt kết quả điểm thi cao bất thường cụ thể là tỉnh Hà Giang.

Báo đài Việt Nam cho biết, ngày 13/7 Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Công an vào cuộc điều tra, kiểm tra lại quy trình chấm thi, xử lý dữ liệu điểm thi nhằm xác minh cụ thể thông tin phản ánh từ dư luận.

Ngày 15/7, Bộ Giáo dục thành lập Hội đồng chấm thẩm định, chấm lại bài thi trắc nghiệm của tất cả thí sinh ở tỉnh Hà Giang phát hiện có 330 bài thi của 114 thí sinh với số điểm chấm thẩm định thấp hơn so với số điểm đã công bố. Cá biệt có những thí sinh được làm tăng từ 26 đến hơn 29 điểm để trở thành 3 trong số 10 thí sinh có điểm thiTrung học phổ thông cao nhất nước.

Tổ công tác do Bộ Giáo dục& Đào tạo thành lập xác định người người trực tiếp can thiệp vào kết quả bài thi là ông Vũ Trọng Lương, Phó phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng thuộc Sở Giáo dục Hà Giang.

Trả lời báo VnExpress, ông Nguyễn Cao Khương- Phó trưởng phòng 4, A83 Bộ Công an cho biết với nhiều năm được giao xử lý máy quét phiếu trả lời trắc nghiệm của thí sinh thiTrung học phổ thông quốc gia và gửi về Bộ, cho nên vào ngày 27/6, sau khi Bộ Giáo dục& Đào tạo công bố đáp án 9 môn thiTrung học phổ thông quốc gia, ông Lương đã down toàn bộ đáp án về, xử lý sang file excel và sau đó copy file đáp án của Bộ dán đè lên file bài làm của thí sinh. Sau khi điều chỉnh kết quả của thí sinh trên file excel xong, ông Lương tiếp tục sửa bài thi trắc nghiệm và chỉ mất 6 giây để sửa kết quả cho một bài thi.

Ông Lương đang bị phía Cơ quan Công an tiến hành điều tra và hiện chưa thấy công bố là có bị khởi tố hay là không ?

Trả lời câu hỏi của Cali Today với những nguyên do nào khiến một người là nhân viên Sở Gíao dục& Đào tạo như ông Vũ Trọng Lương lại thực hiện hành vi sửa bài thi, nâng điểm trái pháp luật như vậy ? Cô giáo Ngô Thị Thứ, một người có nhiều năm giảng dạy ở bậcTrung học phổ thông tại Sài Gòn cho biết tất cả đều có nguyên do hết, không có chuyện tự nhiên hay vô tình gì cả.

“Tôi nghĩ làm sao có chuyện vô tình nâng điểm lên, cũng không có chuyện tự ý mà phải có sự nhờ vã chứ không có chuyện tự nhiên mà người ta làm những cái chuyện trái pháp luật.”

Và các thí sinh được ông Lương sửa bài thi, nâng điểm theo cô Thứ có thể thuộc hai trường hợp là con nhà có quyền thế hoặc con nhà có tiền của, giàu có.

“Trường hợp nhờ thứ nhất những em này thuộc nhà giàu hoặc thứ hai nữa là con nhà quan chức, chỉ một trong hai trường hợp này thôi chứ nhà dân nghèo không ai làm cái chuyện đó (nâng điểm) hết”

Và đúng như chia sẻ của cô Thứ, một trong những thí sinh được ông Lương sửa kết quả bài thi, nâng điểm là con gái của Bí thư tỉnh Hà Giang ông Triệu Tài Vinh. Trả lời báo đài Việt Nam, ông Vinh nói con của ông bị sửa điểm, có hỏi con và thấy cũng hơi buồn, còn việc nâng thế nào thì ông Vinh nói ông không biết.

Cô giáo Thứ chia sẻ :

“Tôi thấy do người ta quen biết rồi người ta muốn nhờ vã, rồi người được nhờ vã người ta cũng nói là người ta làm được. Thông thường ai có con cái cũng muốn con cái học hành đến nơi đến chốn hết mà giờ lỡ nó học tệ quá rồi thì sao nên người ta mới đi con đường gian dối như vậy.”

Qua vụ việc ở Hà Giang, dư luận còn đặt câu hỏi là còn ai khác đồng phạm với ông Lương bởi thật khó tin mình ông Lương có thể làm hết mọi việc. Còn nữa, có bao nhiêu con cái của các vị lãnh đạo ở Hà Giang được ông Lương sửa kết quả thi, nâng điểm trong kỳ thiTrung học phổ thông này ?

Hà Giang là một tỉnh nằm ở vùng biên giới phía Bắc, điều kiện học hành của các thí sinh là khá khó khăn so với các tỉnh, thành đặc biệt là các trung tâm giáo dục lớn của cả nước cho nên việc các thí sinh đạt điểm trung bình để vượt qua kỳ thiTrung học phổ thông cũng là điều đáng mừng. Còn nếu con số thống kê tổng thí sinh đậuTrung học phổ thông trên đại bàn tỉnh có kết quả thấp thì Bộ Gíao dục& Đào tạo chắc cũng không cho là quá tệ hại. Chính vì vậy tiêu cực xảy ra tại kỳ thiTrung học phổ thông ở Hà Giang năm nay phần lớn là do đạo đức ở những người làm giáo dục là chính, ngoài nguyên do bị tác động thì còn ở tâm lý bệnh thành tích quá nặng nề.

“Còn giáo viên ngày nay tôi thấy quan niệm đạo đức của nhiều người nó phung phí lắm, mà cũng không chỉ giáo viên không, gần như nhiều thành phần người dân cũng vậy, cái gì người ta cũng bỏ qua, bỏ qua”- Chia sẻ của cô Thứ.

Được biết, ngoài Hà Giang còn có một số tỉnh thành khác cũng rơi vào diện phải kiểm tra lại kết quả kỳ thiTrung học phổ thông vừa qua vì có số thí sinh đạt kết quả điểm thi cao bất thường.

Gian lận thi cử diễn ra ở Hà Giang năm nay được cho chính là hệ quả tất yếu của một nền giáo dục từ mấy chục năm nay chứa đựng đầy những ung nhọt. Một nền giáo dục mà bằng cấp là vật phẩm đang bị lạm dụng cần phải có, cần phải đạt tới để làm hành trang cho chức tước và địa vị xã hội chứ không còn bằng cấp là sản phẩm chứng nhận việc học phát triển trí tuệ, tăng cường kiến thức để phục vụ cho xã hội. Nhìn nền giáo dục Việt Nam hiện tại, không ít bậc tiền bối khi chia sẻ với người viết đã bày tỏ tiếc nuối một nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa tuy tồn tại ở miền Nam khoảng hai mươi năm nhưng đã để lại nhiều giá trị đạt chuẩn mực tốt đẹp cho hậu thế, nhiều tinh hoa cho nước nhà mà nền giáo dục Việt Nam ngày nay cần phải nhìn lại để học hỏi.

Quê Hương

Nguồn : CaliToday, 19/07/2018

*************************

Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh : màn kịch của cộng sản Việt Nam đến hồi phải hạ màn… !

vokich2

Ông Đoàn Xuân Hưng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Đức (ảnh : dafo.danang.gov)

Phiên xử vào ngày 17/7/2018 tại Tòa thượng thẩm Berlin (Đức), nghi can Nguyễn Hải Long đã trình bản thừa nhận tội trạng tiếp tay cho mật vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Như vậy, đến đây có thể nói màn kịch ông Thanh về đầu thú mà phía công an Việt Nam đưa ra đến hồi phải hạ màn…

Theo nhà báo Lê Trung Khoa-chủ trang Thoibao.de tường thuật tại Tòa thượng thẩm Berlin (Đức) cho biết phiên xử vào ngày 17/7/2018 nằm trong chuyên án bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, nghi can người Việt Nam ông Nguyễn Hải Long đã trình bản thừa nhận tội trạng tiếp tay cho mật vụ Việt Nam thực hiện phi vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại vườn thú Berlin vào ngày 23/7/2018. Có thể nói đây là một điểm rất quan trọng của chuyên án, ông Long đã nhận tội trước Tòa và Viện kiểm sát cũng như Luật sư của hai bên đã đồng ý với bản nhận tội của ông Long. Trước tòa, bà Thẩm phán đã đọc toàn bộ bản nhận tội của ông Long.

Được biết, theo như mô tả của ông Long thì ông là một người Việt Nam sang Đức làm việc và trở lại Việt Nam rồi sau đó bằng con đường bất hợp pháp ông đã quay trở lại Đức xin tỵ nạn nhưng phía Đức đã từ chối đơn tỵ nạn. Sau đó ông Long đã sang Cộng hòa Séc làm nghề bán hàng và sau đó mở gian hàng chuyển tiền, làm việc trong gian hàng này cho đến hiện tại ông Long liên quan đến chuyên án bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.

Tại Tòa, ông Long cũng đã thừa nhận hành vi bản thân đứng ra thuê ba chiếc ô tô theo yêu cầu của ông Đào Quốc Oai để mật vụ Việt Nam thực hiện vụ án. Ông Long cho biết ban đầu không biết việc thuê xe để nhằm mục đích gì ? Dần sau thì có hoài nghi cho đến khi được ông Oai tiết lộ là nhằm để bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đưa về Việt Nam xét xử. Như dư luận đã biết trong thời gian qua, vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đã được phía mật vụ Việt Nam thực hiện thành công, đồng thời phía các nhà điều tra Đức ngay sau đó đã lập tức vào cuộc điều tra tạo ra cơn khủng hoảng ngoại giao giữa Đức và Việt Nam trong một năm qua. Gây án xong, thấy không thể tiếp tục sinh sống tại Châu Âu nên ông Đào Quốc Oai hiện nay được cho là đã về ẩn nấu tại Việt Nam.

Cũng tại phiên xử ngày 17/7/2018 của chuyên án, Tòa thượng thẩm Berlin có gửi văn bản yêu cầu các nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin gồm : Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Đức ông Đoàn Xuân Hưng, Tham Tán Công sứ bà Lê Thị Thu, Sĩ quan liên lạc cảnh sát ông Lê Thanh Hải, Bí thư thứ nhất ông Lê Đức Trung tới Tòa án để lấy lời khai với tư cách là nhân chứng. Tuy nhiên, tất cả những nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin đã không có mặt tại phiên xử vì họ được quyền miễn trừ ngoại giao.

Vậy là theo trình tự tố tụng ở Đức, sau khi ông Long trình bản nhận tội trạng xong thì Tòa án sẽ tiếp nhận xem xét để đưa ra quyết định chấp nhận bản nhận tội của ông Long hay là không ? Nếu được chấp nhận thì Tòa án sẽ sử dụng khung hình phạt nhẹ hơn, có thể là từ 3,5- 5 năm tù giam dành cho ông Long so với khung hình phạt quy định về tội trạng của ông Long, còn nếu không chấp nhận thì Tòa thượng thẩm Berlinh sẽ tiếp tục xét xử thông qua các phiên xử theo đúng lộ trình đưa ra.

Đồng thời việc ông Nguyễn Hải Long ở phiên xử ngày 17/7 đã thừa nhận hành vi tiếp tay cho mật vụ Việt Nam thực hiện vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh vào ngày 23/7/2017 tại Berlin là như một đòn giáng mạnh mẽ vào màn kịch mà phía Công an Việt Nam đưa ra vào tháng 7/2017 rằng ; Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú tại trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra sau một năm trốn lệnh truy nã quốc tế. Đồng thời cũng đáp trả cho những trả lời của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng vào ngày 3/8/2017 trước những câu hỏi của các phóng viên quốc tế về những cáo buộc mà phía Đức đưa ra. Xung quanh chuyên án bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, bà Hằng có nói liên quan đến phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức xung quanh vụ việc Trịnh Xuân Thanh, bà nói bản thân lấy làm tiếc về phát biểu của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức ngày 2/8/2017. Bà nói bản thân bà hiểu vụ việc Trịnh Xuân Thanh được rất nhiều người quan tâm. Tiếp nữa, bà Hằng còn nói theo thông báo ngày 31/7/2017 của Bộ Công an Việt Nam thì ông Trịnh Xuân Thanh đã ra trình diện và đầu thú. Hiện nay các cơ quan chức năng Việt Nam đang tiến hành điều tra và bà Hằng cũng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Đức.

Thực tế dư luận Việt Nam ở trong nước không có nhiều điều kiện để tiếp cận thông tin đa chiều liên quan đến việc Đức cáo buộc Việt Nam thực hiện vụ bắt cóc Trịnh XuânThành tại Berlin, bản thân báo đài Việt Nam cũng rất hạn chế đưa thông tin về vụ viêc này. Tuy nhiên thông qua Inernet để theo dõi các phiên xử ông Nguyễn Hải Long do Tòa thượng thẩm Berlin mở trong thời gian qua, với những trình tự xét xử chặt chẽ, rõ ràng đã khiến dư luận Việt Nam ngày càng có nhiều khẳng định đây là một vụ bắt cóc chứ không thể là một vụ tự thú.

Điều này càng khẳng định hơn bằng việc, mới đây nhất là vào ngày 30/6/2018, Tham tán công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Đức ông Nguyễn Hữu Tráng trả lời câu hỏi của Thoibao.de liên quan chuyên án bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Ông Tráng có nói : “Về tổng thể mà nói tôi nghĩ rằng có nhiều việc rất là đáng tiếc xảy ra và việc đó không nằm trong chủ trương, mong muốn của các nhà nước hay của bất kỳ ai cả. Nó xảy ra như thế là nó xảy ra, và bây giờ tôi có thể nói với các anh các chị là Chính phủ hai nước từ cuối năm ngoái, từ cuối tháng 12 năm ngoái ( 2017) đã có thỏa thuận lộ trình để xử lý vấn đề này, để đưa quan hệ hai nước trở lại bình thường.

Về cơ bản cho đến nay cả hai bên đều trao đổi rất thẳng thắn với nhau, phía Việt Nam cũng đáp ứng một số yêu cầu của Đức nêu ra, đặc biệt trong thỏa thuận tháng 12 năm ngoái (2017) với Đức đã có thỏa thuận không công khai, không nói công khai về câu chuyện này nữa…Các anh các chị có thể tin tưởng rằng câu chuyện đó cả phía Việt Nam và cả phía Đức đều nghiêm túc và cùng trao đổi với nhau một cách thẳng thắn nhất để có thể sớm kêt thúc chuyện đó.”

Như vậy, đến đây có thể nói màn kịch Trịnh Xuân Thanh do sống lẩn tránh ở bên Đức quá cuộc khổ, lúc nào cũng lo sợ nên tự nguyện về Việt Nam ra đầu thú đã đến lúc hạ màn.

Quê Hương

Nguồn : CaliToday, 18/07/2018

Quay lại trang chủ
Read 827 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)