Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Quốc tế

31/05/2017

Lô vũ khí 1 tỷ USD của Mỹ ‘bốc hơi' đi đâu ?

Tin Tức

Mỹ giao vũ khí cho chiến binh Kurdistan ở Syria (RFI, 31/05/2017)

Hoa Kỳ đã bắt đầu cung cấp vũ khí cho các chiến binh người Kurdistan ở miền bắc Syria đang chiến đấu chống tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo Daech. Theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc Mỹ Adrian Rankine-Galloway vào hôm qua, 30/05/2017, các thiết bị được giao bao gồm vũ khí hạng nhẹ, trong đó có súng AK-47, và xe cộ.

kurd1

Ảnh minh họa : Một chiến binh Kurdistan ở thành phố Ain Issi, phía bắc Raqqa. Ảnh tháng 3/2017. AFP PHOTO / DELIL SOULEIM

Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, việc chuyển giao vũ khí cho các đơn vị người Kurdistan trong Lực Lượng Dân Chủ Syria FDS, một liên minh Ả Rập-Kurdistan chống Daech tại Syria, được tiến hành vào lúc một cuộc tấn công tái chiếm thành phố Raqqa, thủ phủ của tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo tại Syria đang được chuẩn bị. Đối với Mỹ, FDS là lực lượng duy nhất trên bộ có khả năng lấy lại thành phố Raqqa.

Vào đầu tháng Năm này, tổng thống Mỹ Donald Trump đã bật đèn xanh cho việc cung cấp vũ khí cho lực lượng dân quân người Kurdistan YPG tại Syria, bất chấp phản đối của đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ, vốn cho là lực lượng này co quan hệ với Đảng Những Người Lao Động Kurdistan PKK bị Ankara xếp vào diện "khủng bố".

Chiến hạm Nga từ Địa Trung Hải bắn tên lửa vào vùng Palmyra

Vào lúc Mỹ quan tâm đến tình hình tại Raqqa, sáng nay, 31/05, Nga đã cho chiến hạm từ Địa Trung Hải bắn tên lửa hành trình vào các vị trí của tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo gần thành phố Palmyra, miền đông bắc Syria.

Theo nguồn tin từ quân đội Nga, 4 chiếc tên lửa loại Kalibr đã được phóng đi từ tàu ngầm Krasnodar và hộ tống hạm Đô đốc Essen có mặt ở miền đông Địa Trung Hải. Hải Quân Nga cho biết, tất cả các tên lửa đều bắn trúng mục tiêu. Phía Nga xác nhận là có báo cho Thổ Nhĩ Kỳ, Israel và Hoa Kỳ về đợt oanh kích.

Putin "tin chắc" Damascus không dùng vũ khi hóa học

Cũng liên quan đến Nga và Syria, tổng thống Nga Vladimir Putin đã lại bênh vực cho đồng minh Bashar al-Assad khi cho biết rằng ông tin chắc là chế độ Damascus không hề tiến hành vụ tấn công hóa học tại thị trấn Khan Sheikhoun, tỉnh Idlib, Syria hôm 04/04 vừa qua đã khiến ít nhất 87 người chết trong đó có 31 trẻ em.

Damascus bị tình nghi là thủ phạm vụ tấn công, điều mà chính quyền Syria kiên quyết phủ nhận.

Trả lời phỏng vấn của nhật báo Pháp Le Figaro ngày hôm qua, tổng thống Nga tuy nhiên cũng tuyên bố "đồng ý" với làn ranh đỏ mà tổng thống Pháp Emmanuel đã vạch ra, theo đó những kẻ dùng đến vũ khí hóa học tại Syria phải bị trừng trị ngay tức khắc.

Trọng Nghĩa

*****************

Lô vũ khí 1 tỷ USD của Mỹ ‘bốc hơi' tại Kuwait và Iraq (Tin Tức, 28/05/2017)

Quân đội Mỹ đã mất dấu lô vũ khí và trang thiết bị quân đội trị giá 1 tỷ USD được vận chuyển tới Kuwait và Iraq.

vukhi1

Phiến quân vẫy cờ đen khi đi tuần tra trên xe bọc thép lấy từ quân đội Iraq. Ảnh : AP

Theo Business Insider, thông tin trên được viết trong báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế. Tổ chức này dẫn nguồn từ một bản tài liệu kiểm toán của Bộ Quốc phòng Mỹ vừa được giải mật.

Cuộc kiểm toán tiết lộ Bộ Quốc phòng Mỹ "không có số liệu chính xác, cập nhật số lượng cũng như vị trí" của một lượng lớn trang thiết bị quân sự được đưa tới Iraq và Kuwait.

Một vài số liệu còn không hoàn chỉnh với những bản sao, biên lai viết tay và thiếu thông tin, dấy lên nguy cơ mắc lỗi nghiêm trọng của con người trong quá trình nhập dữ liệu.

"Cuộc kiểm toán này khiến mọi người lo ngại về một hệ thống lỗi, tiềm ẩn nguy hiểm trong việc kiểm soát các lô vũ khí trị giá hàng triệu USD tới một vùng lãnh thổ bất ổn rộng lớn", Patrick Wilcken – nhà nghiên cứu nhân quyền và kiểm soát vũ khí của Tổ chức Ân xá Quốc tế báo cáo.

Bên cạnh đó, còn xuất hiện thông tin cho rằng quá trình kiểm soát và theo dõi lỏng lẻo vũ khí chuyển tới Iraq có thể gây ra hậu quả là vũ khí rơi vào tay các tổ chức khủng bố như tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

"Tình trạng này cũng đã xảy ra dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama, và các tổ chức như Tổ chức Ân xá Quốc tế liên tục kêu gọi giải quyết các đợt vận chuyển vũ khí vô trách nhiệm vì các lô vũ khí đó không chỉ rơi vào tay IS mà còn các tay súng Shia ủng hộ Iran đang chiến đấu cho chính quyền Iraq", Tallha Abdulrazaq – một nhà nghiên cứu an ninh tại Đại học Exeter giải thích.

Đợt vận chuyển vũ khí này là một phần trong Quỹ Thiết bị và Huấn luyện Iraq (ITEF) – một chương trình trị giá xấp xỉ 1,6 tỉ USD hỗ trợ quân đội và các đơn vị an ninh khác ủng hộ chính phủ Iraq, như lực lượng người Kurd và các bộ lạc.

Các lô vũ khí vận chuyển tới Iraq bao gồm các loại vũ khí hạng nặng, hạng nhẹ, súng liên thanh, súng cối và súng trường.

Phản ứng trước báo cáo trên, quân đội Mỹ cam kết sẽ sửa sai.

Hồng Hạnh

Quay lại trang chủ
Read 565 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)