Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Quốc tế

20/10/2017

Căn cứ địa của Hồi giáo cực đoan bị tái chiếm, rồi gì nữa ?

Tổng hợp

Syria : Liên quân Ả Rập Kurdistan bàn về số phận quân thánh chiến nước ngoài (RFI, 20/10/2017)

Ba ngày sau khi thành phố Raqqa được giải phóng, số phận của những chiến binh thánh chiến người nước ngoài vẫn chưa rõ ràng. Hôm qua 19/10/2017, ông Talal Sello, phát ngôn viên của Lực lượng dân chủ Syria, đã tuyên bố rằng những chiến binh khủng bố nước ngoài này đã bị bắt sống, và sẽ được đưa ra xét xử. Song quan chức quân sự này bỏ ngỏ khả năng liệu họ có được trao trả về quê hương hay không.

is1

Thành phố Raqqa, Syria sau khi chiếm lại từ tay quân thánh chiến. Ảnh ngày 18/10/2017. Reuters/Erik De Castro

Thông tín viên Paul Khalifeh tường trình từ Beyrouth :

Liên quân Ả Rập Kurdistan, với sự hỗ trợ của không lực liên quân quốc tế gồm Mỹ, Pháp và Anh, đã chiếm được thành phố Raqqa và bắt sống hơn 120 chiến binh thánh chiến thuộc khoảng một chục quốc tịch khác nhau.

Các nguồn tin Syria thân chính quyền cũng như thân phe đối lập khẳng định rằng một số chiến binh thánh chiến người nước ngoài đã được trao trả cho cơ quan tình báo của các nước đó ; các cơ quan tình báo này đang hoạt động trong vùng được kiểm soát bởi người Kurdistan. Giám đốc Đài quan sát nhân quyền ở Syria, ông Rami Abdel Rahman cho rằng đó là trường hợp của các chiến binh người Pháp thuộc Nhà nước Hồi giáo IS. Quan chức này tuyên bố rằng trong số các chiến binh nói trên có thể có những kẻ đã tham gia vào việc lên kế hoạch các vụ khủng bố ở Paris và Bruxelles.

Theo nhật báo An-Nahar của Liban, bộ trưởng Saudi Arabia Al Sabhane đã tới Raqqa vào đầu tuần này để bàn bạc với ông Brett MacGurk, đại diện người Mỹ của liên quân quốc tế, về việc tái thiết thành phố. Tờ báo này cũng cho biết thêm, vị bộ trưởng này đã về nước, áp tải một số kẻ là người Saudi Arabia thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo.

Về phần mình, kênh truyền hình liên Ả Rập Al Alam của Iran, đưa tin là một quan chức cao cấp người Chetchenia đã tới sân bay Qamichii hôm 18/10, trong vùng người Kurdistan ở phía đông bắc Syria. Đài này khẳng định rằng quan chức Chetchenia nói trên đã thảo luận với giới chức Kurdistan về số phận của những công dân Chetchenia đã tham gia chiến đấu trong hàng ngũ tổ chức Nhà nước Hồi giáo.

Duy Anh

**************

Nhà nước Hồi giáo bị đánh bại tại cứ địa Raqqa (VOA, 17/10/2017)

Các lực lượng Dân Ch Syria (SDF) do M hu thun cho biết h đã chiếm được các khu vc cui cùng còn li ca thành ph Raqqa ca Syria t tay phiến quân Nhà nước Hi giáo – IS.

hg1

Các lực lượng Dân Ch Syria (SDF) thành ph Raqqa, Syria, ngày 17/10/2017.

Nói chuyện vi báo chí, mt phát ngôn viên ca lc lượng SDF, mt lưc lượng gồm các dân quân người Kurd và người Rp, cho hay các cuc giao tranh thành ph Raqqa đã kết thúc. Đài quan sát Nhân quyn Syria có tr s Anh cũng loan báo thành ph Raqqa đã được gii phóng.

Các chiến binh ca lc lượng SDF xông vào mt sân vn đng,i tng là căn c cui cùng ca IS trong thành ph. Trước đó SDF đã chiếm được mt bnh vin, được IS dùng làm trung tâm ch huy.

Cuộc tn công nhm đy bt phiến quân Nhà Nước Hi giáo ra khi thành ph Raqqa đã bt đu hi tháng 6, chiến dch này được sự ym tr ca máy bay không kích và các lc lượng khác ca liên minh do Hoa Kỳ lãnh đo h tr.

Phát ngôn viên của lc lượng liên minh, Đi uý Ryan Dillon, nói trên trang Twitter rng 90% thành ph Raqqa đã nm dưới s kim soát ca lc lượng SDF.

Raqqa được coi như th đô trên thc tế ca IS, nơi lên kế hoch đ thc hin các v tn công nước ngoài, đây cũng là nơi quân IS ăn mng chiến thng đt được Iraq và Syria, và cũng là à nơi h thc hin các v hành quyết.

Nhà nước Hi giáo vn kim soát các khu vực quanh thành ph Deir el-Zour và phía nam thung lũng sông Euphrates.

****************

Syria : Raqqa được hoàn toàn giải phóng khỏi quân thánh chiến (RFI, 17/10/2017)

Lực lượng Dân chủ Syria (FDS) hôm nay 17/10/2017 đã tái chiếm toàn bộ thành phố Raqqa, thủ phủ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (Daesh, IS) tại Syria, theo loan báo của Cơ quan quan sát nhân quyền Syria (OSDH) và phát ngôn viên FDS.

hg2

Lực lượng FDS sau khi chiếm đước Raqqa. Ảnh ngày 17/10/2017. Reuters/Rodi Said

OSDH khẳng định lực lượng thánh chiến đã hoàn toàn bị quét sạch tại Raqqa, thành phố miền đông Syria. Một thủ lãnh quân sự tại chỗ xác nhận với Reuters không còn một quân thánh chiến nào tại khu vực bệnh viện lẫn sân vận động, hai vị trí cuối cùng của Daech.

Hãng tin Pháp AFP dẫn lời Talal Sello, phát ngôn viên của FDS, lực lượng liên minh Kurdistan và Ả Rập được Mỹ hỗ trợ, cho biết đã hoàn toàn kiểm soát được thành phố, và hiện đang truy quét tàn quân.

Việc Raqqa - nơi cách đây ba năm Daech đã nghênh ngang phô trương lực lượng - bị thất thủ, là thất bại nặng nề cho tổ chức khủng bố theo hệ phái Sunni, sau khi Mosul ở Iraq được tái chiếm.

Raqqa đã trở thành biểu tượng cho những hành động tàn bạo của Daech, nơi lập kế hoạch các vụ khủng bố đẫm máu tại nhiều nước, đặc biệt là Châu Âu. Tối qua FDS đã chiếm được địa điểm nổi tiếng là vòng xoay Al Naim, nơi Daech thường tiến hành các vụ hành quyết.

FDS chiến đấu với quân thánh chiến tại Raqqa từ tháng Sáu, và trận đánh quyết định cuối cùng bắt đầu từ hôm Chủ nhật 15/10, với sự yểm trợ trên không và trên bộ của liên minh chống thánh chiến do Mỹ lãnh đạo. Trước đó khoảng 275 quân thánh chiến người Syria và gia đình đã được phép rời khỏi thành phố. Tổng cộng có ít nhất 3.250 người thiệt mạng trong trận Raqqa, trong đó có 1.130 thường dân.

Thụy My

*********************

Philippines : Marawi được "giải phóng", nhưng chiến trận tiếp diễn (RFI, 17/10/2017)

Tổng thống Philippines, Rodrigo Duterte hôm nay 17/10/2017 tuyên bố thành phố Marawi đã được "giải phóng khỏi ảnh hưởng của bọn khủng bố". Tuy nhiên, các trận đánh chống quân thánh chiến vẫn tiếp tục.

hg3

Tổng thống Rodrigo Duterte tuyên bố ngày 17/10/2017 là thành phố Marawi đã được "giải phóng khỏi ảnh hưởng của khủng bố". Reuters/Romeo Ranoco

Ông Duterte đến thăm binh sĩ tại thành phố lớn miền nam để mừng việc thủ lãnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (Daech, IS) tại Đông Nam Á, Isnilon Hapilon đã bị tiêu diệt hôm qua. Hapilon nằm trong danh sách những tên khủng bố hàng đầu bị Mỹ truy lùng, được cho là "giáo chủ" ở khu vực, trong lúc Daech đang gặp phải nhiều thất bại tại Iraq và Syria.

Tổng thống Philippines tuyên bố "Marawi đã được giải phóng khỏi ảnh hưởng bọn khủng bố, đánh dấu khởi đầu cho sự phục hồi". AFP cho biết trong lúc ông Duterte phát biểu, người ta vẫn nghe thấy những tiếng nổ và tiếng súng trong thành phố. Ngay sau bài diễn văn của tổng thống, quân đội cho biết khoảng 20 đến 30 quân thánh chiến đang giữ chừng 20 con tin tại Marawi, và các trận đánh vẫn tiếp tục để tiễu trừ.

Được hỏi có nên coi phát biểu của ông Duterte chỉ mang tính biểu tượng hay không, đại tá Romeo Brawner, phó chỉ huy lực lượng tại Marawi xác nhận, thành phố chưa quét sạch được 100% quân thánh chiến. Quân đội đang truy bắt Mahmoud Ahmad, một người Malaysia được cho là kế vị của Hapilon, là một trong số từ 6 đến 8 quân thánh chiến nước ngoài còn lại trong thành phố.

Cuộc chiến bắt đầu tại Marawi hôm 23/05, sau khi tung ra chiến dịch truy bắt Hapilon - ban đầu với tư cách thủ lãnh Abou Sayyaf, sau đó mới được coi là thủ lãnh Daech ở khu vực. Tuy nhiên, quân đội bị bất ngờ khi quân thánh chiến chiếm được nhiều vị trí quan trọng và bắt con tin, chống chọi được trước các trận không kích có sự yểm trợ của Mỹ. Tổng cộng có trên 1.000 người chết.

Thụy My

Quay lại trang chủ
Read 654 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)