Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Quốc tế

15/11/2017

Hoa Kỳ : vùng đất lành của gián điệp quốc tế hoạt động

Tổng hợp

Hồ sơ Nga : Bộ trưởng tư pháp Mỹ lúng túng biện hộ (RFI, 15/11/2017)

Ra điều trần trước Ủy ban tư pháp Hạ Viện Hoa Kỳ hôm qua 14/11/2017, bộ trưởng tư pháp Jeff Sessions rốt cuộc đã nhìn nhận là có gặp ông George Papadopoulos hồi tháng 3/2016. Trong cuộc họp này, cựu cố vấn của Donald Trump khoe rằng có thể tổ chức một cuộc tiếp xúc với tổng thống Nga. Tuy trái ngược với những lời khai trước đó, nhưng bộ trưởng tư pháp Mỹ vẫn cho rằng mình không nói dối, mà do chỉ vừa nhớ ra.

spy1

Bộ trưởng tư pháp Mỹ Jeff Sessions điều trần trước Ủy ban tư pháp Hạ Viện Mỹ tại Washington, ngày 14/11/2017. Brendan Smialowski / AFP

George Papadopoulos hồi tháng 10 khai nhận là đã nói dối với FBI, đang là mục tiêu cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt George Mueller về nghi vấn thông đồng với Nga.

Từ Washington, thông tín viên RFI Anne Corpet tường trình :

Jeff Sessions từng khẳng định rằng không biết có những cuộc tiếp xúc với Nga trong chiến dịch tranh cử, nhưng trí nhớ đã quay trở lại. Hôm qua ông nhìn nhận có tham gia một cuộc họp, trong đó một cố vấn đã đề nghị tổ chức một cuộc gặp giữa hai ông Donald Trump và Vladimir Putin.

Bộ trưởng tư pháp giải thích : "Tôi chỉ nhớ ra sau khi báo chí nói về cuộc họp này". Ông nhất định cho rằng đã không nói dối trong cuộc điều trần trước đó. Jeff Sessions nói : "Trong tất cả những cuộc điều trần, tôi đã làm hết sức, cố gắng nhớ lại để trả lời các câu hỏi. Nhưng tôi không thể chấp nhận việc bị cho là đã dối trá, và bác bỏ mọi cáo buộc như vậy".

Trước nhiều câu hỏi cụ thể của các dân biểu, Jeff Sessions chỉ trả lời gọn một câu "Tôi không nhớ". Một cách nói giúp cho ông trong tương lai có thể quay ngược lại, mà không bị cáo buộc là khai gian.

Bộ trưởng Sessions còn được chất vấn về các hồ sơ khác, trong đó có khả năng bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt để điều tra về vụ email của bà Hillary Clinton. Ông hứa hẹn sẽ có quyết định nhanh chóng về vấn đề này.

Thụy My

******************

Mỹ cáo buộc phóng viên báo Trung Quốc làm gián điệp (RFA, 15/11/2017)

Một báo cáo của Quốc hội Mỹ hôm thứ tư ngày 15/11 cáo buộc báo chí nhà nước Trung Quốc đã do thám tin tức và tuyên truyền ở Mỹ, vì vậy báo cáo đề nghị những nhân viên báo chí của Trung Quốc tại Mỹ cũng phải được đăng ký như nhân viên nước ngoài.

spy2

Phóng viên Trung Quốc trong một lần tác nghiệp, ảnh minh họa. AFP

Báo cáo thường niên của Ủy ban đánh giá An Ninh và Kinh tế Mỹ Trung Quốc cho biết trong khi Trung Quốc thắt chặt kiểm soát báo chí trong nước và báo chí nước ngoài tại Trung Quốc, báo chí Trung Quốc ở nước ngoài lại được mở rộng. Theo báo cáo việc mở rộng này là một phần trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm tạo sự kiểm soát lớn hơn đối với việc Trung Quốc được thế giới nhìn nhận ra sao, đồng thời cũng để thu thập thông tin.

Theo báo cáo, hãng tin Tân Hoa Xã đã phát triển nhanh chóng với các văn phòng ở New York, Washington, Chicago, Los Angeles, Houston và San Francisco.

Báo cáo cáo buộc Tân Hoa Xã đã hoạt động giống như một cơ quan tình báo thư thập tin tức và đưa ra các báo cáo mật cho các lãnh đạo Trung Quốc về các sự kiện trong nước và quốc tế.

Quay lại trang chủ
Read 584 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)