Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Quốc tế

26/01/2017

Lời đe dọa 'euro tan rã' và cuộc gặp May-Trump

BBC tiếng Việt

Ứng viên làm Đại sứ Mỹ tại Liên hiệp Châu Âu (EU) nói đồng euro có thể 'tan rã' trong vòng 18 tháng tới.

Bas du formulaire

euro1

Đại hạ giá tại Belgium, nước dùng đồng euro- ảnh minh họa

Giáo sư Ted Malloch, người được Tổng thống Donald Trump đề cử làm đại sứ Hoa Kỳ tại EU nói nếu là người làm ăn, ông sẽ chọn khả năng đồng tiền chung Châu Âu "sụt giá".

Ông cũng nói Anh Quốc có thể thỏa thuận về tự do mậu dịch với Hoa Kỳ chỉ trong vòng 90 ngày.

Thủ tướng Anh, bà Theresa May sẽ thăm Washington DC và hội đàm với tân Tổng thống Trump vào thứ Sáu tuần này để bàn về quan hệ thương mại hai nước sau khi Anh rời EU.

Ông Malloch nói với BBC rằng quan điểm của ông là Anh cần "cắt đứt" với EU càng nhanh càng tốt và Hoa Kỳ mong muốn như thế.

Ông nói một khi đã ra khỏi liên minh thuế quan và thị trường chung Châu Âu, Anh Quốc có thể bỏ qua luôn bộ máy quan liêu Brussels và ký các thương ước riêng.

Ông Malloch cũng phê phán chuyện EU tìm cách ngăn cản Anh Quốc bắt đầu ngay việc đàm phán với Hoa Kỳ về thương mại, coi đó là điều "phi lý".

Ông ví chuyện này như là một ông chồng tìm cách "ngăn vợ ngoại tình".

Anh và Mỹ 'sẽ lãnh đạo thế giới'

euro2

Bà Theresa May khi đến dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sỹ

Trước cuộc gặp với lãnh đạo Hoa Kỳ, bà Theresa May nói rằng Mỹ và Anh sẽ lại cùng lãnh đạo thế giới, theo BBC News.

Bà May đến Philadelphia để dự một hội nghị với các lãnh đạo Đảng Cộng hòa gồm cả ông Donald Trump.

Tại đó, Thủ tướng Anh của Đảng Bảo thủ sẽ có bài phát biểu về kế hoạch cho quan hệ Anh - Mỹ tới đây.

Gần đây nhất, khi phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sỹ, bà May đã nêu ra các định hướng cho Anh về quan hệ với EU và Nato.

Tại Philadelphia, dự kiến bà May sẽ nói rằng sau khi ra khỏi EU (Brexit), Anh Quốc "độc lập, có chủ quyền và cái nhìn toàn cầu muốn nâng cao quan hệ với các bạn cũ" như Hoa Kỳ.

Sang ngày thứ Sáu, bà sẽ là lãnh đạo quốc tế đầu tiên hội đàm riêng với ông Trump trong Tòa Bạch Ốc.

Bà mang tặng ông Trump một chiếc bát hai quai dùng để uống rượu (quaich) của Scotland, xứ sở quê mẹ của Tổng thống Mỹ.

euro3

Chiếc bát hai quai (quaich) dùng để uống rượu của Scotland, xứ sở quê mẹ của Tổng thống Trump

BBC đưa tin các cơ hội thương mại sau Brexit chủ đề an ninh, tình báo và tương lai của Nato sẽ nắm trọn nghị trình cuộc hội đàm May - Trump.

Quay lại trang chủ
Read 527 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)