Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Quốc tế

07/01/2018

Donald Trump là một Tổng thống bình thường hay không bình thường ?

Tổng hợp

Mỹ : Tổng thống Donald Trump tự nhận là "thiên tài" (RFI, 07/01/2018)

Sức khỏe tinh thần của tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa lại trở thành chủ đề bàn luận sau khi cuốn sách Fire and Fury (Lửa và Thịnh nộ) được phát hành. Ngay sáng 06/01/2017, tổng thống Mỹ cũng tham gia vào cuộc tranh luận này với loạt tin nhắn trên Twitter, tự đánh giá mình là "thiên tài", để đáp trả những người nghi ngờ về thể trạng tinh thần của ông.

donald1

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong kỳ nghỉ cuối năm tại Trump International Golf Club, Florida, ngày 29/12/2017. Reuters/Jonathan Ernst

Thông tín viên RFI Anne Corpet tường trình từ Washington :

"Trên Twitter, tổng thống Mỹ viết : "Là doanh nhân rất hiệu quả, tôi trở thành một ngôi sao truyền hình và sau đó là tổng thống Hoa Kỳ, được bầu ngay lần đầu tiên tranh cử. Tôi nghĩ là người ta có thể đánh giá tôi không chỉ là một người thông minh, mà là một thiên tài. Một thiên tài rất ổn định !"

Với dòng tweet này, ông Donald Trump khẳng định thái độ tự kiêu quá đáng và càng làm tăng thêm nghi ngại của những người vẫn đặt câu hỏi về sự cân bằng tâm thần của tổng thống Mỹ. Nhất là trên Twitter, ông Trump lại nhắc đến những nghi ngờ tương tự đối với Ronald Reagan trong giai đoạn ông này làm tổng thống. Nhưng có điều là Ronald Reagan đúng là bị mắc bệnh mất trí nhớ Alzheimer.

Tranh luận về tình trạng tinh thần của tổng thống Mỹ được khơi lại sau khi cuốn sách Fire and Fury (Lửa và Thịnh nộ) được phát hành. Tác phẩm miêu tả một người đàn ông có thái độ thất thường, luôn tự cho mình trung tâm, nhìn đâu cũng thấy âm mưu và không có tinh thần đồng cảm.

Những lo ngại về tình trạng cân bằng tâm lý của tổng thống là điểm chung của một số chuyên gia trong ngành : Mùa Thu 2017, 27 nhà tâm lý học cùng ký tên vào một tác phẩm về trạng thái tinh thần của tổng thống, bị đánh giá là nguy hiểm cho đất nước. Và vào đầu tháng 12/2017, nhà xuất bản cuốn sách này đã được khoảng 12 nghị sĩ, trong đó có một nghị sĩ Cộng Hòa, mời đến trình bày về bản chẩn đoán đó, nhưng cần phải nói rõ là chẩn đoán được thực hiện mà không gặp trực tiếp người bệnh.

Vào tuần tới, ông Donald Trump sẽ phải qua kỳ kiểm tra sức khỏe đầu tiên với tư cách tổng thống… và kỳ kiểm tra như vậy thường không bao gồm xét nghiệm tâm thần".

RFI tiếng Việt

*********************

Tillerson : "Không nghi ngờ" sức khoẻ tâm thần của tổng thống (BBC, 06/01/2018)

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson nói ông "không bao giờ đặt câu hỏi" về sức khoẻ tâm thần" của Tổng thống Trump sau khi cuốn "Lửa và Thịnh nộ" : Bên trong Tòa Bạch Ốc" của Michael Wolff cho biết nhân viên nhìn tổng thống như một "đứa trẻ".

donald2

Đã có những cuộc tranh luận về sức khỏe tâm thần của Tổng thống Trump

Ông Tillerson - người được cho đã gọi ông Trump là một "thằng ngốc" đầu năm nay - nói với CNN : "Tôi không có lý do gì để nghi ngờ về sức khỏe tâm thầm của ông ấy".

Ông nói ông Trump "không điển hình cho các tổng thống trước đây".

Ông nói : "Tôi nghĩ rằng điều đó được thừa nhận, đó cũng là lý do tại sao người Mỹ chọn ông ấy".

Ông Tillerson nói thêm rằng ông có mối "quan hệ tiến triển với tổng thống" và phủ nhận tin đồn ông sẽ rời khỏi Nhà Trắng, nói ông sẽ làm việc ở đây cả năm 2018.

Nhà bình luận chính trị nổi tiếng Michael Wolff viết cuốn sách gây tranh cãi dựa trên khoảng 200 cuộc phỏng vấn.

Cuốn sách này đã được bán ra sớm bất chấp những nỗ lực của tổng thống nhằm ngăn chặn việc xuất bản.

Ông Trump nói rằng cuốn sách "đầy dối trá".

Ông nói cuốn sách ra đời do sự hối thúc của truyền thông và những người khác để làm ông tổn thương. Ông Trump nói thêm : "Họ thử chiến thắng một cuộc bầu cử xem ! Thật đáng buồn !"

Hôm thứ sáu, ông Trump từ chối trả lời câu hỏi về cuốn sách khi ông rời khỏi trại David từ Nhà Trắng. Ông Trump sẽ dành hai ngày để gặp gỡ các đảng viên Cộng hòa tại đây để thảo luận các ưu tiên lập pháp của ông trong năm tới.

donald3

Ông Trump định ngăn việc xuất bản cuốn Lửa và Thịnh nộ nhưng không thành

Wolff nói rằng nhân viên Nhà Trắng mô tả tổng thống như một đứa trẻ vì "ông ấy cần sự thỏa mãn ngay lập tức. Tất cả chỉ về ông ta... Người đàn ông này không đọc, không nghe, giống như một quả bóng được bắn vào đường trượt".

Mặc dù đang trong cơn bão về cuốn sách, chính quyền của Trump đã và đang thúc đẩy kế hoạch của mình. Vào thứ Năm, họ đã :

- Công bố kế hoạch mở rộng khoan ngoài khơi

- Mở cửa cho một cuộc đàn áp về kinh doanh cần sa

- Cắt giảm trợ giúp an ninh cho Pakistan

- Nhận công cho việc tăng trưởng kinh tế khi chỉ số Dow Jones lần đầu tiên vượt qua mức 25.000 điểm

Wolff nói gì về cuốn sách ?

Tổng thống nói ông đã không cho Wolff vào Nhà Trắng, cũng như không nói với ông về cuốn sách.

Nhưng Wolff trả lời : "Tôi đã làm gì ở đó nếu ông ta không muốn tôi ở đó ? Tôi chắc chắn đã nói chuyện với tổng thống... Nó không được công khai".

Ông nói đã dành ba tiếng đồng hồ với ông Trump tổng cộng, cả trong chiến dịch tranh cử và sau lễ nhậm chức.

Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình, ông nói tổng thống không có sự tín nhiệm và "100% người xung quanh ông" nghi ngờ về khả năng của ông Trump.

Ông Wolff cho hay "Tổng thống Mỹ cố gắng ngăn chặn việc xuất bản cuốn sách", động thái mà "CEO của một công ty cỡ vừa" sẽ không cố gắng.

Quay lại trang chủ
Read 620 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)