Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Quốc tế

27/03/2018

Putin bị hố lớn khi tổ chức ám sát người tại Anh

Tổng hợp

Mỹ bất ngờ đánh mạnh vào Nga, bất chấp thái độ thân thiện của Tổng thống Trump (RFI, 27/03/2018)

Ngày 26/03/2018, tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho phép trục xuất một số lượng nhà ngoại giao Nga lớn chưa từng thấy ở Hoa Kỳ. Nghịch lý được giới phân tích nêu bật là ông Trump đã đồng ý như trên cho dù cho đến nay, ông vẫn thường xuyên có những phát biểu, những động thái thân thiện với tổng thống Nga Putin và nhiều lần bất chấp khuyến cáo của các cộng sự viên.

nga1

Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng. Ảnh ngày 20/03/2018. Reuters/Jonathan Ernst

Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, ông Donald Trump đã bật đèn xanh cho một cuộc trục xuất cán bộ ngoại giao Nga rầm rộ nhất trong lịch sử nước Mỹ, bao gồm 60 người bị cho là "gián điệp", đồng thời cho đóng cửa lãnh sự quán Nga ở Seattle (miền tây bắc nước Mỹ), bị cho là quá gần các nhà máy của tập đoàn chế tạo phi cơ Boeing.

Quyết định trên đây được coi là một hành động nhằm trả đũa lại vụ điệp viên Skripal bị đầu độc tại Anh, trong đó Nhà Nước Nga đã bị phương Tây quy trách nhiệm.

Hành động đó cũng nằm trong một loạt những động thái cứng rắn khác của Washington trong thời gian gần đây, cụ thể là quyết định trừng phạt nhắm vào một số quan chức Nga bị buộc tội chủ trương một chiến dịch loan tin thất thiệt nhằm vào Hoa Kỳ.

Nhìn dưới khía cạnh đó thì có vẻ như là tổng thống Mỹ đã thay đổi 180 độ so với quan điểm thân thiện trước đây của ông Trump về Nga và lãnh đạo nước này là tổng thống Vladimir Putin.

Một cách cụ thể, ông Trump đã rất nhiều lần tuyên bố tin tưởng vào các tuyên bố của đồng nhiệm Nga Putin, phủ nhận mọi cáo buộc cho rằng Moskva đã can thiệp vào cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2016. Ông Trump đã tuyên bố như vậy bất chấp các khẳng định ngược lại của các cơ quan tình báo Mỹ.

Gần đây nhất là vụ ông Trump "chúc mừng ông Putin đắc cử" trong cuộc điện đàm ngày 20/03 vừa qua. Theo báo chí Mỹ, các cố vấn của Nhà Trắng đã yêu cầu tổng thống của họ là không ngỏ lời chúc mừng chiến thắng bị cho là không chính đáng của ông Putin. Thậm chí, theo báo Washington Post, trong số các tờ ghi chú để chuẩn bị cuộc điện đàm, có tờ ghi bằng chữ hoa "KHÔNG ĐƯỢC CHÚC MỪNG".

Thế nhưng ông Trump đã bỏ ngoài tai các lời khuyên, và trong cuộc nói chuyện, cũng không nói gì về vụ Skripal tại Anh.

Bị chỉ trích, ngày hôm sau, trên mạng Twitter, Donald Trump không ngần ngại phản pháo cho rằng "Họ sai rồi ! Hữu hảo với Nga (và những nước khác) là một điều tốt, không phải là một điều xấu". Và ông lập lại những luận điểm từng được ông nêu lên từ trước đến nay : "Họ - tức là Nga - có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên, Syria, Ukraine, Daesh, Iran, và thậm chí cả cuộc chạy đua võ trang sắp tới".

Quan điểm thân thiện với Nga của ông Trump đã bị dư luận chỉ trích, và theo AFP, có là các cộng sự viên của ông đã nhận thức rõ điều đó, cho nên khi loan báo về quyết định trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga, Nhà Trắng đã nhấn mạnh rằng đó là quyết định của ông Trump.

Vấn đề tuy nhiên là trái với thông lệ, chủ nhân Nhà Trắng đã không nói về điều này trong các thông điệp Twitter của ông, mà để cho phát ngôn viên phủ tổng thống, Sarah Sanders nhấn mạnh rằng Moskva cần thay đổi "thái độ" nếu muốn cải thiện quan hệ với Washington.

Trọng Nghĩa

********************

Vụ Skripal : Hơn 110 nhà ngoại giao Nga bị trục xuất (RFI, 27/03/2018)

Để tỏ sự liên đới với Luân Đôn trong vụ cựu điệp viên Nga Skripal bị đầu độc tại Anh Quốc, Mỹ và nhiều nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu hôm qua 26/03/2018 thông báo trục xuất hàng chục nhà ngoại giao Nga.

nga2

Máy bay đưa nhân viên ngoại giao Nga tại Luân Đôn bị trục xuất về nước ngày 20/03/2018. Reuters/Chris Radburn

Riêng tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh trục xuất 60 "điệp viên" Nga. Trong lịch sử, chưa bao giờ Mỹ trục xuất nhiều nhân viên ngoại giao Nga như vậy. Trước quy mô trục xuất và thái độ cứng rắn của các đồng minh của Anh Quốc, Moskva chỉ trích các cáo buộc của phương Tây là "vô căn cứ" và dọa sẽ có các biện pháp trả đũa trong những ngày tới.

Từ Moskva, thông tín viên RFI Daniel Vallot giải thích :

"Chúng tôi chưa bao giờ liên quan tới vụ việc này và cũng không làm điều gì có liên quan". Phát ngôn viên điện Kremlin một lần nữa khẳng định Nga vô can trong vụ cựu điệp viên Serguei Skripal và con gái bị đầu độc.

Ông Dmitri Peskov đã hứa là Moskva sẽ có các biện pháp trả đũa. Tổng thống Vladimir Putin nói ông sẽ đưa ra các quyết định trong những ngày sắp tới. Các biện pháp trả đũa này chắc chắn sẽ theo nguyên tắc có đi có lại. Như vậy, người ta có thể hình dung số nhà ngoại giao mà Moskva trục xuất ít nhất cũng sẽ tương đương với số nhân viên ngoại giao mỗi nước ủng hộ Anh Quốc thông báo trục xuất trong ngày hôm qua.

Nhà chức trách Nga có lẽ rất ngạc nhiên về quy mô các vụ trục xuất. Hai điều bất ngờ cùng lúc : Thứ nhất là chưa bao giờ có sự phối hợp mạnh như vậy từ các nước Châu Âu, thứ hai là chưa bao giờ Washington trục xuất nhiều nhân viên ngoại giao Nga như lần này.

Cuộc điện đàm giữa tổng thống Mỹ Donald Trump với Vladimir Putin ngay sau khi Putin tái đắc cử tổng thống Nga vào tuần trước đã cho thấy có khả năng quan hệ giữa hai nước sẽ bớt căng thẳng. Nhưng chỉ một tuần sau, điện Kremin lại bị dội một gáo nước lạnh. Chưa bao giờ không khí chiến tranh lạnh giữa Nga với các nước phương Tây lại nghiêm trọng như vậy".

Chính quyền Úc cũng quyết định trục xuất hai nhà ngoại giao Nga. Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull nêu lý do hai nhân viên ngoại giao Nga nói trên là "các điệp viên trá hình" và họ có 7 ngày để rời khỏi nước Úc. Còn New Zealand khẳng định cũng muốn trục xuất các điệp viên Nga nhưng không tìm thấy chứng cớ về hoạt động của các điệp viên Nga tại New Zealand.

Tổng cộng, từ ngày 26/03, hơn 22 quốc gia đã trục xuất trên 110 nhân viên ngoại giao Nga.

Thùy Dương

***************************

Thủ tướng Úc lên án 'sự táo tợn' của Nga ở Anh (BBC, 27/03/2018)

Úc mạnh mẽ ủng hộ việc Mỹ và các nước Châu Âu trục xuất các nhà ngoại giao Nga sau vụ đầu độc một điệp viên Nga ở Anh.

nga3

Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull và Ngoại trưởng Julie Bishop

Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull nói rằng "vụ tấn công ngang nhiên ở Salisbury là vụ tấn công nhắm vào tất cả chúng ta".

Úc trục xuất hai nhà ngoại giao bị nghi "hoạt động tình báo ngầm".

Hơn 100 viên chức ngoại giao Nga đã bị Hoa Kỳ và các đồng minh trục xuất hôm 26/3.

Hơn 20 quốc gia ủng hộ Anh quốc trong phản ứng gọi là "đợt trục xuất hàng loạt lớn nhất" các nhân viên tình báo Nga trong lịch sử.

'Trả đũa'

Nga tuyên bố sẽ trả đũa "hành vi khiêu khích".

Nga phủ nhận bất kỳ vai trò nào trong vụ tấn công ông Sergei Skripal và con gái, Yulia, ở Salisbury, thành phố miền Nam nước Anh. Các nhà điều tra nói vụ này dùng chất độc thần kinh quân sự.

Ông Turnbull trở thành nguyên thủ mới nhất lên án Nga và nói thêm rằng việc Nga can thiệp vào các cuộc bầu cử đe dọa "chủ quyền các đối tác của chúng ta".

"Đó là lý do tại sao chúng tôi đang cùng 23 nước khác làm việc này. Chúng tôi tuyên chiến với sự coi thường luật pháp này, sự táo tợn của Nga".

Tuần trước, các nhà lãnh đạo EU nhất trí rằng rất có thể Nga đứng đằng sau vụ đầu độc nêu trên.

Tuy nhiên, Bộ ngoại giao Nga tuyên bố rằng các động thái này chứng tỏ những nước kia chọn "con đường đối đầu".

"Điều hiển nhiên là nhóm các nước này có hành động không thân thiện và chúng tôi sẽ đáp trả", thông cáo của Bộ ngoại giao Nga viết.

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson ca ngợi phản ứng quốc tế "tuyệt vời" của các đồng minh.

Quay lại trang chủ
Read 703 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)