Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Văn hóa

25/11/2021

Tiền ảo và bóng đá : Mối quan hệ nguy hiểm ?

Anh Vũ

Ngày càng có nhiều câu lạc bộ bóng đá tìm nguồn thu nhờ tiền mã hóa. Ở nước Anh, gần như hầu hết các câu lạc bộ trong giải ngoại hạng đều ký thỏa thuận với các công ty trong lĩnh vực tiền ảo. Đó là những quan hệ đối tác có vẻ sinh lời nhưng đồng thời cũng có cả rủi ro cho các câu lạc bộ hoặc cổ động viên của họ.

bongda1

Sân vận động Etihad Stadium của câu lạc bộ Manchester City, Anh Quốc. © AP Photo/Jon Super

Các câu lạc bộ bóng đá giờ đây ngày càng bị các đồng tiền ảo cuốn hút. Điều này có thể thấy rõ ở Vương Quốc Anh, nơi có giải vô địch quốc gia hấp dẫn nhất thế giới bóng đá. Tại đó, 17 trong số 20 câu lạc bộ của giải ngoại hạng Anh Premier League có quan hệ đối tác ít nhất với một công ty trong lĩnh vực tiền ảo, theo ghi nhận của nhật báo Dialy Mail, trong một điều tra đăng tải  hôm 23/11 về mối liên hệ giữa làng bóng tròn và thế giới của những bitcoin, blockchain hay NFT.

Nhật báo Anh không liệt kê các câu lạc bộ nhưng theo tìm hiểu của France 24 thi dường như có ba đội bóng vẫn còn chưa gục ngã trước nàng tiên cá tiền ảo là các câu lạc bộ Burnley, Chelsea và Norwich City.

Cuộc hôn nhân hai bên cùng có lợi ?

Còn lại tất cả các đội bóng khác đều có quan hệ đối tác với ít nhất một công ty trong lĩnh vực tiền ảo. Đó có thể là những nền tảng trao đổi tiền mã hóa như CoinJar của công ty đầu tư eToro. Công ty này có đối tác là nhiều câu lạc bộ như Arsenal, Newcastle hay Aston Villa. Hoặc đó là những trang web trò chơi bằng tiền mã hóa như Yolo Group (nhà sáng tạo tiền Bitcoin Casino), công ty này liên kết với Câu lạc bộ Southampton.

Sự kết nối giữa tinh hoa bóng đá Anh và thế giới Bitcoin hay Ethereum được coi như là mối liên kết của tương lai. Đó có thể sẽ là một cuộc hôn nhân hai bên cũng có lợi cho các câu lạc bộ và người hâm mộ, nhiều câu lạc bộ trong đó có Arsenal và Manchester khẳng định trong các thông cáo của mình.

Các đội bóng như vậy đều thấy ở đó một nguồn thu nhập mới. Sau hơn một năm thắt lưng buộc bụng vì khủng hoảng dịch, các câu lạc bộ hy vọng nhập kho hàng chục triệu euro nhờ vào các đối tác mới như vậy.

Ngoài Anh Quốc, các câu lạc bộ bóng đá đã từng kiếm bộn tiền nhờ tiền ảo. Nhờ vào thỏa thuận đối tác với trang mạng Socios.com chuyên về tiền ảo, mà câu lạc bộ Paris Saint-Germain của Pháp mỗi năm kiếm thêm được 2,5 triệu euros, theo phân tích của nhật báo thể thao l’Equipe.  

Socios.com đã phát triển rộng quy mô bắt đầu từ khi bắt tay làm ăn với câu lạc bộ bóng đá của thủ đô Paris năm 2018. Công ty đã ký hợp đồng với 56 câu lạc bộ bóng đá và hàng trăm đội thể thao khác nhau, theo ông chủ công ty Alexandre Dreyfus.

Nhà tài trợ thời công nghệ số

Nguồn thu tiền tiềm năng từ tiền ảo này rất quan trọng với các câu lạc bộ, đặc biệt ở Anh vì tới đây họ có thể sẽ bị mất nguồn thu nhập từ các trang mạng cá cược.

Hiện các trang cá cược trên mạng nằm trong số các nhà tài trợ chủ yếu của các câu lạc bộ. Trên 20 câu lạc bộ chơi ở giải ngoại hạng Anh, có 9 đội mang áo có gắn tên những nhà tài trợ là các trang cá cược nổi tiếng như Betwy, Betvictor hay W88. Đó là những hợp đồng mang lại cho các câu lạc bộ liên quan khoảng 75 triệu euros mỗi mùa bóng. Thế nhưng các nhà làm luật của Anh đang suy tính cấm các quan hệ đối tác liên quan đến quảng bá cá cược trên mạng.

Charlie Bannister, chuyên gia của văn phòng tiếp thị SGI Sport nhận định " các câu lạc bộ bóng đá sẽ gia tăng quan hệ đối tác với lĩnh vực tiền ảo để giảm lệ thuộc vào các nhà tài trợ là các trang cá cược trên mạng".

Một nghiên cứu của văn phòng kiểm toán Pháp KPMG cho biết có hơn bốn chục hợp đồng tài trợ áo thi đấu của cầu thủ đã được ký ở 5 giải vô địch quốc gia lớn ở Châu Âu từ đầu đại dịch. Tiền ảo đã có bước đột phá đáng chú ý. Lấy thí dụ như câu lạc bộ của Ý, Inter Milan đã nhân gấp đôi thu nhập khi họ bỏ hợp đồng quảng cáo với nhà công nghiệp chế biến Pirelli để gắn tên Socios.com trên ngực áo các cầu thủ.

DigitalBits, một tác nhân khác trong lĩnh vực công nghệ "blockchain" đã chiếm được một chỗ trên áo của các cầu thủ AS Roma từ tháng 7 vừa rồi, sau khi ký với câu lạc bộ này một hợp đồng 3 năm trị giá 12,5 triệu euro.

Sự bứt phá của thị trường tiền số hóa trong bóng đá diễn ra vào lúc, Tây Ban Nha cấm các nhà cung cấp dịch vụ chò trơi đánh bạc trên mạng tài trợ cho câu lạc bộ bóng đá.

Ở Vương quốc Anh, Socios.com đã có quan hệ đối tác với một loạt câu lạc bộ như Everton, Manchester City, Leeds, Aston Villa và Arsenal. Công ty này tạo ra các đồng tiền ảo mang mầu cờ sắc áo của từng câu lạc bộ. Những người hâm mộ bóng đá có thể mua để có quyền tham gia vào một số quyết định của câu lạc bộ.

Những cổ động viên đó tuy không trở thành cổ đông của câu lạc bộ nhưng họ có thể qua các thăm dò trên mang tham gia lựa chọn những việc như huấn luyện viên chọn khăn mầu gì cho ngày thi đấu nào hay chọn nhạc gì chơi trên sân nhà mỗi khi ghi bàn thắng.

Những cổ động viên này khác với người hâm mộ đại chúng. Tuy nhiên việc cổ động viên một số câu lạc bộ phải mua cái quyền được tham gia vào những quyết định phù phiếm như vậy khiến cho nhiều nhóm cổ động viên truyền thống rất khó chịu. Thí dụ như cổ động viên của câu lạc bộ West Ham hồi năm 2019 đã thuyết phục thành công ban lãnh đạo câu lạc bộ này chấm dứt hợp đồng đối tác với Socios.com.

Giá trị của đồng tiền ảo, một khi được phát hành có thể thay đổi theo nhu cầu thị trường. Đây là một tài sản đầu cơ nhưng không chịu sự kiểm soát của một quy định nào, theo các chuyên gia về tài chính. Một số người lo ngại những người thích đánh cược vì tò mò mà nhảy vào thị trường này mà không có mấy kiến thức về tiền ảo, nhất là khi giá trị của tiền mã hóa lại lên xuống thất thường.

Lấy thí dụ, đồng tiền mã hóa của câu lạc bộ Paris Saint Germain, ban đầu được bán với giá 2 euro một đồng. Hôm 09/08 vừa qua trước ngày câu lạc bộ ký hợp đồng với Lionel Messi, đồng tiền ảo này lên giá trên 42 euro. Nhưng đến giờ lại tụt xuống hơn 17 euro.

Cuộc đua các nhà tài trợ thời công nghệ số không phải không có rủi ro. Hôm 19/11 vừa rồi câu lạc bộ Manchester City đã ngừng thỏa thuận với công ty 3Key chuyên về tiền ảo chỉ sau có một tuần ký kết vì có những dấu hiệu không rõ ràng trong hoạt động của công ty. Trước đó một hôm câu lạc bộ FC Barcelona  cũng đã cắt đứt thỏa thuận với Ownix, một start-up liên quan đến một doanh nhân Israel mới bị bắt vì có gian lận trong lĩnh vực tiền ảo.

(Theo AFP và france24.com)

Anh Vũ tóm lược

Nguồn : RFI, 25/11/2021

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Anh Vũ
Read 470 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)