Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Văn hóa

11/12/2023

Vua vọng cổ hài, Tư Ếch Sài Gòn, Văn Hường qua đời

Linh Đoan - Huy Đức

Theo tin từ gia đình, nghệ sĩ Văn Hường vừa qua đời tối 7/12 vì tuổi cao sức yếu.

vanhuong1

Nghệ sĩ Văn Hường - Ảnh : Thanh Hiệp

Ông Văn Hường tên thật Nguyễn Văn Hường, sinh năm 1934 tại Thủ Đức.

Văn Hường : Người ca tác phẩm vọng cổ hài đầu tiên của Viễn Châu

Hồi nhỏ, Văn Hường đi bán dạo ở rạp Nguyễn Văn Hảo. Vô tình nghệ sĩ Lệ Liễu nghe ông ca mùi nên rủ theo nghiệp hát. Rồi sau đó ông được bầu Bảy Cao, gánh Hoa Sen phát hiện.

Tiếp đó, ông lại may mắn được "Ông vua vọng cổ" Viễn Châu chú ý.

Khoảng những năm 1960, ông Viễn Châu sáng tạo ra thể loại vọng cổ hài. Văn Hường chính là người đầu tiên thể hiện với bài Tư Ếch đi Sài Gòn.

Do nghệ sĩ Văn Hường không có ngoại hình của kép đẹp nên ông bầu Bảy Cao và nhạc sĩ Viễn Châu hướng theo con đường kép hài.

Sau Tư Ếch đi Sài Gòn , ông có hàng loạt bài "Tư Ếch" như Tư Ếch đi chợ, Tư Ếch đi hội chợ, Tư Ếch, Ba Râu đi xem đại nhạc hội, Tư Ếch đại chiến Văn Hường, Văn Hường mê số đề, Văn Hường thương vợ nhỏ

Kết hợp lập gánh hát

Ông Văn Hường từng kết hợp với cố nghệ sĩ Thanh Hải thành lập gánh hát Thanh Hải - Văn Hường.

Sau 1975 ông về công tác tại đoàn cải lương Thống Nhất (Tây Ninh). Sau ông về đoàn Sống Chung (Phước Chung).

Khoảng năm 1987, do tuổi cao ông nghỉ hát và về mở quán nghệ sĩ tại Thủ Đức.

Có thể nói, Văn Hường có cách ca vọng cổ hài duyên dáng, độc đáo không lẫn với ai. 

Bởi vậy, trong cuộc đời của mình ông được các hãng đĩa mời thâu tới mấy trăm bài vọng cổ hài.

Cách ca và những tác phẩm của ông đem đến cho cải lương sinh khí mới. 

Hài hước, vui nhộn và yêu đời hơn, bởi vậy nhiều khán giả rất khoái và mê Văn Hường.

Tang lễ nghệ sĩ Văn Hường được tổ chức tại nhà riêng ở Thủ Đức. Lễ động quan lúc 8g ngày 11/12/2023. Sau đó hỏa táng tại nghĩa trang Phúc An Viên, thành phố Thủ Đức.

Vua vọng cổ Hài Văn Hường với 30 trích đoạn Tân cổ - Vọng cổ Hài Nghe là chỉ có Cười

Linh Đoan

Nguồn : Tuổi Trẻ online, 08/12/2023

*************************

"Sáu câu vọng cổ..."

Huy Đức, 08/12/2023

Cho dù Đài Tiếng Nói Việt Nam vẫn phát những chương trình của Đoàn Cải lương Chuông Vàng. Nhưng, phải sau 30/4/1975, tôi mới thực sự biết thế nào là cải lương, vọng cổ... Nghe riết, cho tới khi "rành sáu câu".

Cho dù, trên hệ thống loa phóng thanh, Thanh Tuấn - Lệ Thủy luôn chiếm sóng với "Cô gái tưới đậu", Út Trà Ôn với "Đài hoa dâng Bác". Akai, cassette cũng mang đến cho chúng tôi những Thành Được, Út Bạch Lan, Thanh Kim Huệ... và Văn Hường.

Xin nghe lại những khúc hát này để tiễn biệt "Vua Vọng Cổ" Văn Hường [1934-2023] :

Vợ tui tui sợ - Văn Hường Vọng Cổ Hài Bất Hủ - Ca Cổ Sợ Vợ

Huy Đức

(08/12/2023)

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Linh Đoan, Huy Đức
Read 173 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)