Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

13/03/2017

Tại sao cấm phổ biến 5 nhạc phẩm trước năm 1975 ?

tổng hợp

5 ca khúc dừng lưu hành không có vấn đề tư tưởng, chính trị (Một Thế Giới, 13/03/2017)

cakhuc1

"Về vấn đề tư tưởng, chính trị thì 5 bài hát tạm thời dừng lưu hành 5 là : Cánh thiệp đầu xuân (Lê Dinh - Minh Kỳ), Rừng xưa (Lam Phương), Chuyện buồn ngày xuân (Lam Phương), Đừng gọi anh bằng chú (Diên An), Con đường xưa em đi (Châu Kỳ - Hồ Đình Phương) không ảnh hưởng gì cả...".

Ông Nguyễn Đăng Chương - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch khẳng định trên Tuổi Trẻ hôm 12.3 : "Về vấn đề tư tưởng, chính trị thì 5 bài hát tạm thời dừng lưu hành 5 là : Cánh thiệp đầu xuân (Lê Dinh - Minh Kỳ), Rừng xưa (Lam Phương), Chuyện buồn ngày xuân (Lam Phương), Đừng gọi anh bằng chú (Diên An), Con đường xưa em đi (Châu Kỳ - Hồ Đình Phương) không ảnh hưởng gì cả. Sau khi Cục Nghệ thuật biểu diễn xác định đúng bài hát gốc và đúng tác giả thì sẽ cấp phép lưu hành trở lại".

Tuy nhiên, ông Chương cũng chưa biết khi nào các ca khúc này sẽ được đối chiếu xong và cấp phép trở lại. 

Ông Chương nói : "Chúng tôi đã rà soát lại các ca khúc sáng tác trước năm 1975 và thấy 5 bài hát trên dù đã được cấp phép lưu hành trước đó nhưng có lời không đúng với bản gốc. Hay nói cách khác là lời bài hát đã bị sửa. Thứ hai là có những tác phẩm không đúng tác giả. Cho nên chúng tôi phải tạm dừng lưu hành để xác minh cho chuẩn thì mới cấp phép trở lại".

Ông Chương giải thích thêm : "Vì có những tác giả đã mất, có những tác giả không còn ở Việt Nam nữa nên Cục Nghệ thuật biểu diễn phải xác minh cho chuẩn. Vì vậy, nên phải tạm dừng lưu hành những ca khúc trên để xem xét".

Tuy nhiên khi được hỏi tiếp Cục Nghệ thuật biểu diễn căn cứ vào đâu để khẳng định được đâu là bài hát gốc đâu là dị bản để đối chiếu chỉnh sửa, ông Chương khẳng định sẽ có hệ thống lưu trữ để tra cứu, so sánh và xác định.

Ông nói : "Khó hơn là phải tra cứu các bài hát cho đúng tác giả, việc này hơi mất thời gian".

Trước đó, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa - Thể thao và du lịch quyết định tạm thời dừng lưu hành 5 ca khúc sáng tác trước năm 1975.

Theo Tuổi Trẻ

******************

5 nhạc phẩm trước năm 75 bị cấm (RFA, 11/03/2017)

Cục Nghệ thuật biểu diễn thuộc Bộ Văn hóa Thông tin Du lịch vừa ký quyết định tạm thời dừng lưu hành 5 ca khúc sáng tác trước năm 1975.

nhac1

Nhạc phẩm Con đường xưa em đi của Châu Kỳ và Hồ Đình Phương bị cấm hát ở Việt Nam

Các ca khúc bị tạm dừng phổ biến dù đã được cấp phép trước đó bao gồm : Cánh thiệp đầu xuân của Lê Dinh và Minh Kỳ, Rừng xưaChuyện buồn ngày xuân của Lam Phương, Đừng gọi anh bằng chú của Diên An, Con đường xưa em đi của Châu Kỳ và Hồ Đình Phương.

Theo viên chức trách nhiệm của Cục Nghệ thuật biểu diễn nói với báo chí thì sau khi xem xét nội dung của 5 ca khúc vừa nói về ca từ thì Hội đồng Nghệ thuật biểu diễn đã tổ chức thẩm định lại và cùng đồng ý tạm dừng lưu hành 5 bài hát này vì chưa phù hợp mặc dù trước đó đã được cấp phép lưu hành.

Những tác phẩm trước năm 1975 được gọi là nhạc vàng đã và đang được công chúng nghe và hát với nhau trong suốt nhiều thập niên qua. Một số tác phẩm đã được cấp phép cho công khai trình diễn trong công chúng.

Việc 5 ca khúc này bị cấm đang là dấu hỏi lớn trong giới trình diễn vì nội dung của chúng không có gì phạm đến thuần phong mỹ tục hay nhạy cảm chính trị.

Quay lại trang chủ
Read 746 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)