Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

07/03/2019

Việt Nam : nạn nhân của tầm quan trọng của Biển Đông ?

Tổng hợp

Việt Nam lại lên tiếng về tầm quan trọng của Biển Đông (RFA, 07/03/2019)

Thượng tướng Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tham gia Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 16 (ACDFM-16) diễn ra sáng ngày 7/3 tại Pattaya, Thái Lan.

bd1

Thái Lan trao cờ Chủ tịch ACDFM cho Việt Nam. Courtesy of nhandan.com.vn

Tại hội nghị ông này lên tiếng nhấn mạnh tầm quan trọng của Biển Đông và đề nghị lực lượng thực thi pháp luật trên biển và hải quân các bên liên quan tăng cường hợp tác, nhằm góp phần duy trì hòa bình, ổn định vùng biển trong khu vực.

Truyền thông trong nước loan tin ngày 7/3, trích phát biểu của Thượng tướng Phan Văn Giang nói thêm rằng những thách thức an ninh trên biển như tranh chấp chủ quyền, tranh chấp tài nguyên, cướp biển… sẽ tiếp tục đe dọa an ninh trên biển khu vực Đông Nam Á.

Tin cho biết, Việt Nam sẽ là nước Chủ tịch luân phiên của Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN tiếp theo được tổ chức vào năm 2020.

Vẫn liên quan đến tình hình biển Đông, trong cuộc phỏng vấn với đài ABS-CBN ở Manila, Philippine ngày 7/3, ông Mahathir Mohamad, Thủ tướng Malaysia nói rằng Trung Quốc nên xác định "cái gọi là quyền sở hữu" của mình ở khu vực đang tranh chấp trên Biển Đông để các nước có tuyên bố chủ quyền khác có thể thu được nguồn lợi từ vùng biển giàu tài nguyên này.

Trung Quốc là nước hiện tuyên bố chủ quyền chừng 90% Biển Đông qua đường đứt khúc 9 đoạn mà Bắc Kinh đơn phương vạch ra. Đường này thường được gọi là đường lưỡi bò và bị Manila kiện ra Tòa Trọng Tài Thường Trực Quốc Tế- PCA ở La Haye. Vào ngày 12 tháng 7 năm 2016, PCA tuyên bố đường đứt khúc 9 đoạn không có giá trị cả về pháp lý lẫn lịch sử ; tuy nhiên Trung Quốc không công nhận phán quyết của Tòa như thế.

Ngoài Trung Quốc và Đài Loan còn có Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam cùng có tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông.

****************

Tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam trên vùng biển Hoàng Sa (VOA, 07/03/2019)

Chiều 6/3, Văn phòng y ban quc gia tìm kiếm cu nn, Cc Cu h cu nn ca B Quc phòng Vit Nam cho biết, 1 tàu cá ca ngư dân tnh Qung Ngãi đã b tàu Trung Quc đâm chìm trên vùng bin qun đo Hoàng Sa.

bd2

Trang VietnamNet loan tin tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam. Photo VietnamNet

Báo Thanh Niên trích thông báo của Văn phòng này cho biết s vic xy ra lúc 10 gi 10 phút ngày 6/3, tàu cá tnh Qung Ngãi mang s hiu QNg 90819 TS vi 5 thuyn viên trên tàu đã b tàu Trung Quc BKS 44101 đâm chìm.

Truyền thông trong nước dn li người nhà ca ngư dân Nguyn Minh Hùng, ch tàu QNg 90819TS, cho biết tàu xut bến ra Hoàng Sa hành ngh ln mi được 4 ngày thì b tàu Trung Quc tông chìm. Tàu ca ông Hùng được biết đã nhiu ln b tàu Trung Quc xua đui, bt b trước đây.

Trước đó, y ban Quc gia ng phó s c, thiên tai và tìm kiếm cu nn cho biết tàu đang di chuyn trong khu vc đo Đá Li thuc qun đo Hoàng Sa ca Vit Nam, cách Đà Nng khong 198 hi lý v hướng đông, thì b tàu Trung Quc đâm chìm hôm 6/3.

Tàu chỉ còn ni phn mũi, 5 ngư dân trên tàu đã bám vào mũi tàu và chờ cu h, theo báo Zing.

Báo VnExpress cho biết đến trưa cùng ngày, 5 ngư dân đã được mt tàu cá khác ca Vit Nam cu vt an toàn, và ri khu vc b nn.

Vào tháng 5 năm ngoái, 7 ngư dân trên mt tàu cá cũng tnh Qung Ngãi đã b mt tàu Hi giám Trung Quốc nhn chìm trong vùng bin gn đá Bch Quy thuc qun đo Hoàng Sa.

Việt Nam tuyên b là nước đu tiên chiếm hu, thc thi ch quyn liên tc qua nhiu giai đon lch s vi qun đo Hoàng Sa, Trường Sa. Tuy nhiên, t gia thế k XX, Trung Quc nhiu lần đánh chiếm Hoàng Sa, đến năm 1974 thì chiếm đóng trái phép toàn b qun đo này, theo VnExpress.

*****************

Tàu cá Việt Nam lại bị tàu Trung Quốc đâm chìm ở Hoàng Sa (RFA, 06/03/2019)

Một tàu cá Quảng Ngãi vào sáng ngày 6 tháng 3 bị một tàu Trung Quốc đâm chìm tại khu vực quần đảo Hoàng Sa, ngư trường truyền thống của người đánh cá Việt Nam.

VIETNAM-CHINA-MARITIME-DIPLOMACY

Chiếc tàu đánh cá mang số hiệu DNA 90152 bị tàu Trung Quốc đâm chìm đang neo đậu tại một cơ sở sữa chữa tàu ở Đà nẵng. Ảnh minh họa ; chụp hôm 02/6/2014. AFP

Văn Phòng Ủy Ban Quốc Gia Ứng phó Sự cố, Thiên tai & Tìm kiếm Cứu nạn vào tối ngày 6 tháng 3 xác nhận vụ việc vừa nêu với báo chí trong nước.

Tin cho biết vào khoảng 10 giờ sáng ngày 6 tháng 3, chiếc tàu cá mang số hiệu QNg-90819 của ngư dân Nguyễn Minh Hùng, cư ngụ tại thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc mang số hiệu 44101 đâm chìm tại vùng biển cách thành phố Đà Nẵng chừng 198 hải lý về phía đông. Đây được cho biết là khu vực Đá Lồi thuộc quần đảo Hoàng Sa.

Trên tàu có 5 ngư dân và họ đã cố bám vào phần nổi của tàu sau khi bị đâm chìm. Sau chừng hai tiếng đồng hồ một tàu cá cũng của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đến cứu 5 nạn nhân.

Tình trạng ngư dân Việt Nam đi đánh bắt tại Biển Đông, đặc biệt khu vực Quần Đảo Hoàng Sa, trong những năm qua bị tàu Trung Quốc sách nhiễu, đập phá, cướp hải sản, ngư lưới cụ, đâm chìm và thậm chí bắn chết người từng xảy ra.

Có một giai đoạn, truyền thông Việt Nam chỉ gọi thủ phạm gây nên những vụ việc như vừa nêu đối với ngư dân Việt Nam là ‘tàu lạ’. Trong vụ việc mới xảy ra ngày 6 tháng 3, cơ quan chức năng Việt Nam và truyền thông trong nước gọi đích danh là tàu Trung Quốc.

Quay lại trang chủ
Read 438 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)