Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

04/04/2019

Kêu gọi nhân tài về nước, lao động xuất khẩu trốn ở lại

Tổng hợp

Nhân tài nước ngoài có thể phát triển ở Việt Nam ? (RFA, 04/04/2019)

Ngày 30 và 31 của tháng 3, tại Paris diễn ra một sự kiện được xem là quan trọng, đó là Diễn đàn "Người Việt Có Tầm Ảnh Hưởng" (Vietnam Global Leaders Forum VGLF) với chủ đề "Nâng Tầm Thương Hiệu Việt Nam" và mục tiêu cuối cùng là thành lập "Mạng lưới của những người Việt có tầm ảnh hưởng trên thế giới". Diễn đàn có sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, bà Nguyễn thị Kim Ngân. Người Việt tại Paris đã tổ chức 3 cuộc biểu tình để phản đối nhân vật này cũng như việc tập trung chất xám hải ngoại về phục vụ cho Đảng cộng sản Việt Nam.

laodong1

Những người dự diễn đàn "Người Việt có tầm ảnh hưởng" ở Paris, Pháp hôm 30 và 31/3/2019 RFA

Diễn đàn vừa nêu được tổ chức bởi Hội Khoa Học và Chuyên Gia Việt Nam Toàn Cầu (AVSR Global) và Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở Nước Ngoài, dưới sự bảo trợ của Bộ Ngoại Giao Việt Nam.

Hai ngày hội thảo được diễn trong một khách sạn sang trọng tại Paris : Salomon de Rohtschild với sự hiện diên của nhiều diễn giả hàng đầu như Tỉ phú Hoàng Chúc, nguyên đại sứ Việt Nam tại EU, bà Tôn Nữ thị Ninh, đại biểu quốc hội Dương Tung Quốc, Kingsley Aikins (CEO Diaspora Matter Chuyên gia về huy động mạng lưới nhân tài toàn cầu) v.v… và khách mời từ nhiều lãnh vực khác nhau từ chính trị, kinh tế, khoa học, nghệ sĩ như : Giáo sư Đinh Xuân Anh Tuấn (người đã tham gia chương trình Con Tàu Ánh Sáng cứu thuyền nhân), dân biểu Pháp gốc Việt Stephanie Do, MC Phan Anh, siêu mẫu Jessica Minh Anh, dân biểu Dương Trung Quốc, v.v…

Kỹ sư Đỗ Thành cho biết cảm nghĩ về diễn đàn này :

"Mạng lưới Nhân tài toàn cầu, điều này rất là hay. Phải nói là một ý tưởng khá tuyệt vời ! Tôi cũng như bao nhiêu người Việt trên toàn thế giới, chúng tôi không chống đất nước Việt Nam, chúng tôi không chống người dân Việt Nam. Tôi nghĩ rằng nó sẽ thành công, nhưng hiệu quả sẽ rất là kém. Tất cả những chương trình gì có đảng cộng sản điều khiển, chi phối thì đều là thất bại sau đó mà thôi"

Diễn đàn "Người Việt thành đạt toàn cầu" được tổ chức lần đầu tiên tại Pháp với tham vọng tập hợp tất cả các chất xám tại hải ngoại để tạo ra một loại quyền lực mềm mà báo chí trong nước quảng cáo rầm rộ cho sự kiện đó.

laodong2

Biểu tình phản đối Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ở Paris, Pháp RFA

Diễn đàn gồm có 300 đại biểu tham dự, trong đó có hơn 200 người Việt đến từ 25 quốc gia với khách mời đặc biệt là Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, bà Nguyễn thị Kim Ngân ( theo chương trình bà sẽ phát biểu từ 11 giờ đến 11.30 giờ ngày 31/3. Tuy nhiên, giờ chót tên bà Kim Ngân đã được rút ra và thay thế vào đó là đại diện của Hội Khoa Học và Chuyên Gia Việt Nam Toàn cầu) Mục tiêu của 2 ngày hội thảo là thành lập mạng lưới của những người Việt có tầm ảnh hưởng trên thế giới để tập họp những tài năng hải ngoại về đóng góp cho sự phát triển kinh tế của đất nước. Thế nhưng, anh Phạm Dương Đức Tùng đặt câu hỏi :

"Câu hỏi mà chúng tôi đặt ra là : không biết là những người Việt Nam này thành đạt mức nào trong lãnh vực chuyên môn của họ, nhưng mà suy nghĩ rằng : tất cả những người Việt Nam thành đạt nhất trên toàn cầu đang ngồi ngoan ngoãn, chăm chú nghe những lời phát biểu của Chủ tịch Quốc hội bù nhìn Việt Nam Nguyễn thị Kim Ngân thì điều đó khá là khôi hài. Và câu hỏi thứ hai : một khi mà Mạng Lưới Toàn Cầu của những người Việt Nam thành đạt trên toàn thế giới được Việt Nam chiêu dụ, đem trí thông minh, trí tuệ và tài năng của họ về Việt Nam để xây dựng đất nước, thì không biết rằng những bộ óc siêu việt đấy có biết rằng họ không có đem tài năng để xây dựng đất nước mà chỉ là củng cố chế độ cộng sản để tiếp tục cưỡi đầu cưỡi cổ dân tộc Việt Nam mà họ đã làm trong suốt nhiều thập niên qua"

Thực ra, việc thu phục nhân tài về nước không phải là chuyện mới ngày hôm nay. Rất nhiều doanh nhân thành đạt đã trở về Việt Nam với hy vọng đóng góp cho sự phát triển kinh tế nước nhà, nhưng không thiếu những người đã phải thất vọng ê chề như doanh nhân Trịnh Vĩnh Bình với cái án 11 năm tù hay doanh nhân Nguyễn Gia Thiều với bản án 20 năm tù, không kể ông Trần Trường đã mất trắng tài sản và còn rất nhiều trường hợp khác nữa.

Nguyễn Việt : "Những người nào còn sáng suốt, nhận thức được, còn nhớ lại những gì đã qua, những doanh nhân đã trở về Việt Nam và họ phải ra đi trong thất bại nặng nề thì họ sẽ không bao giờ hợp tác"

Một nghịch lý là trong khi Hà nội tìm cách chiêu dụ người tài về thì nhiều người trong nước lại tìm cách ra đi, theo chi Lisa :

"Có thể lúc đầu người ta nghĩ là vấn đề yêu nước người ta về. Nhưng mà sau đó người ta thấy rằng người ta sai, nhưng người ta không thể từ bỏ được là tại vì lợi, vì danh hay là vì vấn đề nào đó mà mình không biết được, nhưng mà ở thì mình chắc chắn rằng họ sẽ không ở lại bên đó đâu. Vì chính những người bên đó (Việt Nam) chính những người cầm quyền còn đem con cháu ra ngoài thì không lý nào mình ở ngoài lại đi về trong nước được" 

Với nền chính trị độc đảng và rất nhiều bất cập trong cơ chế hành chánh cũng như hệ thống tham nhũng từ nhiều cấp bậc, liệu Việt Nam có phải là một nơi để đầu tư chất xám một cách an toàn ? Kỹ sư Đỗ Thành - cho biết ý kiến

"Ngay chính cá nhân tôi cũng là một cựu kỹ sư tại Pháp, có lần tôi cũng được mời về dạy ở Đại học Bách khoa Sài Gòn nhưng tôi từ chối. Điều này cho thấy chúng tôi rất là nghi ngờ người cộng sản Việt Nam. Ngày nào đất nước Việt Nam chưa có dân chủ, ngày đó người Việt Nam chưa thể phát triền được. Con đường duy nhất để phát triền đất nước Việt Nam với nhân tài Việt Nam trên toàn thế giới phải là một con đường Dân chủ, một con đường Nhân quyền được tôn trọng, con đường đa nguyên đa đảng, chỉ có con đường đó mới phát triền được Việt Nam mà thôi"

Đi du học từ 1964 với mục tiêu về phục vụ đất nước, nhưng bác sĩ/dược sĩ Nguyễn Quốc Nam đã chọn ở lại Pháp sau khi cộng sản chiếm miền Nam năm 1975 :

"Nếu chế độ này biết đãi ngộ nhân tài thì đã từ lâu anh em chúng tôi đã về nước rồi".

Do không có hệ thống chính trị tam quyền phân lập, nhiều người Việt ở hải ngoại quen sống trong thể chế dân chủ, khi bị oan sai, không biết phải kêu cứu vào đâu, cũng không quen thói quen tại Việt Nam "đầu tiên là tiền đâu", thế nên trở thành nạn nhân của hệ thống tham nhũng, ông Nguyễn Quốc Nam nói :

"Đối với chế độ này còn phải tính thêm tiền ăn hối lộ, cho nên không thể làm ăn dưới chế độ này được, những người về Việt Nam làm ăn phải bỏ của chạy lấy người, không ở tù là may mắn rồi. Tôi nghĩ là ai đi về Việt Nam làm ăn là có cái rủi ro đó, nếu ai muốn chạy theo cái rủi ro đó thì cứ chạy".

Thu phục nhân tài là một chuyện, có giữ được họ không lại là một chuyện khác nữa. Do vậy, ước mong này rất có thể chỉ là mong ước nếu Việt Nam chưa có được một nền dân chủ pháp trị với những cơ chế hành chánh minh bạch và trong sạch để giữ chân người tài.

Trong khi diễn đàn được tiến hành thì, bên ngoài khách sạn, cộng đồng người Việt biểu tình với các biểu ngữ phản đối sự hiện diện bà Nguyễn thị Kim Ngân và hô to các khẩu hiệu đòi tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam.

Đòan biểu tình hô khẩu hiệu : "Tự do cho Việt Nam, nhân quyền quyền cho Việt Nam , nói KHÔNG với luật an ninh mạng, đả đảo luật đặc khu, Kim Ngân bán nước…".

Văn Phòng Liên Lạc tại Paris tổ chức 3 cuộc biểu tình vào các ngày 31/3 và 1 tháng 4 ở những nơi có mặt bà Nguyễn thị Kim Ngân. Cuộc biểu tình đầu tiên được tổ chức từ 10 giờ đến 12 giờ tại Hotel Solomon Rothschilds, sau đó từ 3 giờ trưa đến 5 giờ chiều tại Unesco, nơi bà Ngân khai mạc buổi triển lãm về quá trình hoạt động của Hồ Chí Minh và đoàn biểu tình tiếp tục theo phái đoàn bà Ngân tại Quốc hội Pháp ngày 1 tháng 4. Anh Châu cho biết lý do tham gia biểu tình :

"Chúng tôi, người Việt tại Paris biểu tình để nói lên tiếng nói của người dân hải ngoại quyết tâm chống đối chế đố độc tài cộng sản bán nước, hại dân mà bà Nguyễn thị Kim Ngân là tiêu biểu cho chế độ !".

Như ông Nguyễn Việt :

"Thêm một lần nữa, cộng sản Việt Nam lại ăn cướp của dân trong nước, bây giờ lại ăn cướp những công sức, trí tuệ, chất xám của đồng bào thành công ở hải ngoại để nhằm tiêu kêu gọi, chiêu dụ những người đã thành công về để mà tiếp tục bắt tay với chế độ cộng sản, điều đó chúng tôi không bao giờ đồng ý, chúng tôi đến đây biểu tình".

Hay ông Nguyễn Quốc Nam : 

"Sang bên này để đi cướp chất xám của người Việt hải ngoại, điều đó không thể chấp nhận được, chính vì điều đó mà anh em chúng tôi có mặt ở đây".

Tường An

*****************

Một sinh viên Việt Nam ở chui 10 năm bị Singapore phạt tù và đánh roi (VOA, 04/04/2019)

Một sinh viên Vit Nam đã trn li Singapore trong 10 năm và va b nhà chc trách nước này pht giam 5 tháng tù và 4 roi đánh đòn.

laodong3

Du khách tham quan tại Singapore. Một cựu sinh viên Việt Nam vừa nhận bản án tù giam và đánh roi do ở quá hạn tại Singapore hơn 1 thập kỷ.

Người đàn ông có tên Dang Nguyen Sinh Nhat tng là sinh viên ca Hc vin Ngh thut Nanyang (Nafa) nhưng do không có kh năng tr hc phí nên Cc Xut nhp cnh Singapore (ICA) đã hy visa du hc (student pass) ca anh, theo Yahoo News.

Visa du học ca nam sinh viên này hết hn vào tháng 7/2008 nhưng Dang không ri khi Singapore mà li phi pháp trong hơn 10 năm.

Người đàn ông Vit, gi đây đã 38 tui, t đến ICA đu thú vào ngày 23/2 năm nay.

Tại phiên tòa hôm 2/4, Dang b tuyên án 5 năm tù và 4 roi đánh đòn.

Nam sinh viên Việt Nam được cp visa du hc ngày 22/5/2006 nhưng visa này b ICA hy sau đó hai năm theo yêu cu ca Nafa.

ICA sau đó cấp cho Dang mt th tm trú (visit pass) trong cùng ngày theo yêu cu ca trường nơi nam sinh viên này theo học đ anh có th gây qu tr hc phí. Th tm trú này được gia hn thêm vài ln cho ti khi hết hn vào ngày 1/7 cùng năm đó.

Sinh viên này đã không xin gia hạn thêm thi gian đ li hay cũng như không ri khi Singapore.

Nói tại phiên tòa qua một người phiên dch, Dang cho biết anh trn visa li Singapore đ có th kiếm tin gi v cho gia đình Vit Nam. Anh cũng nói rng anh b nhim HIV, theo The New Paper, mt t báo kh nh ca Singapore.

"Trong thời gian li Singapore, tôi đã làm việc đ kiếm tin ph giúp gia đình tôi", Dang được The New Paper trích li nói. "Tôi hy vng s sm được th đ tr v Vit Nam đ gia đình có th giúp tôi".

Tổng thi gian mà Dang li Singapore phi pháp là 10 năm, 7 tháng và 22 ngày.

Án phạt cao nht cho tội trn li Singapore hơn 90 ngày là 6 tháng tù giam cùng vi vic b đánh ít nht 3 roi.

******************

Người Việt dẫn đầu danh sách lao động chui bị tống xuất khỏi Hong Kong (VOA, 04/04/2019)

Mười ba công dân Vit Nam gm 9 nam và 4 n, đang th án tù t 15 ti 20 tháng mi người v ti lao đng không có giy phép ti Hong Kong.

laodong4

Hai đi tượng Thun và Hi tng nhn án pht v hành vi t chc lao đng trái phép dưới hình thc đi du lch. nh chp màn hình trang web baogiaothong.vn

Cảnh sát Hong Kong đã bt gi nhóm người Vit, tui t 21 ti 56, ti qun Tsuen Wan sau khi h b bt qu tang đang làm vic ti các hãng chế biến thc phm, các nhà hàng, và các công ty dch v v sinh cho tư nhân và công nghip.

Báo Asia Times tường thut rng các v bt gi din ra vào ngày 27/3/2019 trong khuôn kh mt chiến dch truy quét lao đng chui. Bn tin cho biết các đương s không trình được giy t cá nhân chng minh lý lch, vài người bị phát hin dùng căn cước gi ca Hong Kong.

Ba chủ nhân b tình nghi mướn công nhân bt hp l cũng b bt trong khi tiến hành điu tra.

Hong Kong là một trong nhng đim đến hàng đu đi vi lao đng Vit Nam mun ra nước ngoài làm vic, và trong my năm trở li đây thường xuyên có tin tường thut nhng trường hp lao đng chui b bt gi.

Theo một phóng s ca Asia Times, trong giai đon t năm 2014 ti 2018, tng cng có 9.137 người xin t nn Hong Kong vi lý do an ninh ca h b đe da nếu b buộc hồi hương, đã b cơ quan di trú Hong Kong trc xut.

Nguồn tin này cho hay là vi 1.151 người lao đng bt hp l b tng xut ra khi Hong Kong trong thi gian 5 năm, người Vit Nam dn đu. Tiếp theo sau là n Đ, Pakistan, Indonesia, Bangladesh, Philippines và Nepal.

Bản tin ca VNexpress cho biết trong năm ngoái, 2018, Vit Nam gi ra nước ngoài mt đi ngũ lao đng đông đo chưa tng có, lên ti 140.000 người, tăng 7% so vi năm trước đó.

Bản tin dn ngun t T chc Di dân Quc tế, cho biết mi năm có khoảng 100.000 người Vit Nam ri b đt nước đ ti các nước phát trin hơn.

*********************

Hàng chục lao động Việt Nam ở nước ngoài bị trục xuất (RFA, 04/04/2019)

30 lao động Việt Nam vừa bị Romania trục xuất với cáo buộc lao động vi phạm pháp luật, trong khi 13 người Việt Nam khác phải chịu án tù từ 15 đến 20 tháng vì lao động trái phép ở Hong Kong, theo báo Người Lao Động và Asia Times.

laodong5

Hình minh họa. Công nhân xuất khẩu lao động tại công ty xuất khẩu lao động Thiên Ân - Courtesy of FB công ty xuất khẩu lao động Thiên Ân - TAMAX THANH HÓA

Asia Times hôm 3/4 cho biết, 9 người đàn ông và 4 phụ nữ người Việt Nam đã bị án tù từ 15 đến 20 tháng vì lao động bất hợp pháp tại Hồng Kông. Asia times trích thông báo của chính quyền đị phương cho biết những người này bị bắt giữ vào hôm 27/3 sau một cuộc bố ráp những nhà máy, cửa hàng, khu dân cư, và các công ty dọn dẹp vệ sinh.

Những người bị bắt giữ có độ tuổi từ 21 đến 56 tuổi, trong đó có 5 người đang xin quy chế tị nạn.

Trong khi đó, tờ Người Lao Động hôm 4/4 cho biết, khoảng 30 lao động Việt Nam tại Romaniabất ngờ bị trục xuất về nước vì lý do lao động vi phạm pháp luật.

Đây là số lao động đã ký kết với công ty cổ phần xây dựng, cung ứng nhân lực và xuất nhập khẩu Thiên Ân.

Người Lao Động trích lời ông Phạm Xuân Lộc, đại diện công ty Thiên Ân, cho hay đã cập nhật danh sách 29 người bị trục xuất và 1 người hiện đã bỏ trốn. Ông Lộc giải thích những lao động này dù đã được doanh nghiệp sở tại nhắc nhở tạo điều kiện cho cơ hội ở lại làm việc nhưng vẫn không đạt được theo yêu cầu.

Một số công nhân cho Người Lao Động biết họ rất bất ngờ về quyết định trục xuất này và nói rằng họ luôn tuân thủ pháp luật.

Quay lại trang chủ
Read 512 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)