Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

26/07/2019

Hổ đông lạnh, BOT hết tiền, ngư dân Việt bị phạt nặng

Tổng hợp

Phát hiện 7 con hổ đông lạnh tại Hà Nội (RFA, 26/07/2019)

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu của Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá đường dây vận chuyển, buôn bán hổ từ Lào về Việt Nam và đã phát hiện 7 con hổ đông lạnh đang được chuyển đi tiêu thụ.

vn1

7 con hổ bị Công an thành phố Hà Nội bắt giữ. AFP

Truyền thông trong nước ngày 26/7 loan tin cho biết như vừa nêu.

Tin cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội hôm 25/7 tiến hành kiểm tra một xe hơi tại khu vực hầm để xe của tòa nhà Indochina tại Hà Nội và phát hiện 3 người đàn ông đang vận chuyển 7 con hổ đông lạnh.

Ba người đàn ông bị bắt gồm Nguyễn Hữu Huệ (1967) giám đốc công ty kinh doanh vật liệu xây dựng Đại Minh, Phan Văn Vui sinh năm 1985 và Hồ Anh Tú sinh năm 1991, cả ba cùng cư ngụ tại tỉnh Nghệ An.

Ông Nguyễn Hữu Huệ khai với cơ quan chức năng là vừa mua số lượng hổ trên tại Lào rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam bằng đường bộ và chuẩn bị đưa ra Hà Nội tìm nguồn tiêu thụ.

Tuy nhiên, cơ quan cảnh sát điều tra thì cho rằng ông Huệ là người đứng đầu đường dây chuyên buôn bán hổ xuyên quốc gia từ nhiều năm nay dưới vỏ bọc là một doanh nghiệp xây dựng. Đường dây này đã bị cơ quan chức năng nhiều lần phát hiện tuy nhiên đến nay mới bắt được đối tượng Nguyễn Hữu Huệ.

Theo báo cáo của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF), Việt Nam trong những năm qua đã trở thành điểm nóng về săn bắt, khai thác, buôn bán và vận chuyển động vật hoang dã trên thế giới. Một số được tiêu thụ trong nước và phần lớn còn lại được vận chuyển sang Trung Quốc.

Số liệu thống kê từ các vụ bắt giữ cho thấy nhiều loài động vật hoang dã được vận chuyển bất hợp pháp sang Việt Nam như ngà voi, tê tê và sừng tê giác cùng với nhiều loại động vật khác được đưa vào danh sách đỏ sắp tuyệt chủng trên thế giới.

Vào ngày 23/7, Singapore vừa tiến hành bắt giữ gần 12 tấn vảy tê tê và 9 tấn ngà voi được vận chuyển từ Cộng hòa Congo tới Việt Nam với trị giá lô hàng lên tới hơn 48 triệu USD. Đây được xem là lần bắt giữ ngà voi nhiều nhất từ trước đến nay và số lượng vảy tê tê đứng thứ 3 kể từ hồi tháng 4/2019.

Hồi đầu tháng 4 năm 2019, Hải quan Singapore cũng đã bắt giữ gần 13 tấn vảy tê tê và khoảng 177 kg ngà voi, trị giá hàng chục triệu đô la từ Nigeria, Châu Phi đang trên đường vận chuyển tới Việt Nam.

********************

Dự án BOT ‘nghìn tỉ’ Trung Lương-Mỹ Thuận đối diện nguy cơ ‘vỡ trận’ vì… hết tiền (VOA, 24/07/2019)

Sau khi nhà thầu thi công t chc giăng băng rôn đòi n vào ngày 23/7, ch đu tư và nhà thu thi công d án Cao tc Trung Lương – M Thun trong bui làm vic vi UBND tnh Tin Giang ngày 24/7 cnh báo s dng d án BOT "nghìn t" này vào cui tháng ti nếu không được rót vn.

vn2

Nhà thầu ngng thi công, giăng băng rôn đòi tin cho d án Cao tc Trung Lương - M Thun vào ngày 23/7/2019.

Cao tốc Trung Lương – M Thun là mt d án trng đim quc gia, nm trong quy hoch phát trin mng đường b cao tc ca Vit Nam. D án có tng vn đu tư 9.668 t đng được khi công t năm 2009. Tuy nhiên cho đến nay, vic thi công d án mi ch đt được 22% khi lượng, do b "lt" tiến đ trong sut 10 năm qua vì lý do thiếu vn và thay thế ch đu tư và nhà thu thi công nhiu ln.

Thủ tướng Vit Nam gn đây đã yêu cu các cơ quan chc năng phi "sc" li d án đ đt được mc tiêu thông xe vào năm 2020.

Trước khi nhà thu đình công, giăng băng rôn đòi tin nhà đu tư vào ngày 23/7, phía ch đu tư, Công ty cô phn BOT Trung Lương – M Thun, đã gi văn bn "cu cu" ti Văn phòng Chính ph và B Giao thông Vn ti, yêu cu chp thun cho b sung Công ty cổ phn Tp đoàn Đèo C vào liên danh, thay cho Công ty TNHH Yên Khánh ca Út "trc" Đinh Ngc H, đã b bt và khi t vì liên quan đến vic li dng danh nghĩa doanh nghip quân đi thâu tóm hàng lot d án xây dng, BOT béo b trên khp c nước.

vn3

Dự án tuyến cao tc Trung Lương - M Thun.

Công ty cổ phn BOT Trung Lương – M Thun cho biết sau khi được b sung nhà đu tư đ năng lc thay thế, d án đã được trin khai tr li t đu năm nay nhưng li tiếp tc gp vướng mc v vn khi 2.180 t đng mà chính ph h tr cho d án vn chưa được gii ngân, trong đó có 500 t là vn dành cho giai đon 2016-2020, theo Dân Trí.

Trong buổi làm vic vi UBND tnh Tin Giang, ông Lưu Xuân Thy, Phó Ch tch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BOT Trung Lương - M Thun, nói nhng vướng mc này đã "vượt ra khi kh năng ca doanh nghip d án" và "vượt ra khi sc chu đng ca các nhà thu" nên h buc phi đưa ra mt kế hoch d kiến cho vic dng d án.

Đại din doanh nghip này cho biết tính đến nay, phía nhà đu tư và nhà thu đã đ vào d án khong 3.000 t đng và ch còn kh năng cm c cho đến gia tháng 8/2019, theo Tui Tr.

Sau khi nghe phía doanh nghiệp trình bày, ông Trn Văn Dũng, Phó Ch tch UBND tnh Tin Giang, liên tc trn an phía nhà đầu tư, thi công phi "bình tĩnh".

Ông Dũng cho biết tnh Tin Giang hin đã gii ta được gn 3.200 h dân đ chun b mt bng cho d án và được người dân "đng thun rt cao", thì "không có lý do gì" mà khi các nhà thu, doanh nghip nhìn thy "khó khăn chút ít vậy thôi mà các anh không qun lý được".

Tỉnh Tin Giang cho biết là đã đăng ký lch làm vic vi Th tướng Chính ph và xin ý kiến ca B Giao Thông Vn ti v nhng khó khăn, vướng mc, gii pháp… cho d án nhưng "thi gian gii quyết những vướng mc c th nói trên vào thi đim nào thì tnh Tin Giang vn chưa th biết trước", báo Tui Tr dn li bà Nguyn Th Thanh Phương, Phó Giám đc Ban qun lý d án xây dng công trình dân dng và công nghip Tin Giang, nói.

Theo Công ty cổ phần BOT Trung Lương – M Thun, sau khi được trin khai tr li vào đu năm 2019, tuyến cao tc dài 51 km này đã có hơn 40 km nn đt yếu cn phi gia c tr li.

*********************

18 ngư dân Việt bị Malaysia phạt hơn 600.000 đô la vì đánh bắt cá bất hợp pháp (RFA, 26/07/2019)

Một tòa án ở Malaysia hôm 25/7 đã tuyên phạt 18 ngư dân Việt Nam tổng số tiền hơn 2,5 triệu Ringid, tương đương khoảng hơn 620.000 đô la vì đánh bắt cá trộm và tìm cách phi tang bằng chứng. Đây là mức phạt cao nhất được ghi nhận tại Malaysia đối với những ngư dân nước ngoài. Trang tin BenarNews, một nhánh của RFA, dẫn lời của giới chức tòa án Malaysia cho biết.

vn4

Hình minh họa. Tàu cá ngư dân Việt Nam ở Phú Quốc hôm 13/3/2014 - AFP

Chánh án Azman Mustapha được BenarNews trích lời cho biết : "Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án và nghe các tranh luận được phía công tố và luật sư bào chữa đưa ra, tòa thấy rằng những bị cáo đã phạm tội sử dụng tàu có lưới rà để đánh bắt cá và tìm cách phi tang bằng chứng".

18 ngư dân này bị cáo buộc vi phạm vùng nước của Malaysia ở Kuala Terengganu, phía đông bang Terengganu vào khoảng thời gian từ 7 :05 đến 8 giờ sáng ngày 19/5/2018.

Tòa cho biết những người này sẽ không được thả cho đến khi họ trả đủ tiền phạt. Những ngư dân này có thể phải ngồi tù đến 3 năm nếu không trả tiền phạt.

Toàn bộ tàu và tài sản trên tàu của những ngư dân bị bắt giữ được tòa phán phải chuyển về cho chính phủ Malaysia.

Hồi tháng 5 vừa qua, Bộ Nội vụ Malaysia cũng cho biết nước này đã bắt giữ 25 tàu cá Việt Nam cùng 123 ngư dân ở xâm phạm vùng nước của Malaysia.

Malaysia đã chính thức gửi công hàm phản đối Việt Nam về tình trạng tàu cá xâm phạm vùng nước của quốc gia này hồi tháng 5 vừa qua.

Chính phủ Malaysia cho biết từ năm 2006 đến năm 2019, Malaysia đã bắt giữ tổng cộng 748 tàu cá Việt Nam với hơn 7.200 ngư dân.

Quay lại trang chủ
Read 390 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)