Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

10/04/2017

Người Việt nhập cư lậu, kinh tế lệ thuộc, cấm đi du lịch

Tổng hợp

10 người Việt Nam trốn lậu vào Ba Lan trên xe 5 chỗ (BBC, 10/04/2017)

Cảnh sát Ba Lan vừa tiến hành một loạt vụ truy bắt các nhóm người Việt trồng cần sa, thu về tổng cộng hơn hàng trăm kilogram loại dược thảo bị cấm này, với trị giá lên tới hàng triệu USD trên thị trường.

viet0

Cần sa đã sấy khô - hình minh họa của Getty Images

Vụ gần nhất xảy ra thứ Sáu tuần qua, ngày 07/04 ở ngoại ô thủ đô Warsaw, theo trang tin của đài truyền hình TVP24 (www.tvn24.pl) của Ba Lan.

Trước đó, cảnh sát từ hai tỉnh Rzeszow và Lublin phối hợp với cơ quan an ninh nội địa Ba Lan bắt một nhóm khác ở phía Nam nước này.

Họ thu về tại một điểm trồng cần sa 215 kilogram, trị giá 10 triệu zloty, tiền Ba Lan, bằng 2,5 triệu USD và bắt giữ ba người đàn ông Việt Nam, theo bà Marta Tabasz-Rygiel, phát ngôn viên của cảnh sát vùng Karpacz.

Trong số ba người Việt bị bắt, có một người 57 tuổi chứ không phải trẻ em như các báo thường nói về nạn buôn người từ Việt Nam vào Châu Âu để chăm sóc các 'trại cần sa'.

Cả ba bị công tố viện tại tỉnh Rzeszow ra lệnh tạm giam ba tháng để điều tra.

Còn trong vụ gần Warsaw, cảnh sát Ba Lan bắt hai người đàn ông Việt khác và thu được 200 kilogram cần sa nữa đã khô, sẵn sàng đem ra bán ngoài chợ đen.

Tại đây, người Việt dính líu vào vụ việc có thể còn bị phạt tù vì ăn cắp điện từ lưới điện nhà nước dùng vào việc duy trì hệ thống đèn và máng tưới cho cần sa.

viet1

Biên phòng Ba Lan kiểm tra xe qua biên giới - hình chỉ có tính minh họa

Khoản tiền phạt vì ăn cắp điện đã lên tới 250 nghìn zloty, tương đương 63 nghìn USD theo giá hiện nay.

10 người trên một xe 5 chỗ

Cũng tuần qua, tại biên giới Ba Lan - Lithuania, nhân viên biên phòng tại cửa khẩu Rutka-Tartak bắt giữ một xe Fiat chỉ có 5 chỗ ngồi nhưng chở tới 10 người Việt Nam tìm cách vượt biên vào Ba Lan.

Lái xe là công dân Chechnya, Liên bang Nga, còn những người Việt Nam kia, tất cả là nam giới, không có giấy từ tùy thân, tuổi từ 13 đến 34.

Họ đã bị trục xuất về Lithuania, theo kênh TVP24.

Thời gian quá, báo chí Châu Âu đưa nhiều tin về các vụ người Việt nhập cư trái phép vào EU, hoặc để làm việc trong các trại trồng cần sa, tiệm móng tay hoặc làm những nghề khác.

****************

Kinh tế Việt Nam lệ thuộc các công ty vốn nước ngoài (RFA, 10/04/2017)

viet2

Người đi xe máy trên vỉa hè dành cho người đi bộ trên một cây cầu bắc qua sông Hồng ở Hà Nội hôm 7/10/2016. AFP photo

Viện nghiên cứu kinh tế và chính sách của Việt Nam vừa công bố một báo cáo kinh tế Việt Nam trong quý một năm 2017, nêu rõ sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam phụ thuộc rất lớn vào các đại công ty nước ngoài có vốn đầu tư trực tiếp vào Việt Nam (gọi tắt là FDI), ví dụ như công ty Samsung của Hàn Quốc.

Nguyên nhân của việc này là do nhiều ngành công nghiệp của Việt Nam bị suy giảm, các sản phẩm của các công ty Việt Nam sản xuất không có giá trị cao khi xuất khẩu, do đó cả nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc vào các công ty FDI.

Báo cáo này cũng đưa ra một con số đáng ngại là các công ty trong nước hiện chỉ chiếm 28% tổng trị giá hàng xuất khẩu. Điều đó có nghĩa là các công ty Việt Nam ngày càng yếu thế trong sự cạnh tranh toàn cầu với các công ty nước ngoài.

Ngoài ra báo cáo cũng cho biết là Trung Quốc hiện là quốc gia có số vốn FDI lớn nhất ở Việt Nam, với tổng số vốn đầu tư trong quý 1 là 820 triệu đô la Mỹ.

*****************

Du khách Việt ăn cắp, chửi bậy : 'Cấm cửa' xuất ngoại du lịch (VietnamNet, 10/04/2017)

Các đơn vị lữ hành đang xem xét việc xử phạt các du khách có hành vi phản cảm, thậm chí "cấm cửa" đối với khách nghi ngờ bỏ trốn hay mắc lỗi nghiêm trọng như ăn cắp, gây gổ đánh nhau, chửi bậy. Đừng để hình ảnh người Việt xấu xí như khách Trung Quốc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Ngô Hoài Chung nói.

Đừng để xấu xí như khách Trung Quốc

Một năm nhìn lại Chiến dịch Nâng cao hình ảnh du khách Việt, ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, cho hay, sau khi phát động, chiến dịch đã mang lại hiệu ứng tích cực. Không chỉ ngành du lịch mà nhiều bộ ngành, địa phương cũng tham gia để người dân nâng cao ý thức, có hành ứng xử văn minh trong tất cả các hoạt động của xã hội.

Điển hình, Hà Nội đã ban hành bộ quy tắc ứng xử với cán bộ công chức trong bộ máy hành chính. Quảng Ninh có chương trình "Nụ cười Hạ Long". Đà Nẵng yêu cầu du khách tôn trọng văn hóa phong tục địa phương, Phú Yên ra bộ quy tắc ứng xử, Thành phố Hồ Chí Minh nhắc nhở khách bảo vệ môi trường,... Một số doanh nghiệp cũng rất tích cực hưởng ứng phong trào này như Transviet, Vietravel, Hanoitourist, Hanoi Redtours,...

viet3

Người Việt Nam đi du lịch ngày càng nhiều

Tuy nhiên, đánh giá của Hiệp hội Lữ hành Việt Nam cho thấy, ngoài việc hạn chế những hành vi phản cảm của người dân khi đi du lịch, song giảm không có nghĩa là không còn.

Điển hình là hình ảnh hai thanh niên chụp ảnh khỏa thân ở đỉnh Pha Luông, Sơn La hồi tháng 10/2016 ; việc du khách vẽ, viết bậy lên đại hồng chung ở chùa Thiên Mụ (Huế) - một bảo vật quốc gia ; khách xả rác ở quảng trường Lâm Viên (Đà Lạt), ăn mặc phản cảm khi đi chùa hồi đầu năm nay,...

Anh Nguyên, một hướng dẫn viên từng đưa khách đi du lịch hơn 20 quốc gia, cho hay, anh bức xúc nhất với những hành vi không chấp hành luật lệ giao thông, không xếp hàng, gây tiếng ồn hay chửi bậy, thiếu ý thức khi ăn buffet, xả rác bừa bãi, thiếu tôn trọng hướng dẫn viên và những người làm dịch vụ du lịch của du khách Việt.

"Chúng ta cứ chê khách Trung Quốc đi đâu cũng ồn ào, xả rác bừa bãi, tranh nhau khi ăn buffet, nhưng người Việt cũng xấu xí chẳng kém", Phó Tổng cục trưởng Ngô Hoài Chung nhận xét.

Thực trạng này buộc các địa phương và lữ hành nhanh chóng vào cuộc. Đà Nẵng giữa năm ngoái đã phát hành 5.000 bộ quy tắc ứng xử bằng tiếng Trung (trước đó có tiếng Anh và tiếng Việt) cho du khách, phát video tuyên truyền tại nơi công cộng. Thành phố Hồ Chí Minh cũng phát hành 75.000 bản quy tắc cho du khách theo hai đợt, tháng 1 và tháng 6/2017 tới đây, bằng 5 thứ tiếng. Lào Cai phát các clip hướng dẫn ứng xử cho du khách từ tháng 2. Riêng Đà Nẵng, Nha Trang thì cho du khách mượn váy quây khi vãn cảnh chùa,...

Tại Hà Nội, ông Nguyễn Khắc Lợi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch, cho hay, quy tắc ứng xử cho du khách được xây dựng dựa trên 6 địa bàn : cộng đồng dân cư, nơi công cộng, các cơ quan hành chính, các doanh nghiệp, các cơ sở y tế và cơ sở giáo dục. Tất cả những ai sinh sống, học tập, du lịch hoặc lưu trú trên địa bàn thành phố, nếu vi phạm, sẽ bị phạt.

Hà Nội sẽ cho in ấn những cuốn sách mỏng để khách bỏ túi, dễ xem, dễ nghiên cứu. Bộ quy tắc cũng được đưa lên tất cả màn hình led ở thành phố, kể cả màn hình quảng cáo ở các trung tâm thương mại, siêu thị, nơi vui chơi,... nhằm phổ biến khắp mọi tầng lớp, đến từng người dân, tiến tới đưa vào giáo dục chính khóa trong các trường phổ thông.

viet4

Đại diện đơn vị lữ hành ở Hà Nội phát biểu tại tọa đàm "Chiến dịch Nâng cao hình ảnh du khách Việt - một năm nhìn lại".

Từ chối tiếp nhận khách mắc lỗi nghiêm trọng

Về phía các đơn vị lữ hành, hầu hết đại diện các doanh nghiệp đều cho rằng, ngoài việc triển khai bộ quy tắc tới hàng trăm nghìn du khách trước đi du lịch, thì cần có chế tài xử phạt những hành khách vi phạm. Chẳng hạn như ở Singapore, chỉ cần vứt một mẩu thuốc lá ra đường, khách đã bị phạt tới 500 USD.

Trong khi tại Việt Nam, theo ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc công ty du lịch Transviet, bộ quy tắc mới chỉ là khuyến nghị, thuyết phục khách thực hiện ; khách không làm theo cũng chịu.

Vì thế, ông Đạt cho rằng, cần phải có chế tài xử phạt thật nghiêm đối với du khách có những hành vi vi phạm nghiêm trọng, tái diễn nhiều lần, như phối hợp với hàng không, công an cấm xuất nhập cảnh trong một thời gian hoặc vĩnh viễn, xử phạt cả công ty du lịch có vi phạm.

Vì vậy, ông Lưu Đức Kế, Giám đốc Công ty lữ hành Hanoitourist, kiến nghị, nên pháp lý hóa các quy định này trong nội bộ công ty, thành chế tài thì vẫn có thể phạt được.

Song, cần xác định xem dòng khách nước ngoài hoặc những đối tượng khách Việt Nam đến nước nào hay vi phạm để tuyên truyền phổ biến sâu rộng. Hay, yêu cầu các điểm đến ra quy định cụ thể đối với du khách, trong đó nên có tiếng Trung.

Còn theo ông Nguyễn Công Hoan, Phó giám đốc Công ty Hanoi Redtours, chỉ một vài người ứng xử không văn minh lập tức sẽ xảy ra sự cố, ảnh hưởng đến mọi người và cả đoàn phải giải quyết, như vi phạm giao thông, luật pháp nước sở tại,...

Tuy nhiên, hầu hết đại diện các đơn vị lữ hành đều cho rằng, bản quy tắc còn dài, khó đọc, khó nhớ, nhất là khi dịch ra tiếng nước ngoài. Nên biểu tượng hóa bằng ký hiệu, đặt ở vị trí dễ thấy cho du khách biết.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Ngô Hoài Chung cho biết, ngoài các địa phương, doanh nghiệp, Bộ VH-TT&DL tháng 3 cũng vừa ban hành Bộ quy tắc ứng xử văn minh cho người dân khi đi du lịch.

Tuy nhiên, ông Chung lưu ý, về phương thức thực hiện, không nên chỉ dừng ở chiến dịch (giai đoạn ngắn rồi kết thúc) mà coi đây là cuộc vận động lâu dài, thường xuyên, bền bỉ, gắn liền với quá trình nâng cao ứng xử, văn hóa văn minh của người Việt khi hội nhập quốc tế. Có cách làm, bước đi phù hợp từng giai đoạn, kết hợp đồng bộ nhiều giải pháp sẽ thành công.

Ngọc Hà

*******************

Bị cấm đi du dịch nếu cư xử vô văn hóa (RFA, 10/04/2017)

viet5

Xe xích lô đang chờ khách du lịch tại khu di tích của Hoàng thành ở Huế ngày 3/3/2017. AFP photo

Du khách Việt Nam khi đi du lịch có những hành vi xấu, hay còn được gọi là phản cảm, như ăn cắp, chửi bậy, có thể bị cấm xuất nhập cảnh.

Đó là phát biểu của ông Nguyễn Tiến Đạt, giám đốc một công ty du lịch tên là TransViet khi nói về chiến dịch nâng cao hình ảnh du khách Việt trong một năm qua.

Trong chiến dịch này nhiều địa phương tại Việt Nam đã ấn hành các bản hướng dẫn bằng nhiều thứ tiếng về những việc nên làm và không nên làm để phát đến du khách.

Nhiều người làm việc trong ngành du lịch nhận thấy rằng trong số những du khách đến Việt Nam thì khách Trung Quốc thường hay có những hành vi phản cảm nhất, nhưng các công ty lữ hành và các hướng dẫn viên du lịch cũng nói rằng du khách người Việt cũng có những hành vi xấu như thế khi đi ra nước ngoài và cả khi đi thăm viếng các danh lam thắng cảnh trong nước.

Theo các công ty lữ hành thì việc ban hành các bản hướng dẫn là không đủ, và phải biến các hướng dẫn đó thành luật, để có thể phạt nặng du khách nào vi phạm.

Quay lại trang chủ
Read 620 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)