Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

02/07/2020

Quản lý flycam, kỷ luật ủy viên trung ương, xử lý sai phạm Thủ Thiêm

RFA tồng hợp

Bộ Quốc phòng đề xuất siết chặt quản lý thiết bị flycam vì lo sợ khủng bố (RFA, 02/07/2020)

Bộ Quốc phòng Việt Nam cho rằng cần kiểm soát chặt việc sử dụng flycam vì lo ngại thiết bị này có thể dùng để làm công cụ khủng bố, phá hoại, xâm phạm vùng cấm.

xuly1

Bộ quốc phòng lo ngại thiết bị bay flycam, drone hoạt động xâm phạm vùng cấm - Ảnh minh họa / AFP

Với lo ngại đó, Bộ Quốc phòng vừa trình Chính phủ Hà Nội dự thảo xây dựng Nghị định mới thay thế Nghị định 36/2008 về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.

Truyền thông quốc nội loan tin này vào ngày 2 tháng 7 đồng thời cho biết theo dự thảo, hầu hết các phương tiện bay siêu nhẹ đều phải đăng ký lưu hành.

Cơ quan có thẩm quyền cấp phép bay là Cục Tác chiến, các Bộ Tư lệnh Quân khu, Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh.

Các phương tiện này chỉ được cất cánh khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép và đáp ứng các điều kiện nêu trong giấy phép bay.

Giải thích về đề xuất này, Bộ Quốc phòng Việt Nam cho rằng thời gian gần đây tình hình hoạt động của tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ có diễn biến phức tạp, nhiều hoạt động mang tính tự phát. Do đó, Bộ lo ngại có khả năng các phương tiện bay không người lái này bị lợi dụng để làm công cụ khủng bố, phá hoại.

Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng đưa ra một số hoài nghi khi cho rằng trong thực tế đã có tình huống máy bay dân dụng đụng với vật thể lạ, nghi là phương tiện bay không người lái, đe dọa nghiêm trọng an toàn hàng không.

*********************

Đã có 8 ủy viên trung ương đảng đương nhiệm bị kỷ luật (RFA, 02/07/2020)

Tính tới nay, đã có 8 ủy viên trung ương đảng đương nhiệm nhiệm kỳ 2016-2021 bị kỷ luật, trong đó có 2 ủy viên Bộ Chính trị.

xuly2

Ông Đinh La Thăng bị còng tay dẫn ra tòa tại Hà Nội ngày 8/1/2018. AFP

8 ủy viên này được bầu ra trong kỳ Đại hội Đảng khóa XII tổ chức tháng 1/2016, bao gồm :

Ông Nguyễn Xuân Anh, cựu Bí thư Thành ủy Đà Nẵng bị cách chức ngày 6/10/2017, đồng thời mất luôn chức Ủy viên Trung ương đảng cộng sản Việt Nam do bị cho có những sai phạm khi nhận xe và nhà ở từ doanh nghiệp, sai phạm trong việc chỉ định thầu các công trình xây dựng.

Ông Đinh La Thăng, cựu Phó trưởng ban Kinh tế trung ương, ngày 7/5/2017 bị mất chức Ủy viên Bộ Chính trị khoá XII, bị khai trừ ra khỏi Đảng và cuối cùng bị kết án tổng cộng 30 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và bồi thường hơn 630 tỉ đồng.

Ông Trương Minh Tuấn, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông, ngày 12/7/2018 Bộ chính trị thi hành kỷ luật, bị mất chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin và truyền thông nhiệm kỳ 2016-2021, bị đình chỉ chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông, sau đó được điều động về làm Phó trưởng ban Tuyên giáo trung ương. Cuối cùng bị tuyên 14 năm tù (6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, 8 năm về tội nhận hối lộ) trong phiên tòa xét xử vụ án MobiFone mua 95% cổ phần Công ty AVG.

Ông Tất Thành Cang, nguyên Phó bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 26/12/2018 bị cách chức Ủy viên trung ương Đảng khoá XII ; Phó bí thư thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 – 2020 vì đã có những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng. Hiện ông Cang vẫn còn là Thành ủy viên Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Triệu Tài Vinh, Phó trưởng ban Kinh tế trung ương, ngày 10 tháng 1 năm 2020 bị Bộ Chính trị kỷ luật khiển trách do để xảy ra những vi phạm nghiêm trọng trong Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang.

Ông Hoàng Trung Hải, Phó trưởng Bộ phận chuyên trách Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII, ngày 10 tháng 1 năm 2020 bị Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo do trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ, ông Hải đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình chỉ đạo thực hiện Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn II-Công ty Gang thép Thái Nguyên.

Ông Lê Viết Chữ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, hôm 16 tháng 6 năm 2020 bị Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo vì những sai phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Ông Trần Quốc Cường, nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, ngày 12 tháng 4 năm 2018 bị Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo do những vi phạm, khuyết điểm trong thời gian giữ cương vị Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục B41, Phó tổng cục trưởng Tổng cục 5, Bộ Công an.

Tháng 7 năm 2019, ông Cường được Bộ Chính trị cho thôi chức danh Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, ra Hà Nội làm Phó trưởng ban Nội chính trung ương.

Đại hội Đảng khóa XII tổ chức tháng 1 năm 2016 bầu ra Ban chấp hành trung ương gồm 180 ủy viên trung ương và 20 ủy viên trung ương dự khuyết.

*******************

66 cán bộ sai phạm trong vụ Thủ Thiêm bị kỷ luật (RFA, 02/07/2020)

Ủy ban Nhân dân (UBND) thành phố Hồ Chí Minh (Thành phố Hồ Chí Minh) kỷ luật 66 cán bộ bị xét có sai phạm tại dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm và sẽ báo cáo kết quả xử lý với Ủy ban Kiểm tra Trung ương ngay trong tháng 7/2020.

xuly3

Ông Nguyễn Thành Phong Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh tại buổi tiếp xúc cử tri quận 1 tối 1/7. Courtesy congluan.vn

Truyền thông trong nước loan tin vừa nói, theo khẳng định của ông Nguyễn Thành Phong Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh tại buổi tiếp xúc cử tri quận 1 tối 1/7.

Một số cử tri tại buổi nói chuyện đã cho rằng cần phải xử lý nghiêm, toàn diện, kể cả cán bộ đương chức hay về hưu, mà có sai phạm ở Thủ Thiêm.

Ông Nguyễn Thành Phong cũng cho biết một số cán bộ do Ban Bí thư quản lý đã bị kiểm điểm trong đợt 1. Liên quan 66 cán bộ đang kiểm điểm và xem xét xử lý trong đợt 2, có đầy đủ cán bộ sở ngành và Ban quản lý khu đô thị mới Thủ Thiêm qua các thời kỳ.

Chủ tịch thành phố cũng hứa với cử tri, sẽ có báo cáo với Ủy ban Kiểm tra trung ương về kết quả xử lý 66 cán bộ trong tháng 7 này.

Ngoài ra, ông Phong cũng cho biết Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập tổ công tác triển khai thực hiện theo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ. Trình Hội đồng nhân dân chính sách bồi thường bổ sung, tiếp xúc với 334 hộ dân ở khu 4,39 ha tại khu phố 1, phường Bình An, quận 2.

Cũng liên công tác xử lý cán bộ, cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang vừa bắt tạm giam Chủ tịch Hội Nông dân và nữ kế toán, vì đã sử dụng các nguồn kinh phí sai mục đích ngân sách Nhà nước để chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cụ thể hôm 2/7, Dinh Mí Sùng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lũng Táo và Vũ Thị Nguyệt nguyên Kế toán xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, bị Công an quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng về tội tham ô tài sản từ ngân sách nhà nước với số tiền gần 800 triệu đồng, từ năm 2016 đến năm 2018.

Tương tự tại tỉnh Cà Mau, Ủy ban Thường vụ Huyện ủy huyện Cái Nước đã kỷ luật, cách tất cả các chức vụ trong đảng đối với ông Đặng Văn My, Chủ tịch UBND thị trấn Cái Nước, vì để xảy ra sai phạm khi xây dựng chợ Trung tâm thị trấn Cái Nước.

Khi trình phê duyệt và tổ chức thu tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại khu chợ Trung tâm thị trấn Cái Nước (giai đoạn 3), ông Đặng Văn My đã nâng giá cao hơn quy định, số tiền thu vượt trên 9,6 tỷ đồng, nhưng không lập biên lai theo quy định, không lập dự toán, kế toán, quyết toán thu-chi theo quy trình.

Hiện UBND huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, đã chuyển hồ sơ sai phạm sang cơ quan điều tra.

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: RFA tồng hợp
Read 640 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)